Loading...
Tôi cứ tưởng chuyện này đến đó là kết thúc.
Cho đến một đêm, tôi tỉnh giấc giữa chừng, phát hiện Hạ Thần đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại.
“Mẹ à , lúc Thượng Thượng được cứu ra , toàn thân em ấy đều bê bết m/á/u. Khi nhìn thấy cảnh đó, t/i/m con như ngừng đập.”
“Con không dám ngủ. Con sợ chỉ cần nhắm mắt lại , em ấy sẽ biến mất. Mẹ à , con thật sự rất sợ mất em ấy …”
Đến cuối câu, giọng anh run lên dữ dội, khàn đặc và nghẹn lại bởi những tiếng nức nở không thể kìm nén.
Chính vào khoảnh khắc ấy , tôi mới hiểu anh không chỉ đơn thuần là lo lắng quá mức.
Anh thật sự quá để tâm đến tôi .
Hóa ra , bấy lâu nay tôi đã vô tình khiến anh đau lòng đến thế.
Tôi bước đến, ôm chầm lấy anh rồi bật khóc nức nở.
“Em xin lỗi … Em thật sự xin lỗi .”
Anh vội cúp điện thoại. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, anh siết c/h/ặ/t tôi vào lòng.
Đêm ấy , chúng tôi quấn quýt bên nhau như hai cành cây đan c/h/ặ/t, chẳng muốn rời xa.
Khi đó, tôi thực sự tin rằng trên thế gian này có một người yêu tôi sâu đậm đến nhường ấy .
Nhưng nếu hỏi tôi có hối hận không ư?
Không.
Mọi chuyện đã thay đổi rồi .
Mẹ từng hỏi tôi có thật sự cam lòng chấp nhận kết cục này không .
Câu trả lời của tôi là không .
Tôi không muốn nhượng bộ.
Cũng giống như bức tượng đất kia vậy .
Nó đã vỡ rồi .
Dù tôi có không cam lòng đến đâu , cũng chẳng thể khiến nó trở lại nguyên vẹn.
Có những thứ một khi đã hỏng, thì chỉ còn cách vứt bỏ.
Kỳ nghỉ kết thúc, tôi quay lại đài truyền hình làm việc.
Vừa bước vào văn phòng, tôi đã nhìn thấy những bó hoa hồng đỏ rực đặt trên bàn.
Bảy ngày nghỉ phép.
Bảy bó hoa.
Bông nào cũng tươi tắn, rực rỡ như ánh nắng.
Trên mỗi bó đều có một tấm thiệp nhỏ, chỉ viết vỏn vẹn một câu:
[Chúc em mỗi ngày đều hạnh phúc.]
Không có chữ ký.
Nhưng tất cả mọi người đều biết ai là người gửi.
“Thượng Thượng, tôi thật sự ngưỡng mộ cô đấy. Hai người đã yêu nhau bảy năm rồi mà Chủ tịch Hạ vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu, ngày nào cũng gửi hoa cho cô.”
“ Tôi nghe nói hai người sắp đính hôn rồi , tin vui chắc cũng sắp đến thôi. Đến lúc đó đừng quên mời chúng tôi nhé!”
Các đồng nghiệp cười đùa trêu chọc tôi . Trước đây, mỗi lần như vậy , tôi thường chỉ đỏ mặt rồi mỉm cười ngượng ngùng.
Nhưng lúc này , những lời ấy nghe thật mỉa mai.
Tuần trăng mật gì chứ?
Tôi đã chán ngấy Hạ Thần rồi .
Chỉ là suốt bảy năm qua, anh đã dùng những hành động nhỏ nhặt như thế để che mắt tôi .
Và tôi đã thật sự tin tưởng anh .
Tôi
cầm bó hoa hồng
trên
bàn, thản nhiên ném thẳng
vào
thùng rác
trước
mặt
mọi
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chim-hoang-yen-nho/chuong-6
Nhìn những gương mặt kinh ngạc xung quanh, tôi chậm rãi nói rõ từng chữ:
“ Tôi không kết hôn nữa. Tôi và Hạ Thần đã chia tay rồi .”
Vừa dứt lời, cả văn phòng lập tức im bặt.
Mọi người nhìn nhau , không ai giấu nổi vẻ sửng sốt.
Đúng lúc ấy , có người bước vào .
Là Hạ Thần.
Trong mắt anh chất chứa những cảm xúc phức tạp, khó lòng diễn tả.
Còn Thẩm Du đứng phía sau anh lại chẳng hề tỏ ra kiêu ngạo hay vui mừng như tôi tưởng.
Có lẽ họ nghĩ cuối cùng cũng đã thoát khỏi tôi .
Hoặc có lẽ, họ cho rằng Thẩm Du sắp có thể thay thế vị trí của tôi .
Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Tôi nhìn Hạ Thần, khẽ mỉm cười .
“A Thần, anh thấy những gì em vừa nói có đúng không ?”
Anh im lặng nhìn tôi . Tôi cũng bình thản nhìn lại anh .
Rất lâu sau , đôi mắt anh dần đỏ lên, giọng nói khàn đặc.
“Thượng Thượng, anh không đồng ý.”
“Anh không đồng ý chia tay.”
Sắc mặt Thẩm Du lập tức trắng bệch. Cô ta nhìn Hạ Thần như thể không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Nhưng Hạ Thần chẳng hề để tâm đến cô ta .
Cô ta chỉ còn cách nhìn tôi đầy bất an.
Có lẽ cô ta sợ tôi sẽ đổi ý, sợ tôi lại quay về bên Hạ Thần.
Tôi bình thản đáp:
“Hạ Thần, anh biết mà. Em chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình .”
Huống hồ, mọi chuyện đã kết thúc rồi .
Sẽ không có chuyện bắt đầu lại lần nữa.
Hôm đó, Hạ Thần đến đài truyền hình để tham gia một buổi phỏng vấn.
Trước giờ, người phụ trách dẫn chương trình luôn là tôi .
Thế nhưng, sau khi biết chuyện tôi và Hạ Thần chia tay, thầy chủ nhiệm đài — cũng là giáo sư đại học của tôi — đã đề nghị đổi người dẫn chương trình.
Tôi từ chối.
Không cần thiết.
“Thầy cứ yên tâm. Em sẽ không để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc.”
Tôi đã giữ đúng lời hứa.
Toàn bộ buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, tự nhiên, không có bất kỳ sai sót nào.
Chỉ có điều, Hạ Thần gần như chẳng lúc nào rời mắt khỏi tôi . Anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ngẩn ngơ, như thể có hàng nghìn điều muốn nói mà không thể thốt thành lời.
Nhưng khi hình ảnh buổi phỏng vấn được truyền thông đăng tải, câu chuyện lại bị biến thành màn công khai tình cảm ngọt ngào của hai chúng tôi .
Một bình luận nhanh ch/óng thu hút sự chú ý:
[Chủ tịch Hạ, anh có thể tiết chế một chút được không ? Suốt buổi phỏng vấn, anh chỉ chăm chăm nhìn vợ mình thôi đấy!]
[Đây chính là dáng vẻ của một người chồng si mê vợ. Nhớ lại buổi phỏng vấn lần trước đi , anh ấy gần như không thể kiềm chế được mà cứ nhìn vợ đầy tình tứ.]
[Chủ tịch Hạ và cô Mạnh chắc đã đính hôn rồi nhỉ? Chủ tịch Hạ yêu cô ấy đến vậy , đám cưới của họ chắc chắn sẽ vô cùng hoành tráng.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.