Loading...
Bây giờ Ngải Tư Viễn đã hiểu ra , mọi việc cũng xem như có một kết quả tương đối ổn thỏa.
Sau khi những chuyện ồn ào kết thúc, tôi lại dành phần lớn thời gian cho công việc và việc chuẩn bị hôn lễ.
Tập đoàn Ngải Thị đang trong giai đoạn chuyển giao quyền điều hành, rất nhiều dự án cần tôi trực tiếp xem xét.
Bố đã dần giảm bớt công việc hằng ngày, bắt đầu giao cho tôi phụ trách những quyết định quan trọng, còn bản thân chỉ đứng phía sau hỗ trợ khi cần thiết.
Tôi biết ông đang cố gắng để tôi tự mình trưởng thành, nên càng không muốn phụ lòng tin tưởng ấy .
May mắn là bên cạnh tôi vẫn có Yến Thừa.
Anh không can thiệp vào những quyết định quản lý của tôi , nhưng mỗi khi tôi gặp vấn đề cần trao đổi, anh luôn sẵn lòng lắng nghe và đưa ra ý kiến.
Chúng tôi cùng nhau xem địa điểm tổ chức hôn lễ, lựa chọn thực đơn, bàn bạc danh sách khách mời, thỉnh thoảng cũng tranh thủ một buổi tối rảnh rỗi để đi ăn như những cặp đôi bình thường.
Sau bao nhiêu chuyện phiền phức, những ngày tháng ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Chẳng mấy chốc, ngày tổ chức hôn lễ đã đến.
Hôm ấy , từ sáng sớm, khách khứa đã lần lượt đến khách sạn.
Bố mẹ tôi đều có mặt từ sớm để tiếp đón người thân và các đối tác lâu năm, còn bố mẹ Yến Thừa cũng vui vẻ trò chuyện cùng mọi người , không khí vô cùng náo nhiệt.
Nhìn bố mẹ đứng cạnh nhau , vẻ mặt rạng rỡ, tôi chợt nhớ đến những ngày cả nhà phải liên tục ra vào bệnh viện vì chuyện của Lư Mạn Ngưng.
Khi ấy , mẹ đã mệt mỏi đến mức ngất xỉu, bố cũng phải gác lại nhiều công việc để chăm sóc bà.
Bây giờ mọi chuyện cuối cùng đã ổn thỏa, sức khỏe mẹ dần hồi phục, còn bố cũng có thể yên tâm giao công ty cho tôi .
Tôi thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Đúng lúc ấy , Ngải Tư Viễn bước đến.
Hôm nay anh đến dự hôn lễ một mình , trên người mặc bộ vest chỉnh tề, vẻ mặt cũng bình thản hơn trước rất nhiều.
Anh nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười .
“Bái Lam, chúc mừng em.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn anh .”
Ngải Tư Viễn im lặng vài giây, sau đó quay sang bố mẹ .
“Bố mẹ , con cũng muốn nhân hôm nay nói rõ một chuyện.”
Mẹ nhìn anh , có chút lo lắng.
“Có chuyện gì vậy con?”
Anh cúi đầu, giọng đầy áy náy.
“Con muốn xin lỗi cả nhà một lần nữa.
Trước đây con quá hồ đồ, cứ nghĩ bố giao công ty cho Bái Lam là vì con không phải con ruột, nên trong lòng luôn cảm thấy không công bằng.”
“ Nhưng sau này suy nghĩ lại , con mới hiểu bố đã cho con cơ hội lựa chọn, còn con chính là người tự quyết định không đi theo con đường quản lý doanh nghiệp.”
“Con đã đồng ý nhận khoản tiền từ quỹ tín thác để được sống thoải mái hơn, vậy mà đến khi Mạn Ngưng muốn tranh cổ phần, con lại không đủ kiên quyết để ngăn cản.”
“Con còn để mặc cô ấy gây chuyện, khiến bố mẹ phải chịu nhiều ấm ức, em cũng bị liên lụy.
