Loading...
Tính tình điêu ngoa ngang ngược ấy quả thực chẳng thay đổi chút nào.
“Ý kiến của con hay đấy”, Thái hậu đồng ý, “Ai gia ra đề, ai đối được câu thơ hay , ai gia sẽ thưởng cho một cây trâm đẹp .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Các nữ quyến đồng thanh vâng dạ .
“Mưa đêm quấy giấc bên gối núi, đỗ quyên nghẹn tiếng tiễn xuân tàn.” Thái hậu ngâm.
Dung mẫu ngẫm nghĩ: “Kiếp này chẳng kế lưu xuân lại , năm tới gió lành giục biếc xanh.”
Mọi người đều đồng loạt tán thưởng.
“Hằng Nga từ biệt chốn nhân gian, trở về cung khuyết chín tầng trời.”
Tư Hành nhìn Dung Trạm, ngâm tiếp: “Gan ruột nát tan như d/a/o cắt, mối hận này biết đến bao giờ nguôi.”
Các nữ quyến có mặt phần lớn đều biết đọc sách, hiểu chữ, biết nỗi sầu trong lòng nàng ta khó lòng nguôi ngoai, nhưng cũng chẳng dám nhiều lời, bèn thi nhau chuyển chủ đề, đề nghị ra ngoài thưởng hoa.
Đến lượt ta , Thái hậu nói : “Nhìn cách ăn vận của Tiểu Hoa hôm nay, ai gia bỗng nghĩ ra một câu: ‘Khổ nỗi chẳng có sợi chỉ vàng, đành lấy váy gai điểm nét thêu.’”
Khóe mắt ta thoáng liếc thấy Dung Trạm, trong lòng lập tức có tính toán: “Lò hương bầu bạn cùng ngọc lậu, Trường Môn hiu quạnh dáng hao gầy.”
Thái hậu khẽ thở dài, giọng đầy thâm ý: “Thơ từ của Tiểu Hoa trước nay vẫn luôn rất hay .”
Phải rồi , nguyên phối của Hán Vũ Đế là Trần A Kiều chẳng phải cũng từng sống trong Trường Môn cung đó sao ? Mối tình thuở thiếu thời với lời hứa “kim ốc tàng Kiều”, chẳng phải cũng phai nhạt sau khi hắn gặp được người mới là Vệ T/ử Phu hay sao ?
Tư Hành chen lời: “Thái hậu, chi bằng để con ra một đề cho Trắc phu nhân.” Chưa đợi được chấp thuận, nàng ta đã ngâm: “Chim cưu ở tổ chim khách…”
“Quận chúa.” Dung Trạm ngắt lời nàng ta : “Như Trác không hiểu thi từ, không thể đối tiếp vế sau .”
“Có đối được hay không cũng chẳng quan trọng, hiểu ý câu ấy đâu có khó.”
Chim cưu chiếm tổ chim khách. Cũng chẳng biết trong mắt Tư Hành, con chim khách ấy là ta , hay chính nàng ta .
Liễu Như Trác luống cuống đứng dậy, ấp úng hồi lâu, vành mắt dần đỏ hoe.
Có lẽ nàng ta từng cho rằng chỉ cần tình cảm giữa mình và Dung Trạm là thật lòng thật dạ , mọi chuyện đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng chỉ có chân tình thì ích gì? Thế đạo này trước nay đâu phải cứ chân thành yêu thương là có thể vượt qua muôn vàn trở ngại. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.
05
Buổi tối, tuy buổi nghe hí khúc kết thúc khá sớm, nhưng Thái hậu và bà mẫu hiếm khi có dịp gặp nhau , mọi người đều biết ý cáo lui.
Ta trở về phòng đọc sách một lát rồi định đi ngủ, đang ngồi trước ngăn kéo bàn trang điểm tháo đóa hoa lụa trên tóc xuống, chợt nghe giọng Xuân Hương ngoài cửa: “Tướng quân, phu nhân đã nghỉ ngơi rồi .”
“Tướng quân xin đợi một lát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-7
” Ta lên tiếng,
nhìn
bản
thân
trong gương, cầm lấy hộp son yên chi, dùng móng tay cạo một ít, hòa với nước
rồi
thoa lên hai gò má,
lại
nghiêng đầu ngắm nghía nhiều
lần
, thấy
không
có
gì bất
ổn
mới thôi. Ta
đứng
dậy cầm chén rượu
trên
bàn, rưới một ít lên y phục,
lại
ngậm một ngụm trong miệng, súc qua
rồi
nhổ
vào
chén rửa mặt.
Ta kéo cửa ra , Dung Trạm khoác trên mình bộ y phục đen, tựa như câu thơ trong Kinh Thi: “Ta gặp người ấy , ngự xe bốn tuấn mã bờm đen. Bốn tuấn mã kéo xe, sáu dây cương mượt mà óng ánh.”
Hắn đẹp , chuyện ấy đâu phải đến hôm nay ta mới biết .
Ta tựa vào khung cửa: “Tướng quân.” Hắn thoáng giật mình , nhìn ta chăm chú không rời, khiến hai gò má ta thật sự nóng bừng lên.
Y phục trắng tinh như tuyết, đôi má đỏ tựa ráng chiều, mái tóc đen nhánh như gỗ mun. Dung Trạm bất giác nhớ đến một câu: “Người mới cưới thê t/ử, khi tân phụ vừa về nhà, nên giữ vẻ đoan trang e lệ, ánh mắt mơ màng như khói phủ, bước chân mềm mại yêu kiều.” Cuối cùng hắn cũng hiểu, hóa ra những năm thiếu thời học Lã Thị Xuân Thu, chẳng qua là để một ngày nào đó có được câu chữ miêu tả phong tình của nữ t/ử.
Hắn nắm tay ta : “Giờ thân thể nàng đang yếu, uống rượu sẽ hại sức khỏe.” Đóng cửa lại , hắn kéo kín cổ áo cho ta : “Đêm lạnh.”
Ta làm như đứng không vững: “Ngòi b/út đã cạn ý, lời thơ cũng nghèo nàn, đành phải mượn rượu để ‘vì muốn làm thơ mới mà gượng nói sầu’, khiến Tướng quân chê cười rồi .”
Dung Trạm dìu ta ngồi xuống giường, ta bỗng ghé sát hắn , hắn khép mắt, tưởng rằng ta muốn thân mật, cánh tay tự nhiên vòng qua eo ta . Hồi lâu sau , thấy ta chẳng có động tĩnh gì, hắn mới mở mắt, một tay vuốt ve cằm ta : “Sao vậy ?”
Ta mỉm cười : “Tướng quân sinh ra thật tuấn tú.” Bốn phần là cố ý trêu ghẹo, sáu phần lại là lời thật lòng.
Hắn nhướng mày: “Xem ra nàng say thật rồi .” Sáp nến chảy dài, ánh đèn leo lét như hạt đậu. Hắn đứng dậy khêu tắt ngọn nến, cả gian phòng chìm vào bóng tối. Từng lớp chăn gấm cuộn lên sóng đỏ, ánh hồng chúc lay động lung linh. Những giọt mồ hôi của hắn rơi xuống vai và cổ ta , vỡ tan thành muôn mảnh, nóng rực như có thể nung chảy vàng đá. Ta tựa một chiếc bè trúc lênh đênh giữa cơn mưa giông, cùng hắn chìm nổi theo từng đợt sóng.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, giọng hắn khàn đặc: “Ta không bạc tình như Hán Vũ Đế. Có rất nhiều chuyện ta đã suy nghĩ chưa chu toàn , quả thực khiến nàng phải chịu thiệt thòi.”
Ta không đáp lời, chỉ đưa tay vuốt ve lưng hắn . Sống lưng hắn nổi rõ những đường nét rắn rỏi, trên vai có một vết sẹo cũ, trông như con rết đang bò.
“Trác Hoa, ta sẽ đối xử tốt với nàng.” Hắn mở lời: “Ta và Như Trác…”
Ta chẳng mấy muốn nghe câu chuyện giữa hắn và Liễu Như Trác, nhưng dường như hắn đã nổi hứng, nhất quyết phải kể cho ta nghe — mà trong mắt ta , câu chuyện này còn chẳng thú vị bằng những thoại bản kể về tài t/ử phong lưu tìm hoa vấn liễu.
“Lần đầu tiên ta gặp nàng ấy , nàng ấy vừa tròn mười sáu tuổi. Nàng ấy đã cứu mạng ta .”
Giữa mùa đông giá rét nơi biên địa, tuyết không rơi, chỉ có một trận mưa thê lương lạnh thấu xương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.