Loading...

Chứng Há Hơi
#2. Chương 2

Chứng Há Hơi

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

Tiếng chuông tan tiết tự học buổi sáng vừa dứt, cả dãy phòng học lập tức rũ bỏ vẻ nghiêm trang của buổi sớm.

 

Hành lang tràn ngập học sinh qua lại , tiếng bước chân, tiếng nói cười , tiếng đùa giỡn hòa lẫn vào nhau , mang theo hơi thở tươi mới mà ồn ào của buổi sớm đầu thu. Nắng sớm xua tan lớp sương mỏng còn sót lại , trong trẻo rọi vào lớp ba, trải trên mặt bàn, trang sách, bệ cửa sổ, soi rõ từng ngóc ngách.

 

Hơn nửa lớp đứng dậy rời chỗ, có người ra hành lang hít thở, có người rủ nhau đi lấy nước, có người vây quanh dãy ghế cuối cười nói . Mười phút giải lao ngắn ngủi là khoảnh khắc thư giãn nhất sau cả tiết tự học buổi sáng.

 

Lê Thâm vẫn ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, không nhúc nhích.

 

Cậu trải phẳng tờ giấy từ vựng Giang Nguyện vừa đưa lên trên quyển bài tập, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép tờ giấy, ngay bên những hàng chữ ngay ngắn, động tác rất nhẹ, mang theo chút cẩn trọng mà chính cậu cũng không nhận ra .

 

Các từ trên giấy được sắp xếp gọn gàng, những chỗ phiên âm dễ nhầm và kiến thức thường xuất hiện trong bài kiểm tra đều được chú thích tỉ mỉ, nét b/út sạch sẽ dứt khoát, vẫn mang nét cẩn thận quen thuộc của Giang Nguyện.

 

Lê Thâm cụp mắt, lặng lẽ nhìn , gương mặt càng thêm trầm lặng dưới nắng sớm.

 

Trong mắt người ngoài, cậu chỉ đang tranh thủ giờ giải lao sắp xếp từ vựng, kiểm tra lại những phần kiến thức còn thiếu, chẳng khác gì một học sinh chăm chỉ bình thường trong lớp.

 

Chỉ có chính cậu biết , sau ba lần ngáp đột ngột không thể khống chế của tiết tự học buổi sáng, cảm giác trống rỗng vẫn còn âm ỉ trong lòng.

 

Ba lần phát tác vào buổi sáng đã xong, hôm nay sẽ không còn ngáp nữa, nhưng nỗi chua xót và trống trải vẫn đeo bám cậu , cho đến tận đêm khuya.

 

Nửa năm nay, ngày nào cũng vậy .

 

Căn bệnh chỉ bùng phát vào buổi sớm, chỉ phát tác khi ánh sáng đầu ngày vừa ló rạng, khi con người tỉnh táo nhất, không có lý lẽ, không có ngoại lệ.

 

Đầu ngón tay Lê Thâm khẽ siết lại , cố nén cảm xúc vừa dâng lên, cúi đầu đọc từng dòng từ vựng.

 

Giang Nguyện ở dãy trước vẫn ngồi nguyên chỗ, không đứng dậy đi lại .

 

Cậu nhẹ nhàng gấp quyển sách đọc buổi sáng lại , chồng lên góc bàn, đưa tay thong thả sắp xếp lại đống giấy nháp và đề thi lộn xộn trên mặt bàn. Mọi động tác đều từ tốn, ung dung, sống lưng vẫn thẳng tắp.

 

Xung quanh tiếng người ồn ào không ngớt, cậu lại như tự tách ra một thế giới nhỏ yên tĩnh, không bị xung quanh ảnh hưởng chút nào.

 

Thỉnh thoảng có bạn học đi ngang dừng lại , bắt chuyện vài câu, hỏi mấy câu sai, Giang Nguyện đều kiên nhẫn trả lời, giọng điệu ôn hòa, đúng mực. Đối xử với mọi người luôn lịch sự dịu dàng, nhưng lại mang theo một khoảng cách khó gọi tên, không quá thân thiết, cũng không cố tình lạnh nhạt.

 

Đây là Giang Nguyện trong mắt mọi người — dịu dàng, ưu tú, sạch sẽ, xa vời không với tới.

 

Cũng là người mà Lê Thâm đã lặng lẽ thích suốt hai năm.

 

Hai năm qua, Lê Thâm luôn biết giữ khoảng cách.

 

Không chủ động bắt chuyện, không cố ý đến gần, không tìm đề tài thừa thãi, chỉ khi đôi lúc được đối phương bắt chuyện mới khẽ đáp lời, chỉ trong những khe hở không ai để ý mới lén nhìn thêm hai lần . Cậu đè nén rung động thật sâu, giấu kín tình cảm đơn phương đến mức không để lộ chút dấu vết, sợ chỉ cần để lộ đôi chút là sẽ phá vỡ cách sống chung yên bình ổn định trước mắt.

 

Cậu hiểu rất rõ khoảng cách giữa mình và Giang Nguyện.

 

Giang Nguyện là học bá luôn đứng đầu khối, tính tình dịu dàng, vẻ ngoài sáng sủa gọn gàng, đối xử đúng mực, là kiểu học sinh được thầy cô quý mến, bạn bè yêu thích. Còn cậu thì yên tĩnh kín đáo, không giỏi giao tiếp, ít nói trầm lặng, đặt giữa đám đông chẳng chút nổi bật.

 

Họ vốn là người của hai thế giới.

 

Nếu không cùng lớp, nếu không phải thỉnh thoảng có thể mượn việc giảng bài, hỏi từ vựng, đối đáp án để có vài câu giao tiếp ngắn ngủi, giữa họ lẽ ra chẳng có chút liên hệ nào.

 

Lê Thâm chưa từng mong tình cảm ấy được đáp lại , chưa từng dám vọng tưởng được thiên vị, cậu chỉ cầu có thể cứ yên lặng ở lại cùng một lớp học, nhìn cùng một ánh nắng buổi sớm, nghe cùng một tiếng chuông vào lớp, thế là đủ.

 

Cậu tưởng mình giấu rất giỏi.

 

Tưởng mối tình đơn phương hai năm không ai phát hiện, tưởng mỗi lần ngáp bất thường buổi sớm không ai nhìn thấy, tưởng tất cả nhẫn nhịn, kìm nén, thất thố, rung động của mình đều chỉ thuộc về riêng cậu .

 

Nhưng cậu không biết , rất nhiều buổi sớm, rất nhiều khoảnh khắc không ai để ý, thiếu niên ngồi dãy trước đã lặng lẽ nhìn cậu vô số lần .

 

Giờ giải lao vẫn ồn ào như cũ.

 

Sau khi tiễn bạn học đến hỏi bài, lớp học tạm thời yên tĩnh trong chốc lát.

 

Giang Nguyện không quay hẳn đầu, chỉ nhân lúc nghiêng người lấy sách mà kín đáo liếc về phía cửa sổ phía sau .

 

Cái liếc mắt ấy kín đáo đến mức hòa lẫn trong vẻ thản nhiên thường ngày, bất kỳ ai cũng không nhìn ra điều bất thường.

 

Chỉ có chính cậu biết , vị trí mà ánh mắt khẽ dừng lại , vĩnh viễn là bóng hình bên cửa sổ.

 

Buổi đọc sớm hôm nay, cả ba lần Lê Thâm cố nhịn ngáp, cậu đều nhìn thấy.

 

Lần thứ nhất, Lê Thâm cúi đầu vùi vào trang sách, vai hơi cứng, cố sức nhẫn nhịn.

 

Lần thứ hai, cổ họng khẽ động, hơi thở nghẹn lại , đầu ngón tay siết c/h/ặ/t rìa trang sách.

 

Lần thứ ba, hoàn toàn không đè nén được , một tiếng ngáp dài bật ra giữa tiếng đọc sách yên tĩnh, trong chốc lát phá vỡ lớp ngụy trang vững vàng của thiếu niên.

 

Giang Nguyện ban đầu chỉ tiện thể để ý, về sau , sự tò mò và quan tâm cứ lớn dần.

 

Cậu đã quan sát Lê Thâm rất lâu.

 

Suốt nửa năm qua, mỗi buổi tự học sáng, Lê Thâm đều như vậy .

 

Tỉnh táo, yên tĩnh, tập trung, không chút buồn ngủ, nhưng nhất định sẽ đúng giờ ngáp ba tiếng không thể khống chế. Không nhiều không ít, vừa đúng ba lần , lần nào cũng rơi vào buổi sớm, lần nào cũng không có lý do.

 

Ban đầu cậu chỉ tưởng là ngẫu nhiên, tưởng đối phương sinh hoạt thất thường, buổi sáng khó chịu.

 

Nhưng ngày này qua ngày khác, ngày nào cũng vậy .

 

Ngẫu nhiên biến thành quy luật, biến thành sự bất thường riêng của Lê Thâm, biến thành một chuyện kỳ lạ không thể giải thích bằng lẽ thường.

 

Trong đáy lòng Giang Nguyện, sự tò mò và để tâm cứ lớn dần.

 

Cậu không hiểu vì sao .

 

Vì sao mọi người buổi sớm đều tràn đầy sức sống, riêng Lê Thâm, mỗi sớm đều có biểu hiện bất thường giống hệt nhau .

 

Vì sao cậu ấy luôn nhẫn nhịn, luôn kìm nén, luôn cố sức che giấu, như thể đang giấu một bí mật không thể để ai biết .

 

Điều khiến cậu để tâm hơn là —

 

Mỗi lần sau trạng thái bất thường đó, cả buổi sáng Lê Thâm đều đặc biệt yên tĩnh, đáy mắt đè nén một tầng trầm uất nhạt nhòa, trông có vẻ bình thản, nhưng lại như trong lòng đang đè nặng tâm sự, không ai để kể.

 

Giang Nguyện thu lại ánh mắt, đầu ngón tay khẽ miết lên đường kẻ ngang trên đề thi, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm tư.

 

Cậu không hỏi, không có nghĩa là cậu không nghi hoặc.

 

Cậu không nói , không có nghĩa là cậu không để tâm.

 

Chuông tiết hai nhanh ch/óng vang lên.

 

Ồn ào lập tức tan biến, các bạn học nhanh ch/óng về chỗ, sau vài tiếng xê dịch bàn ghế, lớp học trở lại ngay ngắn yên tĩnh.

 

Giáo viên bộ môn cầm giáo án bước vào lớp, tiếng bước chân dừng lại bên bục giảng.

 

“Vào lớp.”

 

Tiếng đứng dậy chào thầy cô đều đặn vang lên, chút thư giãn cuối cùng của buổi sớm hoàn toàn tan biến, tiết học chính thức bắt đầu.

 

Ánh nắng theo cửa sổ từ từ dịch chuyển, từng chút từ rìa bàn học sang giữa trang sách, ánh sáng trong trẻo dịu dàng, soi sáng những dòng chú thích dày đặc trên trang giấy.

 

Lê Thâm ngồi ngay ngắn, ánh mắt hướng lên bảng đen, chăm chú nghe giảng, tư thế vững vàng, không khác gì ngày thường.

 

Sự thất thố và hoảng loạn do tiếng ngáp buổi sớm mang lại , được cậu che giấu hoàn toàn dưới lớp vẻ ngoài bình thản.

 

Cậu tưởng mọi thứ sẽ như thường lệ mà qua đi .

 

Hôm nay cũng sẽ giống vô số ngày đã qua, căn bệnh lặng lẽ bùng phát, bí mật tiếp tục che giấu, tâm sự tiếp tục phong kín, cậu và Giang Nguyện vẫn là bạn học bình thường không gần không xa, lịch sự xa cách.

 

Nhưng ngày hôm nay, định sẵn sẽ khác xưa.

 

Khi tiết học diễn ra được một nửa, giáo viên trên bục giao bài tập thảo luận theo nhóm ngay tại lớp, cần bốn người bàn trước bàn sau thành một nhóm, kiểm tra bài cho nhau , đối chiếu câu sai, giảng giải điểm khó.

 

Chỗ ngồi trong lớp xếp theo bốn tổ thông thường, Giang Nguyện ngồi bàn phía trước , hơi chếch sang bên kia lối đi so với Lê Thâm.

 

Các bạn xung quanh lập tức tự giác quay sang trao đổi với bạn cùng nhóm, nhỏ giọng thảo luận, trong lớp vang lên tiếng trao đổi nhỏ nhẹ dịu dàng.

 

Hai bạn còn lại trong nhóm đã ghé vào nhau đối chiếu bài tập, thế nên Giang Nguyện và Lê Thâm tự nhiên thành một cặp trao đổi.

 

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau , không khí khẽ khựng lại một giây.

 

Giang Nguyện mở lời trước , hạ thấp giọng, phù hợp với không khí yên tĩnh của lớp học, dịu dàng trong trẻo: “Chúng ta xem lại những câu làm sai trong đề hôm qua nhé?”

 

Lê Thâm khẽ gật đầu: “Được.”

 

Cậu hơi nghiêng người về trước , đưa tay lấy tờ đề sai ở góc bàn, đầu ngón tay kẹp lấy rìa giấy, động tác vững vàng.

 

Khi cả hai nghiêng người trao đổi, khoảng cách giữa họ bỗng thu hẹp.

 

Cách một lối đi nhỏ hẹp, vai hai người gần như kề sát, gần đến mức dường như nghe được cả nhịp thở của nhau , mùi xà phòng sạch sẽ của buổi sớm lại khẽ len tới, đậu nơi ch/óp mũi Lê Thâm.

 

Mùi hương quen thuộc khiến lòng cậu xao động, rồi lại vội vàng tự kiềm chế.

 

Ánh mắt Lê Thâm không dám nhìn lung tung, vững vàng đậu trên đề bài, cố ý duy trì vẻ mặt bình thản, cố gắng để mình trông chỉ như đang đối đề, học tập, trao đổi bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chung-ha-hoi/chuong-2

 

Nhưng chỉ có chính cậu biết , mỗi giây đến gần đối phương, cảm xúc trong đáy lòng đều khẽ cuộn trào.

 

Giang Nguyện lật đến trang trong tập đề sai, đầu ngón tay chỉ lên một dạng bài thường gặp, khẽ mở lời, tốc độ không nhanh, giảng giải rõ ràng mạch lạc: “Câu này nhiều người dễ mắc bẫy, điểm dễ sai ở đây, các bước không được lược bỏ…”

 

Khi cậu nói , gò má rất gần, hàng mi cụp xuống, ánh mắt tập trung, nắng đậu trong đáy mắt cậu , gợn lên ánh sáng nhạt nhòa.

 

Lê Thâm yên lặng nghe , ghi nhớ từng chữ không sót, thỉnh thoảng khẽ đáp lời.

 

Suốt quá trình kìm nén, an phận, xa cách.

 

Cậu tưởng đây chỉ là một lần hỗ trợ nhóm bình thường nhất trên lớp.

 

Cho đến khi Giang Nguyện giải thích xong một bài, đầu b/út khẽ dừng lại , bỗng ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn đậu vào đáy mắt Lê Thâm.

 

Không hề báo trước , khẽ mở lời, bỗng hỏi một câu cực kỳ đột ngột.

 

“Lê Thâm, sao sáng nào cậu cũng ngáp vậy ?”

 

Giọng rất nhẹ, chỉ hai người nghe thấy, thấp thấp, mang theo chút nghi hoặc bình thản, không thăm dò, không trêu chọc, sạch sẽ thẳng thắn.

 

Sống lưng Lê Thâm lập tức cứng đờ.

 

Những ngón tay đang giữ tờ đề bất giác siết c/h/ặ/t, m/á/u như khựng lại trong khoảnh khắc này .

 

Cậu ngẩng phắt lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của Giang Nguyện.

 

Đôi mắt ấy rất sạch, rất tỉnh táo, giấu nghi hoặc tích lũy ngày qua ngày, giấu sự để ý đã quan sát từ lâu.

 

Lồng n/g/ự/c Lê Thâm bỗng trống rỗng.

 

Những biểu hiện bất thường mà cậu cố giấu suốt nửa năm, những lần thất thố mà cậu tưởng chẳng ai nhận ra , hóa ra đều đã lọt vào mắt Giang Nguyện.

 

Sau một giây hoảng loạn ngắn ngủi, Lê Thâm nhanh ch/óng đè nén mọi gợn sóng, cụp mắt, giả vờ thản nhiên, giọng vững vàng không gợn: “Không có gì, tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

 

Đây là cái cớ cậu đã dùng suốt nửa năm qua.

 

Mọi người đều tưởng là buồn ngủ, cậu cứ thuận theo nhận thức của mọi người mà che giấu tiếp.

 

Giang Nguyện nhìn ánh mắt hơi né tránh của cậu , nhìn vẻ mặt lập tức thu lại của cậu , không vội đáp lời.

 

Yên tĩnh hai giây.

 

Ánh nắng lặng lẽ trôi, tiếng thảo luận nhỏ nhẹ của bạn học xung quanh vẫn còn, riêng góc nhỏ này của họ, yên tĩnh đến mức có chút khác thường.

 

Sau đó, Giang Nguyện khẽ mở lời, giọng rất nhạt, nhưng mang theo sự nghiêm túc chắc chắn:

 

“ Tôi thấy không giống do buồn ngủ.”

 

Câu nói khẽ rơi xuống.

 

Không nặng, nhưng chính xác đ/â/m thủng mọi lớp ngụy trang của Lê Thâm.

 

“Mỗi ngày đọc sớm cậu đều rất tỉnh táo, đọc sách, làm bài, ghi kiến thức đều rất vững, không có chút nào giống buồn ngủ.” Ánh mắt Giang Nguyện vẫn đậu trên mặt cậu , tốc độ nói vững vàng, “ Nhưng mỗi sáng cậu đều ngáp ba lần cố định, không nhiều không ít, vừa đúng ba lần .”

 

Đầu ngón tay Lê Thâm hoàn toàn lạnh đi .

 

Cậu hoàn toàn sững sờ.

 

Lê Thâm đã quá quen với việc mỗi sáng mình đều ngáp đúng ba lần . Nhưng cậu chưa từng nghĩ có người khác cũng âm thầm ghi nhớ điều ấy .

 

Suốt nửa năm.

 

Ngày này qua ngày khác, Giang Nguyện đều nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng, chưa từng hỏi, chưa từng nói .

 

Lê Thâm ngẩng lên, đáy mắt đè nén một tầng hoảng loạn không thể che giấu, cổ họng khẽ thắt lại , trong chốc lát không tìm được lời nào.

 

Nỗi sợ hãi bí mật bị người ta nhìn thấy một góc, theo mạch m/á/u từ từ lan khắp cơ thể.

 

Chứng há hơi — căn bệnh kỳ lạ chỉ phát tác vào buổi sớm, với phương t/h/u/ố/c duy nhất là tình yêu được đáp lại —

 

Đây là bí mật tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết .

 

Một khi lộ ra , không ai tin, chỉ bị coi là kỳ dị, bất thường, dị loại.

 

Đáng sợ hơn là, một khi Giang Nguyện biết phương t/h/u/ố/c là tình yêu được đáp lại , mối tình đơn phương hai năm mà cậu luôn thấy mình không xứng đáng, sẽ biến thành trò cười hoang đường nhất, xấu hổ nhất.

 

Đầu ngón tay Lê Thâm hơi trắng đi , cậu buộc mình ổn định cảm xúc, khẽ qua loa: “Chắc là thành thói quen rồi .”

 

Cậu chỉ muốn tránh né, không muốn giải thích thêm.

 

Cậu cố ý kết thúc đề tài, cúi đầu giả vờ tiếp tục đối đề, không ngẩng lên nữa.

 

Giang Nguyện không truy hỏi, không ép hỏi, rất biết ý thu lại ánh mắt, đầu b/út lại đậu trên đề thi.

 

Chỉ là, tầng nghi hoặc nhạt nhòa trong đáy mắt cậu , không những không tan đi , mà càng thêm đậm.

 

Cậu càng chắc chắn, trên người Lê Thâm, đang giấu một bí mật rất lớn, rất kín đáo, không thể nói ra .

 

Tiết học tiếp tục.

 

Nhưng không khí giữa hai người , đã lặng lẽ thay đổi.

 

Trông vẫn như đối đề bình thản, chăm chú nghe giảng, không quấy rầy nhau , nhưng khoảng cách vô hình giữa họ đã xuất hiện một vết nứt.

 

Sự để tâm trong đáy lòng Giang Nguyện, không còn là để ý mơ hồ, mà là nghi hoặc rõ ràng.

 

Cậu bắt đầu vô thức để ý từng động tác nhỏ, từng thay đổi thần sắc, từng biến đổi nhỏ trong cảm xúc của Lê Thâm.

 

Cậu phát hiện Lê Thâm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến quá mức.

 

Không thích nói , không thích náo nhiệt, không thích chủ động giao tiếp, luôn yên lặng ở một góc, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không nổi bật.

 

Nhưng sự yên tĩnh của cậu không phải tê dại, không phải lạnh nhạt.

 

Đáy mắt cậu giấu tâm sự rất nặng, giấu cảm xúc kìm nén, giấu rất nhiều thứ không chịu lộ ra .

 

Đặc biệt là vào buổi sớm.

 

Mỗi buổi sớm khi ánh sáng vừa ló rạng, là khoảnh khắc Lê Thâm bất thường nhất, nhẫn nhịn nhất, không giấu được tâm sự nhất.

 

Giờ giải lao, nghỉ trưa, buổi chiều, buổi tối, cậu đều bình thường.

 

Riêng buổi sớm, riêng giờ đọc sớm.

 

Giang Nguyện ghi nhớ kỹ quy luật kỳ lạ ấy .

 

Cậu ngày càng chắc chắn, đây không phải vấn đề sinh hoạt, không phải bệnh vặt.

 

Đây là một chuyện cực kỳ đặc biệt, cực kỳ quái lạ, chỉ thuộc về riêng Lê Thâm.

 

Còn Lê Thâm, từ khoảnh khắc này , trong đáy lòng có thêm một tầng bất an nặng trĩu.

 

Điều cậu sợ nhất, đang từ từ xảy ra .

 

Lê Thâm sợ Giang Nguyện tiếp tục truy hỏi, càng sợ một ngày nào đó, người mình thầm thích sẽ biết cả bí mật về chứng há hơi lẫn tình cảm cậu đã giấu kín suốt hai năm. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi, lòng cậu đã lạnh đi .

 

Suốt nửa tiết học còn lại , tâm trí Lê Thâm cứ rối bời.

 

Kiến thức trên bảng vẫn rõ ràng, giọng giáo viên vẫn vững vàng, nhưng sự chú ý của cậu không thể nào tập trung hoàn toàn .

 

Ánh mắt không kiểm soát được luôn quét về bóng lưng dãy trước .

 

Thiếu niên vẫn ngay ngắn ổn định, trông bình thản không gợn, đã lặng lẽ nhìn thấy sự bất thường của cậu .

 

Và, lặng lẽ quan sát cậu suốt nửa năm.

 

Chuông tan học lại vang lên.

 

Giáo viên giao bài tập về nhà, tuyên bố tan lớp.

 

Các bạn học lại thư giãn, lớp học trở lại ồn ào.

 

Giang Nguyện cất đề thi, quay đầu, ánh mắt lại đậu trên người Lê Thâm.

 

Lần này , cậu không truy hỏi chuyện buổi sáng nữa, chỉ nói bằng giọng tự nhiên, như bạn học bình thường tiện miệng nói : “Mai đến giờ đọc bài buổi sáng, thầy sẽ kiểm tra thuộc lòng cả bài. Lê Thâm nhớ xem lại tối nay nhé.”

 

Lê Thâm khẽ gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi .”

 

Hai câu đối thoại đơn giản, dịu dàng, bình thường, không chút gợn sóng.

 

Trông như mọi thứ trở lại bình thường.

 

Nhưng chỉ hai người trong lòng rõ.

 

Có thứ gì đó, đã không còn như cũ.

 

Sự tò mò và để tâm trong đáy lòng Giang Nguyện, hoàn toàn bén rễ.

 

Nỗi bất an và lo sợ trong đáy lòng Lê Thâm, ngày càng lớn.

 

Lê Thâm tưởng nhiều nhất chỉ bị để ý bất thường, nhiều nhất chỉ bị nghi hoặc vài câu, nhiều nhất chỉ là sau này càng cẩn thận che giấu hơn.

 

Nhưng cậu hoàn toàn không biết .

 

Từ khoảnh khắc Giang Nguyện bắt đầu chú ý đến những biểu hiện bất thường của Lê Thâm, chứng há hơi cùng mối tình đơn phương suốt hai năm của cậu đã dần kéo theo những thay đổi không ai có thể lường trước .

 

Cậu càng không biết —

 

Phương t/h/u/ố/c của chứng há hơi là tình yêu được đáp lại .

 

Mà lòng người thì biết động, biết lặng lẽ lệch hướng, biết trong ngày qua ngày để ý, quan sát, nhớ nhung, để rồi chẳng biết từ lúc nào, sự quan tâm ấy hóa thành thứ tình cảm âm thầm mà sâu đậm.

 

Giang Nguyện hiện tại, chỉ là nghi hoặc, chỉ là để tâm, chỉ là tò mò.

 

Nhưng không lâu nữa, theo thời gian, sự quan tâm ấy sẽ dần hóa thành rung động.

 

Sẽ biến thành nhớ nhung cẩn trọng, biến thành lo lắng không thể nói ra , biến thành mối tình đơn phương giống Lê Thâm, giấu trong đáy mắt, đè trong đáy lòng, không dám nói thành lời.

 

Nỗi dằn vặt đơn phương, sẽ từ từ biến thành nhẫn nhịn song phương.

 

Căn bệnh buổi sớm chưa có cách chữa, sẽ từ từ đón chờ phương t/h/u/ố/c duy nhất.

 

Đầu ngón tay Lê Thâm đang cúi đầu sắp xếp đề thi khẽ run lên.

 

Cậu vẫn tưởng mình chỉ một mình bị mắc kẹt trong căn bệnh kỳ lạ và mối tình đơn phương, ngày qua ngày một mình dằn vặt.

 

Cậu không nhìn thấy phía trước , không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra , không dự liệu được những biến cố kỳ lạ sắp đảo lộn cả tuổi trẻ của cậu .

 

Gió ngoài cửa sổ khẽ lay cành lá long não, những đốm nắng lay động theo bóng lá.

 

Một ngày mới chỉ vừa bắt đầu.

 

Và cũng trong buổi sáng bình thường ấy , câu chuyện giữa hai người — cùng những bí mật, tâm tư và tình cảm chưa thể gọi thành tên — đã âm thầm rẽ sang một hướng khác.

 

 

Chương 2 của Chứng Há Hơi vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Học Bá, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo