Loading...
Ta đã khuyên mẫu thân yên lòng, Như Trác vẫn đang trong t/h/a/i kỳ, đợi hài t/ử tròn một tuổi rồi mời ma ma đến dạy dỗ cũng chưa muộn. Nếu Tướng quân có thời gian, nên khuyên giải mẫu thân nhiều hơn mới phải .”
Hắn đưa tay vén những sợi tóc mai cho ta , chợt mỉm cười : “Ngày mai ta đến thỉnh an mẫu thân là được . Mọi việc trong phủ đều nhờ nàng hao tâm tổn sức, Như Trác quả thực vừa đáng yêu vừa khiến người ta đau đầu, học mãi chẳng hiểu những lễ nghi rườm rà, ta đã sớm không mong nàng ấy có thể hiền huệ, trầm ổn như nàng, chỉ cần nàng ấy không gây họa cho ta , ta đã phải đội ơn cảm tạ rồi .”
Ta nhẹ giọng đáp vâng , cúi mày thuận mắt rót trà cho hắn .
Phu quân của ta dùng giọng điệu vừa trách yêu vừa nuông chiều để khen ngợi bình thê của mình rằng nàng ta đáng yêu đến nhường nào, còn đối với ta , chỉ có một câu khen nhạt nhẽo, xa cách rằng ta an phận thủ thường, hiền huệ đảm đang mà thôi.
Mười ngày sau là đại thọ sáu mươi của bà mẫu, trong cung có người đến truyền lời, đến hôm ấy Thái hậu sẽ đưa Tư Hành Quận chúa, người được nuôi dưỡng bên cạnh bà từ nhỏ, đến Dung phủ cùng chúc thọ.
Mấy hôm trước , thánh chỉ ban Tư Hành Quận chúa hòa thân với Bắc Ngột đã truyền khắp kinh thành. Biên giới giữa Đại Xế và Bắc Ngột liên tục xảy ra tranh chấp, hai bên gươm tuốt cung giương, nếu có thể dùng quan hệ thông gia để tránh chiến loạn thì chẳng còn gì tốt hơn.
Nàng ta vô cùng yêu thích Dung Trạm, chuyện này ở kinh thành chẳng phải bí mật gì. Khi ta vừa gả cho Dung Trạm, hễ gặp nhau trong các buổi yến tiệc, tụ hội, nàng ta nhất định sẽ lên mặt sai bảo ta , cũng không ít lần cố ý gây khó dễ. Lần này nàng ta đến, ta lại chẳng có gì không vui. Nàng ta nhiều nhất cũng chỉ được gặp Dung Trạm thêm một lần , mà một khi đã rời đi thì sẽ là chia biệt cả đời. Ta đã thắng từ lâu, hiện giờ ta là chính thê của Dung Trạm, sau này cũng sẽ là nữ nhân duy nhất bên cạnh hắn .
Tin tức đến quá gấp, ta đích thân lo liệu mọi việc, cẩn t/h/ậ/n từng li từng tí, thu xếp trên dưới chỉ sợ có chỗ nào chưa chu toàn , lại thưa với bà mẫu và Dung Trạm: “Đại thọ sáu mươi của mẫu thân , vừa khéo Như Trác muội muội cũng sắp hạ sinh quý t/ử, nhất định phải tổ chức thật long trọng.”
Từ sớm ta đã nhờ đại ca, trưởng t/ử Trác gia, hiện là Tây Vực Đô nguyên soái Trác Thừa, gửi cho mình vài món đồ quý hiếm. Đại ca quả thực hào phóng, không quản đường sá xa xôi gửi đến ba hộc trân bảo, khi Xuân Hương bày chúng lên bàn, vàng ngọc soi chiếu lấp lánh đến hoa cả mắt, nhưng trong mắt ta đều chỉ là những vật tầm thường, duy nhất một chiếc váy lụa khiến ta chú ý.
“Áo lụa thêu sáng rực xuân tàn, công dát vàng hình khổng tước, chỉ bạc dệt kỳ lân.”
Chiếc váy
ấy
mang sắc xanh biếc tuyệt
đẹp
, thêu kín những đóa phù dung, gấu váy dùng lông công điểm thành hoa văn, viền quanh một vòng lá vàng dát mỏng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-4
Nhưng ta vẫn thấy có phần đơn điệu, bèn sai bốn năm nghệ nhân lão luyện nổi tiếng kinh thành gấp rút sửa lại , nới rộng phần eo đôi chút, đính mười hai chuỗi châu ngọc lên vạt váy, lại khảm một vòng chuông bạc quanh thắt lưng, khiến mỗi khi bước đi , ngọc bội lay động, ánh sáng lấp lánh muôn màu.
Xuân Hương bật cười trêu chọc: “Người đúng là chịu chi thật đấy, một thân y phục trang sức này cũng phải đáng giá nghìn vàng.”
“Ta mặc vào thì thế nào?” Ta hỏi.
“Trong tủ y phục của người , làm gì còn bộ nào đẹp hơn bộ này nữa?” Xuân Hương mỉm cười đáp, tay vuốt ve lớp vải: “Đây mới đúng là khí phái của chủ mẫu Dung phủ chúng ta . Chỉ có điều phần eo hơi rộng.”
“Nếu để Liễu Như Trác mặc thì sao ?” Ta hỏi.
Xuân Hương sững sờ: “Nàng ta chẳng qua chỉ là nữ nhi xuất thân từ một gia đình lao động thô kệch nơi thôn dã, vừa được nâng lên làm Trắc phu nhân mà thôi, sao có thể vượt mặt vị chính thất nguyên phối danh chính ngôn thuận như người được ?”
Đến giữa trưa, bộ y phục ấy cùng một ít trang sức vàng bạc được đưa đến Thương Vân các, nơi Liễu Như Trác cư ngụ — “Từng trải biển xanh, nước khác khó mà sánh được ; ngoài mây núi Vu, chẳng còn áng mây nào đáng kể”, tâm tư này của Dung Trạm đã khắc trên tấm biển, cũng đục sâu vào lòng ta .
Ta dặn Xuân Hương chỉ cần nói rằng phần eo của váy quá rộng, chi bằng để người đang m/a/n/g t/h/a/i mặc thì thích hợp hơn.
Xuân Hương trở về bẩm báo rằng khi nàng mang đồ đến, Dung Trạm đang dùng bữa trưa cùng Liễu Như Trác, y phục và trang sức vừa được đưa vào cửa, nàng ta đã vui mừng khôn xiết, vội đặt đũa xuống, háo hức chạy đến xem.
Chẳng có gì lạ — một phụ nhân chưa từng thấy cảnh đời, làm sao từng được nhìn ngắm nhiều vật đẹp đẽ đến vậy , chỉ e nàng ta hận không thể khoác hết mọi món quý giá lên người , dẫu cho một thỏi đồng thau cũng sẽ xem thành vàng ròng. Dung Trạm chẳng khác nào con ch/ó săn trung thành, có thứ gì tốt đẹp cũng muốn dâng hết trước mặt Liễu Như Trác, nào còn quan tâm nàng ta có xứng hay không .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Khi Xuân Hương từ bên ngoài trở về, nàng bị đám nha hoàn bà t/ử hầu hạ ở các viện khác vây quanh một vòng, phần lớn đều hỏi han tình trạng sức khỏe của ta .
Bọn họ đều nói , hai ngày nữa là thọ yến của Dung lão phu nhân, tuy mọi việc trong phủ đã được chuẩn bị chu toàn , nhưng phu nhân vì quá lao lực mà đột nhiên đổ bệnh. Có bà t/ử tính tình nóng nảy còn thở dài với Xuân Hương rằng thân thể ta vốn yếu ớt, gần đây lại phải vất vả lo liệu chuyện của Trắc phu nhân, bởi vậy mới bệnh đến mức không thể rời giường.
“Một người đang khỏe mạnh yên lành, sao giờ lại đổ bệnh thế này ? Các ngươi hầu hạ không chu đáo, khiến thân thể phu nhân không được khỏe, đến lúc ấy các ngươi có mà chịu khổ.” Bà mẫu đứng trước cửa quở trách đám hạ nhân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.