Loading...
Trên màn hình, Lư Mạn Ngưng đang ngồi trong phòng ngủ, đôi mắt đỏ hoe, một bên má hiện rõ dấu bàn tay.
Chị ta vừa khóc vừa nói :
“ Tôi thật sự không biết mình đã làm sai điều gì.
Tôi chỉ muốn giúp chồng tranh lại những gì anh ấy đáng được nhận, vậy mà gia đình chồng không những mắng c/h/ử/i, còn đ/á/n/h tôi .”
“ Tôi đã cố gắng chăm sóc mẹ chồng, đến lúc bà xuất viện cũng là tôi ra đón, nhưng cuối cùng vẫn bị xem như người ngoài.”
“ Tôi không hiểu tại sao người có tiền lại có thể t/ùy tiện đối xử với người khác như thế…”
Nói đến đây, chị ta cúi đầu khóc nức nở, cố tình để camera ghi lại vết đỏ trên má.
Phần bình luận lập tức trở nên náo loạn.
“Đây là dấu bị tát đúng không ?”
“Nhà giàu đúng là quá đáng, tranh chấp tài sản thì cứ giải quyết bằng pháp luật, tại sao lại đ/á/n/h người ?”
“Cô ấy đã chăm sóc mẹ chồng chu đáo như vậy mà vẫn bị đối xử thế này , thật đáng thương.”
“Cần báo cảnh sát, không thể để chuyện đ/á/n/h người trôi qua như vậy !”
Tôi nhìn màn hình, không tức giận, ngược lại còn thấy hơi buồn cười .
Lúc rời phòng khách, Lư Mạn Ngưng vẫn hoàn toàn bình thường, chẳng có ai đ/á/n/h chị ta .
Bây giờ mới qua chưa được bao lâu, trên mặt chị ta đã xuất hiện dấu bàn tay rõ đến như vậy .
Tôi lập tức gọi cho quản gia.
“Chú kiểm tra lại camera ở hành lang tầng hai và khu vực trước cửa phòng ngủ của anh Tư Viễn, lưu toàn bộ video từ lúc Lư Mạn Ngưng rời phòng khách cho đến khi chị ta mở livestream.”
Quản gia đáp ngay:
“Vâng, tôi sẽ kiểm tra.”
Một lúc sau , chú gửi cho tôi đoạn video cần thiết.
Tôi mở ra xem.
Trong video, sau khi rời phòng khách, Lư Mạn Ngưng đi lên tầng hai với vẻ mặt tức giận.
Chị ta đứng ngoài cửa phòng ngủ một lúc, nhìn quanh hành lang rồi đột nhiên đưa tay tát mạnh vào má mình .
Sau đó, chị ta lại cúi xuống kiểm tra mặt bằng camera trước trên điện thoại, thấy dấu đỏ chưa rõ thì tiếp tục tự tát thêm một cái.
Xong xuôi, chị ta mới mở cửa bước vào phòng.
Tôi xem hết đoạn video, cuối cùng không nhịn được mà bật cười .
Lư Mạn Ngưng đúng là quá tự tin.
Chị ta cứ tưởng chỉ cần lên mạng khóc lóc, đưa ra vài bức ảnh hoặc đoạn video được lựa chọn kỹ càng thì người khác sẽ lập tức tin mình .
Nhưng có lẽ chị ta không biết khu vực hành lang nhà họ Ngải được lắp camera từ nhiều năm trước để phục vụ an ninh, mọi hình ảnh đều được lưu lại theo thời gian.
Tôi lập tức gửi video cho bộ phận pháp chế và đội ngũ quan hệ công chúng.
“Giữ nguyên bản gốc, lưu đầy đủ thời gian và nguồn trích xuất.
Chúng ta sẽ công bố những gì cần thiết sau khi kiểm tra xong tính xác thực.”
Trợ lý nghe vậy thì có chút kinh ngạc.
“Tổng giám đốc Ngải, cô không định đăng video ngay sao ?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần vội.
Lần trước cô ta đăng bài nói tôi chiếm đoạt cổ phần, lần này lại tố cáo tôi đ/á/n/h người .
Chúng
ta
cứ để cô
ta
nói
hết những điều
muốn
nói
,
sau
đó dùng chứng cứ giải quyết một
lần
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chi-dau-vua-ga-vao-da-doi-chia-gia-san-nao-ngo-anh-trai-toi-la-con-nuoi/chuong-8
”
“Công ty không thể cứ vài ngày lại phải đối phó với một cuộc khủng hoảng do cô ta gây ra .
Tôi muốn sau chuyện này , mọi người hiểu rõ đâu là sự thật, còn những lời vu khống không có căn cứ sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Trợ lý lập tức gật đầu.
Đúng lúc ấy , điện thoại của Yến Thừa gọi đến.
Anh nói ngay:
“Anh vừa thấy livestream của cô ta .
Em có sao không ?”
Tôi bật cười .
“Em vẫn ổn .
Hơn nữa, lần này cô ta còn tự chuẩn bị sẵn chứng cứ để giúp em chứng minh mình vô tội.”
Yến Thừa hơi ngạc nhiên.
“Ý em là sao ?”
Tôi kể sơ qua chuyện camera ghi được cảnh Lư Mạn Ngưng tự tát mình .
Nghe xong, anh im lặng vài giây rồi bật cười .
“Cô ta đúng là chẳng chịu tìm hiểu gì trước khi gây chuyện.”
“ Nhưng em cũng đừng chủ quan, tốt nhất vẫn nên để luật sư xử lý những tài liệu liên quan.
Đưa ra chứng cứ đúng cách mới khiến người khác không thể bắt bẻ.”
Tôi gật đầu.
“Em cũng nghĩ vậy .
Lần này em muốn đích thân đứng ra giải quyết, anh chỉ cần giúp em liên hệ với những cơ quan truyền thông uy tín là được .”
Yến Thừa lập tức đáp:
“Được, anh nghe theo em.”
Cúp điện thoại, tôi bắt đầu cùng bộ phận pháp chế chuẩn bị hồ sơ.
Chúng tôi không chỉ kiểm tra những bài đăng của Lư Mạn Ngưng, mà còn đối chiếu lại toàn bộ tài liệu liên quan đến việc phân chia cổ phần, quyền quản lý công ty và thỏa thuận mà Ngải Tư Viễn đã ký.
Tôi muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện bằng những bằng chứng rõ ràng, chứ không phải dựa vào vài lời tranh cãi trên mạng.
Tối hôm ấy , bố gọi tôi vào phòng làm việc.
“Bái Lam, bố đã xem những chuyện Mạn Ngưng đang làm .
Con định giải quyết thế nào?”
Tôi đặt tập tài liệu trước mặt ông.
“Bố, con muốn công khai một phần hồ sơ liên quan đến việc chuyển giao cổ phần, đồng thời đưa ra video chứng minh chị ta đã tự tạo dấu thương tích.”
“Những thông tin thuộc đời tư của anh Tư Viễn, đặc biệt là giấy tờ nhận nuôi, con không muốn công khai nếu không cần thiết.”
Bố nhìn tôi , ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.
“Bố cũng nghĩ như vậy .
Chuyện nó là con nuôi không liên quan trực tiếp đến việc công ty thuộc về ai, không cần đem chuyện ấy ra để người ngoài bàn tán.”
Tôi gật đầu.
“Con muốn chứng minh mình có quyền tiếp quản công ty bằng tài liệu pháp lý và kết quả công việc, chứ không phải vì con là con ruột còn anh ấy là con nuôi.”
“Anh Tư Viễn đã biết thân phận của mình từ nhỏ, chuyện ấy vốn không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.
Nếu bây giờ con công khai để tranh cãi, chẳng khác nào tự biến chuyện nhận nuôi thành một điều đáng xấu hổ.”
Bố trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.
“Con suy nghĩ được như thế là tốt .
Bố giao công ty cho con, không phải chỉ vì con là con gái ruột, mà vì con có năng lực và biết chịu trách nhiệm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.