Loading...
Xem ra quyết định mua webcam đúng là sáng suốt. Người ta vẫn thường nói , ngày thường khỏe mạnh chẳng sao , một khi đã đổ bệnh thì rất lâu mới khỏi. Sau khi Đan Trúc trở về Hồ Sóc, tình trạng cảm cúm không những không thuyên giảm mà còn ngày càng nặng hơn. Giọng anh khàn đặc, nghe thôi cũng khiến người ta xót lòng.
Không thể bình luận thì anh chơi game, may mà còn có webcam để an ủi fan. Có người tình cờ thấy livestream của anh trên mục đề xuất trang chủ, vừa bấm vào đã thắc mắc: "Ủa? Streamer này không nói chuyện à ?" Thế là tiện tay nhấn theo dõi.
Tin Mang thần bị ốm khiến các fan nữ sốt ruột không thôi. Người thì ân cần hỏi han, người lại hào phóng tặng quà. Lăng Mông thậm chí còn thấy có người tặng hẳn một món quà sân vườn, chỉ để lại bốn chữ: "Uống nhiều nước ấm."
Lăng Mông cũng sốt ruột không kém. Một mặt, cậu lo không biết bao giờ Đan Trúc mới khỏi cảm; mặt khác, cậu đường đường là bạn trai chính thức mà còn chẳng chăm sóc anh chu đáo bằng các fan nữ, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ.
Mẹ Lăng Mông đau lòng nhận ra con trai đã giảm khẩu phần từ ba bát cơm xuống còn hai bát. Vốn dĩ cậu đã gầy, cứ thế này thì biết làm sao ?
Thế là hai ngày sau , Đan Trúc nhận được tin nhắn WeChat của Lăng Mông bảo anh mở cửa. Mở cửa xong, anh kinh ngạc phát hiện Lăng Mông đang đứng bên ngoài.
"Em tìm được địa chỉ ở đây bằng cách nào?"
"Em xin địa chỉ nhà anh mà."
" Nhưng em nói là giúp anh gọi dịch vụ giao t/h/u/ố/c tận nhà."
" Đúng mà," Lăng Mông móc từ trong túi ra một gói Bản Lam Căn, "giao t/h/u/ố/c tận nhà."
Đan Trúc cười kéo người vào trong: "Bệnh của anh chỉ cần uống loại t/h/u/ố/c này là khỏi."
Mẹ Đan nghe thấy động tĩnh liền đi ra : "Ơ đây là…"
Lăng Mông giành nói trước Đan Trúc: "Cháu chào dì ạ, cháu là học đệ của Đan Trúc, nghe nói anh ấy bị ốm nên đến thăm."
Cậu mới không muốn vừa gặp mặt đã công khai quan hệ, ngại c/h/ế/t đi được !
Đan Trúc nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm, mẹ Đan sững người một chút, rồi lập tức đổi sang vẻ mặt nhiệt tình tiếp đón cậu : "Đứa trẻ này thật có lòng, mau vào ngồi đi ."
Đan Trúc trực tiếp kéo cậu vào phòng mình : "Dì đồng ý cho em về trường trước khi khai giảng kiểu gì vậy ? Hai ngày nay anh khỏi gần hết rồi ."
"Em nói với dì là anh bệnh đến mức không dậy nổi, không có ai xoa bóp cơ bắp sẽ teo lại ." Lăng Mông đặt ba lô xuống, "Dì thấy em ăn không ngon, ngủ không yên, chủ động thu xếp hành lý rồi đày em đến Hồ Sóc."
"Ăn không ngon, ngủ không yên?" Đan Trúc giữ cánh tay cậu nhìn tới nhìn lui, " Đúng là gầy đi một chút."
" Đúng vậy , gầy mất hai lạng, cũng chỉ có anh với mẹ em nhìn ra được ."
Đan Trúc kéo người vào lòng, hai người không ai nói gì, lặng lẽ ôm nhau một lúc, cho đến khi Lăng Mông chọc chọc Đan Trúc.
"Này…"
"Hửm?"
Lăng Mông chỉ về phía cửa phòng ngủ: "Ừm ừm."
Một cậu bé trông như học sinh cấp hai lười biếng dựa vào khung cửa, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ nhìn hai người .
"Đây là em trai anh hả?"
Đan Trúc buông Lăng Mông ra : "Đan Trá, chào anh Mông Mông của em đi ."
"Chào em trai!"
Đan Trá bĩu môi, không thèm để ý: "Anh, ký cho em."
"Ký cái gì?"
Đan Trá giơ tờ A4 trong tay lên: "Đơn đồng ý gia nhập đội trẻ của VEGETABLE."
Đan Trúc từ chối: "Bố mẹ không đồng ý thì anh ký cũng vô ích. Hơn nữa, chính anh cũng không đồng ý. Em còn chưa đủ tuổi."
"Anh mà không ký cho em, em sẽ đi nói với bố mẹ là hai người vừa ôm nhau ."
"Oa, tuổi còn nhỏ mà đầy tâm cơ thật đấy!"
Đan Trúc nhún vai: "Tùy em thôi."
Đan Trá cũng thấy uy h/i/ế/p chẳng có tác dụng gì với anh trai: "Thôi được rồi , em đi tìm anh Đan Diệu ký."
"Nếu em thật sự thấy có ích thì cứ đi ."
"Đợi đã ," Lăng Mông gọi cậu lại , "Anh nhớ em mới 14 tuổi mà? Đội trẻ không phải chỉ nhận người trên 16 tuổi sao ?"
"Em tính tuổi âm là 15, làm tròn là 16."
"Hả? Vậy anh 19 tuổi làm tròn chẳng phải là gần ba mươi rồi à ."
"Anh? 19?" Đan Trá quay sang anh trai: "Anh ấy sửa tuổi được thì sao em không được ?"
Lăng Mông: ???
"Anh không có sửa! Anh thật sự 19 tuổi!"
Em trai của Đan Trúc cũng là em trai của cậu , Lăng Mông bỗng thấy mình có trách nhiệm như một bậc phụ huynh .
"Này cháu, cháu đừng nghĩ chơi chuyên nghiệp là đơn giản, làm tuyển thủ chuyên nghiệp còn mệt hơn đi học nhiều, ngày nào cũng luyện tập hơn mười tiếng, thứ bảy chủ nhật cũng không được nghỉ."
"Cháu không sợ mệt."
"Không phải cứ cố gắng là đủ. Đối thủ của cháu toàn là thiên tài, đến cả anh — một streamer game có tiếng — cháu còn chưa chắc đ/á/n/h thắng, huống chi là họ."
Đan Trá nhìn trời: "Không thử sao biết được ."
"SOLO ba trận dám không ? Cháu mà thắng, anh sẽ thừa nhận cháu có tiềm năng chơi chuyên nghiệp."
Đan Trúc nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm. Lăng Mông chợt thấy ánh mắt ấy quen quen, hình như cậu vừa nhìn thấy nó cách đây không lâu.
"Đừng lo, anh nhất định sẽ nhẹ tay với học sinh cấp hai. Nhưng lát nữa mà đ/á/n/h khóc em trai ruột của cậu thì đừng trách anh ."
Ba trận sau , Lăng Mông bị đ/á/n/h khóc .
"Sao cậu không nói với tôi em cậu chơi game giỏi vậy ? Không phải cậu phản đối nó chơi chuyên nghiệp à ?"
" Tôi phản đối vì nó còn quá nhỏ, không phải vì nó chơi không tốt ."
"Đây đúng là thiên tài à ? Nhà họ Đan các cậu mang gen gì thế? Nếu tôi là con gái, tôi cũng muốn xin gen nhà cậu để sinh con mất!"
Đan Trúc cười đến run cả vai: "Không cần mượn."
"Bây giờ em có thể chơi chuyên nghiệp được chưa ," Đan Trá từ phòng mình bước ra , cố ý nói , "streamer game ưu tú Mông Mông ca ca."
"Em đợi đã !"
Lăng Mông ghé sát tai Đan Trúc, thì thầm vài câu. Đan Trúc nghe xong, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Nó sẽ đồng ý sao ?"
"Không biết , thử xem."
Đây là lần đầu tiên Đan Trá đến thăm căn cứ của đội tuyển chuyên nghiệp, nhưng cậu trông có vẻ không vui chút nào.
"Em muốn đến VEGE, anh dẫn em đến FRUIT làm gì?"
"Em coi thường FRUIT à ? Người ta mùa trước , mùa trước nữa đều là quán quân, em thật sự gia nhập VEGE, sau này sẽ là đối thủ của họ. Dẫn em đến thăm dò đối thủ trước còn không tốt , trẻ con đúng là trẻ con."
Đan Trá liếc xéo: "Ai vừa bị một đứa trẻ đ/á/n/h 3:0 vậy ?"
Lăng Mông: =_,=
"Cho em đắc ý thêm chút nữa, lát nữa đ/á/n/h khóc em!"
"Vừa nãy anh cũng nói vậy ."
"Im miệng."
Một đoàn người được dẫn lên phòng luyện tập tầng hai, các thành viên FRUIT lâu ngày không gặp vừa thấy Lăng Mông đã rất vui.
"Ba Ninh! Cả một mùa giải anh hầu như không livestream gì cả!"
"Chào mứt dứa, lâu rồi không gặp, còn có Ứng Đào, Lịch Trí, Ngưu Hựu Quốc đại ca… mấy anh phải chuyên tâm đ/á/n/h giải đấu chứ, ít xem livestream thôi."
Hướng Giao vừa kết thúc một trận xếp hạng, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
"Giới thiệu với mọi người , đây là em trai của Mang thần, Potato."
"Potato? Ai là Potato?" Đan Trá phản đối.
"Sau này em vào VEGE phải lấy nghệ danh kiểu này , không thì người ta không nhận em."
"Em mặc kệ! Em chỉ tên là Hawthorn!"
"Được rồi , vị kia là kẻ thù cả đời của anh Đan Diệu em, đội trưởng hiện tại của FRUIT, Banana."
Đan Trá hừ một tiếng: "Em đương nhiên biết Banana."
"Em thắng anh 3:0 không có gì ghê gớm, đợi em thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đối mặt sẽ là những tuyển thủ thiên tài như Banana, ngay cả anh Đan Diệu em cũng không phải đối thủ của anh ta , em thấy em làm được không ?"
Đan Trá mím môi: "Tuyển thủ thiên tài thì sao , em không để vào mắt. Anh ta không phải cũng bỏ học chơi game à ? Dựa vào đâu em không được ."
Đan Trá từ nhỏ hễ căng thẳng là mím môi, nhưng ở đây chỉ có Đan Trúc biết thói quen này của cậu .
"Vậy thì đến đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cac-cau-trai-choi-game-gioi-qua-di/chuong-25
" Hướng Giao hỏi Lăng Mông, "SOLO ba trận đúng
không
?"
" Đúng , cảm ơn anh đã đồng ý."
Hướng Giao lại chậm rãi ngồi xuống: "Không có gì, dù sao hôm nay được nghỉ. Chọn đại một máy đi ."
"Chọn máy em chọn máy em!" Bạc Lạc đẩy Đan Trá đến trước máy tính của mình , "Bộ gear của em dùng ngon lắm!"
Lăng Mông liếc Đan Trúc một cái, ánh mắt đầy vẻ đắc ý: Thấy em giỏi không ?
Đan Trúc cũng không ngờ Hướng Giao lại đồng ý dễ dàng như vậy . Người muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp vốn không ít, nhưng được SOLO 1v1 với tuyển thủ đang đứng đầu thì đâu phải ai cũng có cơ hội.
"Khá giỏi đấy," Đan Trúc nói nhỏ, "chỉ là anh hơi ghen tị."
Lăng Mông khẽ huých cùi chỏ vào anh : "Chanh chua quá đi ."
"Vừa nãy em dùng gì để đ/á/n/h cả ba trận?" Hướng Giao vừa làm động tác bấm chuột bằng ngón tay, vừa hỏi như thể chỉ thuận miệng.
"Liên Minh, Đế Quốc, Dị Nhân, ba cái đều dùng."
"Ồ, vậy cây công nghệ thì sao ?"
Lăng Mông giải thích sơ qua cho Đan Trúc. Chẳng mấy chốc, cậu hiểu ra lý do Hướng Giao hỏi như vậy : hóa ra cả ba trận, Hướng Giao đều dùng đúng lối phát triển mà Đan Trá đã đ/á/n/h bại Lăng Mông, rõ ràng là muốn dùng chính chiến thuật ấy để thắng cậu nhóc.
"Có quá đáng quá không ?" Lăng Mông hỏi nhỏ Đan Trúc.