Chuyện ấy con thật sự có lỗi .”
Mẹ nghe xong thì đỏ hoe mắt.
Bà đưa tay nắm lấy tay Ngải Tư Viễn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-dau-vua-ga-vao-da-doi-chia-gia-san-nao-ngo-anh-trai-toi-la-con-nuoi/chuong-12
“Con hiểu ra là tốt rồi .
Bố mẹ nuôi con khôn lớn không phải để sau này con nhất định phải làm điều gì đó cho gia đình, chỉ mong con sống t/ử tế, biết chịu trách nhiệm với bản thân .”
“Chuyện trước đây đã qua rồi , chỉ c/ầ/n s/au này con đừng tiếp tục hồ đồ như vậy nữa.”
Bố đứng bên cạnh cũng gật đầu.
“Bố chưa từng vì con là con nuôi mà muốn đẩy con ra khỏi gia đình.
Nhưng chuyện công ty không thể chỉ dựa vào tình cảm mà quyết định.”
“Con có cuộc sống của con, Bái Lam cũng có trách nhiệm của nó.
Hai anh em có thể đi những con đường khác nhau , không nhất thiết phải tranh xem ai được nhiều hơn.”
Ngải Tư Viễn cúi đầu.
“Con hiểu rồi , bố.”
Tôi nhìn anh , cuối cùng cũng mỉm cười .
“Anh, hôm nay là ngày vui của em, những chuyện không vui trước đây cũng đừng nhắc mãi nữa.”
“Sau này anh cứ sống cho tốt , bố mẹ khỏe mạnh, cả nhà vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm, như vậy là đủ rồi .”
Ngải Tư Viễn gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn nhiều.
Anh đưa phong bao tiền mừng cho tôi rồi nói :
“Đây là chút lòng thành của anh , chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc.”
Tôi vui vẻ nhận lấy.
“Cảm ơn anh .”
Đúng lúc ấy , Yến Thừa bước đến bên cạnh tôi .
Anh nhìn Ngải Tư Viễn, lịch sự đưa tay ra .
“Cảm ơn anh đã đến dự hôn lễ của chúng tôi .”
Ngải Tư Viễn bắt tay anh .
“Sau này Bái Lam nhờ cậu chăm sóc rồi .”
Yến Thừa mỉm cười .
“Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt .
Nhưng chắc anh cũng biết , Bái Lam không phải người cần ai đứng ra quyết định thay mọi chuyện.”
Nghe vậy , tôi không nhịn được mà bật cười .
Ngải Tư Viễn cũng cười theo.
“ Đúng vậy , chuyện ấy tôi biết rõ hơn ai hết.”
Không khí giữa mọi người cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng, chẳng còn sự căng thẳng như trước .
Hôn lễ diễn ra thuận lợi.
Khi cùng Yến Thừa bước vào lễ đường, nhìn những người thân yêu đang ngồi bên dưới , tôi bỗng cảm thấy những chuyện phiền phức vừa qua dường như đã ở rất xa.
Bố mẹ tôi ngồi cạnh nhau , ánh mắt đầy vui vẻ.
Bố mẹ Yến Thừa cũng mỉm cười nhìn hai chúng tôi , còn bạn bè liên tục vỗ tay chúc mừng.
Tôi quay sang nhìn người đàn ông đang nắm tay mình .
Yến Thừa cũng nhìn tôi , nhẹ nhàng siết c/h/ặ/t bàn tay ấy .
Anh không nói gì, nhưng tôi hiểu anh muốn nói điều gì.
Cho dù sau này công việc có bận rộn đến đâu , cho dù cuộc sống còn phải đối mặt với những khó khăn nào, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau giải quyết.
Điều quan trọng không phải một người luôn đứng ra che chở cho người còn lại , mà là cả hai có thể tin tưởng, tôn trọng và ủng hộ nhau .
Sau phần nghi thức chính, chúng tôi tiếp tục tham gia buổi tiệc để cảm ơn khách mời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.