Loading...
Ta lại hành lễ một lần nữa, vừa bước đến gần, bà đã nắm lấy tay ta : “Bà mẫu con nói con bị bệnh, đã khá hơn chút nào chưa ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thuở nhỏ ta thường vào cung bầu bạn, hầu hạ Thái hậu, bà đối xử với ta vô cùng tốt , ngay cả sau này khi ta trở về nhà tiếp tục được dạy dỗ, bà vẫn ban ý chỉ, mỗi tháng đều cho ta vào cung ở lại bầu bạn vài ngày. Nếu Tư Hành phải gả đi phương xa, e rằng số lần ta vào cung còn nhiều hơn nữa.
“Bẩm Thái hậu, tuy chưa bình phục hoàn toàn nhưng cũng đã có thể đi lại được rồi ạ.”
Việc ta mang bệnh đến đây khiến bà mẫu không ngờ tới, bà cũng tiến lên: “Con của ta , sắc mặt con không tốt , những ngày qua chỉ mải lo liệu công việc, chẳng chịu tĩnh dưỡng cho khỏe sao ?”
“Nghĩ đến chuyện Thái hậu đích thân đến phủ chúc thọ mẫu thân , lòng con cứ canh cánh không yên, luôn sợ đám hạ nhân không thể lo liệu chu toàn ; chỉ là hiện giờ thân thể con yếu ớt, thực sự khó lòng giữ trọn lễ nghi, chỉ mong đừng làm mất hứng của Thái hậu và mẫu thân .” Ta đáp.
Thái hậu một tay nắm tay bà mẫu, một tay nắm tay ta : “Ba người chúng ta không cần câu nệ lễ nghi, ngồi xuống nói chuyện đi .”
“Trưởng tỷ quả nhiên thương Tiểu Hoa nhất, ngay cả người làm bà mẫu như muội cũng chẳng sánh bằng.” Dung mẫu trêu chọc.
Thái hậu đưa tay véo nhẹ ống tay áo ta , phát hiện lớp vải bên trong đã hơi sờn, rút sợi, liền lật ra cho bà mẫu xem, cười mắng yêu: “Đương nhiên rồi , Tiểu Hoa lớn lên bên cạnh ai gia, có thương yêu đến mấy cũng chẳng quá đáng, ít nhất cũng phải may cho con bé vài bộ y phục t/ử tế chứ.”
Dung Trạm nhìn về phía ta , ta gật đầu hành lễ, hắn đáp lại bằng một nụ cười . Nhưng có lẽ vì gương mặt ta tiều tụy do bệnh tật, hắn cứ nhìn chằm chằm không rời, khiến ta mất tự nhiên phải ngoảnh mặt đi .
Tư Hành Quận chúa liếc xéo ta một cái, nhưng lại không mở miệng gây khó dễ. Dẫu sao hiện giờ đã có Liễu Như Trác đứng chắn trước mặt ta , thay ta hứng chịu những ánh mắt sắc như d/a/o của nàng ta .
“Ta còn tưởng Dung Tướng quân là người ưa chuộng xa hoa, đến một trắc thất nhỏ bé cũng dám vượt quá quy củ, ăn vận lộng lẫy như ngọc Hòa thị, châu Tùy Hầu, trái lại Trác Hoa muội muội trông chẳng khác nào một thôn phụ.” Tư Hành vốn nổi tiếng miệng lưỡi sắc bén, chỉ một câu nói đã mắng không biết bao nhiêu người , khiến người ta chẳng phân biệt nổi rốt cuộc nàng ta đang nhắm vào ai. Dung Trạm lạnh nhạt liếc nàng ta một cái rồi không thèm để ý, nhưng những đốt ngón tay đang cầm chén rượu lại trắng bệch, xem ra trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì.
“Tư Hành.” Thái hậu quở trách: “Tiểu Hoa
biết
cần kiệm trong nhà, khéo vun vén thu chi, đức hạnh
ấy
đâu
phải
thứ con
có
thể sánh bằng, nếu còn vô lễ, ai gia sẽ trách phạt con đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-6
”
Ta mỉm cười , giả vờ hờn trách: “Thái hậu, là Tiểu Hoa lòng dạ hẹp hòi, đáng bị đ/á/n/h mới phải ”, nói đoạn liền làm bộ muốn tự tát vào mặt mình , nhưng thực chất chỉ khẽ chạm hai cái, “Ta đang mang bệnh, đành bỏ ngọc nhặt sỏi; Như Trác muội muội lại đang mang thai, chính là lúc cần giữ gìn thân thể, bởi vậy ta đã dặn dò người trong phủ tuyệt đối không được bạc đãi muội ấy trong chuyện ăn mặc, sinh hoạt, mọi thứ đều phải đặc biệt tinh tế chu toàn . Nếu nhất định phải trách phạt, Tiểu Hoa tự phạt một chén giấm trắng là được .”
“Đứa trẻ này , uống hết một chén giấm trắng, chỉ sợ cả người con cũng bị ngâm đến chua loét mất thôi, đúng là tiểu quỷ tinh nghịch!” Thái hậu và bà mẫu đều bật cười , đưa tay véo nhẹ ch/óp mũi ta , bầu không khí lại trở nên vui vẻ, náo nhiệt.
Ta trông thấy Liễu Như Trác ngây người đứng sau lưng Dung Trạm. Phải rồi , nàng ta đáng lẽ nên hiểu rằng, dẫu hiện giờ trong bụng đang mang thêm một sinh mạng, nàng ta cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nam nhân yêu mình như sinh mệnh, cung kính hầu hạ người quyền quý chẳng khác nào một đại nha hoàn có địa vị cao. Thế nhưng Dung Trạm lại lén nắm lấy tay nàng ta , những ngón tay quấn quýt đan vào nhau . Ta biết Tư Hành nhất định sẽ nhìn thấy, bởi ngay cả khi không yêu phu quân của mình , ta vẫn không tự chủ được mà chú ý đến cảnh hắn cùng một nữ t/ử khác quấn quýt keo sơn, ân ái mặn nồng. Huống hồ là Tư Hành.
“Thái hậu, Tiểu Hoa khẩn cầu người khai ân, cho phép Như Trác muội muội được ngồi xuống. Muội ấy đang mang thai, thực sự không thể chịu mệt nhọc.” Ta khẩn thiết thưa.
“Chuẩn.” Thái hậu đáp.
Chẳng bao lâu sau , Dung Trạm bước đến gần, hạ giọng cảm tạ ta thay Liễu Như Trác ngay bên tai: “Đa tạ nàng.”
Bà mẫu tỏ vẻ không vui. Ta vội đứng dậy dâng cho bà một múi quýt mật đã bóc vỏ, bà mỉm cười với ta , không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay ta , sợ ta sinh lòng ghen tuông.
Hắn thật tốt , có thể nhìn thấu sự lúng túng và bất lực của nàng ta , thay nàng ta suy nghĩ chu toàn , đối xử với nàng ta tốt đến vậy , chẳng liên quan đến thân phận địa vị, cũng chẳng màng người ngoài nhìn nhận ra sao .
Giá như Dung Trạm thật sự thuộc về ta thì tốt biết mấy. Ý nghĩ ấy đột nhiên nảy sinh trong đầu ta , đây là lần đầu tiên ta tách biệt “Dung Trạm” và “phu quân” thành hai khái niệm khác nhau , ta biết chắc mình đã muốn có được Dung Trạm, muốn hắn yêu ta , thương ta , trong mắt chỉ có một mình ta .
“Thái hậu, cứ ngồi không thế này cũng thật nhàm chán, chi bằng để các nữ quyến cùng nhau đối thơ cho vui.” Tư Hành rõ ràng cố ý muốn khiến Liễu Như Trác mất mặt, nàng ta vốn rất thích dùng chiêu này , trước kia muốn làm ta bẽ mặt, nàng ta từng bắt một nữ t/ử lớn lên trong khuê các như ta phải cưỡi ngựa b/ắ/n cung trước mặt mọi người , ta miễn cưỡng làm theo nhưng quả thực đã bẽ mặt, nàng ta còn cười nhạo rằng ta chẳng xứng đến mức được sửa móng cho chiến mã của Dung Trạm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.