Loading...
Tạ Cảnh Thâm trở về biệt thự lúc gần chín giờ tối.
Vừa bước vào phòng khách, anh đã nhìn thấy Tạ phu nhân đang ngồi trên sofa. Trên bàn là một tách trà đã nguội cùng chiếc điện thoại đặt úp xuống. Bà nhìn con trai, sau đó liếc về phía cửa, giọng nói không mấy hài lòng.
“Minh Châu vẫn chưa về à ?”
Cảnh Thâm tháo cà vạt, thuận miệng đáp:
“Có lẽ cô ấy còn bận việc.”
“Con biết hôm nay nó đi đâu không ?”
Anh không trả lời ngay. Từ sáng đến giờ, anh gần như không liên lạc với vợ. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, sau đó còn có một buổi tiếp khách với đối tác. Anh không có thời gian nghĩ đến chuyện cô đi đâu , làm gì.
“Cô ấy nói đến công ty cũ.”
Tạ phu nhân đặt tách trà xuống.
“Con thật sự định để nó quay lại làm việc sao ?”
“Mẹ, đó là chuyện của cô ấy .”
“Con nói nghe nhẹ nhàng quá. Một người phụ nữ đã kết hôn, lại là con dâu nhà họ Tạ, suốt ngày chạy ra ngoài thì còn ra thể thống gì? Huống hồ công việc thiết kế ấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Cảnh Thâm nhíu mày.
“Mẹ muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”
“Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con bé ấy ở nhà ba năm, chẳng giúp được gì cho sự nghiệp của con, bây giờ còn muốn tự ý quyết định mọi chuyện. Con không sợ người ngoài nói con không quản được vợ sao ?”
Cảnh Thâm không muốn tiếp tục tranh luận. Anh cầm điện thoại đi lên lầu, nhưng vừa bước được vài bậc đã nghe mẹ nói thêm:
“Cuối tuần này Nhược Vy sẽ đến nhà dùng bữa. Con nhớ sắp xếp thời gian nhé.”
Anh dừng chân.
“Cô ấy đến làm gì?”
“Còn có thể làm gì? Dự án hợp tác giữa hai nhà cần bàn bạc. Hơn nữa, con bé Nhược Vy lâu rồi không ghé thăm ta .”
“Con biết rồi .”
Anh không hỏi thêm. Trong suy nghĩ của Cảnh Thâm, đây chỉ là một bữa cơm xã giao giữa hai gia đình, không có gì đáng để bận tâm.
Nhưng anh không biết rằng, khi Minh Châu nghe được chuyện này , cô sẽ chẳng còn xem đó là một bữa cơm bình thường nữa.
Minh Châu trở về nhà lúc gần mười giờ.
Hôm nay cô đã đến gặp giám đốc cũ, người từng trực tiếp hướng dẫn cô trong những năm đầu làm nghề. Ông vẫn nhớ năng lực của cô, thậm chí còn đề nghị cô tham gia một dự án thiết kế khu nghỉ dưỡng đang được triển khai.
Đó là cơ hội mà Minh Châu đã mong đợi từ lâu.
Trên đường về, cô ghé qua cửa hàng mua một ít nguyên liệu. Cô không định nấu bữa tối cho cả nhà, chỉ muốn tự chuẩn bị một món ăn mình thích.
Khi cô bước vào phòng khách, Tạ Cảnh Thâm đang ngồi xem tài liệu.
Anh ngẩng đầu nhìn cô.
“Về rồi à ?”
“Vâng.”
“Công việc thế nào?”
Minh Châu hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng anh chủ động hỏi về chuyện cô làm bên ngoài.
“Khá tốt . Họ muốn mời em tham gia một dự án mới.”
“Vậy em định nhận lời à ?”
“Em đang cân nhắc.”
Cảnh Thâm gật đầu, không nói thêm. Minh Châu vốn định lên phòng, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến cô dừng lại .
“Cuối tuần Nhược Vy sẽ đến nhà ăn cơm. Em chuẩn bị một chút.”
Cô quay lại nhìn anh .
“Anh vừa nói Hứa Nhược Vy sẽ đến?”
“Ừm. Cô ấy đang phụ trách một phần dự án hợp tác với Tạ thị. Mẹ muốn mời cô ấy đến.”
Minh Châu im lặng vài giây.
“Anh biết cô ấy từng có hôn ước với anh không ?”
Cảnh Thâm đặt tài liệu xuống.
“Chuyện đó đã qua lâu rồi .”
