Loading...

CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA
#5. Chương 5

CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

 

Ta và Xuân Hương nhìn nhau một cái, lập tức đặt cuốn sách trong tay xuống, tháo b/úi tóc rồi nằm lên giường.

 

 

Cửa mở ra , Dung Trạm cũng đến.

 

 

“Mẫu thân , Tướng quân.” Ta cất tiếng gọi, chống người định ngồi dậy hành lễ, bà mẫu liền đưa tay ấn vai ta xuống, nói : “Con của ta , đừng câu nệ những lễ nghi ấy nữa.”

 

 

Dung Trạm trực tiếp ngồi xuống mép giường: “Nàng còn thấy khó chịu ở đâu không ?”

 

 

“Không đáng ngại, đa tạ Tướng quân.” Ta đáp.

 

 

Ta trò chuyện với Dung mẫu một hồi, chọc bà bật cười , bà liên tục nói : “Con nha đầu này đúng là lanh lợi, lắm mưu nhiều kế, trong phủ này ngoài con ra , còn ai có thể khiến ta cười đến đau cả bụng chứ.”

 

 

Dung Trạm vẫn luôn nhìn chằm chằm ta , ánh mắt hắn khiến một bên má ta như ngứa ngáy.

 

 

Chẳng bao lâu sau , nằm mãi cũng khiến ta buồn ngủ, bà mẫu thấy thần sắc ta mệt mỏi liền bảo ta nghỉ ngơi. Dung Trạm vẫn chưa đi , bà mẫu vừa ra khỏi cửa, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo, ta cụp mắt, những ngón tay không ngừng vò vạt chăn. Hắn bật cười nói : “Nàng đối với ta thì xa cách, vậy mà trước mặt mẫu thân lại thú vị đến thế.”

 

 

Ta đáp: “Tướng quân và ta vốn chưa thân quen, ngày tháng lâu dần rồi sẽ tốt thôi.” Nói đoạn, ta ho khan mấy tiếng, Xuân Hương gõ cửa bước vào : “Tướng quân, đã đến giờ phu nhân dùng t/h/u/ố/c rồi .”

 

 

Dung Trạm chẳng hề câu nệ: “Không sao .”

 

 

Đương nhiên là ngươi chẳng sao rồi . Ta cố nén một hơi tức giận, vén chăn, kéo vạt váy lên. Vết bỏng nơi đầu gối và bắp chân đã mưng mủ, da thịt đỏ ửng, bên dưới hiện lên những tia m/á/u chằng chịt như mạng nhện. Ngay cả Dung Trạm vốn đã quen nhìn cảnh c/h/é/m g/i/ế/c trên chiến trường cũng phải cau mày.

 

 

“Sao lại nghiêm trọng hơn mấy hôm trước thế này ?”

 

 

“Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng, chỉ là ta hơi yếu đuối thôi.” Ta đáp, Xuân Hương bôi t/h/u/ố/c cho ta , đau thì quả thực rất đau, nhưng ta chẳng rên lấy một tiếng. Gương mặt nhìn nghiêng của hắn phản chiếu trong chiếc gương đồng đối diện, ta nhìn hắn qua gương, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi ta , cứ như thật sự đang quan tâm đến ta vậy .

 

 

04

 

 

Dung gia quyền quý hiển hách, thọ yến của Dung mẫu đương nhiên náo nhiệt vô cùng.

 

 

Ta mang bệnh nằm trong phòng, nghe tiếng chiêng trống rộn ràng bên ngoài. Xuân Hương trò chuyện cùng ta : “Người đoán quả không sai, đám bà t/ử bên ngoài đều đang xì xào bàn tán về bộ y phục Liễu thị mặc hôm nay đấy.”

 

 

Ta mỉm cười nói : “Bụng nàng ta ngày một lớn, mỗi ngày một khác, mới vào phủ vừa tròn một tháng, ta lại bệnh suốt nên chẳng có thời gian may cho nàng ta một bộ y phục quý giá. Dẫu Tướng quân có thương yêu nàng ta , cũng đâu thể chu toàn hết những chuyện trong nội trạch, cho dù muốn lo liệu đầy đủ chuyện ăn mặc, sinh hoạt của nàng ta , giờ mới đi chọn vải may y phục thì cũng phải đợi thêm một thời gian nữa, lần này tin tức trong cung lại đến muộn, làm sao kịp được . Hiện giờ muốn tìm một bộ y phục đủ sang trọng để xuất hiện trước mọi người , cũng chỉ có bộ ấy mà thôi.”

 

 

Ta bảo Xuân Hương giúp mình chải tóc, trang điểm.

 

 

“Chải kiểu đơn giản là được .”

 

 

Xuân Hương vâng lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-5

 

 

Y phục trong tủ phần lớn đều có kiểu dáng thanh nhã, giản dị.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Từ nhỏ ta đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của phụ thân , ông làm quan trong triều, gia phong luôn thanh liêm, giản phác, bởi vậy cả ta lẫn mấy vị huynh trưởng đều không thích xa hoa.

 

 

Ta dặn Xuân Hương: “Mặc bộ y phục màu xanh nhạt may từ năm kia đi .”

 

 

“Nếu người định ra ngoài, mặc cùng màu xanh với Liễu thị e rằng không hay đâu .” Xuân Hương khuyên: “Huống hồ đó cũng là kiểu y phục thịnh hành ở kinh thành từ năm kia , giờ đã thành đồ cũ rồi , sao có thể mặc ra gặp người khác được ?”

 

 

“Nếu ta không trông như một người vợ tào khang tiều tụy, làm sao tôn được vẻ đẹp của người mới như nàng ta .” Ta khẽ gõ lên trán Xuân Hương, nàng le lưỡi cười .

 

 

Đến khi đẩy cửa bước ra , ngay cả ta cũng có chút ngẩn ngơ, từ nhỏ tuy ăn mặc, sinh hoạt giản dị nhưng mọi thứ ta dùng đều là hàng thượng phẩm, vậy mà lúc này , bộ y phục cũ cùng mái tóc chải đơn sơ lại khiến ta toát lên vẻ suy nhược, tiều tụy như người bệnh nặng.

 

 

Ta không đến sảnh tiệc mà đi thẳng ra hoa viên, sai bảo hạ nhân chỉnh trang, chuẩn bị mọi thứ, đám nha hoàn bà t/ử vừa nhìn thấy ta đã suýt không nhận ra .

 

 

“Không nhận ra ta nữa sao ?” Ta mỉm cười hỏi.

 

 

Vị lão ma ma thường ngày chăm sóc Dung Trạm vội tiến lên hành lễ: “Phu nhân dung mạo vô song, sao có thể nhận nhầm được ? Trông sắc mặt người đã khá hơn đôi chút, thân thể đã bình phục hẳn chưa ?”

 

 

“Cũng vẫn như trước thôi. Nhưng rốt cuộc không yên lòng nên ta đến xem thử.” Ta khách sáo đáp.

 

 

Ta sai Xuân Hương đến sảnh tiệc thay mình dâng lễ mừng thọ cho bà mẫu, nàng vừa trở về đã cười đến mức không khép được miệng: “Tính tình xảo quyệt, cay nghiệt của Tư Hành Quận chúa quả thực chẳng thay đổi chút nào, Liễu thị không hiểu lễ nghi nên làm trò cười trước mặt mọi người , Thái hậu mới chỉ tỏ vẻ không vui, nàng ta đã vội nhảy ra quở trách trước rồi .”

 

 

Ta nhướng mày: “Quận chúa vốn rất coi trọng chuyện ăn mặc, sinh hoạt, chẳng lẽ không nhìn ra điều gì từ bộ y phục Liễu thị đang mặc sao ?”

 

 

Nhắc đến chuyện này , Xuân Hương càng cười tươi hơn: “Người đúng là liệu sự như thần, Thái hậu, Quận chúa và lão phu nhân đều vì sự xa hoa quá mức của nàng ta mà lời trong lời ngoài đầy gai nhọn, khiến nàng ta mất mặt một phen. Chỉ có điều…” Xuân Hương ngập ngừng nhìn vào mắt ta : “Tướng quân lại ra sức giải vây cho nàng ta hết lần này đến lần khác, quả thực vất vả vô cùng.”

 

 

Khi mọi người đến hoa viên, đám nha hoàn bà t/ử đều cung kính đứng nghiêm hai bên.

 

 

Ta đã thay sang bộ y phục giản nhã may bằng gấm Vân Cẩm, tuy chất liệu quý giá đến mức một tấc gấm đáng giá nghìn vàng, nhưng cũng đã là thứ vải cũ lỗi thời từ lâu.

 

 

“Kính chúc Thái hậu vạn phúc thiên tuế; kính chúc Tư Hành Quận chúa ngọc thể kim an. Trác Hoa kính chúc mẫu thân phúc thọ an khang, sinh thần đại hỷ.”

 

 

“Là Tiểu Hoa sao ?” Thái hậu vui mừng nói : “Mau đến bên cạnh ai gia.”

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của CHƯỚC CHƯỚC KỲ HOA – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo