Loading...
Bữa tối trên bàn đã nguội từ lâu.
Kỷ Minh Châu nhìn đồng hồ treo tường, kim phút chậm rãi nhích qua con số mười một. Cô đưa tay tắt bớt đèn trong phòng ăn, chỉ để lại chiếc đèn nhỏ phía trên bàn. Hai món ăn cô tự tay chuẩn bị vẫn còn nguyên, bên cạnh là chai rượu vang đã mở nắp và chiếc bánh kem nhỏ có dòng chữ Kỷ niệm ba năm ngày cưới.
Điện thoại nằm bên cạnh bất chợt sáng lên.
Là tin nhắn từ Tạ Cảnh Thâm.
Hôm nay anh có việc, em không cần chờ.
Minh Châu nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi đặt điện thoại xuống. Cô không trả lời, cũng chẳng gọi lại hỏi anh đang ở đâu . Ba năm qua, những lời giải thích như vậy đã trở thành chuyện quá quen thuộc.
Cô lấy chiếc bánh ra khỏi hộp, dùng d/a/o cắt một miếng nhỏ cho mình . Vị kem ngọt đến mức hơi ngấy, nhưng cô vẫn cố ăn hết một nửa. Ngày trước , Cảnh Thâm từng nói anh không thích bánh quá ngọt. Vì thế, mỗi lần sinh nhật hay kỷ niệm, cô đều tự tay đặt bánh theo khẩu vị của anh .
Chỉ là người cần ăn bánh chưa từng xuất hiện đúng giờ.
Tiếng bước chân từ cầu thang truyền xuống khiến Minh Châu ngẩng đầu. Tạ phu nhân mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, trên vai khoác một chiếc áo mỏng. Bà nhìn bàn ăn rồi nhíu mày.
“Còn chưa ngủ à ? Cô định ngồi đây đến sáng sao ?”
Minh Châu đứng dậy, nhẹ giọng đáp: “Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của con và Cảnh Thâm. Con nghĩ anh ấy có thể về muộn nên đợi thêm một chút.”
Tạ phu nhân kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua chiếc bánh kem.
“Ba năm rồi mà vẫn còn coi trọng mấy ngày này sao ? Đàn ông làm việc lớn, đâu thể lúc nào cũng nhớ những chuyện nhỏ nhặt như phụ nữ.”
“Con hiểu mà mẹ .”
“Hiểu thì tốt . Tôi nghe nói gần đây cô lại liên hệ với công ty thiết kế cũ đúng không ?”
Minh Châu hơi khựng lại .
Cô đã nhận được lời mời quay lại làm việc cách đây vài ngày. Đó là một dự án mà cô từng rất mong muốn tham gia, nhưng vẫn chưa quyết định có nhận lời hay không .
“Chỉ là họ hỏi thăm công việc cũ thôi ạ.”
“Cô đã là vợ của Cảnh Thâm, còn cần phải đi làm sao ? Tạ gia không thiếu tiền để cô tiêu. Nếu cảm thấy ở nhà quá rảnh rỗi thì nên nghĩ đến chuyện sinh con. Kết hôn ba năm mà bụng vẫn không có động tĩnh, người ngoài nhìn vào lại tưởng nhà họ Tạ bạc đãi cô đấy.”
Minh Châu siết nhẹ ngón tay.
Cô không phải chưa từng nghĩ đến chuyện có con. Nhưng một đứa trẻ cần được chào đón bởi cả cha lẫn mẹ , chứ không phải trở thành phương tiện để giữ chân một người đàn ông vốn chẳng muốn trở về nhà.
“Chuyện con cái, con và Cảnh Thâm sẽ tự bàn bạc.”
Tạ phu nhân lập tức đặt tách trà xuống.
“Cô đừng có lúc nào cũng lấy Cảnh Thâm ra làm lý do. Nó bận rộn như vậy , cô đã giúp được gì cho nó chưa ?”
Minh Châu im lặng.
Cô từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng hòa thuận với mẹ chồng, quan tâm đến những thói quen của bà, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Nhưng càng nhường nhịn, những yêu cầu dành cho cô càng nhiều. Đến cuối cùng, ngay cả việc muốn quay lại với công việc mình yêu thích cũng trở thành một lỗi lầm.
Tạ phu nhân đứng dậy, trước khi rời đi còn nói thêm:
“Đừng để ngày mai Cảnh Thâm phải nghe người ta bàn tán chuyện vợ mình không biết an phận.”
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Minh Châu nhìn chiếc bánh trên bàn, bất chợt cảm thấy không còn muốn ăn nữa.
Gần mười hai giờ rưỡi, tiếng xe dừng trước sân cuối cùng cũng vang lên.
Minh Châu đứng dậy đi ra phòng khách. Tạ Cảnh Thâm bước vào , trên người vẫn mặc bộ vest màu đen, cà vạt hơi nới lỏng. Anh vừa kết thúc một cuộc điện thoại, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Nhìn thấy vợ, anh chỉ hỏi:
“Em còn thức làm gì?”
“Em đợi anh .”
“Anh đã nhắn tin bảo em ngủ trước rồi .”
“Em biết nhưng vẫn muốn đợi.”
Cảnh Thâm nhìn chiếc bàn ăn được bày biện cẩn t/h/ậ/n phía sau cô. Lúc này , anh mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.
“Ngày kỷ niệm?”
Minh Châu gật đầu.
“Em chuẩn bị bữa tối cho anh rồi .”
“Anh đã ăn bên ngoài rồi .”
Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, nhưng khi chính tai nghe được , Minh Châu vẫn cảm thấy trong lòng hụt hẫng.
Cô không trách anh vì một bữa tối. Điều khiến cô buồn là anh thậm chí chẳng nhớ hôm nay có ý nghĩa gì cho đến khi nhìn thấy những món ăn nguội lạnh trên bàn.
“Cảnh Thâm, anh có thể dành cho em một chút thời gian không ?”
Anh tháo đồng hồ đặt lên kệ, giọng
nói
mang theo sự mệt mỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-bong-tro-thanh-toi/chuong-1
“Có chuyện gì thì nói đi .”
“Em muốn quay lại làm việc.”
Động tác của Cảnh Thâm dừng lại .
“Chẳng phải trước đây em nói muốn nghỉ ngơi một thời gian sao ?”
“Đã ba năm rồi . Em nghĩ mình có thể bắt đầu lại .”
“Minh Châu, hiện tại em không thiếu thứ gì. Tại sao cứ phải tự khiến bản thân bận rộn vậy ?”
Cô nhìn anh , cố gắng tìm kiếm một chút quan tâm trong ánh mắt ấy .
“Bởi vì em không muốn mỗi ngày thức dậy đều không biết mình nên làm gì. Em từng thích công việc đó, anh biết mà.”
“Anh không phản đối sở thích của em, nhưng công việc ở công ty không đơn giản như em nghĩ. Nếu đã quyết định trở lại thì phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình .”
Minh Châu khẽ cười .
“Em chưa từng nghĩ anh sẽ phản đối. Em chỉ mong anh hỏi em một câu, rằng em có thật sự vui khi được quay lại làm việc hay không .”
Cảnh Thâm nhìn cô, dường như không hiểu tại sao một chuyện nhỏ như vậy lại khiến cô buồn bã.
“Em muốn anh hỏi thì bây giờ anh hỏi. Em vui chưa ?”
Minh Châu không đáp.
Cô nhận ra mình đã sai khi mong đợi một câu hỏi xuất phát từ sự quan tâm ở người đàn ông chỉ đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Một lúc sau , cô quay người lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ.
“Cái này tặng anh .”
Bên trong là chiếc đồng hồ cô đã đặt làm riêng từ hai tháng trước . Mặt sau khắc ngày cưới của hai người , một món quà cô từng nghĩ anh sẽ thích.
Cảnh Thâm nhìn qua rồi nói :
“Cảm ơn em. Để trên bàn đi , anh sẽ xem sau .”
Minh Châu khép chiếc hộp lại .
“Anh không muốn mở ra xem sao ?”
“Anh đang mệt. Ngày mai còn cuộc họp quan trọng nữa.”
Lần này , cô không cố giữ anh lại nữa.
“Được. Anh nghỉ ngơi đi .”
Cảnh Thâm gật đầu rồi đi lên lầu. Điện thoại trong tay anh lại sáng lên. Trước khi khuất khỏi cầu thang, Minh Châu thoáng nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình.
Hứa Nhược Vy.
Anh bắt máy gần như ngay lập tức.
“Có chuyện gì vậy ?”
Giọng nói ấy khác hẳn lúc anh nói chuyện với cô. Không còn sự mất kiên nhẫn, cũng chẳng có vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Minh Châu đứng dưới phòng khách, bàn tay vẫn đặt trên chiếc hộp quà.
Cô không nghe được cuộc trò chuyện phía sau cánh cửa, cũng không có ý định bước đến nghe lén. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy , cô chợt nhớ ra đã rất lâu rồi Cảnh Thâm không chủ động gọi điện hỏi cô có khỏe không , nhưng anh chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi của người phụ nữ kia .
Sáng hôm sau , Minh Châu thức dậy sớm hơn thường lệ.
Cô không xuống bếp chuẩn bị bữa sáng mà trực tiếp đến phòng làm việc. Trên bàn là hồ sơ dự án của công ty thiết kế đã gửi cho cô tối qua. Cô đọc từng trang, đ/á/n/h dấu những phần cần trao đổi rồi gửi email xác nhận sẽ đến phỏng vấn vào đầu tuần tới.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, cô chủ động quyết định một việc mà không cần hỏi ý kiến bất kỳ ai.
Khi cô xuống lầu, Tạ Cảnh Thâm đã ngồi ở bàn ăn. Anh đang đọc tài liệu, trước mặt là tách cà phê đen.
“Em không chuẩn bị bữa sáng à ?” Anh hỏi.
“Em có việc cần ra ngoài.”
Cảnh Thâm ngẩng đầu.
“Đi đâu vậy ?”
“Đến công ty cũ.”
“Em đã quyết định quay lại thật sao ?”
“Vâng.”
Anh nhìn cô vài giây rồi tiếp tục đọc tài liệu.
“Vậy t/ùy em. Nhưng đừng để công việc ảnh hưởng đến những chuyện trong nhà.”
Minh Châu không trả lời. Cô lấy túi xách rồi đi ra cửa.
Đến khi ngồi vào xe, cô mới phát hiện mình đã quên mang theo chiếc nhẫn cưới. Minh Châu nhìn ngón áp út trống trơn, do dự một lúc rồi cũng không quay vào lấy.
Ở phía bên kia thành phố, Tạ Cảnh Thâm vừa nhận được cuộc gọi từ trợ lý về một cuộc họp đột xuất liên quan đến dự án đầu tư mới.
Anh cầm điện thoại, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Trên đường đi , ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc hộp quà Minh Châu đặt trên kệ từ tối qua.
Anh mở nắp.
Chiếc đồng hồ nằm ngay ngắn bên trong, mặt sau khắc hai dòng chữ nhỏ.
Ngày chúng ta kết hôn.
Ba năm, vẫn mong anh trở về.
Tạ Cảnh Thâm nhìn dòng chữ ấy lâu hơn dự định. Cuối cùng, anh đóng hộp lại , cầm theo chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà, cuộc họp lúc chín giờ không cho phép anh chậm trễ thêm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.