“Em biết . Nhưng anh có nghĩ đến cảm giác của em khi phải tiếp đón người phụ nữ từng được gia đình anh chọn làm con dâu không ?”
“Minh Châu, anh và Nhược Vy hiện tại chỉ có quan hệ công việc. Em không cần phải suy nghĩ phức tạp như vậy .”
Cô nhìn anh , ánh mắt không có vẻ tức giận, chỉ có chút mệt mỏi.
“Em không nghi ngờ anh vì một bữa cơm. Em chỉ muốn anh hiểu rằng có những chuyện đối với anh đã qua, nhưng đối với em lại chưa từng dễ dàng.”
“Vậy em muốn anh làm gì? Không hợp tác với cô ấy nữa sao ?”
“Em chưa từng yêu cầu anh phải làm như vậy .”
“Thế thì đừng biến một chuyện bình thường thành vấn đề.”
Câu nói ấy khiến Minh Châu bật cười rất khẽ.
Cô nhận ra giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách như vậy . Mỗi lần cô muốn nói về cảm xúc, anh lại tìm cách giải quyết bằng lý lẽ. Mỗi lần cô muốn được thấu hiểu, anh lại cho rằng cô đang gây khó dễ.
“Được. Cuối tuần em sẽ có mặt.”
Nói xong, cô đi thẳng lên lầu.
Hai ngày sau , Minh Châu nhận được điện thoại từ giám đốc cũ.
Ông thông báo cô đã được chọn vào nhóm thiết kế chính của dự án khu nghỉ dưỡng. Nếu đồng ý, cô sẽ bắt đầu công việc từ tuần sau .
Minh Châu vui đến mức phải ngồi xuống ghế mới có thể bình tĩnh trả lời.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ cũ. Bên trong là những bản phác thảo cô từng thực hiện trước khi kết hôn, có những trang đã ngả màu vì thời gian.
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên một bức vẽ căn nhà nhỏ có khoảng sân trồng đầy hoa.
Ngày
trước
, cô từng
muốn
xây dựng một studio riêng. Cảnh Thâm
đã
từng xem qua bản thiết kế
ấy
và
nói
rằng nếu cô thích,
anh
có
thể đầu tư cho cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-bong-tro-thanh-toi/chuong-2
Nhưng sau khi kết hôn, lời hứa ấy dần bị thay thế bởi những câu nói như: “Để sau đi ”, “Hiện tại không cần thiết”, hoặc “Em ở nhà nghỉ ngơi không tốt hơn sao ?”
Minh Châu không biết mình đã ngừng chờ đợi từ khi nào.
Có lẽ là vào ngày cô nhận được lời mời tham gia một dự án lớn nhưng phải từ chối vì mẹ chồng nhập viện. Cũng có thể là vào đêm sinh nhật, khi cô ngồi một mình trước chiếc bánh đã tan chảy mà Cảnh Thâm vẫn chưa về.
Điện thoại bất chợt rung lên.
Là tin nhắn từ Cảnh Thâm.
Cuối tuần mẹ muốn em mặc chiếc váy màu kem lần trước . Nhược Vy thích màu đó.
Minh Châu nhìn dòng tin nhắn, ngón tay dừng trên màn hình.
Một lúc sau , cô trả lời:
Em sẽ tự chọn trang phục.
Tin nhắn vừa gửi đi , Cảnh Thâm lập tức gọi đến.
“Em không cần phải tỏ thái độ như vậy .”
“Em chỉ nói em muốn tự chọn quần áo.”
“Anh không có ý ép buộc. Mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi , em mặc một lần cũng không mất gì.”
“Cảnh Thâm, tại sao đến chuyện mặc gì em cũng phải làm theo ý người khác?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Cô tiếp tục, giọng bình tĩnh nhưng không còn mềm mỏng như trước :
“Em là vợ anh , không phải người được thuê để tiếp đón khách trong nhà. Nếu anh muốn một người phụ nữ luôn biết cách làm hài lòng tất cả mọi người , có lẽ anh nên tìm một người khác.”
Nói xong, Minh Châu kết thúc cuộc gọi.
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn tập hồ sơ trước mặt rồi lấy b/út ký vào giấy xác nhận tham gia dự án.
Chiều thứ bảy, Hứa Nhược Vy đến Tạ gia đúng giờ.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, trên tay cầm hộp quà được gói cẩn t/h/ậ/n. Vừa nhìn thấy Tạ phu nhân, cô ta đã thân mật bước tới.
“Bác gái, lâu rồi con mới có dịp đến thăm bác.”
Tạ phu nhân vui vẻ nắm tay cô ta .
“Con đến là tốt rồi . Bác còn tưởng con bận công việc, không có thời gian nhớ đến người già này .”
“Bác nói vậy làm con ngại quá.”
Minh Châu từ trên lầu bước xuống. Cô mặc một chiếc váy xanh nhạt, tóc b/úi thấp, trên cổ chỉ đeo một sợi dây chuyền đơn giản.
Nhược Vy nhìn cô, mỉm cười .
“Minh Châu, lâu rồi không gặp.”
“Chào cô.”
“Cô vẫn xinh đẹp như trước . Nghe nói gần đây cô muốn quay lại làm việc, có đúng không ?”
Minh Châu hơi ngạc nhiên.
“Cô biết chuyện đó à ?”
“Cảnh Thâm có nhắc qua. Tôi nghĩ phụ nữ sau khi kết hôn nên cân nhắc kỹ, dù sao công việc cũng không quan trọng bằng gia đình.”
Câu nói nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng Minh Châu hiểu rõ ý tứ bên trong.
Cô chưa kịp đáp, Tạ phu nhân đã lên tiếng:
“Đấy, Nhược Vy cũng nghĩ giống bác. Phụ nữ biết lo cho gia đình mới là điều quan trọng.”
Minh Châu không tranh luận. Cô chỉ kéo ghế ngồi xuống.
Trong bữa ăn, Tạ phu nhân liên tục nhắc đến những chuyện cũ giữa Cảnh Thâm và Nhược Vy. Từ việc hai gia đình từng có ý định kết thông gia, đến những chuyến du lịch chung thời trẻ.
Cảnh Thâm ngồi bên cạnh Minh Châu, thỉnh thoảng mới đáp vài câu.
Khi Nhược Vy nhắc đến một món ăn anh từng thích, Cảnh Thâm còn thuận miệng nói rằng cô ta vẫn nhớ rõ khẩu vị của mình .
Minh Châu cúi xuống gắp thức ăn.
Cô không muốn biến bữa cơm thành một cuộc tranh giành sự chú ý. Nhưng khi nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, cô nhận ra Cảnh Thâm chưa từng hỏi cô có muốn ăn gì hay không .
Sau bữa tối, Minh Châu đứng dậy định lên phòng thì nghe tiếng Tạ phu nhân gọi lại .
“Minh Châu, ngày mai con nhớ đưa Nhược Vy đi xem khu vườn phía sau . Cảnh Thâm còn có việc phải xử lý, không thể ở nhà tiếp khách mãi.”
Cô nhìn mẹ chồng, rồi nhìn người đàn ông đang cúi xuống kiểm tra điện thoại.
“Ngày mai con có việc riêng.”
Tạ phu nhân lập tức không hài lòng.
“Khách đến nhà mà con lại có việc riêng?”
Minh Châu chưa kịp trả lời, Cảnh Thâm đã lên tiếng:
“Em sắp xếp được thì cứ sắp xếp một chút. Chỉ mất một buổi sáng thôi.”
Cô nhìn anh .
“Ngày mai em phải đến công ty ký hợp đồng.”
“Việc đó có thể để hôm khác không ?”
“Không thể.”
Cảnh Thâm khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói thêm, Minh Châu đã quay người rời đi .
Lần này , cô không định thay đổi quyết định chỉ để giữ cho bữa cơm gia đình được yên ổn .
Trên lầu, Minh Châu mở máy tính, kiểm tra lại email xác nhận lịch ký hợp đồng vào sáng hôm sau . Cô vừa lưu tài liệu thì một thông báo mới hiện lên.
Đó là thư mời họp trực tuyến từ công ty thiết kế, đính kèm bản kế hoạch dự án mà cô sẽ phụ trách.
Minh Châu chăm chú đọc từng trang, hoàn toàn không biết rằng ở tầng dưới , Tạ Cảnh Thâm vừa nhận được một cuộc gọi khác từ trợ lý.
“Thưa tổng giám đốc, hồ sơ cũ về vụ việc của ông Kỷ đã được tìm thấy. Có một số chi tiết không khớp với kết quả điều tra năm trước . Ngài có muốn tôi gửi bản đầy đủ đến văn phòng không ?”
Cảnh Thâm nhìn về phía cầu thang, nơi vợ mình vừa rời đi .
“Gửi đến văn phòng. Chuyện này tạm thời đừng để bất kỳ ai biết .”
Anh không nhận ra rằng, chỉ cách anh một tầng lầu, Minh Châu cũng đang bắt đầu bước vào những bí mật mà anh đã cố giấu kín suốt ba năm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.