Loading...
“Anh, có ai ép anh ký bản thỏa thuận này không ?”
Anh im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Ngày ấy có luật sư tham gia, các điều khoản được giải thích đầy đủ, anh còn có thời gian cân nhắc.
Cuối cùng chính anh là người chọn nhận tiền sinh hoạt từ quỹ tín thác thay vì đi theo lộ trình tiếp quản công ty, đúng không ?”
Ngải Tư Viễn cúi đầu rất lâu, cuối cùng mới đáp:
“ Đúng .”
Lư Mạn Ngưng lập tức quay phắt sang chồng.
“Tư Viễn, anh nói gì thế?
Anh có biết mình đang giúp cô ta không ?”
Ngải Tư Viễn cau mày.
“Anh chỉ nói đúng sự thật.”
Tôi nhìn Lư Mạn Ngưng.
“Chị nghe rõ rồi chứ?
Anh ấy không bị tôi cướp cổ phần.
Thứ chị muốn tranh vốn chưa từng được chuyển sang tên anh ấy .”
Lư Mạn Ngưng vẫn cố cãi.
“ Nhưng anh ấy là con trai trưởng nhà họ Ngải!
Công ty lớn như vậy , dựa vào đâu mà cuối cùng chỉ giao cho cô?”
Tôi bình thản đáp:
“Dựa vào năng lực, kế hoạch chuyển giao của chủ sở hữu và những thỏa thuận được ký hợp pháp.”
“Chị cứ nhắc đến hai chữ con trai trưởng như thể chỉ cần sinh ra trong nhà này thì đương nhiên phải được quyền điều hành doanh nghiệp.”
“ Nhưng chị có biết anh Tư Viễn từng phụ trách những dự án nào, kết quả ra sao , đã từng quản lý bao nhiêu nhân viên chưa ?”
Lư Mạn Ngưng lập tức nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Còn tôi , từ khi học đại học đã làm việc ở những phòng ban khác nhau , các dự án đang phụ trách đều có kết quả để kiểm chứng.”
“Nếu chị thấy tôi không đủ năng lực, chúng ta có thể nói bằng báo cáo, số liệu và thành tích.
Nhưng đừng dùng chuyện tôi là con gái để phủ nhận những gì tôi đã làm .”
Lư Mạn Ngưng tức đến mức đỏ mặt.
“Cô đừng có nói những lời đường hoàng như vậy .
Dù sao cô cũng sắp gả sang nhà họ Yến, còn muốn giữ hết tài sản nhà mẹ đẻ, chẳng phải quá tham lam sao ?”
Tôi bật cười .
“Đây là nhà của tôi , tôi mang họ Ngải.
Tôi kết hôn không có nghĩa là từ nay không còn quan hệ với bố mẹ .”
“Vả lại , chuyện cổ phần công ty không phải món đồ có thể t/ùy tiện đem chia theo quan niệm con trai hay con gái.”
Lư Mạn Ngưng đứng bật dậy.
“ Đúng là người giàu chỉ biết bênh nhau !
Cô có bố đứng sau , đương nhiên muốn nói gì cũng được !”
Tôi không tiếp tục tranh luận, chỉ quay sang bố.
“Bố, con nghĩ đã đến lúc nói rõ mọi chuyện rồi .”
Bố nhìn tôi , ánh mắt thoáng do dự.
Tôi biết ông đang lo điều gì.
Bí mật về thân phận của Ngải Tư Viễn vốn là chuyện gia đình không muốn nhắc đến, bởi bố mẹ chưa từng xem anh khác với con ruột.
Từ ngày nhận nuôi, cả hai đã yêu thương anh như con trai, không muốn việc anh là con nuôi trở thành lý do để người khác coi thường.
Nhưng bây giờ, Lư Mạn Ngưng không ngừng đem thân phận con trai trưởng ra làm căn cứ để đòi cổ phần, thậm chí cố tình khiến người ngoài tưởng anh có một quyền thừa kế đã bị tôi chiếm đoạt.
Tôi quay sang Ngải Tư Viễn.
“Anh, chuyện anh được nhận nuôi, chị dâu có biết không ?”
Sắc mặt
anh
lập tức
thay
đổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-dau-vua-ga-vao-da-doi-chia-gia-san-nao-ngo-anh-trai-toi-la-con-nuoi/chuong-5
Lư Mạn Ngưng ngẩn người .
“Nhận nuôi?
Nhận nuôi gì cơ?”
Tôi nhìn anh trai.
“Anh chưa từng nói với chị ấy sao ?”
Ngải Tư Viễn im lặng.
Đến lúc này , tôi đã hiểu.
Anh đã biết thân phận của mình từ nhỏ, nhưng trước khi kết hôn lại không kể cho Lư Mạn Ngưng nghe .
Tôi nhìn chị ta , chậm rãi nói :
“Lư Mạn Ngưng, anh Tư Viễn là con nuôi của nhà họ Ngải.”
“Bố mẹ tôi nhận nuôi anh ấy từ khi còn rất nhỏ, làm đầy đủ thủ tục hợp pháp và nuôi dưỡng anh ấy đến khi trưởng thành.”
“Đối với gia đình tôi , anh ấy vẫn là con trai, còn tôi vẫn là em gái anh ấy .
Chuyện này không thay đổi chỉ vì chúng tôi không có quan hệ huyết thống.”
“ Nhưng điều ấy cũng có nghĩa chị không thể cứ dùng câu anh ấy là con trai ruột, là người nối dõi duy nhất để ép bố phải giao công ty.”
Lư Mạn Ngưng đứng sững tại chỗ.
Một lúc lâu sau , chị ta mới quay sang túm lấy cánh tay Ngải Tư Viễn.
“Anh nói đi !
Chuyện này có thật không ?”
Ngải Tư Viễn nhìn vợ, cuối cùng khẽ gật đầu.
“ Đúng , anh là con nuôi.”
Sắc mặt Lư Mạn Ngưng lập tức trắng bệch.
“Anh lừa tôi !”
“Trước khi cưới, anh nói mình là đại thiếu gia nhà họ Ngải.
Anh chưa từng nói mình chỉ là con nuôi!”
Ngải Tư Viễn ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy thất vọng.
“Anh chưa từng nói mình là con ruột, mà em cũng chưa từng hỏi.”
“Quan trọng hơn, anh luôn nghĩ em không quan tâm đến những chuyện ấy .
Chính em từng nói chỉ cần được ở bên anh thì cho dù anh không có tiền, em cũng không hối hận.”
Lư Mạn Ngưng tức đến mức toàn thân run rẩy.
“Anh còn dám nhắc đến những lời ấy à ?
Nếu biết anh không được chia cổ phần công ty thì tôi …”
Chị ta đột nhiên ngừng lại .
Nhưng đã quá muộn.
Tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ.
Tôi nhìn chị ta .
“Nếu biết anh ấy không được chia cổ phần thì chị sẽ không kết hôn, đúng không ?”
Lư Mạn Ngưng cứng họng.
Ngải Tư Viễn nhìn vợ, vẻ mặt dần trở nên xa lạ.
Mẹ tôi vốn vẫn ngồi im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Mạn Ngưng, mẹ không quan tâm con đến với Tư Viễn vì gia đình mình giàu hay nghèo.
Nhưng mẹ không thể chấp nhận việc con dùng thân phận của nó để tính toán tài sản.”
“Tư Viễn là con mẹ nuôi lớn, từ trước đến nay mẹ chưa từng xem nó khác với Bái Lam.”
“Ngay cả khi không được chia cổ phần công ty, nó vẫn có khoản tiền sinh hoạt đủ để sống rất tốt .
Nếu con thật lòng thương nó, tại sao con lại không thể chấp nhận điều ấy ?”
Lư Mạn Ngưng đỏ mặt, nhưng vẫn cố cãi.
“Con chỉ muốn tranh lại những gì thuộc về chồng con!”
Mẹ nhìn chị ta , vẻ mặt đầy thất vọng.
“ Nhưng có những thứ vốn không thuộc về nó.”
“Bố đã đưa ra lựa chọn, Tư Viễn cũng đã đồng ý.
Bây giờ con muốn cả nhà phải thay đổi chỉ vì con không hài lòng, như vậy có hợp lý không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.