Loading...

Chứng Há Hơi
#3. Chương 3

Chứng Há Hơi

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

Tiết thứ ba buổi sáng vừa kết thúc, giờ ra chơi dài cũng bắt đầu.

Khác với giờ nghỉ ngắn mười phút, giờ nghỉ dài hai mươi phút khiến bầu không khí trong trường trở nên thoải mái hơn hẳn.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên từ loa phát thanh, báo hiệu giờ tập trung chuẩn bị chạy thể d/ụ/c sắp đến. Từ sân trường vọng lên tiếng bước chân đều đặn cùng tiếng hô tập hợp của các lớp phía dưới , hòa cùng tiếng gió thu xào xạc qua cành lá, rơi xuống lớp học ở tầng ba.

Nắng mỗi lúc một trong trẻo, bóng cây long não thu ngắn dần, in xuống mặt sân. Các bạn học trong lớp lần lượt đứng dậy lấy cốc nước, chỉnh lại áo khoác đồng phục, rủ nhau xuống lầu xếp hàng, ồn ào nhưng có trật tự.

Lê Thâm ngồi tại chỗ, im lặng gấp từng tờ đề trên bàn lại , phân loại theo môn bỏ vào ngăn kéo.

Từng động tác của anh vẫn đều đặn, vững vàng như mọi ngày.

Chỉ có anh tự biết , đoạn đối thoại ngắn ngủi trong tiết thứ hai, như một viên sỏi nhỏ, rơi vào mặt hồ phẳng lặng trong đáy lòng, gợn sóng lan ra mãi không tan.

Giang Nguyện đã thấy.

Giang Nguyện đã ghi nhớ.

Thậm chí chính xác đến số lần — mỗi ngày ba lần , không hơn không kém.

Suốt nửa năm qua, anh vẫn tưởng mình đã che giấu những lần mất kiểm soát vào mỗi buổi sáng kín kẽ đến mức không ai hay biết , cuối cùng lại bị người ngồi bàn trước lặng lẽ quan sát, âm thầm ghi nhớ, xuyên suốt cả nửa năm trời.

Lê Thâm cúi mắt, nhẹ đẩy ngăn kéo đóng lại .

Anh vẫn yên tĩnh, vẫn kín đáo, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, giấu kín mọi hoảng loạn trong lòng.

Chỉ là lớp vỏ an ổn trong đáy lòng, đã nứt ra một khe hở nhỏ.

Trước đây, anh chỉ cần giấu tất cả mọi người .

Nhưng giờ đây, anh lại phải che giấu người mà anh không muốn để phát hiện ra bí mật ấy nhất.

Giang Nguyện đã bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu để ý, bắt đầu nhìn thấu tất cả vẻ "buồn ngủ" cố ý giả vờ của anh .

Tiếng còi tập hợp chạy thể d/ụ/c vang lên.

Các bạn còn lại trong lớp đều đứng dậy rời đi , tiếng bàn ghế kéo nhẹ lần lượt biến mất, người trong lớp càng lúc càng ít.

Lê Thâm đứng dậy, đưa tay kéo cổ áo đồng phục, chuẩn bị theo đội xuống lầu.

Vừa bước ra nửa bước, bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo.

"Lê Thâm."

Giang Nguyện vẫn chưa đi .

Anh vẫn ngồi ở vị trí bàn đầu, hơi nghiêng người , ánh mắt rơi trên người Lê Thâm. Vẻ mặt Giang Nguyện vẫn bình thản, ánh mắt trong trẻo, không mang chút dò xét hay sắc sảo ép người , chỉ là dáng vẻ rất bình thường.

Trong lớp đã không còn mấy người , lác đác hai ba người đang thu dọn đồ, khoảng cách rất xa, không nghe rõ cuộc đối thoại bên này .

Góc lớp yên tĩnh ấy vô tình tạo cho hai người một khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi.

Bước chân Lê Thâm khựng lại , theo phản xạ quay đầu.

Ánh sáng ban mai từ cửa sổ sau lưng anh trải vào , rơi trên gò má Giang Nguyện, làm mềm đi tất cả góc cạnh lạnh lùng nơi chân mày anh ấy . Thiếu niên ngồi ngay ngắn, ánh mắt thản nhiên, không né tránh, nhìn thẳng vào anh .

"Lát nữa chạy thể d/ụ/c, nếu không khỏe thì bạn đừng cố quá." Giọng Giang Nguyện rất nhẹ, rơi trong lớp học yên tĩnh càng thêm rõ ràng, " Tôi thấy sáng nào trông bạn cũng không được khỏe lắm."

Giọng điệu ấy rất đỗi bình thản, vậy mà lời nói lại chạm đúng điều anh luôn cố che giấu.

Không phải nghi vấn, không phải phỏng đoán, mà là khẳng định.

Anh ấy chắc chắn Lê Thâm không phải buồn ngủ, không phải mệt, mà là trạng thái vẫn luôn không ổn , là sự bất thường cố định ngày này qua ngày khác.

Ngón tay Lê Thâm thoáng cứng đờ. Anh khẽ lắc đầu: "Không sao , tôi làm được ."

Giọng điệu bình thản, vẫn là sự che giấu theo thói quen.

Giang Nguyện nhìn anh vài giây, không phản bác nữa, cũng không hỏi thêm về những lần ngáp bất thường của anh , chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói : "Vậy thì tốt ."

Lời vừa dứt, anh ấy đứng dậy, cầm thẻ chạy thể d/ụ/c bên bàn, chuẩn bị ra ngoài.

Hai người sóng vai bước ra cửa lớp.

Gió hành lang lớn hơn một chút, mang theo hơi lạnh riêng của mùa thu, thổi tung vạt áo đồng phục, lướt qua mái tóc mềm mại của thiếu niên. Học sinh qua lại thành từng nhóm, nói cười rôm rả, không ai để ý đến hai người đang sóng vai bước dọc hành lang.

Hai người giữ một khoảng cách vừa phải , bước chân gần như cùng nhịp, tốc độ ổn định.

Suốt đường im lặng, không có đối thoại thừa thãi.

Thế nhưng, sự im lặng giữa họ đã không còn giống trước .

Im lặng trước đây, là xa lạ, là cách biệt, là sự không có gì để nói tự nhiên giữa bạn học bình thường.

Im lặng bây giờ, là mỗi người ôm một tâm sự, một người giấu bí mật về căn bệnh, một người giấu nghi ngờ và để ý tích lũy ngày qua ngày.

Xuống lầu, xếp hàng, đứng yên.

Cả lớp xếp hàng ngay ngắn bên đường chạy.

Lê Thâm đứng ở vị trí phía sau , ngước mắt nhìn về đội ngũ phía trước .

Giang Nguyện đứng ở hàng đầu của lớp, dáng người thẳng tắp, tư thế đứng ngay ngắn, là dáng vẻ luôn bắt mắt nhất. Gió khẽ lay vạt áo đồng phục phẳng phiu của Giang Nguyện. Dưới nắng, bóng dáng ấy càng thêm nổi bật.

Ánh mắt Lê Thâm nhẹ lướt qua, rất nhanh thu lại , rơi trên đường chạy cao su dưới chân.

Anh không dám nhìn nhiều.

Mỗi lần rung động không khống chế được , mỗi lần tình cảm thầm kín trong lòng anh không sao kìm nén nổi, đều là căn nguyên kích phát bệnh buổi sáng của anh .

Những lời bác sĩ nói năm ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí anh , rõ ràng mà lạnh lẽo, chưa từng phai nhạt.

Chứng há hơi không thể chữa bằng t/h/u/ố/c thông thường.

Thời gian phát bệnh, mỗi sáng sớm.

Nguyên nhân phát bệnh, chấp niệm trong lòng không tan, tình yêu không được thổ lộ.

Cách chữa duy nhất, tỏ tình hai chiều, hoặc ôm ấp thân mật.

Nói cách khác —

Chỉ cần anh đơn phương thích Giang Nguyện một ngày, chỉ cần tình yêu này mãi mãi giấu trong đáy lòng, mãi mãi không thể hai chiều, anh sẽ ngày qua ngày, mỗi sáng sớm đúng giờ phát bệnh, không ai giải được , không ai cứu được .

Nhạc chạy thể d/ụ/c vang lên.

Tiếng chạy bộ chỉnh tề bao phủ cả sân vận động, nhịp bước chân rơi xuống đều tăm tắp, gió lướt qua tai vù vù.

Lê Thâm theo đội chạy đều, hô hấp ổn định, bước chân không loạn.

Thể lực anh không kém, thân thể không có chút khó chịu.

Nhưng trong quá trình chạy, ánh mắt liếc ngang từng lần lướt qua bóng lưng đang chạy ở hàng đầu, cảm giác chua xót quen thuộc, trống rỗng trong đáy lòng, lại chậm rãi dâng lên.

Không phải mệt mỏi.

Không phải thiếu oxy.

Là sự ngột ngạt của chấp niệm không tan.

Đó là nỗi bồn chồn của một tình yêu quá sâu đậm, bị đè nén đến mức chẳng còn nơi nào để giãi bày.

Anh chợt hiểu, căn bệnh ấy tuy biểu hiện trên cơ thể, nhưng căn nguyên lại nằm ở thứ tình cảm anh chưa từng dám nói thành lời.

Là căn bệnh chỉ thuộc về tuổi trẻ, chỉ thuộc về yêu thầm, chỉ thuộc về một mình anh , không ai biết .

Hai mươi phút chạy thể d/ụ/c kết thúc, đội ngũ giải tán.

Mọi người lấm tấm mồ hôi, lần lượt trở về khu lớp học, tiếng ồn ào lại tràn về khuôn viên.

Lê Thâm theo dòng người lên lầu, trở về lớp.

Vừa ngồi xuống không lâu, ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân của giáo viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm một tờ thông báo in sẵn, vẻ mặt vẫn bình thản.

Những học sinh đang trò chuyện lập tức im bặt, ai nấy nhanh ch/óng trở về chỗ.

Giáo viên chủ nhiệm đặt thông báo phẳng trên bục giảng, ngước mắt nhìn cả lớp, giọng rõ ràng trầm ổn : "Nói với mọi người một chuyện. Nhà trường vừa có thông báo về chương trình trao đổi học sinh với trường trọng điểm của thành phố. Lớp chúng ta được phân bổ một suất, thời gian trao đổi là một học kỳ."

Trong lớp lập tức vang lên tiếng kinh ngạc nhỏ.

Trường trọng điểm của thành phố.

Ngôi trường đỉnh cao với đội ngũ giáo viên giỏi hơn, tỷ lệ đỗ đại học cao hơn và điều kiện học tập tốt hơn Trường số 3.

Chỉ tiêu trao đổi một học kỳ, đối với học sinh trung học, là cơ hội cực kỳ hiếm có .

Mắt mọi người lập tức sáng lên, tiếng bàn tán xôn xao khắp lớp.

"Trường trọng điểm của thành phố á? Đỉnh thật đấy!"

"Không ngờ lớp mình cũng có suất trao đổi!"

"Ai đi được đây, chắc chắn top đầu khối chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chung-ha-hoi/chuong-3
"

Tiếng bàn tán liên tiếp, ai nấy đều đoán xem người được chọn sẽ là ai.

Giáo viên chủ nhiệm đưa tay ấn xuống tiếng ồn, tiếp tục nói : "Nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả các kỳ thi, thái độ học tập trên lớp và điểm đ/á/n/h giá tổng hợp. Sau khi tổ chuyên môn của khối xét duyệt, người được chọn của lớp chúng ta là — Giang Nguyện."

Khoảnh khắc lời vừa dứt, cả lớp xôn xao.

Không ai ngạc nhiên, cũng không ai không phục.

Giang Nguyện vốn là học sinh xuất sắc, thành tích luôn nằm trong ba người đứng đầu khối, phẩm chất, thành tích, thái độ đều xuất sắc, chỉ tiêu này rơi vào anh ấy , đương nhiên.

Nhưng Lê Thâm ngồi trên ghế, m/á/u khắp người như đông cứng trong khoảnh khắc.

Đầu ngón tay đột ngột siết c/h/ặ/t, lòng bàn tay chợt lạnh.

Trường trọng điểm của thành phố.

Trao đổi một học kỳ.

Chuyển trường.

Mấy từ ngắn ngủi, bên tai phóng đại vô hạn, nặng nề đập vào đáy lòng.

Anh ngồi bất động, trên mặt vẫn bình thản, không nhìn ra chút d/a/o động cảm xúc.

Nhưng chua xót, hoảng loạn, trống rỗng vừa ép xuống trong đáy lòng, trong khoảnh khắc đều trào lên, nặng hơn, ngột ngạt hơn, nghẹt thở hơn cả lúc phát bệnh buổi sáng.

Giang Nguyện sắp đi rồi .

Sắp rời khỏi Trường số 3, rời khỏi lớp học này , rời khỏi chỗ ngồi mà chỉ cần ngẩng đầu là anh có thể nhìn thấy.

Rời khỏi khoảng ánh sáng anh lặng lẽ hướng về suốt hai năm qua.

Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nói việc cụ thể: "Thủ tục mấy ngày này làm thống nhất, đầu tháng sau chính thức rời trường nhập học trường mới, giữa chừng không về, cuối kỳ trao đổi kết thúc mới về trường."

Từng lời dặn dò của giáo viên như một lần nữa xác nhận cuộc chia xa đã gần kề.

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn Giang Nguyện ở hàng đầu, mắt đầy ghen tị.

"Giang Nguyện cũng quá lợi hại!"

"Trường trọng điểm của thành phố, ghen tị c/h/ế/t."

"Một học kỳ cũng được , có thể thấy tiến độ lớp trọng điểm."

Giang Nguyện lịch sự gật đầu đáp lại những lời chúc mừng của bạn học, thần sắc vẫn ung dung ôn hòa, không có d/a/o động lớn, dường như với chỉ tiêu bất ngờ này , cũng chỉ bình thản chấp nhận.

Anh ấy ngước mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng, nhẹ giọng đáp: "Vâng, em biết rồi ạ, cô."

Suốt quá trình thản nhiên, trầm ổn , bình tĩnh.

Không ai phát hiện, trong giây anh ấy cúi đầu đáp lời, ánh mắt liếc ngang cực nhanh, cực kín đáo quét về phía sau một cái.

Chính xác rơi vào vị trí bên cửa sổ.

Ánh mắt ấy dừng trên người Lê Thâm, bắt gặp khoảnh khắc ánh sáng trong mắt anh lặng lẽ vụt tắt.

Đáy lòng Giang Nguyện khẽ động.

Anh ấy đã thấy.

Lê Thâm không có biểu cảm.

Không ghen tị, không kinh ngạc, không chúc mừng.

Chỉ là trong khoảnh khắc im lặng, dường như chút sức sống ít ỏi trong anh cũng bị rút cạn, yên tĩnh ngồi đó, tĩnh lặng quá mức.

Đầu ngón tay Giang Nguyện, khẽ thu lại một chút gần như không thể nhận ra .

Anh ấy vốn với chỉ tiêu chuyển trường bất ngờ này , không chút d/a/o động.

Với Giang Nguyện, học ở đâu , theo chương trình nào cũng chẳng khác biệt là bao.

Nhưng khoảnh khắc này , nhìn thiếu niên sau lưng bỗng nhiên im lặng, Giang Nguyện bỗng cảm thấy lòng mình chùng xuống, một cảm giác khó gọi thành tên âm thầm dâng lên.

Giáo viên chủ nhiệm dặn dò xong mọi quy trình, quay người rời khỏi lớp.

Tiếng ồn trong lớp vẫn tiếp tục, mọi người đều vây quanh Giang Nguyện chúc mừng, ghen tị, hỏi thăm tình hình lớp trọng điểm.

Bạn học vây quanh bàn anh ấy không ngớt.

Giang Nguyện vẫn điềm đạm đáp lời từng người , thái độ lịch sự, đúng mực.

Chỉ trong khoảnh khắc không ai để ý, ánh mắt anh ấy sẽ từng lần vượt qua đám đông, rơi về góc bên cửa sổ.

Lê Thâm vẫn yên tĩnh ngồi .

Không ngẩng đầu, không nhìn quanh, không tham gia bất kỳ thảo luận nào.

Anh cúi đầu nhìn cuốn bài tập trắng trên bàn, ánh mắt rơi trên chữ viết , lại không đọc được một chữ nào.

Trong đầu anh chỉ còn một câu.

Đầu tháng sau , Giang Nguyện sẽ đi .

Những tháng ngày thanh xuân anh lặng lẽ gìn giữ, chỉ nhờ đôi lần nhìn trộm người ấy mà trở nên có ý nghĩa, giờ đây sắp bị chia cắt một cách phũ phàng.

Nếu Giang Nguyện đi —

Anh sẽ không còn những lần tim lỡ nhịp khi được ở gần Giang Nguyện.

Không còn chấp niệm ngày ngày có thể thấy.

Nhưng đồng thời, anh cũng không còn t/h/u/ố/c giải.

Muốn thoát khỏi chứng há hơi , anh phải nhận được tình cảm đáp lại từ Giang Nguyện, hoặc có cơ hội ôm người ấy thật gần. Nhưng nếu Giang Nguyện rời đi , ngay cả chút cơ hội mong manh ấy cũng sẽ trở nên xa vời.

Quy luật của chứng há hơi đơn giản mà tàn nhẫn.

Một khi người đi xa, một khi nửa năm không gặp mặt, một khi hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống của nhau —

Căn bệnh kỳ lạ của anh bắt đầu từ sáng sớm, mắc kẹt trong yêu thầm, sẽ hoàn toàn biến thành bệnh nan y không t/h/u/ố/c chữa.

Ba lần ngáp mỗi sáng sớm, sẽ mãi mãi không có điểm dừng.

Mãi mãi trống rỗng, mãi mãi chua xót, mãi mãi không ai giải được .

Tình yêu tích lũy hai năm trong đáy lòng, sẽ biến thành xiềng xích giam cầm mình cả đời.

Nhận thức này , khiến n/g/ự/c Lê Thâm ngột ngạt hoảng loạn.

Lần đầu tiên, anh thực sự cảm thấy sợ hãi đến đau lòng.

Trước đây anh sợ bí mật lộ ra , sợ tâm sự bị vạch trần, sợ bị Giang Nguyện biết căn bệnh hoang đường kỳ quái của mình .

Bây giờ điều anh sợ nhất, là Giang Nguyện rời đi .

Là khoảng cách, là ly biệt, là từ đây núi sông không gặp lại .

Tiếng ồn trong lớp vẫn vây quanh hàng đầu.

Mọi người đều vì vinh quang của Giang Nguyện mà vui mừng, không ai để ý thiếu niên nơi góc lớp đang chìm đắm trong u uất nghẹt thở.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiếng chuông vào tiết thứ tư vang lên.

Các bạn học về chỗ, tiếng ồn lắng xuống, lớp học trở lại yên tĩnh.

Giáo viên bộ môn bước vào lớp, mở sách giáo khoa, chính thức bắt đầu bài giảng.

Ánh nắng vẫn dịu dàng, lớp học vẫn bình ổn , mọi thứ dường như như cũ.

Chỉ có thế giới trong lòng hai người là đã âm thầm đảo lộn.

Lê Thâm cúi đầu, đáy mắt phủ đầy hoảng loạn và chua xót không ai biết .

Yêu thầm đơn phương của anh , bí mật buổi sáng của anh , sự nhẫn nhịn dằn vặt ngày qua ngày của anh , sắp đón một cuộc ly biệt không kịp phòng bị .

Mà Giang Nguyện ở hàng đầu, thẳng lưng nhìn bảng đen, trông như chăm chú nghe giảng, trong đầu anh ấy , dáng vẻ lặng im của Lê Thâm ban nãy cứ hiện lên mãi.

Anh ấy không hiểu mình tại sao để ý.

Không hiểu tại sao cảm xúc của một bạn học bình thường, lại dễ dàng kéo sự chú ý của anh ấy .

Không hiểu tại sao biết mình sắp chuyển trường, mọi người đều chúc mừng, chỉ riêng Lê Thâm, là im lặng, là trầm thấp, là vắng lặng không tiếng.

Càng không hiểu —

Tại sao từ khoảnh khắc này , đáy lòng anh ấy lại sinh ra một tia chống cự không muốn rời đi .

Rõ ràng là cơ hội tốt hiếm có , rõ ràng là chỉ tiêu trọng điểm bao người mong cũng chẳng có được .

Nhưng trong đầu anh ấy liên tục lóe lên, là vô số buổi sáng sớm, dáng vẻ thiếu niên bên cửa sổ cúi đầu nhẫn nhịn ngáp.

Là bí mật buổi sáng chỉ thuộc về Lê Thâm, mà anh ấy đã quan sát nửa năm, nghi ngờ nửa năm, nhớ nhung nửa năm.

Anh ấy bỗng nhiên không muốn đi .

Không muốn bỏ lại bí mật chưa giải này , không muốn bỏ lại thiếu niên mỗi sáng sớm một mình bất thường, một mình nhẫn nhịn, một mình im lặng này .

Gió từ cửa sổ nhẹ thổi vào , lay động trang sách khẽ kêu.

Thời gian một tiết học, không dài không ngắn.

Vậy mà cũng đủ để tâm tư của hai thiếu niên âm thầm rẽ sang một hướng khác.

Yêu thầm đơn phương chưa nói thành lời.

Bí mật căn bệnh chưa tìm được t/h/u/ố/c giải.

Ly biệt bất ngờ đã giáng xuống.

Không ai ngờ cuộc chuyển trường bất ngờ ấy lại khiến bí mật được che giấu suốt nửa năm dần hé lộ,

Sẽ khiến tâm sự đơn phương nhẫn nhịn hai năm, hoàn toàn lột xác thành tình sâu hai chiều giằng xé.

Câu chuyện đặc biệt của hai người , đến đây mới thực sự bắt đầu.

Vậy là chương 3 của Chứng Há Hơi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, HE, Hiện Đại, Học Đường, Học Bá, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo