Loading...
Tôi đều nhìn thấy thông báo, nhưng chưa từng mở ra đọc .
Cứ coi như chúng không tồn tại là được .
Mãi đến khi tôi có bạn trai mới và chuẩn bị đính hôn, tôi mới chặn liên lạc với anh .
Không lâu sau , chúng tôi chính thức công bố tin đính hôn.
Bạn trai tôi vừa đẹp trai, vừa chu đáo, lại rất tuyệt vời. Ở bên anh ấy , tôi luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.
Còn Hạ Thần, tôi cũng lại nghe được tin tức về anh .
Lần này , là chuyện anh phải ngồi t/ù.
“Sau khi bị Hạ Thần ép phá thai, Thẩm Du đã bắt tay với các đối thủ của nhà họ Hạ để đối phó với anh . Ban đầu, cô ta đến công ty gây rối, khiến nhân viên trong tập đoàn không chịu nổi, lần lượt xin nghỉ việc. Sau đó, cô ta còn tìm đến nhà họ Hạ, ngày nào cũng bám riết lấy bà Hạ, khiến bà ấy gần như suy sụp tinh thần. Người nhà họ Hạ đã nhiều lần báo cảnh sát, nhưng vì tinh thần Thẩm Du không ổn định nên cuối cùng cô ta vẫn được thả.”
“Sau đó, Thẩm Du lại tìm đến chặn đường Hạ Thần. Trong lúc tức giận, anh đã lái xe đ/â/m thẳng vào cô ta . Thẩm Du bị thương rất nặng, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Có lẽ cơ hội tỉnh lại cũng rất mong manh.”
Nghe đến đó, tôi không khỏi kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại , cũng chẳng cảm thấy quá bất ngờ.
Hạ Thần vốn dĩ vẫn luôn là người như vậy .
Bốc đồng, nóng nảy, dễ nổi giận và chẳng mấy khi kiểm soát được cảm xúc của mình .
Chẳng qua, sau khi yêu tôi , anh đã cố gắng che giấu con người thật ấy mà thôi.
Mọi chuyện rồi cũng quay về đúng quỹ đạo của nó.
Sau khi bị phản bội, tôi không hề gục ngã. Trái lại , tôi đã dứt khoát bước ra khỏi vũng lầy ấy .
Vì thế, hiện tại tôi mới có thể sống một cuộc đời nhẹ nhõm, tự do và an yên như vậy .
Hạ Thần và Thẩm Du, một kẻ ham mê cảm giác mạnh, một người lại phù phiếm, đều là những kẻ cực đoan. Kết cục ngày hôm nay, suy cho cùng cũng đều do chính họ gây ra .
Một thời gian sau , một người bạn liên lạc với tôi , nói rằng trước khi vào t/ù, Hạ Thần rất muốn gặp tôi lần cuối.
Tôi im lặng suy nghĩ một lát, rồi khẽ lắc đầu:
“ Tôi không đi đâu .”
Người bạn ấy nghe vậy , giọng điệu lập tức xen lẫn vẻ bất mãn:
“Mạnh Thượng Thượng, có thể đây là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy đấy. Dù sao hai người cũng từng yêu nhau bao nhiêu năm. Cậu không thể giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện này sao ? Cậu nhất thiết phải tuyệt tình đến vậy à ?”
Tôi khẽ đáp:
“Ừm.”
“Không thể chiều theo được .”
Tôi đã nói điều này từ trước rồi .
Giới hạn cuối cùng của tôi là không tiếp tục căm ghét anh .
Còn những chuyện khác, tôi e rằng mình chẳng thể làm gì hơn.
Tương lai của tôi vẫn còn rộng mở và tươi sáng.
Hà tất phải vì anh mà tự khiến bản thân khó chịu?
Không đáng.
Sau này , tôi kết hôn và có một cô con gái đáng yêu. Chồng nắm tay tôi , cùng tôi dạo bước trong khuôn viên trường đại học, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
Đã nhiều năm
rồi
tôi
chưa
quay
lại
nơi
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chim-hoang-yen-nho/chuong-10
Con gái chạy lon ton phía trước , đuổi theo những chú bướm. Còn tôi và chồng thong thả đi phía sau , vừa đi vừa trò chuyện.
Mãi đến khi đi ngang qua bức tường graffiti nổi tiếng, chồng tôi , người lần đầu nhìn thấy một nơi thú vị như vậy , mới dừng chân, chăm chú ngắm nhìn từng dòng chữ trên đó.
Chợt, anh ấy quay sang vẫy tay gọi tôi , khẽ nói :
“Thượng Thượng, tên em ở đây này .”
Trên tường viết :
[Chỉ yêu Thượng Thượng.]
“Phía trước hình như còn có một cái tên nữa. Là tên ai vậy ?”
Tôi liếc nhìn một cái, lập tức nhận ra nét chữ ấy thuộc về ai.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu:
“Quên rồi .”
Chồng bật cười , trêu tôi :
“Xem ra hồi đại học, Thượng Thượng nhà mình nổi tiếng lắm nhỉ?”
Nói rồi , anh ấy nhanh ch/óng bị một thứ khác thu hút.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên bốn chữ kia .
Bất chợt, tôi nhớ đến buổi trưa năm ấy , đã cách đây rất nhiều năm.
Hạ Thần khi ấy mới hai mươi tuổi, đứng trước mặt tôi . Trên gương mặt tuấn tú của anh thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.
“Thượng Thượng, anh thích em. Em có muốn ở bên anh không ?”
Khi ấy , anh là nhân vật nổi bật trong trường.
Là người thừa kế nhà họ Hạ, một gia tộc có thế lực trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
Còn tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ chắc chắn anh đang trêu đùa mình .
Nhưng anh không hề như vậy .
Anh đối xử với tôi thật sự rất tốt .
Chỉ tiếc rằng, về sau mọi chuyện lại dần trở nên rối ren.
Quá khứ ấy , tôi chẳng còn muốn nhớ lại .
Bất chợt nghĩ đến Hạ Thần, lòng tôi thoáng dâng lên một chút buồn bã.
Nhưng cũng chỉ là buồn mà thôi, chẳng còn chút gợn sóng nào khác.
Đúng lúc ấy , giọng chồng tôi vang lên đầy lo lắng:
“Thượng Thượng, em sao thế?”
Tôi nắm lấy tay anh , khẽ mỉm cười :
“Không có gì. Em chỉ chợt nhớ đến vài chuyện đã qua thôi.”
Anh mỉm cười . Con gái đang chạy phía trước cũng lon ton quay lại , nhào vào lòng tôi , ôm c/h/ặ/t lấy tôi , đòi được bế.
Tôi cố tình trêu con, gọi con là cô nhóc hư hỏng. Thế là cô bé lập tức phụng phịu, giận dỗi.
Chẳng mấy chốc, con bé đã không muốn tôi bế nữa.
“Bố bế con cơ!”
Chồng tôi bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa cái đầu nhỏ của con rồi cúi xuống bế con lên.
Cô bé lập tức ngẩng cằm, nhìn tôi bằng vẻ mặt đắc ý.
Điệu bộ ấy khiến tôi không nhịn được bật cười .
Anh ấy một tay bế con, tay còn lại nắm lấy tay tôi , giọng nói tràn đầy dịu dàng:
“Đi thôi nào, hai bảo bối nhỏ của anh .”
Nụ cười trên môi tôi càng thêm rạng rỡ.
Có lẽ, đây chính là dáng vẻ hạnh phúc nhất mà tôi từng mong đợi.
Tôi cũng nghĩ như vậy .
Đừng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại con đường mình đã chọn.
Những gì đã bỏ lỡ, cứ để nó mãi mãi ở lại phía sau .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.