Loading...
Lễ trao giải vừa khép lại , Yên Đại cũng đến ngày khai giảng. Sáng sớm, Đan Trúc đã lôi Lăng Mông còn ngái ngủ ra khỏi giường, dỗ dành mãi mới đưa được cậu ra ngoài.
“Buồn ngủ quá…” Lăng Mông lẩm bẩm phàn nàn.
“Buồn ngủ thì em cứ ngủ trên tàu điện ngầm cũng được . Nhưng em đâu muốn ngày đầu khai giảng đã đến muộn, đúng không ?”
Lăng Mông ngáp một cái, theo sau Đan Trúc bước vào thang máy, cùng vào thang máy còn có mấy người hàng xóm ở tầng này .
Lăng Mông ngơ ngác nhìn số tầng trên bảng hiển thị lần lượt giảm xuống. Mấy người hàng xóm có vẻ quen biết nhau , chẳng mấy chốc đã bắt chuyện.
“Tòa nhà mình có người đ/á/n/h con à ?”
“Thật không ?”
“Hình như đêm qua tôi nghe thấy tiếng trẻ con vừa khóc vừa gọi bố.”
Lăng Mông đứng nép trong góc, mặt đỏ bừng, cố thu mình sau lưng Đan Trúc. May mà những người còn lại đều không để ý đến cậu .
Đan Trúc nghiêng người che cho cậu , cố nhịn cười , cuối cùng đành nắm tay đưa lên miệng, giả vờ ho khan.
Ra khỏi thang máy, xung quanh không có ai, vừa thẹn vừa giận, Lăng Mông giơ nắm tay nhỏ, liên tiếp đ/ấ/m về phía Đan Trúc.
“Đều tại anh ! Anh đúng là đồ lưu manh!”
Đan Trúc vừa cười vừa né, còn cố tình hỏi: “Anh làm sao cơ?”
“Đều tại anh bảo em gọi anh …!”
“Anh bảo em gọi rồi , nhưng anh không bảo em gọi to như vậy .”
“Anh còn cười ! Còn cười nữa!” Nắm đ/ấ/m nhỏ chẳng mấy chốc đã biến thành cả đ/ấ/m lẫn đá.
“Chuyện này đâu thể trách anh hoàn toàn , chẳng qua anh cũng bị ảnh hưởng thôi.”
“Em đâu phải mực, em là chanh—! … Á xì!”
“Hơn nữa anh chung tình hơn em nhiều,” Đan Trúc ghé sát tai cậu , “em gặp ai cũng tự xưng bố, còn anh chỉ muốn nghe một mình em gọi anh là bố.”
“Anh…” Lăng Mông nghẹn lời, “Biến thái! Lưu manh! Streamer đồi trụy! Anh dừng lại ngay cho em!”
“Ha ha ha…”
Đan Trúc đưa Lăng Mông đến trường. Khi đi ngang tòa nhà hành chính, Lăng Mông từ xa đã trông thấy một người đứng bên đường cúi đầu xem điện thoại. Dáng người ấy có vẻ quen thuộc, còn bộ đồng phục đội tuyển lại càng khiến cậu thấy quen mắt.
“Guava?” Cậu lại gần nhìn , kinh ngạc phát hiện người lướt điện thoại này lại là Hướng Giao.
“Sao anh lại ở trường chúng em?”
Hướng Giao ngẩng đầu, thong thả nhìn Đan Trúc trước rồi mới nhìn sang cậu : “Hôm qua em không nghe à ? Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể xin vào đại học học tiếp.”
“Thế còn thi đấu thì sao ? Anh không cần luyện tập nữa à ?”
“Thỉnh thoảng đến học thôi, miễn là đủ tín chỉ.”
“Không đúng nha,” Lăng Mông chợt nhớ đến lần đầu gặp Hướng Giao, “ anh từng nói mình không thích đọc sách cơ mà.”
“Còn phải xem là học ở trường nào đã .”
Hướng Giao
lại
đưa mắt
nhìn
hai
người
, khóe môi chậm rãi cong lên. Lăng Mông thề rằng đây là
lần
đầu tiên
cậu
thấy
trên
mặt Hướng Giao xuất hiện một nụ
cười
kỳ lạ đến
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cac-cau-trai-choi-game-gioi-qua-di/chuong-30
“Sau này mong học trưởng giúp đỡ.”
Phụ lục một: #Bài hát chủ đề của Ninh ba#
《Ninh hóa thân thành bố》
Phỏng theo 《Chúng ta đều bị lãng quên》 / 《Hóa thân thành cá voi cô độc trên đảo》
(Trình tự: A–B–A–B–C)
A
Năm ấy , trước nhà ga có cây cam
Trên cành cam, mèo cam nằm ngủ
Mèo cam béo quá, đè gãy cả cành
Vỏ cam đầy đất không ai quét
Điện thoại em đầy sticker của anh
Sticker đều là nụ cười của anh
Lời dạy ân cần chẳng thể quên
Tình cha vững tựa núi cao
Em là đá chanh mùa hè
Là sân viện che mưa chắn gió
Là sao sáng khai đường đêm
Là bình minh sau bóng tối
Ghi nhớ bóng lưng vĩ đại của bố
Dẫn em tiến về phía trước
B
Bố khí phách rò rỉ
Kim chung tráo sư t/ử hống
Giậm chân là dọa em run rẩy
Người thổi em là giỏi nhất
Người đen em đều xấu
Yêu em thì sinh cho em con khỉ nhỏ
Má lúm đồng tiền em có rượu
Nụ cười hung dữ mà dịu dàng
Dòng nước trong cuối cùng trong streamer k/h/i/ê/u d/â/m
Khi livestream trò chuyện
Đừng quên động ngón tay nhỏ
Cỏ mèo cào mèo nhà mèo hộp mèo
Không đủ thì thêm một tòa nhà
C
Em phát triển anh đi roam
Em CARRY anh hét 6
Cùng chơi khắp trời đất vũ trụ
Phát sáng chưa chắc hói
Chỉ vì filter quá dày
Yêu em thì để em lãng đủ
Nắm tay cha nuôi
Ngược khắp ch/ó thiên hạ
Streamer giả gay bán hủ danh lợi đôi thu
Đáng tiếc livestream lâu vậy
Có một câu chưa nói ra
Có một bí mật mãi không ai nhìn thấu
Thật ra anh không phải thụ
Phụ lục hai: #Xem tiểu thuyết học từ vựng#
Lemon chanh
Mangosteen măng cụt
Mango xoài
Apple táo
Kiwifruit kiwi
Banana chuối
Guava ổi
Pitaya thanh long
Durian sầu riêng
Strawberry dâu tây
Watermelon dưa hấu
Cherry anh đào
Litchi quả vải
Pineapple dứa
Avocado bơ
Rambutan chôm chôm
Yam củ mài
Peach đào
Hawthorn sơn tra
Potato khoai tây
Coriander rau mùi
Passion fruit chanh dây
Soy sauce nước tương
Fruit trái cây
Vegetable rau củ
Tuber plant cây thân củ
Flavouring gia vị
Phụ lục ba: #Xem tiểu thuyết học toán#
Một sọt chanh được chia cho ba người : Giáp, Ất và Bính. Giáp nhận được một phần năm tổng số chanh cộng thêm 5 quả. Ất nhận được một phần tư tổng số chanh cộng thêm 7 quả. Bính nhận một nửa số chanh còn lại . Sau khi chia xong, số chanh còn lại bằng một phần tám tổng số chanh ban đầu. Hỏi lúc đầu trong sọt có bao nhiêu quả chanh.
Giải: 5×4×2=40 (quả)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.