"Không phải em nói , với đứa trẻ m/á/u nóng bốc đầu thì phải đ/á/n/h cho tỉnh sao ?"
"Em không ngờ Hướng thần ra tay không nể mặt chút nào, oa vừa nãy cũng quá đáng thật, đổi lại là em sau này có khi không muốn chơi game nữa."
Ba trận đấu kết thúc còn nhanh hơn cả ba trận của Lăng Mông lúc nãy. Sau ba trận, nhìn căn cứ của mình nổ tung trên màn hình, Đan Trá mím c/h/ặ/t môi, siết nắm đ/ấ/m. Nước mắt cứ chực trào ra , nhưng cậu vẫn cố nén lại .
Nhìn dáng vẻ ấy của Đan Trá, Lăng Mông bỗng không nỡ nói ra câu đã chuẩn bị sẵn: "Thế nào? Đã thấy khoảng cách giữa em và tuyển thủ chuyên nghiệp chưa ?"
"Guava làm phiền anh rồi , vậy bọn em không quấy rầy nữa…"
"Em muốn chơi chuyên nghiệp không ?"
Đan Trúc: ?
Đan Trá: ??
Lăng Mông: ???????
"Anh chỉ biết nói mỗi câu này thôi à ?" Nếu không phải chưa thân với Hướng Giao đến mức đó, Lăng Mông thật muốn lắc cổ áo anh ấy chất vấn, tôi dẫn nó đến là muốn anh đ/á/n/h cho nó tỉnh chứ không phải chiêu mộ nó a a a!
"Đánh không tệ. Tuy thua, nhưng trình độ cũng được ."
" Tôi cũng thấy không tệ."
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Lăng Mông giật mình . Huấn luyện viên chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, nhìn Đan Trá rồi hỏi:
"Cháu mấy tuổi?"
Lăng Mông: "14."
Đan Trá: "Tuổi âm là 15!"
Lăng Mông: "Làm tròn là 16 đúng không ? Anh nói giúp em."
"Oa, 14 tuổi đã giỏi vậy ? Không dễ đâu !" Bạc Lạc khoác vai cậu , "Nghe nói em muốn đến VEGE? Đừng mà, đến FRUIT bọn anh đi , FRUIT bọn anh có tình lắm!"
"Bọn anh không nhận người dưới 16 tuổi," Hướng Giao mặt không cảm xúc nói , "nhưng nếu hai năm nữa em vẫn giữ được trình độ này , anh có thể giới thiệu em vào đội trẻ."
"Hiếm khi đội trưởng giới thiệu người mới," Bạc Lạc vui vẻ vỗ cậu , "Hy vọng hai năm sau anh còn thấy em ở đây."
Nhìn lại Hướng Giao, đã mở một trận xếp hạng mới, Đan Trá đến hay không đến, hình như không liên quan gì đến anh ấy .
"Không luyện tập t/ử tế sau này chỉ có thể làm dự bị cho người mới." Hướng Giao không quay đầu nói .
"Gì? Huấn luyện viên anh xem đội trưởng anh ấy dọa cháu!"
" Tôi thấy đội trưởng nói rất đúng."
"… Cháu đi RANK đây!"
"Hai năm sau , cháu sẽ không giữ trình độ hiện tại đâu !" Đan Trá hét về phía bóng lưng anh ấy .
Lăng Mông: Hửm?
"Hai năm sau , cháu sẽ mạnh hơn bây giờ, cháu sẽ đ/á/n/h thắng anh !"
Lăng Mông: Hả?
"Đợi đã đợi đã ," Lăng Mông kéo cậu bé bốc đồng này lại , "VEGETABLE bên kia thì sao ?"
"Cháu đổi ý rồi ! Cháu không đến VEGE nữa, cháu muốn vào FRUIT! Cháu nhất định sẽ đ/á/n/h bại anh ta , khiến anh ta phải giải nghệ!"
Lăng Mông: →_→
Đan Trúc: ←_←
Hướng Giao: "Ồ."
Các thành viên khác của FRUIT: Tuyệt!
Ba người từ căn cứ FRUIT bước ra , Đan Trá trông có vẻ tâm trạng rất tốt , Lăng Mông trông có vẻ tâm trạng phức tạp, Đan Trúc thì không nhìn ra tâm trạng gì.
"Làm sao đây, em muốn để nó biết khó mà lui, kết quả hình như lại đẩy nó thêm một bước trên con đường chuyên nghiệp." Lăng Mông trong lòng vô cùng rối bời.
Đan Trúc xoa đầu cậu : "Thôi bỏ đi , con cháu tự có phúc của con cháu, làm bố cũng đừng lo lắng quá."
"Với lại , hình như em vừa vô tình bóp c/h/ế/t hy vọng tương lai của VEGE — Potato — mất rồi . Nghĩ đến Đan Diệu, em thấy áy náy quá."
Đan Trá đi phía trước quay đầu lại cười duyên, lộ ra hàm răng trắng nhỏ: "Mông Mông ca ca."
"Ôi mẹ ơi!" Lăng Mông ôm cánh tay, "Em gọi làm anh nổi hết da gà rồi . Làm ơn quay về phiên bản lúc hai ta mới gặp nhau được không ?"
Đan Trá: "Ồ →_→"
Lăng Mông thở phào: "Thế này thoải mái hơn nhiều. À đúng rồi , tối nay anh ở đâu ? Nhà em gần đây có khách sạn không ?"
"Sao phải đến khách sạn? Đương nhiên là ở nhà em rồi ." Đan Trúc khó hiểu.
"Học đệ lần đầu đến thăm đã ngủ lại , không hay lắm nhỉ?"
Đan Trúc: ……
"Mông Mông."
"Ừ."
"Anh quên nói với em."
"Hửm?"
"Mẹ anh đã xem livestream của anh từ lâu rồi , thời gian chắc chắn sớm hơn em, chỉ là vì không hiểu nên xem không nhiều."
"Ừ… Hửm?"
"Nên mẹ anh cũng biết em từ lâu rồi . Ngày đầu tiên em livestream, mẹ đã vào xem, còn nói với anh đứa trẻ này trông dễ thương."
Lăng Mông: ???
"Còn nhớ phòng livestream của anh có một quản lý phòng ID là một chuỗi số không ?"
"Nhớ chứ, em còn gọi anh ấy là số điện thoại."
"Đó là mẹ anh ."
Lăng Mông: ???????
"Thông tin quan trọng vậy sao anh không nói sớm?"
"Em vừa bước vào đã đóng vai học đệ của anh , anh còn chưa kịp nói gì."
"Quan trọng là dì còn phối hợp với màn diễn của em!"
"Chắc là thấy em thú vị."
"Làm sao đây? Em chưa chuẩn bị gì để lấy lòng mẹ vợ."
"Mấy chuyện đó cứ để anh lo, em không cần bận tâm. Em chỉ cần ngồi đó là đã đốn tim các chị fan rồi ."
"… Thẻ trải nghiệm Ninh thổi của anh hết hạn rồi mà?"
"Anh gia hạn lại rồi ."
Đan Trá thấy hai người đi quá chậm, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Hai người phía sau nói gì thế, lẩm bẩm mãi."
"Bọn anh đang bàn chuyện người lớn, trẻ con đừng lo."
Đứa trẻ nổi loạn không cho cậu quản, cậu lại cứ chạy đến.
"Anh không cho em gọi Mông Mông ca ca, vậy em gọi anh là gì?"
"Tùy em."
"Nhị Mông."
"Gì???"
"Anh sửa tuổi trên chứng minh thư ở đâu vậy ? Em cũng muốn sửa."
"??? Anh không có sửa!"
"Trông anh cũng tầm tuổi em."
"????? Anh trông lớn hơn em nhiều mà? Anh nói cho em biết , Banana là fan của anh , em mà nói bậy nói bạ anh sẽ, anh sẽ bảo anh ấy từ chối giới thiệu em vào đội!"
Đan Trá cười khẩy: "Banana là fan của anh ? Anh ta sùng bái anh cái gì, sùng bái anh bị em đ/á/n/h 3:0 à ?"
"Người bị đ/á/n/h 3:0 không có tư cách cười người khác!"
"Bị tuyển thủ chuyên nghiệp đ/á/n/h 3:0 và bị học sinh cấp hai đ/á/n/h 3:0, bọn mình không giống nhau ~~~"
"Này, còn hát được nữa hả đứa trẻ hư, mau gọi anh !"
"Nhị Mông."
"Gọi anh !!"
"Nhị Mông."
"Anh!!!"
"Ờ."
……
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.