Loading...
Tạ Cảnh Thâm gần như không ngủ suốt đêm.
Cái tên xuất hiện trong bức ảnh Minh Châu nhận được vẫn ám ảnh anh . Đó là Trần Quốc Khải, cựu giám đốc tài chính của Tạ thị, người từng trực tiếp phụ trách việc đối soát các khoản đầu tư trong vụ bê bối năm xưa.
Sau khi mẹ anh qua đời, Quốc Khải đột ngột xin nghỉ việc rồi ra nước ngoài. Hồ sơ nhân sự ghi rằng ông ta chuyển sang một công ty khác, nhưng những thông tin về nơi ở và công việc sau đó đều không rõ ràng.
Điều khiến Cảnh Thâm bất an là cái tên ấy từng xuất hiện trong tài liệu điều tra về Kỷ Thành Phong.
Nếu Quốc Khải thực sự có liên quan, vậy tại sao ông ta lại chủ động tìm Minh Châu?
"Anh vẫn chưa ngủ?"
Giọng Minh Châu vang lên phía sau .
Cảnh Thâm khép máy tính lại .
"Anh đang xem vài tài liệu."
"Liên quan đến cha em?"
Anh nhìn cô, không trả lời ngay.
Minh Châu kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Em không muốn mỗi lần nhắc đến chuyện này , anh lại im lặng. Chúng ta đã thống nhất sẽ không giấu nhau ."
"Người trong bức ảnh là Trần Quốc Khải. Ông ta từng làm việc tại Tạ thị và có liên quan đến vụ việc năm đó."
"Vậy tại sao ông ấy lại tìm em?"
"Anh chưa biết ."
Minh Châu nhìn anh . Cô nhận ra vẻ căng thẳng trên gương mặt mình , cũng hiểu Cảnh Thâm đang cố giữ bình tĩnh.
"Em sẽ gặp ông ấy ."
"Không được ."
"Anh vừa nói sẽ không giấu em."
"Anh không nói sẽ để em tự đưa mình vào nguy hiểm."
Minh Châu nhìn thẳng vào mắt anh .
"Anh có thể đi cùng em. Nhưng anh không thể dùng danh nghĩa bảo vệ để quyết định thay em."
Cảnh Thâm im lặng. Một lúc sau , anh mới gật đầu.
"Được. Anh sẽ đi cùng."
Buổi sáng, cả hai đến khu nghỉ dưỡng nơi Minh Châu đang phụ trách thiết kế.
Đây là dự án đầu tiên cô nhận sau khi trở lại công việc. Khu đất nằm gần biển, phần lớn công trình cũ đã được tháo dỡ để chuẩn bị xây dựng lại . Minh Châu vừa xuống xe đã được quản lý dự án ra đón.
"Chủ tịch, cô đến rồi ."
Cảnh Thâm thoáng khựng lại khi nghe người khác gọi mình bằng danh xưng ấy . Anh quay sang Minh Châu, nhưng cô đã chủ động bước tới trao đổi với mọi người .
Trong buổi khảo sát, cô kiểm tra từng khu vực, đối chiếu bản vẽ với hiện trạng. Khi phát hiện một phần tường chắn có dấu hiệu thấm nước, cô yêu cầu tạm dừng việc thi công ở khu vực đó để kiểm tra kết cấu.
Đại diện nhà thầu có vẻ không hài lòng.
"Chỉ là một vết thấm nhỏ. Nếu dừng lại , tiến độ sẽ bị ảnh hưởng."
Minh Châu bình tĩnh đáp:
"Nếu chỉ xử lý bề mặt mà không kiểm tra nguyên nhân, sau này công trình xuống cấp thì ai chịu trách nhiệm?"
" Nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm thi công nhiều dự án tương tự."
" Tôi tôn trọng kinh nghiệm của các anh . Nhưng tôi cần một kết quả kiểm định trước khi tiếp tục."
Cảnh Thâm đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.
Anh từng nghĩ công việc thiết kế chỉ xoay quanh màu sắc, vật liệu và những bản vẽ đẹp mắt. Nhưng hôm nay, anh mới thấy Minh Châu phải đối mặt với những tranh luận, áp lực tiến độ và trách nhiệm mà không phải ai cũng sẵn sàng gánh vác.
Khi buổi khảo sát kết thúc, anh nói :
"Em xử lý khá tốt ."
Minh Châu tháo mũ bảo hộ, nhìn anh .
"Em đã làm công việc này trước khi kết hôn. Chỉ là anh chưa từng nhìn thấy."
Cảnh Thâm không phản bác.
Anh hiểu câu nói ấy không chỉ nhắc đến công việc.
Ba giờ chiều, họ đến địa điểm hẹn với Trần Quốc Khải.
Đó là một quán trà nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh. Người đàn ông ngoài sáu mươi ngồi ở góc trong cùng, trước mặt đặt một chiếc cặp da cũ.
Khi nhìn thấy Minh Châu, ông đứng dậy.
"Cô là con gái của ông Kỷ?"
"Vâng. Chú từng làm việc với cha cháu?"
Quốc Khải gật đầu, ánh mắt thoáng buồn.
" Tôi từng làm việc với cha cô. Ông ấy là người đã phát hiện những khoản tiền bị chuyển sai mục đích trong báo cáo tài chính. Nhưng trước khi ông ấy kịp đưa bằng chứng ra ngoài, toàn bộ chứng từ đã bị thay đổi."
Minh Châu siết c/h/ặ/t hai tay.
"Vậy tại sao cha cháu lại bị buộc tội?"
"Vì chữ ký xác nhận trên những chứng từ đó mang tên ông ấy ."
Cảnh Thâm ngồi bên cạnh, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.
"Ông nói rõ hơn đi ."
Quốc Khải nhìn anh , dường như nhận ra gương mặt của Minh Châu nhưng lại không nhận ra người đang ngồi trước mặt là ai.
"Chuyện này có liên quan đến Tạ thị. Năm đó, có một khoản tiền lớn được chuyển qua ba công ty trung gian. Kỷ Thành Phong phát hiện ra , nhưng người đứng sau đã sắp xếp để mọi bằng chứng đều quay ngược về phía ông ấy ."
Ông mở chiếc cặp, lấy ra một bản sao tài liệu đã cũ.
"Đây là bản đối soát tôi giữ lại trước khi nghỉ việc. Nó cho thấy một số giao dịch đã được sửa đổi sau khi hoàn tất. Người có quyền truy cập hệ thống lúc đó không chỉ có tôi ."
Minh Châu nhìn xuống trang giấy. Ở cuối tài liệu là danh sách những người được cấp quyền phê duyệt.
Một cái tên khiến cô bất ngờ: Tạ Minh Đức.
Đó là em trai của cha Cảnh Thâm,
người
từng giữ chức phó tổng giám đốc Tạ thị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-bong-tro-thanh-toi/chuong-8
Cảnh Thâm lập tức nhận ra sự bất thường.
"Ông có bản gốc không ?"
"Không. Bản gốc đã bị thu hồi ngay sau khi xảy ra sự cố. Tôi chỉ giữ được bản sao này ."
"Vậy tại sao đến bây giờ ông mới tìm chúng tôi ?"
Quốc Khải cúi đầu.
"Vì tôi đã im lặng quá lâu. Sau khi bà Tạ qua đời, tôi nhận ra những gì mình biết có thể không chỉ khiến một người mất đi sự nghiệp, mà còn khiến một gia đình tan nát."
Cảnh Thâm nhìn ông.
"Ông nói mẹ tôi có liên quan?"
Quốc Khải ngập ngừng.
" Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với bà ấy . Nhưng trước khi mất, bà từng yêu cầu tôi giữ lại một bản báo cáo. Bà nói có người trong công ty đang làm giả chứng từ và bà muốn tự mình xác minh."
Không khí trên bàn lập tức trở nên nặng nề.
Minh Châu quay sang Cảnh Thâm. Cô thấy bàn tay anh đặt trên đầu gối đang siết c/h/ặ/t.
"Chú có biết mẹ anh ấy đã tìm được gì không ?"
Quốc Khải lắc đầu.
" Tôi không biết . Sau đó bà ấy gặp tai nạn, còn tôi nhận được lời đe dọa nếu tiếp tục giữ những tài liệu này ."
Ông đẩy bản sao về phía Minh Châu.
" Tôi không dám nói mình vô tội. Tôi đã chọn im lặng để bảo vệ bản thân . Nhưng tôi không muốn chuyện này tiếp tục bị chôn vùi."
Minh Châu nhận lấy tài liệu. Cô nhìn những dòng chữ đã nhòe mực, trong lòng vừa đau vừa giận.
Suốt nhiều năm, cha cô mang tiếng phản bội công ty. Cô từng nghĩ chỉ cần chứng minh ông trong sạch là đủ. Nhưng giờ đây, sự thật có vẻ còn phức tạp hơn rất nhiều.
Trên đường trở về, Cảnh Thâm không nói một lời.
