Loading...

CHỒNG TÔI BỖNG TRỞ THÀNH TÔI
#19. Chương 19

CHỒNG TÔI BỖNG TRỞ THÀNH TÔI

#19. Chương 19


Báo lỗi

Một năm sau ngày ký giấy ly hôn, Kỷ Minh Châu tổ chức triển lãm thiết kế cá nhân đầu tiên.

Triển lãm mang tên Khoảng Trời Riêng , trưng bày những bản thiết kế cô đã thực hiện trong suốt một năm qua. Không gian được bố trí theo phong cách tối giản, sử dụng ánh sáng tự nhiên và những gam màu dịu nhẹ. Mỗi khu vực đều có một câu chuyện riêng, giống như cách cô từng muốn kể về những điều mình nhìn thấy qua nghề nghiệp.

Buổi sáng trước giờ khai mạc, Minh Châu đứng giữa phòng triển lãm, chỉnh lại vị trí của một tấm tranh.

Giám đốc sáng tạo bước đến, nhìn quanh rồi mỉm cười :

"Cô đã làm rất tốt . Tôi nhớ ngày đầu tiên quay lại công ty, cô còn lo mình không theo kịp mọi người ."

Minh Châu cười nhẹ.

"Khi đó tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ mình đã bỏ lỡ quá nhiều năm, sợ những gì từng giỏi sẽ không còn thuộc về mình nữa."

"Vậy bây giờ thì sao ?"

Cô nhìn bản thiết kế đặt ở vị trí trung tâm.

"Bây giờ tôi biết mình vẫn có thể bắt đầu lại . Chỉ là lần này , tôi không muốn từ bỏ bản thân thêm một lần nào nữa."

Giám đốc sáng tạo gật đầu, không nói thêm.

Một năm qua, Minh Châu đã nhận được nhiều dự án mới. Cô không còn là người phụ nữ chỉ được nhắc đến với danh xưng vợ của chủ tịch Tạ thị. Cô có khách hàng, đồng nghiệp, những công trình mang dấu ấn riêng và một cuộc sống do chính mình lựa chọn.

Cô cũng không còn thường xuyên nghĩ về cuộc hôn nhân cũ.

Không phải vì đã quên, mà vì những ký ức ấy không còn đủ sức khiến cô dừng bước.

Khoảng mười giờ, khách mời bắt đầu đến đông hơn.

Minh Châu đang giới thiệu một phương án thiết kế cho đối tác thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở lối vào .

Tạ Cảnh Thâm.

Anh mặc vest tối màu, dáng người vẫn cao lớn, gương mặt điềm tĩnh như trước . Nhưng khác với những lần xuất hiện tại các sự kiện kinh doanh, hôm nay anh không đi cùng trợ lý, cũng không có người nào vây quanh.

Anh đứng trước tấm bảng giới thiệu triển lãm, đọc tên người thực hiện.

Kỷ Minh Châu.

Một lúc sau , ánh mắt hai người chạm nhau .

Minh Châu thoáng bất ngờ, nhưng nhanh ch/óng lấy lại bình tĩnh. Cô kết thúc cuộc trò chuyện với đối tác rồi bước đến.

"Anh đến khi nào vậy ?"

"Vừa đến."

Cảnh Thâm nhìn cô, sau đó chuyển ánh mắt sang không gian triển lãm.

"Chúc mừng em. Triển lãm rất đẹp ."

"Cảm ơn anh ."

Giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng ngắn.

Một năm trước , họ từng ngồi đối diện nhau trong văn phòng luật sư, ký vào giấy tờ kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài ba năm. Khi ấy , Minh Châu không nghĩ sẽ có ngày mình gặp lại anh trong một hoàn cảnh bình thường như thế này .

Cảnh Thâm lấy từ túi áo ra một tấm thiệp mời.

"Anh nhận được thiệp từ công ty tổ chức. Nếu em không muốn anh đến, anh có thể rời đi ."

Minh Châu nhìn tấm thiệp rồi nhìn anh .

"Anh đã đến rồi , cứ tham quan đi . Đây là triển lãm mở cửa cho khách mời, không phải nơi em chỉ dành riêng cho người quen."

Cảnh Thâm khẽ gật đầu.

"Được."

Anh không cố tìm thêm một lý do để ở gần cô.

Cảnh Thâm đi một vòng quanh triển lãm.

Ở khu vực cuối phòng, anh dừng lại trước một bản thiết kế căn nhà nhỏ có khoảng sân trồng đầy cây xanh. Phần giới thiệu ghi rằng đây là dự án cải tạo nhà ở cho một gia đình có ba thế hệ, trong đó yêu cầu quan trọng nhất là tạo không gian riêng cho từng thành viên nhưng vẫn giữ được sự kết nối.

Anh đọc rất lâu.

Minh Châu bước đến bên cạnh.

"Anh thích bản này à ?"

"Ừ. Anh thấy cách em xử lý ánh sáng rất tốt ."

"Khách hàng muốn giữ lại cây khế cũ trong sân. Vì vậy , em phải điều chỉnh toàn bộ bố cục để không ảnh hưởng đến bộ rễ."

Cảnh Thâm nhìn cô.

"Em đã tìm được cách giữ lại thứ họ muốn , thay vì yêu cầu họ từ bỏ nó để phù hợp với bản thiết kế."

Minh Châu hơi ngạc nhiên trước nhận xét ấy .

"Đó là công việc của người thiết kế mà."

"Anh biết ."

Anh ngừng một chút rồi nói :

"Trước đây anh luôn nghĩ mọi thứ phải được sắp xếp theo cách thuận tiện nhất. Anh ít khi nghĩ đến việc người khác muốn giữ lại điều gì."

Minh Châu hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì, nhưng cô không tiếp lời.

Cảnh Thâm cũng không cố kéo câu chuyện trở về quá khứ.

Một nhân viên đến báo có khách mời muốn gặp Minh Châu. Cô quay sang anh .

"Em phải qua bên kia một chút."

"Em cứ làm việc đi ."

Anh lùi lại , nhường đường cho cô.

Nhìn bóng lưng Minh Châu đi về phía khu vực tiếp khách, Cảnh Thâm nhận ra cô đã khác trước rất nhiều. Không phải vì vẻ ngoài hay cách ăn mặc, mà bởi ánh mắt cô khi nói về công việc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-bong-tro-thanh-toi/chuong-19
Cô không còn dè dặt, cũng không cần nhìn sắc mặt người khác để quyết định mình có nên tiếp tục hay không .

Anh từng nghĩ cô không thể sống thiếu mình .

Bây giờ, anh biết mình đã nhầm.

Buổi triển lãm kết thúc lúc gần năm giờ chiều.

Minh Châu tiễn những vị khách cuối cùng, sau đó quay lại thu dọn tài liệu. Cảnh Thâm vẫn chưa rời đi .

Anh đứng bên cửa kính, chờ cô hoàn thành công việc.

"Anh chưa về sao ?" cô hỏi.

"Anh muốn chúc mừng em một lần nữa trước khi đi ."

Minh Châu đặt tập tài liệu xuống.

"Cảm ơn anh đã đến."

Cảnh Thâm nhìn cô một lúc rồi hỏi:

"Em có thời gian uống một tách cà phê không ? Nếu không tiện thì thôi."

Minh Châu không trả lời ngay.

Cô nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu.

"Được. Nhưng em chỉ có khoảng nửa tiếng."

"Như vậy là đủ rồi ."

Hai người đến một quán cà phê cách phòng triển lãm không xa.

Cảnh Thâm gọi một tách cà phê đen, Minh Châu chọn trà hoa quả. Anh vẫn nhớ cô không thích cà phê quá đắng, nhưng không tự ý gọi đồ uống cho cô như trước .

Một lúc sau , anh lên tiếng:

"Anh nghe nói dự án khu nghỉ dưỡng của em đã được chọn làm phương án triển khai."

" Đúng vậy . Tháng sau em sẽ đến đó giám sát giai đoạn đầu."

"Chúc mừng em."

"Cảm ơn."

Cảnh Thâm nhìn tách cà phê trước mặt.

"Anh đã đọc bản tin về dự án. Công việc của em tiến triển rất tốt ."

Minh Châu mỉm cười .

"Anh vẫn theo dõi tin tức kinh doanh mà."

"Ừ. Nhưng anh không chủ động tìm thông tin riêng về em."

Cô nhìn anh , không hiểu vì sao anh lại giải thích điều đó.

Cảnh Thâm nói tiếp:

"Anh chỉ muốn em biết anh không còn muốn can thiệp vào cuộc sống của em như trước ."

Minh Châu im lặng một lúc rồi hỏi:

"Anh sống thế nào trong một năm qua?"

"Khá bận. Tạ thị đã hoàn tất đợt tái cơ cấu. Những người liên quan đến vụ việc cũ đang tiếp tục chịu trách nhiệm theo kết quả điều tra. Anh cũng giảm bớt những buổi tiệc không cần thiết."

"Nghe có vẻ anh đã thay đổi nhiều."

"Anh vẫn còn nhiều thứ phải học."

Anh ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh.

"Trước đây anh luôn nghĩ mình không có thời gian dành cho gia đình vì phải giải quyết công việc. Nhưng thật ra , anh đã dùng công việc để trốn tránh những cuộc trò chuyện mà anh không muốn đối diện."

Minh Châu không phủ nhận.

"Em từng rất muốn nghe anh nói những điều này ."

"Anh biết ."

" Nhưng bây giờ nghe được rồi , em lại không còn cảm giác như trước ."

Cảnh Thâm khẽ gật đầu.

"Anh hiểu."

Anh không hỏi cô có còn yêu mình hay không . Cũng không hỏi liệu họ có thể bắt đầu lại .

Bởi anh biết một năm không đủ để xóa đi những tổn thương kéo dài trong ba năm.

Khi rời quán cà phê, trời đã chập tối.

Cảnh Thâm đưa cô đến trước cửa phòng triển lãm, nơi xe của Minh Châu đang đợi.

"Anh có thể hỏi em một chuyện không ?" anh lên tiếng.

"Anh hỏi đi ."

"Nếu sau này chúng ta có cơ hội gặp lại , em có muốn chúng ta thử bắt đầu bằng việc làm bạn không ?"

Minh Châu nhìn anh .

"Anh không sợ sẽ phải chờ rất lâu sao ?"

"Anh đã từng khiến em chờ đợi quá nhiều. Bây giờ anh không muốn dùng sự chờ đợi của mình để tạo thêm áp lực cho em."

Cô cúi mắt, suy nghĩ một lúc.

"Em không thể hứa điều gì."

"Anh không cần em hứa."

"Vậy chúng ta cứ để mọi chuyện tự nhiên."

Cảnh Thâm mỉm cười rất nhẹ.

"Được."

Minh Châu mở cửa xe, trước khi bước vào còn quay lại nói :

"Anh cũng nên chăm sóc bản thân . Đừng chỉ biết làm việc."

"Anh sẽ nhớ."

Chiếc xe từ từ rời khỏi con đường trước phòng triển lãm.

Cảnh Thâm đứng lại vài giây rồi mới quay về phía xe mình .

Tối hôm ấy , Minh Châu trở về căn hộ, đặt tấm thiệp triển lãm còn dư lên bàn.

Cô nhớ lại cuộc gặp ban chiều. Cảnh Thâm vẫn là người đàn ông từng khiến cô đau lòng, nhưng cũng là người đã biết dừng lại đúng lúc khi cô cần khoảng cách.

Cô không biết đó có phải dấu hiệu của một khởi đầu mới hay không .

Còn Cảnh Thâm, khi trở về biệt thự, anh mở ngăn kéo lấy chiếc đồng hồ cũ ra lau sạch mặt kính.

Anh vẫn giữ nó, nhưng không còn nghĩ rằng chỉ cần giữ lại món đồ ấy thì có thể giữ được người đã tặng nó.

Một năm trước , anh đã để Minh Châu ra đi .

Một năm sau , anh gặp lại cô và lần đầu tiên có thể đứng trước mặt cô mà không đòi hỏi cô phải trở về.

Có lẽ, đó mới là điều đầu tiên anh làm đúng trong tình yêu này .

Bạn vừa đọc đến chương 19 của truyện CHỒNG TÔI BỖNG TRỞ THÀNH TÔI thuộc thể loại Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo