Loading...
Sau đó, tôi âm thầm thoát khỏi khung trò chuyện.
Tiếp tục giả vờ như chưa từng biết chuyện gì.
Nhưng tôi biết Thẩm Du đã nhìn thấy tin nhắn ấy .
Cô ta cũng đoán được người gửi là tôi .
Bởi vậy , cô ta mới cố tình gửi riêng địa chỉ và thời gian cho tôi .
Và tôi đã đến.
Tôi tận mắt chứng kiến người đàn ông ngày ngày thề thốt yêu thương mình , lại đang ôm ấp một người phụ nữ khác.
Hai người họ thân mật đến mức chẳng buồn che giấu.
Ánh đèn phòng khách mờ nhạt phủ lên gương mặt Hạ Thần.
Trong đôi mắt anh thoáng hiện vẻ hoang mang.
“Thượng Thượng, em đang nói đến đoạn tin nhắn nào vậy ?”
Tôi kiên nhẫn nhắc lại từng câu một:
“Ở bên cô ấy bảy năm rồi , anh thật sự thấy mệt mỏi.”
“Người anh thích bây giờ là em.”
“Nếu chia tay với cô ấy , chắc cô ấy sẽ phát điên mất.”
Tôi vừa nói , sắc mặt Hạ Thần càng lúc càng trắng bệch.
Đến cuối cùng, anh không nhịn được nữa, vội vàng siết c/h/ặ/t cổ tay tôi . Bàn tay anh run lên, giọng nói gần như van nài:
“Thượng Thượng, đừng nói nữa...”
Tôi cúi đầu nhìn anh , nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén, cứ thế tuôn rơi.
“Hạ Thần, lúc ở bên cô ta , anh có từng nghĩ đến em dù chỉ một lần không ?”
“Nếu anh thật sự đã chán em, tại sao không nói thẳng? Anh nghĩ em sẽ bám lấy anh , không chịu buông tay sao ?”
“Chúng ta đã bên nhau bảy năm, thậm chí còn sắp kết hôn rồi . Vậy mà anh lại đối xử với em như thế này ?”
“Rốt cuộc tại sao anh có thể lừa dối em suốt ba năm trời?”
Từng câu hỏi dồn dập cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống chẳng thể khiến nỗi đau trong lòng tôi vơi đi chút nào.
Cảm giác ấy giống như trái t/i/m bị ném vào lò lửa, từng chút một bị thiêu đốt.
Một nửa đau đớn đến tê dại, nửa còn lại vẫn tỉnh táo cảm nhận từng nhát d/a/o đ/â/m xuống.
Đau quá.
Thật sự rất đau.
Thật ra , khi đọc những dòng tin nhắn ấy , nhìn thấy những bức ảnh nhạy cảm hay tận mắt chứng kiến cảnh hai người họ quấn quýt bên nhau , tôi đều không khóc nổi.
Tôi cứ ngỡ mình đã cạn nước mắt rồi .
Chính tôi cũng không hiểu tại sao đến lúc này lại bật khóc .
Có lẽ vì khi nhìn thấy Hạ Thần lo lắng cho mình , tôi lại nhớ đến người đàn ông từng hết lòng yêu thương tôi .
Tôi hiểu anh .
Tình cảm Hạ Thần dành cho tôi đã từng là thật.
Và chính vì biết điều đó, tôi mới càng cảm thấy ghê tởm trước sự phản bội của anh .
Tiếng khóc của tôi vang vọng khắp phòng khách.
Từng tiếng, từng tiếng một, không sao ngừng lại được .
Hạ Thần hoảng hốt kéo tôi vào lòng. Giọng anh dịu dàng thường ngày giờ đã trở nên run rẩy:
“Thượng Thượng,
anh
xin
lỗi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chim-hoang-yen-nho/chuong-4
Là
anh
nhất thời hồ đồ,
bị
cô
ta
mê hoặc. Anh thề,
người
anh
yêu chỉ
có
em thôi.”
“Anh chỉ chơi đùa với cô ta một chút, không hề có tình cảm gì cả. Anh sai rồi , được không ? Em đừng như vậy ...”
Trước đây, mỗi lần phạm lỗi , Hạ Thần đều bày ra vẻ mặt đáng thương như thế này .
Và lần nào tôi cũng mềm lòng, chẳng nỡ trách anh thêm một câu.
Nhưng lần này thì khác.
Tôi chậm rãi đẩy anh ra .
Động tác rất nhẹ, nhưng thái độ lại kiên quyết đến lạ.
“Hạ Thần, mọi chuyện kết thúc rồi .”
Đôi mắt anh lập tức đỏ hoe, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ rơi xuống.
“Thượng Thượng, anh không đồng ý…”
“Hạ Thần, đừng chạm vào em. Anh khiến em cảm thấy ghê tởm.”
Lời nói của tôi khiến sắc mặt anh trắng bệch. Bàn tay đang giữ lấy tôi cũng vô thức buông lỏng.
Tôi nhìn anh hồi lâu, rồi bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đây, trả lại cho anh . Mang nó đi tặng cô chim hoàng yến nhỏ của anh đi .”
Dù sao , tôi cũng chẳng cần nó nữa.
Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn khỏi ngón tay, đặt vào lòng bàn tay anh .
Đầu ngón tay anh lạnh ngắt.
Anh theo bản năng muốn nắm c/h/ặ/t chiếc nhẫn, nhưng bàn tay lại trượt đi , chẳng thể giữ nổi.
Tôi đứng dậy, đi vào phòng ngủ, lấy chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn rồi kéo thẳng ra cửa, không hề ngoảnh đầu lại .
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập của Hạ Thần. Thế nhưng, chúng chỉ dừng lại cách tôi nửa mét.
Giọng anh vốn trầm ấm, lúc này lại khàn đặc.
“Thượng Thượng, lần này em thật sự không thể tha thứ cho anh sao ?”
Bước chân tôi khựng lại .
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không quay đầu.
Tạm biệt, Hạ Thần.
Rời khỏi đó, tôi trở về căn nhà của mình .
Sau khi cha đột ngột qua đời, mẹ tôi tái hôn. Khi tôi mười tuổi, bà sinh thêm một cô con gái. Hiện tại, em ấy đã mười bảy tuổi.
Căn nhà này là tài sản cha để lại cho tôi . Sau khi tôi trưởng thành, mẹ cũng đã sang tên quyền sở hữu cho tôi .
Tôi biết mẹ thương tôi , nhưng bà thương em gái tôi nhiều hơn.
Đó cũng là chuyện thường tình. Tôi hiểu.
Tôi luôn không muốn làm xáo trộn cuộc sống mới của bà.
Nếu phải dùng sáu chữ để miêu tả mối quan hệ giữa chúng tôi , có lẽ đó là:
Thiếu thân mật, thừa xa cách.
Chuyện tôi và Hạ Thần chia tay, lại còn hủy bỏ tiệc đính hôn, dù sao cũng không phải chuyện nhỏ.
Vì thế, tôi hẹn trước với mẹ , vài ngày sau mới đến nhà bà để nói rõ mọi chuyện.
Lúc đi , tôi vô tình va phải chiếc tượng đất đặt trên tủ, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan.
Tôi chỉ liếc nhìn một cái, sau đó đóng cửa rời đi .
Tôi kể cho mẹ nghe nguyên nhân chia tay, không hề giấu giếm điều gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.