Loading...
Trước đây, có những hôm anh tan làm trở về, thấy đồ chơi nằm dưới đất thì cau mày bảo phòng khách quá bừa bộn.
Bây giờ, căn phòng sạch sẽ đến mức gần như không còn dấu vết trẻ con, anh lại cảm thấy sự yên tĩnh ấy thật khó chịu.
Anh bước đến phòng ngủ chính.
Cánh cửa tủ quần áo đang mở, bên trong chỉ còn những bộ vest và áo sơ mi của mình được treo ngay ngắn.
Những chiếc váy của Lâm Sơ Hạ, áo khoác, khăn quàng và các món đồ cô thường sử dụng đều đã được mang đi .
Bàn trang điểm cũng trống.
Không còn những chai mỹ phẩm dưỡng da, chiếc lược gỗ, lọ nước hoa hay hộp đựng kẹp tóc mà cô thường đặt gần gương.
Ngay cả chiếc cốc nhỏ dùng để cắm bàn chải trang điểm cũng đã biến mất, để lại một khoảng trống khiến mặt bàn trông rộng hơn trước .
Thẩm Minh Hiên đưa tay chạm vào mặt bàn, chợt nhớ có lần Lâm Sơ Hạ muốn mua một chiếc gương mới vì chiếc cũ bị hỏng đèn.
Khi ấy anh đang bận việc, chỉ nói :
“Em thích cái nào thì mua, không cần hỏi anh .”
Anh từng cho rằng câu trả lời ấy thể hiện sự rộng lượng.
Nhưng bây giờ nghĩ lại , có lẽ điều cô muốn không chỉ là được phép mua một món đồ, mà còn muốn anh quan tâm xem vì sao cô cần nó.
Anh không biết .
Bởi khi ấy anh chưa từng hỏi tiếp.
Thẩm Minh Hiên đi sang phòng Lạc Lạc.
Giường nhỏ được dọn ngay ngắn, nhưng chăn gối, con gấu bông cùng những cuốn truyện tranh con yêu thích đều không còn.
Giá sách thấp trống gần hết, còn trên tường chỉ còn những khoảng màu hơi khác nhau ở nơi trước kia dán tranh vẽ của con.
Anh đứng bên cửa, chợt nhớ đến một tối rất lâu trước đây.
Hôm ấy Lạc Lạc ôm con gấu bông chạy vào phòng làm việc, muốn bố kể chuyện trước khi ngủ.
Anh đang xử lý tài liệu nên chỉ xoa đầu con rồi nói :
“Con sang tìm mẹ đi , bố còn phải làm việc.”
Con gái khi ấy hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm gấu bông rời đi .
Một lúc sau , từ phòng ngủ vọng đến tiếng Lâm Sơ Hạ kể chuyện, xen lẫn tiếng Lạc Lạc thỉnh thoảng bật cười .
Anh đã nghe thấy, nhưng không bước ra .
Trong suy nghĩ của anh , con gái còn nhỏ, mẹ kể chuyện sẽ phù hợp hơn, còn mình đang làm việc cũng là vì tương lai của gia đình.
Nhưng bây giờ đứng trong căn phòng yên tĩnh ấy , anh chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ không ít khoảnh khắc bình thường mà sau này không có cách nào quay lại .
Anh đi đến phòng làm việc.
Chiếc vali cũ của Lâm Sơ Hạ đã không còn, những cuốn sổ ghi chép cùng chiếc cúp anh nhìn thấy vài hôm trước cũng đã được chuyển đi .
Trên mặt bàn chỉ còn vài tài liệu của anh và những món đồ dùng chung chưa được dọn.
Căn phòng dường như rộng hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Thẩm Minh Hiên chậm rãi ngồi xuống sofa.
Suốt một lúc, anh chẳng biết mình nên làm gì trước .
Căn hộ vẫn là căn hộ có giá trị khoảng mười lăm triệu tệ mà anh từng rất tự hào, nhưng khi không còn người sống cùng, những món nội thất đắt tiền bỗng chẳng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Mẹ anh gửi một tin nhắn thoại qua WeChat.
“Minh Hiên à , làm xong thủ tục rồi chứ?
Thế nào, cô ta không làm ầm lên đấy chứ?
Mẹ
đã
nói
từ lâu
rồi
, loại đàn bà
không
có
thu nhập, chỉ ở nhà dựa
vào
chồng nuôi sống như thế, ly hôn thì cứ ly hôn, chẳng
có
gì đáng tiếc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-luong-nam-26-trieu-te-che-vo-o-nha-an-bam-toi-vui-ve-ly-hon/chuong-12
”
Bà ngừng một chút rồi tiếp tục:
“Nhà và xe con đã đồng ý để lại thì cứ để đi , coi như bù đắp cho cô ta .
Nhưng sau này đừng mềm lòng nữa, con có điều kiện tốt như vậy , muốn tìm người khác đâu phải chuyện khó.”
Thẩm Minh Hiên nghe đến đó thì tắt tin nhắn.
Trước đây, mỗi khi mẹ nhận xét Lâm Sơ Hạ bằng những lời tương tự, anh thường im lặng cho qua.
Có khi anh còn cảm thấy mẹ nói cũng có lý, bởi phần lớn chi phí sinh hoạt quả thật được trả bằng mức lương của anh .
Nhưng hôm nay, khi ngồi trong căn nhà vắng lặng, nghe những lời coi thường ấy , anh lại thấy vô cùng khó chịu.
Anh nhớ những bữa cơm Lâm Sơ Hạ từng chuẩn bị , những lần cô thức chăm Lạc Lạc, những dịp lễ Tết cô sắp xếp mọi việc để hai bên gia đình đều được vui vẻ.
Những năm ấy , anh có thể yên tâm làm việc không chỉ vì mình có năng lực, mà còn vì có người đã âm thầm đảm nhận phần lớn những trách nhiệm phía sau .
Nếu không có Lâm Sơ Hạ, liệu anh có thật sự có thể đi công tác liên tục, tham gia những cuộc họp kéo dài và về nhà vào bất cứ giờ nào mà không phải lo lắng?
Câu trả lời không đơn giản như anh từng nghĩ.
Thẩm Minh Hiên mở điện thoại, tìm đến khung trò chuyện với vợ cũ.
Những tin nhắn gần nhất đều liên quan đến thỏa thuận tài sản và lịch bàn giao nhà.
Anh do dự rồi nhập:
“Em và Lạc Lạc đã về đến nhà chưa ?
Có cần anh giúp gì không ?”
Nhưng trước khi nhấn gửi, anh chợt nhớ đến những lời Lâm Sơ Hạ đã nói khi rời Cục Dân chính.
Ngoài việc cùng chăm sóc con gái, hai người không cần tiếp tục can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau .
Anh nhìn tin nhắn một lúc, cuối cùng xóa đi .
Thẩm Minh Hiên nhận ra từ hôm nay, anh không còn có thể t/ùy tiện hỏi Lâm Sơ Hạ đang ở đâu , ăn gì, tối nay có về nhà hay không như trước nữa.
Ngay cả khi anh thật lòng muốn quan tâm, cô cũng có quyền không chia sẻ những chuyện riêng ấy .
Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi quanh phòng khách.
Khi bước đến cạnh tủ tivi, anh tình cờ nhìn thấy một góc giấy nhỏ mắc trong khe phía dưới , dường như bị rơi xuống trong lúc chuyển đồ.
Thẩm Minh Hiên cúi xuống, dùng đầu ngón tay kéo tờ giấy ra .
Đó là một tấm danh thiếp hơi cũ, được in trên loại giấy dày có chất lượng tốt , góc giấy đã hơi cong.
Anh mở ra .
Mặt trước ghi:
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA SƠ NGỮ
NGƯỜI SÁNG LẬP, GIÁM ĐỐC NỘI DUNG
LÂM SƠ HẠ
Bên dưới là địa chỉ văn phòng, email cùng số điện thoại công việc.
Mặt sau in một câu khẩu hiệu ngắn:
“KỂ NHỮNG CÂU CHUYỆN ẤM ÁP.”
Thẩm Minh Hiên đứng sững.
Anh nhìn tên Lâm Sơ Hạ trên tấm danh thiếp , sau đó lại nhìn dòng chữ người sáng lập, giám đốc nội dung, một lúc lâu vẫn không phản ứng.
Sơ Ngữ.
Cái tên ấy không hoàn toàn xa lạ.
Trong vài cuộc trò chuyện với người quen thuộc giới truyền thông, anh từng nghe nhắc đến một công ty nội dung mới nổi, chuyên sản xuất phim ngắn và có những tác phẩm đạt lượng người xem khá cao.
Khi ấy anh chẳng chú ý, bởi lĩnh vực này không liên quan trực tiếp đến những dự án mình đang phụ trách.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.