Loading...
Sáng thứ hai, Kỷ Minh Châu chính thức ký hợp đồng với công ty thiết kế cũ.
Rời khỏi tòa nhà, cô đứng trước cửa kính một lúc lâu, nhìn dòng người qua lại trên phố. Trong tay cô là bản hợp đồng có chữ ký của cả hai bên. Một công việc mới, một khởi đầu mà cô đã tưởng mình không còn cơ hội có được .
Giám đốc Lâm đích thân tiễn cô xuống sảnh.
“Chuyện quay lại lần này , tôi biết cô sẽ cần thời gian thích nghi. Nhưng vị trí trưởng nhóm thiết kế vẫn để dành cho cô. Những người trong đội cũ đều mong cô trở về.”
Minh Châu mỉm cười .
“Cảm ơn chú. Cháu sẽ cố gắng không phụ sự tin tưởng của mọi người .”
“Cô không cần phải chứng minh điều gì với ai cả. Ba năm trước , năng lực của cô đã đủ để tôi công nhận rồi . Đừng vì một cuộc hôn nhân mà quên mất mình từng muốn trở thành người như thế nào.”
Câu nói ấy khiến Minh Châu hơi lặng đi .
Cô cúi đầu cảm ơn, sau đó cất hợp đồng vào túi xách.
Trên đường về, cô ghé qua một cửa hàng văn phòng phẩm, mua vài cuốn sổ mới và một cây b/út máy. Những món đồ rất bình thường, nhưng khi cầm chúng trên tay, cô lại có cảm giác như đang tìm lại một phần cuộc sống đã bị bỏ quên.
Điện thoại đổ chuông.
Là Tạ Cảnh Thâm.
“Em đang ở đâu vậy ?”
“Em vừa ký hợp đồng xong, đang trên đường về.”
“Chiều nay đến Tạ thị một chuyến. Mẹ muốn em tham dự buổi tiệc của đối tác vào cuối tuần.”
Minh Châu nhìn ra cửa kính xe.
“Em đã nhận công việc rồi . Cuối tuần có thể em phải làm việc.”
“Chỉ là một buổi tiệc, không mất nhiều thời gian đâu .”
“Em sẽ xem lịch rồi trả lời anh sau .”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Minh Châu, gần đây em có vẻ rất bận.”
Cô khẽ cười , nhưng nụ cười không có chút vui vẻ.
“Trước đây anh cũng rất bận mà.”
Cảnh Thâm dường như không thích câu trả lời ấy .
“Anh đang nói chuyện nghiêm túc.”
“Em cũng vậy .”
Nói xong, cô chủ động kết thúc cuộc gọi.
Buổi tối, Cảnh Thâm trở về nhà sớm hơn thường lệ.
Minh Châu đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là những bản vẽ của dự án mới. Cô nghe tiếng cửa mở nhưng không ngẩng đầu.
“Em đang làm gì vậy ?”
“Xem tài liệu.”
“Cả ngày hôm nay em đều ở công ty à ?”
“Vâng.”
Cảnh Thâm kéo ghế ngồi đối diện. Anh nhìn những bản thiết kế trải trên bàn, ánh mắt dừng lại ở một bản vẽ căn hộ mẫu.
“Đây là dự án em phụ trách?”
“ Đúng vậy .”
“Trông cũng không tệ.”
Minh Châu hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ anh sẽ chủ động xem công việc của mình .
“Cảm ơn anh .”
Cảnh Thâm cầm bản vẽ lên xem thêm một lúc rồi đặt xuống.
“Em muốn quay lại làm việc thì cứ làm . Nhưng đừng để bản thân quá sức. Nếu cần vốn mở studio riêng, anh có thể giúp.”
“Em không cần tiền của anh .”
Anh nhíu mày.
“Anh chỉ là muốn hỗ trợ em.”
“Em biết . Nhưng em muốn tự làm bằng khả năng của mình .”
Cảnh Thâm nhìn cô, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Đúng lúc ấy , điện thoại anh vang lên. Người gọi là trợ lý Trần.
Anh đứng dậy đi ra ban công nghe máy. Cánh cửa khép hờ, Minh Châu không có ý định nghe lén, nhưng khi nghe thấy tên cha mình , bàn tay đang lật tài liệu của cô bất giác dừng lại .
“Bản báo cáo năm đó đã được kiểm tra lại chưa ?”
Một khoảng im lặng.
“Được. Tìm cả những tài liệu liên quan đến ông Kỷ. Tôi không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào.”
Minh Châu nhìn về phía ban công.
Cha cô đã mất gần hai năm. Trước khi qua đời, ông từng bị cuốn vào một vụ tranh chấp kinh tế liên quan đến Tạ thị. Dù sau đó được minh oan một phần, danh tiếng của ông vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề.
Cảnh Thâm chưa từng chủ động nhắc lại chuyện ấy .
Cô từng hỏi anh liệu có biết nguyên nhân thực sự khiến cha mình bị điều tra hay không . Anh chỉ trả lời rằng mọi chuyện đã kết thúc, không cần đào xới quá khứ.
Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi cho thấy anh vẫn đang điều tra.
Và điều khiến cô bất an hơn cả là anh chưa từng nói với cô.
Đêm đó, Minh Châu xuống phòng khách lấy nước thì nhìn thấy chiếc hộp đựng tài liệu trên bàn làm việc của Cảnh Thâm chưa được khóa lại .
Cô vốn định đi qua, nhưng một tập hồ sơ đặt lệch bên ngoài khiến cô chú ý.
Trên bìa giấy có dòng chữ: Hồ sơ điều tra nội bộ – Vụ việc Kỷ Thành Phong.
Minh Châu đứng yên.
Kỷ Thành Phong là tên cha cô.
Cô đưa tay cầm tập hồ sơ lên. Bên trong là những bản sao báo cáo cũ, một số giao dịch tài chính và biên bản làm việc với những người từng liên quan đến vụ rò rỉ thông tin của Tạ thị.
Trang cuối cùng có một dòng ghi chú được đ/á/n/h dấu bằng b/út đỏ.
Đối tượng cần tiếp tục theo dõi: Kỷ Minh Châu.
Tim cô chợt thắt lại .
Tên cô xuất hiện trong hồ sơ điều tra của chính chồng mình .
Cô lật thêm vài trang, nhưng chưa kịp đọc kỹ thì phía sau đã vang lên giọng nói .
“Em đang làm gì vậy ?”
Minh Châu giật
mình
quay
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-bong-tro-thanh-toi/chuong-3
Tạ Cảnh Thâm đứng cách cô vài bước, ánh mắt lập tức dừng trên tập tài liệu trong tay vợ.
“Đặt xuống.”
Giọng anh không lớn, nhưng đủ lạnh khiến cô nhận ra đây không phải chuyện anh muốn giải thích.
Minh Châu không đặt xuống ngay.
“Anh đang điều tra cha em?”
Cảnh Thâm bước tới, lấy tập hồ sơ khỏi tay cô.
“Đây là tài liệu công việc.”
“Công việc gì mà tên em lại nằm trong danh sách theo dõi?”
“Có một số chuyện em không cần biết .”
Cô nhìn anh rất lâu.
“Anh vẫn nghĩ em không có quyền biết những chuyện liên quan đến gia đình mình sao ?”
“Minh Châu, chuyện này phức tạp hơn em nghĩ.”
“Vậy anh giải thích đi .”
Cảnh Thâm im lặng.
Chính sự im lặng ấy khiến cô cảm thấy lạnh hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
“Anh biết cha em bị nghi ngờ từ trước khi kết hôn với em, đúng không ?”
Anh không trả lời.
Minh Châu bật cười , nhưng đôi mắt đã đỏ lên.
“Em từng nghĩ ít nhất trong cuộc hôn nhân này , dù anh không yêu em, anh cũng sẽ không xem em như một người ngoài. Hóa ra có những chuyện xảy ra ngay bên cạnh mình mà em vẫn là người cuối cùng được biết .”
“Anh không có ý giấu em.”
“Vậy tại sao anh không nói ?”
Cảnh Thâm nhìn cô, ánh mắt thoáng d/a/o động.
“Bởi vì anh chưa có đủ bằng chứng.”
“Hay bởi vì anh chưa từng tin em?”
Câu hỏi ấy khiến anh không thể lập tức đáp lại .
Minh Châu không chờ nữa. Cô quay người trở về phòng.
Gần nửa đêm, cô mở ngăn kéo dưới cùng của bàn trang điểm.
Bên trong có một tập giấy được kẹp cẩn t/h/ậ/n. Đó là đơn ly hôn mà cô đã âm thầm chuẩn bị từ vài tuần trước , sau nhiều lần tự hỏi liệu cuộc hôn nhân này còn có thể tiếp tục hay không .
Ban đầu, Minh Châu chỉ định giữ nó như một lối thoát cho chính mình . Cô vẫn mong có một ngày Cảnh Thâm chịu ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, mong anh nhận ra những điều cô cần không hề quá đáng.
Nhưng sau tối nay, cô không còn chắc mình có thể tiếp tục đặt niềm tin vào anh .
Cô cầm b/út, điền nốt những thông tin còn thiếu.
Phía bên kia cánh cửa, Cảnh Thâm vừa kết thúc cuộc gọi với trợ lý. Anh nhìn đồng hồ rồi bước vào phòng ngủ.
Minh Châu đang ngồi bên bàn, trước mặt là một tập giấy.
“Muộn rồi , sao em chưa ngủ?”
Cô không ngẩng đầu.
“Em có chuyện muốn nói với anh .”
“Ngày mai được không ? Anh còn phải xử lý một số tài liệu.”
“Không. Em muốn nói ngay bây giờ.”
Cảnh Thâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cuối cùng cũng ngồi xuống.
Minh Châu đẩy tập giấy về phía anh .
“Em muốn ly hôn.”
Anh nhìn xuống trang giấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Em lại muốn làm gì nữa?”
“Em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này .”
“Chỉ vì chuyện hồ sơ tối nay?”
“Không chỉ vì chuyện đó.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh .
“Ba năm qua, em đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người vợ tốt . Em từng nghĩ chỉ cần anh không yêu em cũng không sao , miễn là anh tôn trọng em. Nhưng bây giờ, ngay cả điều đó em cũng không cảm nhận được .”
“Minh Châu, em đang quá kích động.”
“Anh luôn nói em như vậy mỗi khi em muốn nói về những chuyện khiến mình tổn thương.”
Cảnh Thâm cầm tờ đơn lên, đọc qua vài dòng rồi đặt mạnh xuống bàn.
“Anh không đồng ý.”
“Đây là quyết định của em, không phải chuyện anh có đồng ý hay không .”
“Em nghĩ ly hôn đơn giản như vậy sao ? Chúng ta còn gia đình hai bên, còn rất nhiều chuyện cần giải quyết.”
Minh Châu nhìn anh , giọng nói nhẹ đến mức gần như không còn sức lực.
“Em đã nghĩ đến những chuyện đó suốt ba năm rồi . Chỉ có anh là chưa từng nghĩ đến việc cuộc hôn nhân này có khiến em hạnh phúc hay không .”
Cảnh Thâm đứng dậy, vẻ mặt nặng nề.
“Anh không muốn tranh cãi với em lúc này .”
“Vậy anh cứ tiếp tục không muốn đi .”
Minh Châu thu lại tập giấy, nhưng Cảnh Thâm đã giữ lấy cổ tay cô.
“Em bình tĩnh lại đi . Đợi khi nào cả hai suy nghĩ rõ ràng, chúng ta sẽ nói tiếp.”
Cô nhìn bàn tay đang nắm lấy mình .
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng anh chủ động giữ cô lại , nhưng lại không phải vì sợ cô tổn thương.
“Cảnh Thâm, anh có biết điều đáng buồn nhất là gì không ?”
Anh không đáp.
“Là đến tận lúc em muốn rời đi , anh vẫn chỉ nghĩ em đang làm quá mọi chuyện.”
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra , cầm tập đơn ly hôn đặt vào ngăn kéo.
Đêm ấy , Minh Châu ngủ trong phòng dành cho khách.
Cảnh Thâm ở lại phòng ngủ chính, trước mặt là những tài liệu chưa hoàn thành. Anh không biết rằng, sáng hôm sau , người phụ nữ mà anh cho rằng chỉ đang giận dỗi sẽ thực sự chuẩn bị rời khỏi căn nhà này .
Còn cuộc điều tra về gia đình họ Kỷ, cũng sắp kéo cả hai vào một biến cố mà không ai lường trước được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.