Loading...
Sau này tuyệt đối không được bạc đãi muội ấy .” Ta nghẹn ngào đến thất thố, vội vã bước vào gian phòng bên cạnh, lúc xoay người lại va phải một tỳ nữ đang bưng nước, khiến nước đổ đầy lên người ta , nha hoàn ấy hoảng hốt xin lỗi , ta nói : “Ngươi cứ lo việc của mình , không cần để ý đến ta , không sao đâu .”
Rồi lại dặn Xuân Hương: “Tìm một cô cô phụ trách việc giặt giũ đến đây, ta thay bộ y phục khác là được .”
Người Xuân Hương dẫn vào chính là Lý Chu thị.
Bà ta vừa bước vào , trong mắt đã tràn đầy cảm kích: “Phu nhân, người …”
Ta nói : “Trải qua không ít trắc trở, cuối cùng cũng tìm được nữ nhi của cô cô, hiện giờ cô nương ấy đang trên đường được đưa đến Chu Thành.”
Bà ta đột ngột ngẩng đầu: “Phu nhân, Chu Thành cách đây xa đến nhường nào, nữ nhi của tỳ nữ đến đó rồi biết phải làm sao ?”
“Cô nương ấy đã trở thành hồng quan trong kỹ viện, danh tiếng vang xa, tuy phu nhân bỏ ra số tiền lớn chuộc thân , giúp cô nương ấy thoát khỏi cảnh khốn cùng, nhưng hoa danh của nàng đã sớm truyền khắp kinh thành. Chu cô cô cũng là người làm mẫu thân , sao nỡ để một cô nương tốt mới mười lăm mười sáu tuổi phải chịu người đời dị nghị, sau này còn gả cho ai được nữa?” Xuân Hương khuyên giải.
Chu Nhị Phân im lặng hồi lâu, rồi lại dập đầu thật mạnh trước mặt ta . Xuân Hương tiếp lời: “Cô cô cứ yên tâm, phu nhân đã lo liệu chu toàn , mua sẵn một nơi ở Chu Thành, cô cô chỉ cần xin thôi việc tại Dung phủ rồi đến đó là được , tiền công, tiền dưỡng lão của cô cô và cả của hồi môn cho cô nương ấy , phu nhân đều đã thu xếp ổn thỏa, sau này hai mẹ con cứ an tâm nương tựa nhau mà sống.”
Ta khẽ nói : “Chỉ còn một chuyện. Khế ước bán thân của cô nương ấy , mụ tú bà ra giá một trăm lượng bạc. Cô cô cũng biết , nhà mẹ đẻ ta hiện giờ đã không còn được như xưa, nhìn bên ngoài gia nghiệp đồ sộ, nhưng bên trong thực sự ra sao , một nữ nhi đã xuất giá như ta nào dám nói . Ta chỉ lấy ra được năm mươi lượng bạc nhàn rỗi, vài năm nữa nếu cô cô dư dả, cứ mang thêm năm mươi lượng đến đổi lấy khế ước bán thân là được . Nghĩ cũng chẳng đáng ngại, người đã được tự do, một tờ giấy thì có đáng là gì.”
Xuân Hương đưa cho bà ta tờ khế ước đã ký với tú bà Phượng Lai lâu, trên đó ghi rõ:
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nay
có
nữ t/ử Lý Lục Ý, phụ
thân
là Lý Đại Quý, đầu năm nay tự nguyện đem Lục Ý gán bán
vào
Phượng Lai lâu
làm
kỹ nữ. Hiện giá chuộc
thân
tổng cộng là một trăm lượng bạc ròng. Nay vì thiếu hụt tiền bạc, hai bên tự nguyện thỏa thuận
trước
mắt dùng năm mươi lượng bạc ròng chuộc nữ t/ử
này
ra
ngoài, năm mươi lượng còn
lại
được
phép trả
sau
, mỗi năm cộng thêm mười hai lượng bạc, đến ngày thanh toán đủ, khế ước bán
thân
sẽ
được
hoàn
trả ngay tại chỗ, đôi bên từ đó
không
còn can hệ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-11
Lý Chu thị cố nén tiếng khóc , quỳ lê đến bên chân ta , áp trán lên mũi giày ta : “Đa tạ ân đức của phu nhân, có thể cùng nữ nhi nương tựa nhau sống qua ngày đã là may mắn lớn lao, tỳ nữ chẳng dám đòi hỏi thêm điều gì khác.
Đời này tỳ nữ khó lòng báo đáp hết ân tình của phu nhân!”
“Quả thực vẫn còn một việc. Sau khi làm xong, xe ngựa đưa cô cô đến Chu Thành đoàn tụ cùng nữ nhi đã chờ sẵn ngoài cửa nam thành rồi .” Xuân Hương ghé sát tai Lý Chu thị, khẽ nói .
Ta nắm tay bà ta , đưa cho bà một miếng ngọc bội: “Cô cô có bằng lòng giúp ta đổi lấy một miếng ngọc khác không ?”
Trong phòng Liễu Như Trác bỗng vang lên tiếng hô lớn: “Chân ra rồi !” Quả nhiên t/h/a/i vị không thuận, phen này nàng ta còn phải chịu khổ dài dài. Nàng ta gào thét xé lòng suốt một nén nhang, giọng đã khản đặc.
Bà đỡ lớn tiếng giục nàng ta dùng sức, đám nha hoàn như đàn cá bơi ngược dòng, liên tục chạy qua chạy lại giữa trong và ngoài, nhất thời náo loạn chẳng khác nào chốn chợ b/úa. Ta bước vào gian trong, đến bên giường, đôi mắt Dung Trạm đỏ ngầu tia m/á/u, chỉ chăm chăm nhìn gương mặt trắng bệch như giấy của Liễu Như Trác.
Ta nắm tay Liễu Như Trác: “Muội muội , nhất định phải cố gắng chống đỡ!”
Bà mẫu lúc này cũng vội vàng chạy đến, ta đỏ hoe mắt cúi người hành lễ, bà gật đầu, liếc nhìn Dung Trạm: “Ra ngoài.”
Dung Trạm coi như không nghe thấy.
Bà mẫu sai bà đỡ vén mép dưới tấm vải che lên, vị ma ma theo hầu bà nhiều năm liền bình thản bẩm báo: “Là một tiểu thư.”
“Bình an là tốt rồi .” Ta nói .
Đến khi đầu đứa bé cũng ra ngoài, trời đã tờ mờ sáng. Ta đã buồn ngủ từ lâu, hai mí mắt cứ díu lại , nhưng ngay cả Dung mẫu còn cố gắng chống đỡ, nào đến lượt ta kêu mệt.
Dung mẫu bế đứa bé, vui mừng khôn xiết, đưa sang cho ta : “Tiểu Hoa, con bế thử đi .” Đúng là một đứa trẻ xấu xí biết bao. Gương mặt nhăn nheo, cả người phảng phất mùi sữa tanh của trẻ sơ sinh, cái miệng há ra đòi b/ú, đôi mắt sưng húp như mắt cá nhắm nghiền, tiếng khóc oe oe ầm ĩ khiến tai ta như muốn mọc kén.
Ta nói : “Chúc mừng mẫu thân được lên chức tổ mẫu, nhìn tiểu cô nương nhà chúng ta xem, tiếng khóc vang dội thế này , thân thể chắc chắn sẽ khỏe mạnh cứng cáp như Tướng quân; còn đôi mày khóe mắt lại đáng yêu hệt mẫu thân con bé.”
Ta nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nghĩ rằng lúc này Lý Chu thị hẳn đã lên xe ngựa, đang trên đường đến Chu Thành. Ta thầm tính, lát nữa phải sai người mang năm mươi lượng bạc còn lại đi thanh toán, lấy khế ước bán thân của cô nương ấy về, nắm c/h/ặ/t trong tay mình .
Vất vả suốt một đêm, khi trở về chỗ ở, Xuân Hương lấy từ trong hộp ra miếng ngọc mà Lý Chu thị đã đ/á/n/h tráo, hương cỏ lan bên bãi nước, sắc ngọc biếc xanh thoảng hương thơm, chất ngọc quả thực rất tốt .
Dung Trạm đã đeo miếng ngọc ấy bên mình suốt hai mươi lăm năm, cuối cùng lại đem tặng cho Liễu Như Trác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.