Loading...

CHỒNG TÔI BỖNG TRỞ THÀNH TÔI
#7. Chương 7

CHỒNG TÔI BỖNG TRỞ THÀNH TÔI

#7. Chương 7


Báo lỗi

Tối hôm đó, Tạ Cảnh Thâm trở về biệt thự muộn hơn dự kiến.

Anh vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Minh Châu ngồi trước bàn ăn, bên cạnh là một tập bản vẽ và chiếc máy tính đang mở. Cô vẫn mặc bộ quần áo công sở của anh , mái tóc được buộc gọn, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

"Anh về rồi ?"

Cảnh Thâm gật đầu, đặt túi xuống ghế.

"Em vẫn chưa ăn tối?"

"Em đợi anh . Có vài chuyện cần trao đổi."

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện. Trước mặt anh là một bữa cơm đã nguội, có lẽ người giúp việc đã hâm lại ít nhất một lần .

"Chuyện gì?"

Minh Châu đẩy tập bản vẽ sang.

"Quản lý dự án của em gọi cho anh chiều nay. Chị ấy nói anh chưa thể xác nhận phương án điều chỉnh sảnh chính."

"Anh không hiểu hết các ký hiệu trên bản vẽ."

"Vậy nên anh có thể gọi cho em."

Cảnh Thâm nhìn cô.

"Anh không muốn chuyện gì cũng phải làm phiền em."

Minh Châu hơi ngừng lại . Trước đây, cô từng mong anh có thể chủ động hỏi mình một câu về công việc, nhưng bây giờ khi nghe anh nói như vậy , cô lại cảm thấy xa lạ.

"Đó không phải làm phiền. Đó là công việc của em."

Cảnh Thâm không tranh luận. Anh mở bản vẽ, chỉ vào một khu vực được đ/á/n/h dấu.

"Phần này tại sao phải thay đổi vật liệu? Nếu dùng phương án cũ thì tiết kiệm được khá nhiều chi phí."

Minh Châu kéo máy tính về phía mình , phóng to phối cảnh.

"Vì khu vực này tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng và độ ẩm cao. Nếu dùng vật liệu ban đầu, sau một thời gian bề mặt sẽ xuống cấp. Em đã yêu cầu bên cung cấp gửi mẫu thử, nhưng họ chưa hoàn thành."

Cô giải thích thêm về kết cấu, độ bền và yêu cầu thẩm mỹ của chủ đầu tư. Cảnh Thâm lắng nghe , thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Anh không còn cắt ngang như thường lệ.

Sau khi xem xong, anh gấp tập bản vẽ lại .

"Em đã chuẩn bị khá kỹ."

Minh Châu nhìn anh .

"Đó là việc em phải làm ."

Câu trả lời bình thản khiến Cảnh Thâm không biết nên nói gì. Anh nhớ đến những năm tháng cô ở nhà, từng có lần cô thức đến gần sáng để hoàn thành một bản thiết kế nhỏ. Khi ấy , anh chỉ hỏi tại sao cô không ngủ sớm, hoàn toàn không quan tâm cô đang làm gì.

"Trước đây anh chưa từng biết em phải xử lý nhiều việc như vậy ."

Minh Châu cúi xuống thu dọn tài liệu.

"Vì anh chưa từng hỏi."

Không có trách móc gay gắt, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến anh khó chịu hơn bất kỳ lời oán giận nào.

Sáng hôm sau , Minh Châu nhận được cuộc gọi từ Tạ phu nhân.

Bà muốn cô đến nhà cũ dùng bữa trưa, nói rằng có vài chuyện cần bàn bạc. Minh Châu vừa nghe đã đoán được nội dung, nhưng vẫn đồng ý.

Cảnh Thâm biết chuyện khi cô chuẩn bị ra ngoài.

"Mẹ gọi em à ?"

"Ừm. Bà muốn gặp anh ."

"Anh sẽ đi cùng."

Minh Châu nhìn anh .

"Anh chắc chứ? Mẹ anh sẽ không vui nếu thấy em đi cùng đâu ."

"Anh không muốn em phải tự mình đối diện với mẹ ."

Cô không đáp, chỉ cầm túi xách bước ra cửa.

Trên đường đi , Cảnh Thâm ngồi cạnh cô, liên tục xem lại những tin nhắn công việc. Minh Châu nhìn sang, bất giác nhớ đến những lần trước đây cô ngồi bên cạnh anh trên xe. Khi ấy , cô thường kể về một ý tưởng thiết kế mới, còn anh chỉ đáp lại bằng những tiếng ừ hờ hững.

Hóa ra cảm giác bị bỏ quên không phải lúc nào cũng đến từ việc người bên cạnh rời đi . Đôi khi, họ vẫn ngồi ngay cạnh mình , nhưng tâm trí đã đặt ở một nơi khác.

Tạ phu nhân đang ngồi trong phòng khách cùng Hứa Nhược Vy.

Vừa nhìn thấy hai người bước vào , bà thoáng ngạc nhiên.

"Cảnh Thâm, sao con lại đưa Minh Châu đến?"

Minh Châu khẽ nhíu mày. Cảnh Thâm thì bình tĩnh đáp:

"Mẹ gọi con đến, con đưa vợ con theo có gì không đúng sao ?"

Tạ phu nhân không nói thêm, chỉ bảo người giúp việc chuẩn bị bữa trưa.

Hứa Nhược Vy đứng dậy, mỉm cười .

"Cảnh Thâm, nghe nói anh gặp tai nạn, em đã định đến thăm nhưng bác gái bảo anh cần nghỉ ngơi."

Cảnh Thâm nhìn cô ta . Anh nhận ra người phụ nữ này từng xuất hiện trong rất nhiều cuộc gọi mà Minh Châu đã nghe thấy.

"Anh không sao ."

Nhược Vy quay sang Minh Châu.

"Chị cũng khỏe rồi chứ? Em nghe nói chị bị thương khá nặng."

"Không nghiêm trọng."

"Vậy thì tốt . Có điều chị nên nghỉ ngơi thêm, đừng vội quay lại công việc. Phụ nữ sau khi lập gia đình thường có nhiều thứ phải cân nhắc."

Minh Châu chưa kịp trả lời, Tạ phu nhân đã tiếp lời:

"Mẹ cũng đang muốn nói chuyện này . Cảnh Thâm, mẹ thấy con nên khuyên vợ con đừng đi làm nữa. Ba năm qua nhà mình vẫn ổn định, hà tất phải thay đổi?"

Cảnh Thâm nhìn bà.

"Mẹ, Minh Châu đã trở lại công việc của cô ấy . Con không có ý định ngăn cản."

Tạ phu nhân sững người .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-bong-tro-thanh-toi/chuong-7

"Con nói gì? Trước đây con đâu có đồng ý chuyện này ."

"Trước đây là trước đây."

Minh Châu ngồi bên cạnh, không khỏi nhìn anh . Cô không biết Cảnh Thâm thật sự thay đổi suy nghĩ hay chỉ đang cố hoàn thành thỏa thuận giữa hai người .

Hứa Nhược Vy nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

"Thật ra em nghĩ mỗi người đều có lựa chọn riêng. Chỉ là đôi khi công việc có thể khiến vợ chồng ít thời gian dành cho nhau ."

Cảnh Thâm nhìn cô ta .

"Chuyện đó không liên quan đến em."

Nụ cười trên môi Nhược Vy hơi cứng lại .

Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí không mấy dễ chịu. Tạ phu nhân nhiều lần nhắc đến chuyện con cái, còn Minh Châu chỉ lặng lẽ dùng bữa.

Đến khi bà nói rằng một người vợ nên biết ưu tiên gia đình thay vì theo đuổi những thứ bên ngoài, Cảnh Thâm đặt đũa xuống.

"Mẹ, Minh Châu không có nghĩa vụ phải từ bỏ mọi thứ chỉ để làm hài lòng người khác."

Tạ phu nhân nhìn con trai đầy bất ngờ.

"Con đang trách mẹ ?"

"Con chỉ muốn mẹ tôn trọng lựa chọn của cô ấy ."

Minh Châu không nói gì. Cô chợt nhận ra nếu trước đây Cảnh Thâm nói được những lời này , có lẽ cô đã không phải chịu đựng lâu đến vậy .

Nhưng sự bảo vệ đến muộn không thể lập tức xóa đi những tổn thương cũ.

Trên đường trở về, Minh Châu hỏi:

"Vì sao hôm nay anh lại nói giúp em?"

Cảnh Thâm nhìn ra ngoài cửa kính.

"Vì mẹ đã nói quá nhiều."

"Trước đây mẹ cũng nói như vậy ."

Anh im lặng.

Minh Châu không muốn tiếp tục tranh luận, nhưng có một chuyện cô vẫn cần hỏi.

"Hứa Nhược Vy và anh từng có quan hệ thế nào?"

Cảnh Thâm quay sang.

"Em muốn hỏi chuyện gì?"

"Em không muốn nghe những câu trả lời kiểu chúng ta chỉ là đối tác. Em đã nhìn thấy cách anh nói chuyện với cô ấy , cũng đã nghe mẹ anh nhắc đến chuyện cũ."

Anh trầm ngâm một lúc.

"Trước khi gặp em, anh và Nhược Vy từng được hai gia đình định hướng chuyện hôn nhân. Nhưng chúng anh chưa từng kết hôn."

"Anh còn tình cảm với cô ấy không ?"

"Không."

Minh Châu nhìn anh , dường như muốn xác nhận xem lời nói ấy có thật lòng hay không .

"Vậy tại sao anh chưa từng nói rõ với em?"

Cảnh Thâm không trả lời ngay. Anh biết mình không thể lấy lý do bận rộn để giải thích cho mọi chuyện. Có những điều anh đã cố tình giữ kín, bởi anh từng nghĩ chỉ cần không nhắc đến thì chúng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân hiện tại.

"Anh không nghĩ chuyện đó quan trọng."

Minh Châu khẽ cười .

"Đối với anh , chuyện gì cũng không quan trọng. Cảm xúc của em không quan trọng, công việc của em không quan trọng, quá khứ của anh cũng không cần em biết . Vậy rốt cuộc trong cuộc hôn nhân này , có chuyện gì anh thực sự muốn chia sẻ với em?"

Cảnh Thâm nhìn cô rất lâu.

Lần này , anh không tìm được câu trả lời.

Tối đó, khi Minh Châu đang chuẩn bị tài liệu cho buổi khảo sát ngày mai, điện thoại của cô bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Người gửi là trợ lý cũ của cha cô.

Xin lỗi vì đã không thể đến gặp cô hôm trước . Tôi đã tìm được bản sao một tài liệu quan trọng. Trong đó có chữ ký xác nhận của người từng phụ trách hồ sơ bên Tạ thị. Nếu cô muốn biết sự thật về vụ việc của cha mình , hãy gặp tôi vào chiều mai.

Minh Châu đọc đi đọc lại tin nhắn.

Cô lập tức mở bức ảnh đã nhận được trước tai nạn, đối chiếu tên người phụ trách. Đúng là cùng một người .

Cô định gọi lại thì Cảnh Thâm từ phòng tắm bước ra .

"Em đang xem gì vậy ?"

Minh Châu tắt màn hình.

"Không có gì."

Cảnh Thâm nhìn cô. Anh biết cô đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng lần này anh không hỏi dồn.

"Ngày mai anh sẽ đi cùng em đến buổi khảo sát."

"Anh không cần đi . Đó là công việc của em."

"Anh muốn biết thêm về công việc của em."

Minh Châu nhìn anh , không biết nên tin câu nói ấy đến đâu .

"Vậy anh cứ đi . Nhưng em có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Đừng can thiệp vào mọi quyết định của em chỉ vì anh đang mang thân xác của em."

Cảnh Thâm gật đầu.

"Được."

Minh Châu đặt điện thoại xuống, nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm. Cô chưa biết người trợ lý cũ kia đang nắm giữ điều gì, càng không biết tại sao một vụ việc đã xảy ra nhiều năm lại liên quan đến cả gia đình chồng mình .

Còn Cảnh Thâm, khi nhìn thấy cái tên người phụ trách trong bức ảnh cô vô tình để lộ, sắc mặt anh chợt thay đổi.

Đó là người từng trực tiếp báo cáo với cha anh trong vụ việc năm xưa.

Và người này đã biến mất khỏi Tạ thị ngay sau ngày mẹ anh qua đời.

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện CHỒNG TÔI BỖNG TRỞ THÀNH TÔI thuộc thể loại Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo