Loading...
Dòng tin nhắn của Trần Quốc Khải khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Minh Châu nhìn Cảnh Thâm, trong lòng xuất hiện một dự cảm không lành.
"Người đó là ai?"
"Anh không biết ."
"Chú ấy nói người đó vẫn ở trong Tạ gia. Có thể là người trong gia đình anh , cũng có thể là người từng làm việc cho nhà anh ."
Cảnh Thâm cầm điện thoại, gọi lại cho Quốc Khải. Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.
Anh thử thêm vài lần , kết quả vẫn không thay đổi.
"Ngày mai anh sẽ cho người tìm ông ta ."
Minh Châu lắc đầu.
"Đừng để quá nhiều người biết chuyện này . Nếu người đứng sau thực sự đang ở Tạ gia, việc anh điều tra công khai có thể khiến họ cảnh giác."
Cảnh Thâm nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô chủ động phân tích một vấn đề liên quan đến cuộc điều tra. Trước đây, anh luôn cho rằng cô không nên bị cuốn vào những chuyện phức tạp như thế này .
"Em nghĩ nên làm thế nào?"
"Trước tiên phải xác định người nào có thể tiếp cận hồ sơ cũ. Sau đó đối chiếu thời gian và những gì họ biết . Chúng ta không thể chỉ dựa vào một tin nhắn để nghi ngờ bất kỳ ai."
Cảnh Thâm gật đầu.
"Anh sẽ kiểm tra danh sách nhân sự cũ."
Minh Châu nhìn anh , rồi chậm rãi nói :
"Còn em sẽ tìm hiểu những tài liệu cha em từng giữ lại . Có thể ông ấy đã để lại manh mối nào đó."
Sáng hôm sau , Minh Châu nhận được một cuộc gọi từ Tạ phu nhân.
Bà muốn hai người về nhà chính dùng bữa tối, nói rằng Tạ Cảnh Duy vừa trở về sau chuyến công tác và có chuyện cần bàn bạc.
Minh Châu không nghĩ nhiều, nhưng khi nhắc đến tin nhắn của Quốc Khải, cô chợt chú ý đến một chi tiết.
Tạ phu nhân đã sống ở nhà chính suốt nhiều năm. Bà từng là người trực tiếp quản lý những giấy tờ quan trọng của gia đình sau khi mẹ Cảnh Thâm qua đời. Nếu có ai biết chuyện năm xưa, bà chắc chắn là một trong những người có khả năng.
"Anh có nghĩ người trong tin nhắn là mẹ anh không ?" cô hỏi.
Cảnh Thâm đang đọc tài liệu thì ngẩng lên.
"Tại sao em nghĩ vậy ?"
"Bởi vì bà ấy có quyền tiếp cận hồ sơ gia đình. Nhưng em không nói bà ấy là người đứng sau . Chỉ là chúng ta không nên loại trừ bất kỳ ai."
Anh im lặng một lúc.
"Mẹ anh không phải người tốt tính, nhưng bà không có lý do gì để hại mẹ anh ."
Minh Châu nhìn anh .
"Em cũng không nói bà hại mẹ anh . Có thể bà chỉ biết chuyện gì đó mà chưa từng kể."
Cảnh Thâm không đáp. Anh không muốn nghi ngờ mẹ mình , nhưng cũng không thể phủ nhận những gì đang xảy ra .
Buổi tối, tại nhà chính Tạ gia.
Tạ Cảnh Duy vừa nhìn thấy anh trai đã bước tới hỏi thăm sức khỏe. Cậu nhận ra vẻ mặt khác thường của Minh Châu, nhưng chỉ nghĩ cô vẫn chưa hồi phục sau tai nạn.
"Chị dâu, chị khỏe hơn chưa ?"
Minh Châu gật đầu.
"Chị ổn rồi . Cảm ơn em."
Cảnh Duy nhìn cô, hơi ngạc nhiên vì cách nói chuyện hôm nay có phần khác trước . Nhưng cậu không hỏi thêm.
Trong bữa ăn, Tạ phu nhân nhắc đến chuyện Cảnh Thâm cần sớm ổn định cuộc sống gia đình. Bà nói gần đây anh làm việc quá nhiều, vợ chồng lại thường xuyên xảy ra bất hòa.
"Minh Châu, con cũng nên suy nghĩ cho Cảnh Thâm. Đàn ông có sự nghiệp, bên ngoài có rất nhiều áp lực. Con đừng vì vài chuyện nhỏ mà khiến nó phải phân tâm."
Minh Châu đặt đũa xuống.
"Thưa mẹ , những chuyện con và anh ấy đang gặp phải không nhỏ như mẹ nghĩ."
Tạ phu nhân nhìn cô.
"Con lại muốn nói gì?"
"Con chỉ muốn mẹ hiểu rằng một cuộc hôn nhân không thể chỉ có một người cố gắng."
Cảnh Thâm ngồi bên cạnh, ánh mắt khẽ động.
Tạ phu nhân không hài lòng, nhưng Cảnh Duy đã lên tiếng trước :
"Mẹ, anh chị vừa gặp tai nạn, có chuyện gì thì để sau hãy nói . Dạo này anh cả cũng không dễ dàng gì."
Tạ phu nhân nhìn con trai út rồi chuyển chủ đề.
Sau bữa ăn, Minh Châu lấy cớ muốn ra ngoài hít thở không khí. Cảnh Thâm ở lại phòng khách nói chuyện với Cảnh Duy.
Cô đi ngang qua hành lang dẫn đến phòng lưu trữ cũ. Cánh cửa phòng khép hờ, bên trong vẫn còn những chiếc tủ hồ sơ lớn.
Minh Châu vốn định đi tiếp, nhưng một khung ảnh đặt trên kệ khiến cô dừng chân.
Đó là ảnh chụp mẹ Cảnh Thâm cùng một người phụ nữ khác. Phía sau ảnh có ghi ngày tháng, đúng khoảng thời gian xảy ra vụ bê bối tài chính năm xưa.
Cô nhìn kỹ người phụ nữ đứng cạnh mẹ anh .
Đó là Tạ phu nhân.
Minh Châu không thấy điều gì bất thường trong bức ảnh, nhưng khi nhìn xuống chiếc hộp gỗ đặt dưới kệ, cô nhận ra trên nắp hộp có dòng chữ viết tay: Hồ sơ của chị Ngọc Lan.
Ngọc Lan là tên
mẹ
Cảnh Thâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-bong-tro-thanh-toi/chuong-9
Cô vừa định mở hộp thì giọng Tạ phu nhân vang lên phía sau .
"Con đang tìm gì ở đây?"
Minh Châu quay lại .
"Con thấy căn phòng mở cửa nên định xem qua."
"Đây là nơi lưu giữ giấy tờ riêng của gia đình. Không có gì để con xem cả."
Tạ phu nhân bước tới, đóng nắp hộp rồi đặt lại vào vị trí cũ.
Minh Châu nhìn bà.
"Mẹ, mẹ có biết chuyện gì đã xảy ra với hồ sơ của bác Ngọc Lan năm xưa không ?"
Sắc mặt Tạ phu nhân thoáng thay đổi.
"Con hỏi chuyện đó làm gì?"
"Con chỉ muốn biết trước khi mất, bác ấy có từng điều tra một số khoản tiền bất thường trong Tạ thị không ."
Tạ phu nhân nhìn cô rất lâu.
"Chuyện đã qua nhiều năm rồi . Con không nên đào bới những chuyện không liên quan đến mình ."
" Nhưng nó có liên quan đến cha con."
"Con đang muốn nói gì? Muốn đổ lỗi cho nhà họ Tạ vì những chuyện xảy ra với cha con sao ?"
Minh Châu lắc đầu.
"Con chỉ muốn tìm sự thật."
Tạ phu nhân lạnh giọng:
"Sự thật không phải thứ con muốn là có thể tìm được . Có những chuyện càng biết nhiều càng không tốt ."
Câu nói ấy khiến Minh Châu càng thêm nghi ngờ.
Khi Minh Châu trở lại phòng khách, Cảnh Thâm đang nói chuyện với Cảnh Duy.
Cô không kể ngay chuyện vừa xảy ra , chỉ chờ đến khi hai người rời khỏi nhà chính mới lên tiếng.
"Mẹ anh biết chuyện."
Cảnh Thâm quay sang.
"Em đã hỏi mẹ anh ?"
"Em hỏi về hồ sơ của mẹ anh . Bà ấy không trả lời, còn nói có những chuyện càng biết nhiều càng không tốt ."
Anh trầm mặc.
"Mẹ anh có thể chỉ không muốn nhắc lại chuyện cũ."
"Em cũng hy vọng là vậy ."
Trên xe, Cảnh Thâm lấy điện thoại gọi cho trợ lý, yêu cầu kiểm tra lịch sử truy cập kho lưu trữ của Tạ gia trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc.
Minh Châu nhìn anh .
"Anh đừng vội kết luận."
"Anh biết ."
Một lát sau , điện thoại của anh rung lên. Trợ lý gửi đến danh sách những người từng có quyền truy cập hồ sơ. Trong đó có tên Tạ phu nhân, Tạ Minh Đức và một người quản gia cũ đã nghỉ việc nhiều năm trước .
Cảnh Thâm nhìn danh sách, sắc mặt dần trầm xuống.
"Người quản gia này tên gì?" Minh Châu hỏi.
"Phạm Văn Lộc."
"Ông ấy còn sống không ?"
"Anh chưa biết . Nhưng ông ấy từng làm việc cho mẹ anh ."
Cảnh Thâm lập tức yêu cầu trợ lý tìm địa chỉ liên lạc.
Đêm đó, Minh Châu trở về phòng trước . Cảnh Thâm vẫn ở trong phòng làm việc, kiểm tra những tài liệu vừa nhận được .
Khi cô đang chuẩn bị ngủ, điện thoại bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Cô bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lớn tuổi, nói rất khẽ:
"Cô Kỷ, tôi là Phạm Văn Lộc. Tôi nghe nói cô đang tìm hiểu chuyện của ông Kỷ Thành Phong."
Minh Châu lập tức ngồi dậy.
"Ông biết chuyện gì?"
" Tôi từng giữ chìa khóa phòng lưu trữ của bà Ngọc Lan. Trước khi mất, bà ấy có giao cho tôi một thứ."
"Thứ gì?"
"Cuốn sổ ghi chép những khoản tiền bất thường. Bà ấy dặn nếu một ngày nào đó có người tìm lại sự thật, tôi phải giao nó cho người có liên quan."
Minh Châu siết c/h/ặ/t điện thoại.
"Vậy hiện giờ cuốn sổ ở đâu ?"
Người đàn ông im lặng vài giây.
" Tôi không thể nói qua điện thoại. Ngày mai, cô hãy đến gặp tôi một mình ."
Minh Châu chưa kịp trả lời thì ông ta đã nói thêm:
"Có một điều cô cần biết . Bà Ngọc Lan không gặp t/a/i n/ạ/n một cách đơn giản như mọi người vẫn nghĩ."
Cuộc gọi kết thúc.
Minh Châu ngồi bất động, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Cửa phòng bật mở. Cảnh Thâm bước vào , nhìn thấy vẻ mặt của cô liền hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Cô đưa điện thoại cho anh .
Sau khi nghe lại nội dung cuộc gọi, Cảnh Thâm đứng lặng. Anh nhìn số điện thoại vừa gọi đến, rồi nhìn Minh Châu.
"Ông ta muốn gặp em một mình ?"
"Ừ."
"Không được . Ngày mai anh sẽ đi cùng."
Minh Châu không phản đối. Cô chỉ nhìn anh , giọng thấp xuống:
"Cảnh Thâm, nếu những gì ông ấy nói là thật, có thể cái c/h/ế/t của mẹ anh không chỉ là một tai nạn."
Anh không trả lời.
Ba năm qua, anh luôn tin rằng mẹ mình đã mất vì một sự cố ngoài ý muốn . Nhưng giờ đây, những tài liệu cũ, những lời nói bị che giấu và sự xuất hiện của những người từng biến mất đang dần nối lại với nhau .
Lần đầu tiên, anh sợ phải biết sự thật về cái c/h/ế/t của mẹ mình hơn cả việc phát hiện cha Minh Châu có thể đã bị oan.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.