Loading...

CHỒNG TÔI BỖNG TRỞ THÀNH TÔI
#5. Chương 5

CHỒNG TÔI BỖNG TRỞ THÀNH TÔI

#5. Chương 5


Báo lỗi

"Em nhìn đủ chưa ?"

Giọng nói mang âm sắc quen thuộc vang lên, khiến Kỷ Minh Châu càng thêm hoảng loạn. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh giường. Gương mặt ấy là của cô, nhưng ánh mắt lạnh lùng và cách cau mày lại không thể nhầm lẫn.

Đó là Tạ Cảnh Thâm.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình lần nữa. Những ngón tay dài, lòng bàn tay có vài vết chai mỏng, chiếc nhẫn cưới nằm trên ngón áp út. Đây rõ ràng là bàn tay của chồng cô.

"Anh..."

Cô vừa mở miệng đã khựng lại . Giọng nói phát ra trầm thấp, khàn hơn bình thường.

Cảnh Thâm cũng nhận ra điều bất thường. Anh nhìn cô chằm chằm, sau đó đưa tay sờ lên mặt mình . Đầu ngón tay chạm vào gò má mềm mại, mái tóc dài rơi xuống vai. Anh lập tức đứng bật dậy, nhưng cơ thể không quen thuộc khiến anh loạng choạng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?"

Minh Châu nhìn anh , cố giữ bình tĩnh dù trái t/i/m đập loạn.

"Em cũng không biết ."

"Đừng nói với anh đây là trò đùa."

"Anh nghĩ em có thể đem chuyện này ra đùa sao ?"

Cảnh Thâm im bặt. Anh đi đến trước tấm gương treo cạnh cửa phòng bệnh. Người phản chiếu trong gương là một phụ nữ mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì hoảng sợ.

Anh giơ tay lên. Người trong gương cũng giơ tay.

Một lúc lâu sau , anh mới quay lại nhìn Minh Châu.

"Chúng ta phải tìm bác sĩ ngay."

Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận cả hai đều không có tổn thương nghiêm trọng ngoài những vết xây xát và chấn động nhẹ do tai nạn. Kết quả chụp chiếu không phát hiện bất thường đáng kể. Khi Cảnh Thâm hỏi về tình trạng nhận thức, bác sĩ chỉ cho rằng họ có thể đang chịu ảnh hưởng tâm lý sau tai nạn.

Không ai tin lời họ nói .

Ngay cả chính Minh Châu cũng không biết phải giải thích thế nào về việc mình đang ở trong cơ thể của chồng.

Cảnh Thâm yêu cầu bác sĩ giữ kín chuyện này , sau đó bảo trợ lý đưa cả hai về biệt thự. Anh không muốn sự việc bị truyền ra ngoài, càng không muốn người khác biết chủ tịch Tạ thị đang gặp phải tình trạng khó giải thích như vậy .

Trên xe, Minh Châu ngồi bên cạnh anh . Cô nhiều lần muốn hỏi tình hình công ty, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cảnh Thâm, cuối cùng lại im lặng.

Đến khi xe dừng trước cổng biệt thự, anh mới lên tiếng:

"Từ giờ trở đi , em không được tự ý nói chuyện này với bất kỳ ai."

Minh Châu quay sang.

"Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Trước mắt cứ sinh hoạt bình thường. Anh sẽ tìm cách giải quyết."

Cô nhìn gương mặt của chính mình đang nghiêm túc nói những lời ấy , bất giác cảm thấy buồn cười . Trước đây, mỗi lần có chuyện xảy ra , người đưa ra quyết định luôn là anh . Còn cô chỉ cần nghe theo.

Nhưng lần này , người đang đứng trước một tình huống hoàn toàn xa lạ lại chính là anh .

"Anh có chắc mình biết phải làm gì không ?"

Cảnh Thâm nhíu mày.

"Ít nhất anh sẽ không hoảng loạn."

Minh Châu không tranh luận. Cô biết anh đang cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết c/h/ặ/t đến mức trắng bệch.

Tạ phu nhân nghe tin con trai và con dâu gặp t/a/i n/ạ/n liền vội vàng trở về.

Vừa bước vào phòng khách, bà đã nhìn thấy Minh Châu đang ngồi trên ghế sofa. Bà lập tức tiến đến, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người Cảnh Thâm đang đứng gần cầu thang.

"Cảnh Thâm, con có sao không ? Mẹ nghe nói hai đứa bị tai nạn, sao lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy ?"

Minh Châu nhìn bà, định lên tiếng giải thích thì Cảnh Thâm đã bước tới.

"Mẹ, con không sao ."

Tạ phu nhân thở phào, sau đó quay sang nhìn Minh Châu.

"May mà Cảnh Thâm không bị thương nặng. Con làm vợ mà cũng phải cẩn t/h/ậ/n hơn chứ, trời mưa gió còn đi ra ngoài, để chồng phải chạy theo."

Minh Châu sững lại .

Cô biết mẹ chồng vốn không thích mình , nhưng khi nghe những lời ấy bằng chính giọng nói của chồng, cô mới nhận ra cảm giác bị trách móc thay vì được hỏi han đau đớn đến mức nào.

Cảnh Thâm đứng bên cạnh cũng không nói gì.

Tạ phu nhân tiếp tục:

"Thời gian này con nên ở nhà nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến chuyện đi làm nữa. Cảnh Thâm đã vất vả bên ngoài, con đừng khiến nó phải lo thêm."

Minh Châu nhìn bà, rồi nhìn người đang mang gương mặt mình .

Cô chờ anh lên tiếng, dù chỉ là một câu đơn giản rằng chuyện t/a/i n/ạ/n không phải lỗi của cô.

Nhưng Cảnh Thâm chỉ lạnh nhạt đáp:

"Mẹ, chuyện này để sau hãy nói ."

Tạ phu nhân không hài lòng, nhưng cũng không tiếp tục.

Khi bà rời khỏi phòng khách, Minh Châu mới quay sang anh .

"Anh thấy chưa ?"

"Thấy gì?"

"Đây là cách mẹ nói chuyện với em mỗi ngày đấy."

Cảnh Thâm nhìn cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-bong-tro-thanh-toi/chuong-5
Anh định nói rằng mẹ chỉ lo lắng, nhưng câu nói ấy bỗng mắc lại nơi cổ họng. Có lẽ vì lần đầu tiên, anh phải nghe những lời đó bằng chính gương mặt của vợ mình .

"Anh sẽ nói chuyện với mẹ sau ."

Minh Châu khẽ lắc đầu.

"Không cần đâu . Em không muốn anh thay em giải quyết mọi chuyện nữa."

Cô đứng dậy, đi về phía cầu thang. Cảnh Thâm nhìn theo, lần đầu tiên cảm thấy căn nhà rộng lớn này có những góc khuất mà anh chưa từng để tâm.

Tối hôm ấy , hai người ngồi đối diện nhau trong phòng làm việc.

Cảnh Thâm đã bình tĩnh hơn. Anh lấy giấy b/út, ghi lại những điều cần làm trong vài ngày tới: không được để người khác phát hiện sự thay đổi, phải tiếp tục duy trì công việc của cả hai, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân khiến họ hoán đổi thân xác.

"Ngày mai anh phải đến công ty."

Minh Châu nhìn tờ giấy.

"Anh đang ở trong cơ thể em. Anh định đến công ty với diện mạo này sao ?"

"Em cũng phải đến công ty của anh ."

"Em chưa từng điều hành Tạ thị."

"Anh sẽ hướng dẫn em những việc quan trọng. Trước mắt chỉ cần làm theo lịch trình, đừng tự ý ký bất cứ văn bản nào."

Minh Châu nhìn anh một lúc.

"Anh nghĩ việc của em đơn giản đến mức chỉ cần làm theo lịch trình sao ?"

Cảnh Thâm ngẩng đầu.

"Anh không có ý đó."

"Vậy anh thử nghĩ xem. Ngày mai em phải gặp ban điều hành, xử lý những quyết định mà em chưa từng được tiếp xúc. Nếu em làm sai, người ta sẽ nghi ngờ. Còn anh , anh có biết dự án khu nghỉ dưỡng em đang phụ trách có những vấn đề gì không ?"

Anh không trả lời ngay.

Minh Châu tiếp tục:

"Anh biết em từng học thiết kế, biết em đã nghỉ việc ba năm. Nhưng anh có biết em đang làm dự án gì, phải gặp ai, phải chịu trách nhiệm những gì không ?"

Cảnh Thâm nhìn cô. Anh chợt nhận ra mình biết rất ít về cuộc sống hiện tại của vợ. Anh từng nghĩ những việc cô làm không quá phức tạp, chỉ cần cô vui vẻ là được .

"Vậy em muốn thế nào?"

"Chúng ta trao đổi thông tin. Anh nói cho em biết những việc quan trọng ở công ty, em sẽ nói cho anh biết công việc của em. Không ai có thể thay thế cuộc sống của người kia nếu không chịu hiểu nó."

Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân này , Cảnh Thâm không lập tức bác bỏ lời cô.

Anh kéo tờ giấy về phía mình , gạch bỏ dòng chữ làm theo lịch trình, rồi viết thêm một dòng mới: Trao đổi toàn bộ công việc và những việc cần xử lý.

"Được."

Minh Châu hơi bất ngờ trước sự đồng ý ấy .

Sau đó, cô lấy điện thoại của mình đặt lên bàn, mở lịch làm việc và giải thích về dự án khu nghỉ dưỡng. Cảnh Thâm chăm chú nghe , thỉnh thoảng hỏi thêm về khách hàng, tiến độ và những vấn đề cô đang gặp phải .

Khi cô nói đến cuộc hẹn khảo sát vào sáng hôm sau , anh chợt nhớ ra bức ảnh tài liệu mà cô đã nhận được trước tai nạn.

"Người gọi cho em hôm qua là ai?"

"Trợ lý cũ của cha em."

"Ông ta đã nói gì?"

"Ông ấy bảo có tài liệu liên quan đến vụ việc năm xưa."

Cảnh Thâm lập tức nghiêm mặt.

"Em còn giữ tin nhắn không ?"

Minh Châu đưa điện thoại cho anh . Anh xem lại nội dung, ánh mắt dừng ở số điện thoại lạ.

"Đừng liên lạc với người này thêm nữa. Anh sẽ kiểm tra."

Minh Châu nhìn anh .

"Anh vẫn định tự mình quyết định sao ?"

Cảnh Thâm im lặng một lát rồi đặt điện thoại xuống.

"Anh sẽ kiểm tra, nhưng lần này anh sẽ nói cho em biết kết quả."

Cô không đáp. Một lời hứa lúc này chưa đủ để khiến cô tin tưởng, nhưng ít nhất anh đã bắt đầu hiểu rằng cô có quyền được biết sự thật.

Đêm đã khuya, Minh Châu đứng dậy định trở về phòng. Cảnh Thâm bất chợt gọi cô:

"Minh Châu."

Cô quay lại .

"Ngày mai... em có thể giúp anh một việc không ?"

"Việc gì?"

Anh nhìn xuống đôi bàn tay mảnh khảnh của mình , giọng nói thấp hơn thường ngày.

"Đừng để công ty biết anh đang gặp chuyện. Anh không muốn mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát."

Minh Châu nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói một câu gần giống như nhờ vả, thay vì ra lệnh.

"Em sẽ cố gắng. Nhưng anh cũng phải làm điều tương tự."

Cảnh Thâm ngẩng lên.

"Ý em là gì?"

"Ngày mai, anh sẽ sống cuộc sống của em. Đừng xem những việc em làm là chuyện đương nhiên nữa."

Cô bước ra khỏi phòng, để lại Cảnh Thâm ngồi một mình trước bàn làm việc.

Trên mặt bàn, hai chiếc điện thoại nằm cạnh nhau . Một chiếc chứa toàn bộ công việc của Tạ Cảnh Thâm, chiếc còn lại lưu giữ những năm tháng mà anh chưa từng thật sự muốn tìm hiểu về Kỷ Minh Châu.

Sáng mai, anh sẽ phải tự mình bước vào cuộc sống ấy .

Bạn vừa đọc xong chương 5 của CHỒNG TÔI BỖNG TRỞ THÀNH TÔI – một bộ truyện thể loại Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo