Loading...

CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA
#22. Chương 22

CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA

#22. Chương 22


Báo lỗi

 

 

Xuân Hương dẫn Đỗ Hoài Chi vào chỗ ngồi , ông liền trải giấy cầm b/út, hỏi han tình hình sức khỏe của ta .

 

 

Xuân Hương nói : “Phu nhân, nô tỳ đi xem món đào giao hầm ngân nhĩ thế nào rồi , gần đây người vất vả quá nhiều, nên dùng thêm một chút mới phải .”

 

 

Ta gật đầu, Xuân Hương liền lui ra . Đào Hồng, một nha hoàn thân cận khác, đang định đi theo thì bị Xuân Hương khẽ trách: “Con nha đầu này thật chẳng hiểu chuyện, ngươi đi theo ta rồi , bên cạnh phu nhân còn ai hầu hạ chu đáo nữa?”

 

 

Đào Hồng mỉm cười , lại đứng về phía sau ta . Chưa đầy một khắc sau , nhà bếp nhỏ bỗng náo loạn, Xuân Hương the thé kêu lên: “Cứu mạng! Cháy rồi !” Đám nữ quyến trong phòng ùa đến bên rèm cửa, vừa vén lên đã trông thấy khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ phía nhà bếp, lập tức hoảng loạn. Xuân Hương lảo đảo chạy vào , mặt mũi lấm lem tro khói, bị sặc đến không thở nổi, cả người đổ nhào về phía trước , ngã ngồi ngay bên cạnh Đào Hồng, Đào Hồng vội đỡ nàng dậy, xem xét thương tích.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Đỗ Hoài Chi đang định đứng dậy xem tình hình đám cháy, ta liền cao giọng: “Đỗ đại nhân là khách, không cần phải lo lắng, chỉ phiền ngài xem giúp Xuân Hương có bị thương nghiêm trọng không ; Đào Hồng, lập tức gọi mấy tiểu tư nhanh nhẹn đến lấy nước, những người còn lại đều đi cứu hỏa.”

 

 

Khói cuồn cuộn từ ngoài rèm tràn vào , ta bắt đầu ho khan, đám nha hoàn bà t/ử vội vã chạy hết ra ngoài, đóng cửa lại , trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Xuân Hương lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, đến bên cửa canh giữ.

 

 

Đỗ Hoài Chi mỉm cười : “Phu nhân làm vậy là có ý gì?”

 

 

“Đỗ đại nhân, ta là người sống trong những bức tường gạch của tòa viện này , bên cạnh có quá nhiều tai mắt, đành phải tính toán chu toàn để tự bảo vệ mình , khiến đại nhân chê cười rồi .”

 

 

“Xin phu nhân nói rõ.” Ông chắp tay hành lễ.

 

 

“Huynh trưởng ta đã ở Tây Vực nhiều năm, đầu tháng Năm sẽ về kinh thuật chức, huynh ấy là bảo bối trong lòng mẫu thân ta , từ nhỏ bên cạnh chẳng thể thiếu người chăm sóc, nên ta cũng muốn tìm thêm một hai thị nữ cho huynh ấy , đường sá xa xôi vất vả, có thêm người chăm nom cũng yên tâm hơn.” Ta mỉm cười : “Đỗ đại nhân cũng biết , Đại Tư và Quy Tư chỉ cách nhau một dải đất, nhưng hiện nay tình hình vùng Tây Vực đang căng thẳng, việc qua lại giữa hai bên gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn .”

 

 

Ông im lặng, ta tiếp tục: “ Nhưng nếu Trác Hoa muốn , chẳng lẽ huynh trưởng ta đến một rương châu báu cũng không thể vận chuyển qua biên giới hay sao ?”

 

 

Đỗ Hoài Chi gật đầu. Hai tay ông chắp sau lưng, tay trái siết c/h/ặ/t cổ tay phải , những đốt ngón tay trắng như ngọc Hòa Điền. Cuối cùng, ông cúi đầu, một lần nữa chắp tay hành lễ với ta : “Phu nhân suy nghĩ thật chu toàn .”

 

 

Ta mỉm cười , Xuân Hương lập tức trình lên một tờ văn khế, đưa cho Đỗ Hoài Chi. Ông mở ra xem, đó là khế ước bán thân .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-22

 

 

“Nay có Mã Phúc Quý, người Quy Tư, có một ấu nữ tên Uyển Châu, tuổi mười chín. Qua người mai mối đứng ra thương lượng, tự nguyện bán Uyển Châu vào phủ Tây Vực Đô nguyên soái làm nô tỳ. Ba bên đã thỏa thuận rõ: Giá bán sáu mươi tám lượng bạc, giao đủ ngay tại chỗ trước mặt người làm chứng. Nếu về sau nảy sinh tranh chấp, người trung gian sẽ đứng ra bảo đảm giải quyết, không liên lụy đến bên mua. E sau này không có bằng chứng, nay lập văn tự bán thân này để lưu chiếu.”

 

 

“Đỗ đại nhân, nếu ngài thấy thỏa đáng, trên đời này từ nay sẽ không còn Mã Nhĩ Châu nữa, mà thay vào đó sẽ có một Mã Uyển Châu.” Xuân Hương nói .

 

 

Đỗ Hoài Chi không do dự thêm: “Mọi việc xin nghe theo sự sắp xếp của phu nhân.”

 

 

Ba ngày sau , bà mẫu vừa có được một chiếc bình cổ cao bằng sứ trắng, trời còn chưa sáng hẳn đã sai người truyền lời, bảo ta đến cùng thưởng thức. Ta vừa bước qua ngưỡng cửa, còn chưa kịp thỉnh an, đã bất ngờ bị một tiểu tư từ phía sau lao tới va mạnh, khiến ta loạng choạng, Xuân Hương tức giận quát: “Thật chẳng có chút quy củ nào, nếu phu nhân bị va chạm, thương tích, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không ?”

 

 

Tên tiểu tư ấy hoảng loạn đến mức chẳng biết phải dập đầu về hướng nào, chỉ lắp bắp mãi mà không thốt nổi một câu rõ ràng.

 

 

Bà mẫu cau mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

 

 

Tên tiểu tư vội bẩm: “Đỗ thái y đã chẩn đoán Trắc phu nhân mắc bệnh lậu, ma ma quản sự đã đưa tất cả hạ nhân từng tiếp xúc với Trắc phu nhân sang biệt viện, mời hơn mười vị lang trung đến lần lượt kiểm tra rồi ạ…”

 

 

Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, trong lòng ta thầm tiếc cho chiếc bình cổ cao của bà mẫu.

 

 

Vừa bước vào Thương Vân các, ta đã nghe thấy hai bà t/ử vừa được kiểm tra, xác nhận không nhiễm bệnh trở về đang thì thầm: “…Đồ đê tiện, toàn làm những chuyện không thể để người khác biết , nhìn cái thói ngông cuồng của ả trước kia mà xem…”

 

 

Quay đầu trông thấy bà mẫu và ta , hai người vội khuyên can: “Lão phu nhân, phu nhân, hai người không thể vào Thương Vân các được đâu . Trắc phu nhân mắc bệnh có thể lây sang người khác, nếu hai vị xảy ra chuyện gì, tỳ nữ làm sao gánh nổi trách nhiệm?”

 

 

Bà mẫu không nói một lời, dù ta đang cúi mắt cũng đã cảm nhận được cơn giận của bà. Ta còn chưa kịp khuyên giải, Đỗ Hoài Chi đã đẩy cửa bước ra , căn dặn đồ đệ : “Lấy hoàng kỳ, xuyên khung và đương quy sắc trong nồi lớn để tẩy uế khí trong phòng, sau đó thiêu hủy những vật dụng từng tiếp xúc gần với người bệnh. Còn phải bẩm báo với phu nhân rằng số người hầu hạ bên cạnh cũng cần giảm bớt, chỉ chọn một thị nữ khỏe mạnh trong số những hạ nhân đã được kiểm tra, xác nhận không mắc bệnh là đủ.”

 

 

Ông ngẩng đầu, trông thấy bà mẫu và ta liền vội bước tới đón, nhưng dừng lại khi còn cách chừng năm sáu bước chân: “Lão phu nhân, phu nhân. Trên người Đỗ mỗ đã dính uế khí, lúc này không tiện đứng gần trò chuyện.”

 

 

Bà mẫu gật đầu: “Đỗ đại nhân vất vả rồi .”

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 22 của truyện CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo