Loading...
“Tông Chính đã nói với con rồi , toàn là mấy tin linh tinh trên mạng viết bậy thôi. Mẹ với bố đừng lo nghĩ lung tung nữa.”
Nghe vậy , mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bà bắt đầu mắng mấy trang truyền thông vô trách nhiệm, suốt ngày đăng tin bịa đặt.
Tôi chỉ lặng lẽ nghe , không nói gì.
“À, Lê Mạt này , chuyện mảnh đất ở phía nam thành phố mà mẹ nói với con lần trước ấy ... Con có thể nhờ con rể giúp một tay được không ?”
“Con biết rồi ...”
Tôi cúp máy, đưa tay day day ấn đường.
Bố mẹ rất ít khi kể với tôi chuyện công ty. Trừ khi gặp phải vấn đề thực sự khó giải quyết, nếu không , họ sẽ chẳng bao giờ nhắc đến.
Mảnh đất ở phía nam thành phố ấy , nhà tôi đã mua được từ lâu, nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể triển khai xây dựng, ngày nào cũng phải chịu thua lỗ.
Nghe đâu chuyện này còn có liên quan đến giới xã hội đen.
Nhưng với mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Tông Chính...
Muốn nhờ anh giúp đỡ, e là hơi khó.
7
Cả đêm tôi chẳng ngủ ngon giấc.
Sáng hôm sau , lúc chuẩn bị ra ngoài, tôi tình cờ gặp Tông Chính ngay lối vào nhà.
Vừa nhìn thấy tôi , anh thoáng sững người .
“Mắt em bị sao thế?”
“Không sao cả. Tôi sắp muộn giờ làm rồi , anh tránh đường một chút được không ?”
Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy anh , lòng tôi bỗng dưng bực bội, ngay cả giọng nói cũng có phần mất kiên nhẫn.
“Em làm sao vậy ?”
Tông Chính nhíu mày hỏi.
Nhận ra mình đang vô cớ trút giận lên anh , tôi mím môi, dịu giọng lại :
“Không có gì, chỉ là tối qua tôi ngủ không ngon thôi.”
Nói rồi , tôi bước qua anh để ra ngoài.
“Tối nay về nhà chính ăn cơm. Tan làm tôi sẽ đến đón em.”
Giọng Tông Chính vang lên từ phía sau , gọi tôi lại .
Bước chân tôi khựng lại .
“Không cần đâu , tôi tự bắt xe qua đó được .”
Nói xong, tôi đóng sầm cửa lại .
Về nhà chính ăn cơm cái gì chứ?
Chắc vì mấy tin tức về Thôi Tri Dao lên hot search hôm qua mà anh bị người nhà mắng cho một trận rồi chứ gì??
Thế nên hôm nay mới vội vàng kéo tôi về diễn cảnh vợ chồng ân ái để dỗ dành mẹ anh .
Hừ…
Anh đối xử với Thôi Tri Dao tốt thật đấy.
Rùa
8
Chiều hôm ấy , vừa bước ra khỏi bệnh viện, quả nhiên tôi lại nhìn thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc.
Nói thật, tôi chẳng hiểu nổi Tông Chính.
Anh thực sự không cần phải đến đón tôi .
Trước kia , việc anh đến đón tôi còn có thể xem là một hành động ga lăng. Nhưng bây giờ Thôi Tri Dao đã về nước rồi .
Nếu muốn diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc trước mặt người nhà, đến lúc đó tôi phối hợp với anh là được .
Còn ở những nơi chẳng có ai nhìn thấy, thật sự không cần phải giả vờ đến mức ấy .
Trong lòng nghĩ thế nào, tôi liền nói thẳng ra như vậy .
“Ai đang giả vờ?”
“Em nói tôi đấy à ?”
Sắc mặt Tông Chính lập tức sa sầm.
Anh
cười
lạnh một tiếng, đạp mạnh chân ga.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-bi-mat-cua-toi-la-tong-tai-ba-dao/chuong-2
Động cơ gầm lên mấy tiếng, chiếc xe lao v/út
đi
như mũi tên
vừa
rời khỏi dây cung.
Suốt quãng đường, t/i/m tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi l/ồ/ng n/g/ự/c.
Đến khi xuống xe trước cổng nhà chính, hai chân tôi đã mềm nhũn.
Tông Chính, đồ khốn kiếp.
Tôi thầm mắng anh một câu.
Bắt nạt tôi thì vui lắm hay sao ???
9
Vì những tin tức linh tinh trên mạng, quả nhiên Tông Chính bị mẹ mắng cho một trận ngay trên bàn ăn.
“Không có chuyện đó đâu mẹ , toàn là người ta viết bậy thôi.”
Tông Chính vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hờ hững giải thích một câu.
“Không có chuyện gì thì sao người ta lại viết như thế?”
Mẹ Tông vẫn chẳng chịu tin.
“Không có lửa làm sao có khói?”
“Nếu con dám ra ngoài trăng hoa, lăng nhăng với người phụ nữ khác, mẹ sẽ coi như không có đứa con trai này .”
“Mẹ biết cô gái đó, là bạn gái cũ của con đúng không ?”
“Tông Chính, con đã kết hôn rồi . Bất kể trước kia con và cô ta từng có chuyện gì thì tất cả cũng đã là quá khứ.”
“Nếu con còn dây dưa với cô ta , thậm chí để xảy ra chuyện có con riêng, mẹ tuyệt đối sẽ không thừa nhận đứa cháu đó.”
Tông Chính vốn đang uống canh, nhưng nghe đến câu cuối cùng, động tác của anh chợt khựng lại , đáy mắt thoáng hiện vẻ không vui.
Thấy vị thái t/ử gia này có vẻ sắp nổi giận, tôi biết đã đến lúc mình phải ra mặt.
Tôi vội vàng lên tiếng xoa dịu:
“Mẹ à , con với Tông Chính vẫn đang rất hạnh phúc mà. Mấy tin tức ngoài kia thật sự đều là bịa đặt thôi.”
Mẹ Tông nhìn tôi : “Thật chứ?”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Thật mà mẹ . Sang năm bọn con sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu trai bụ bẫm.”
Dù sao tôi cũng đang có chuyện cần nhờ vả Tông Chính, nói dối vài câu thì đã sao chứ.
Tôi vẫn bình thản như không .
Trái lại , Tông Chính thì...
“Khụ khụ...”
Anh bị sặc canh, ho đến mức cả cổ lẫn hai tai đều đỏ bừng.
Mẹ Tông trừng mắt nhìn anh một cái, rồi lập tức quên sạch chuyện Thôi Tri Dao. Bà vui vẻ nắm lấy tay tôi , cười tươi rói:
“Thế thì tối nay hai đứa đừng về nữa, cứ ở lại đây một đêm đi .”
Tôi : “...”
Thế nào gọi là tự bê đá đập vào chân mình ?
Chính là thế này đây.
Ở lại nhà chính qua đêm đồng nghĩa với việc tôi và Tông Chính phải ngủ chung một phòng.
10
Sau bữa tối.
Tâm trạng Tông Chính dường như khá tốt .
Bình thường anh vốn chẳng thích ch/ó, vậy mà hôm nay lại hiếm hoi nổi hứng trêu đùa với mấy chú cún con vừa chào đời chưa được bao lâu trong vườn.
“Cũng đáng yêu đấy chứ.” Anh nói .
Ông quản gia già nhìn cảnh ấy mà mừng ra mặt.
Cuối cùng, mấy chú ch/ó ông nuôi cũng không còn bị cậu chủ ghét bỏ nữa rồi .
Thấy Tông Chính đang vui, tôi định nhân cơ hội nhắc đến chuyện mảnh đất ở phía nam thành phố.
Nhưng tôi vừa mới mở lời, điện thoại của anh đã đổ chuông.
Tông Chính giơ tay ra hiệu bảo tôi khoan nói .
Rồi anh bắt máy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.