Minh Châu biết anh đang nghĩ về mẹ . Cô cũng không biết phải an ủi thế nào, bởi người đàn ông trước mặt đã phải sống nhiều năm với niềm tin rằng gia đình mình là nạn nhân của một vụ phản bội.
Một lúc lâu sau , anh mới lên tiếng:
"Trước đây anh luôn nghĩ cha em là người khiến gia đình anh gặp chuyện."
"Em biết ."
"Anh từng tin rằng nếu không có ông ấy , mẹ anh đã không phải chịu những chuyện đó."
Minh Châu nhìn ra ngoài cửa kính.
"Em không thể thay cha em trả lời những điều ông ấy đã trải qua. Nhưng em cũng không muốn ông ấy tiếp tục bị kết tội khi chưa có bằng chứng."
Cảnh Thâm quay sang cô.
"Em có trách anh không ?"
Cô im lặng một lúc.
"Có."
Anh khẽ nhắm mắt.
"Vì chuyện điều tra cha em?"
"Vì anh đã để em sống trong một cuộc hôn nhân mà chính anh cũng không hoàn toàn tin tưởng. Em không biết anh cưới em vì điều gì, cũng không biết những lúc anh nhìn em, anh đang nhìn vợ mình hay nhìn con gái của Kỷ Thành Phong."
Cảnh Thâm không thể trả lời.
Anh muốn nói rằng mọi chuyện đã khác, rằng anh đã bảo vệ cô sau khi biết cha cô không phải thủ phạm. Nhưng anh hiểu những điều đó không thể xóa bỏ sự thật rằng ban đầu anh đã bước vào cuộc hôn nhân này với một mục đích riêng.
"Anh xin lỗi ."
Minh Châu quay lại nhìn anh .
"Em không cần anh xin lỗi chỉ vì hôm nay anh cảm thấy có lỗi . Em cần anh nói thật, kể cả khi sự thật đó khiến em không thể tha thứ cho anh ."
Tối hôm ấy , Cảnh Thâm trở lại phòng làm việc, mở chiếc máy tính chứa hồ sơ điều tra nội bộ.
Anh tìm kiếm tên Tạ Minh Đức, sau đó đối chiếu với tài liệu Quốc Khải vừa cung cấp. Một số giao dịch trùng khớp với báo cáo cũ, nhưng có một điểm khiến anh bất ngờ.
Ngày chỉnh sửa chứng từ là ngày trước khi mẹ anh qua đời đúng một tuần.
Anh lập tức gọi cho trợ lý.
"Kiểm tra toàn bộ hồ sơ về vụ t/a/i n/ạ/n của mẹ tôi . Tôi muốn bản báo cáo gốc, không phải bản lưu trữ đã chỉnh sửa."
Đầu dây bên kia ngập ngừng.
"Thưa chủ tịch, hồ sơ đó đã được niêm phong từ nhiều năm trước . Muốn truy xuất cần có sự phê duyệt của hội đồng quản trị."
Cảnh Thâm lạnh giọng:
"Vậy chuẩn bị thủ tục. Tôi sẽ trực tiếp xử lý."
Anh vừa kết thúc cuộc gọi thì Minh Châu bước vào .
Cô đặt bản sao tài liệu của Quốc Khải lên bàn.
"Em muốn giữ bản này ."
Cảnh Thâm gật đầu.
"Anh đã yêu cầu kiểm tra lại hồ sơ của mẹ ."
Minh Châu nhìn anh , rồi chậm rãi nói :
"Em nghĩ chúng ta không nên chỉ tìm câu trả lời cho cha em hay mẹ anh . Nếu thật sự có người đứng sau chuyện này , họ đã khiến hai gia đình chúng ta nghi ngờ và tổn thương lẫn nhau suốt nhiều năm."
Cảnh Thâm nhìn cô.
"Anh sẽ tìm ra người đó."
Minh Châu không đáp. Cô chỉ lấy điện thoại ra , mở lại tin nhắn cuối cùng của Quốc Khải.
Bên dưới tin nhắn ban đầu còn có một dòng mà cô chưa kịp đọc kỹ:
Có một người khác cũng biết chuyện này . Nhưng cô phải cẩn t/h/ậ/n, người đó hiện vẫn đang ở trong Tạ gia.
Minh Châu ngẩng lên.
Cảnh Thâm cũng vừa nhìn thấy dòng chữ ấy .
Hai người nhìn nhau , cùng hiểu rằng người nắm giữ bí mật năm xưa có thể chưa từng rời khỏi căn nhà mà họ đang sống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.