Loading...
Vào thời khắc t/h/ả/m hại và khốn cùng nhất đời mình , Dung Trạm đã hai ngày không có lương thực, nước uống. Hắn một người một ngựa truy kích quân phản loạn, tuy c/h/é/m c/h/ế/t được đại tướng địch, nhưng vai cũng bị một mũi tên xuyên thủng, m/á/u cũ đông thành vảy, khiến vạt áo dính c/h/ặ/t vào da thịt, trong khi m/á/u mới vẫn không ngừng rỉ ra . Hắn không chống đỡ nổi nữa, ngã khỏi lưng ngựa, lăn xuống rừng núi, đầu bị đập rách, trước mắt như phủ một tầng lụa đỏ mờ ảo. Thần trí ngày càng mê man, đến mức cảm giác đau đớn trên thân thể cũng dần trở nên tê dại.
“Này, người lính kia …” Một cô nương cất tiếng gọi lanh lảnh, dường như muốn đỡ hắn dậy, nhưng toàn thân hắn đã kiệt sức, lại đang lên cơn sốt, trong lúc lôi kéo, cô nương ấy vô tình giật đứt tua rua trên miếng ngọc bội hắn luôn đeo sát người .
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh, Dung Trạm nhìn thấy sợi tua rua đứt làm đôi, nằm giữa bùn lầy, hắn nghĩ có lẽ cuộc đời mình cũng sẽ chấm dứt tại đây, rồi hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Khi Dung Trạm tỉnh lại lần nữa, trước mắt vẫn là một mảng mờ nhòe.
Hắn nghe thấy giọng một cô nương: “Này, người lính kia , ngươi đã hôn mê suốt hai ngày, cuối cùng cũng tỉnh rồi .” Dáng người nàng linh hoạt như nai con, một tay ấn Dung Trạm đang cố gượng ngồi dậy xuống: “Đừng có cậy mạnh, tiểu thương binh, cứ ngoan ngoãn nằm nghỉ đi .”
Nàng vui mừng gọi lớn về phía cửa: “Ngoại tổ mẫu, hắn tỉnh rồi !”
“Cô nương là ai? Đây là đâu ?” Dung Trạm nhìn chằm chằm vào khoảng không mờ mịt trước mắt.
Cô nương ấy dường như chẳng nghe thấy, vội vàng nói : “Này, người lính kia , ngươi đừng sợ, ta tên là Liễu Như Trác, hôm kia tình cờ gặp ngươi bị thương nặng đến ngất xỉu, nên đã đưa ngươi về nhà chữa trị. Đại phu nói thương tích trên người ngươi rất nặng, lại thêm bị va đập vào đầu, nên mắt sẽ không nhìn rõ trong một thời gian. Ngoại tổ mẫu của ta đang sắc t/h/u/ố/c cho ngươi ngoài sân đấy.”
Liễu Như Trác?
Hữu phỉ quân t/ử, như thiết như tha, như trác như ma.
Tên hay thật.
Nàng chẳng hề tránh hiềm nghi mà ngồi xuống mép giường, Dung Trạm chợt ngửi thấy hương cỏ xanh và d/ư/ợ/c liệu thoang thoảng trên người nàng. Xuyên qua màn sương mờ trước mắt, hắn lờ mờ trông thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa, đổ xuống bộ áo vải thô của nàng, phủ lên người nàng một tầng hào quang.
Hắn đã nhiều lần giằng co giữa ranh giới sinh t/ử, vậy mà vào khoảnh khắc ấy , lòng hắn lại khẽ rung động trước vẻ thuần khiết và linh động của nàng.
Một bà lão bước
vào
, Dung Trạm dựa
vào
dáng hình lờ mờ mà đoán bà lưng còng, đầu cúi, nhưng
thân
thể vẫn khá cứng cáp. Qua trò chuyện,
hắn
mới
biết
bà lão là ngoại tổ mẫu của Liễu Như Trác, con cái đều mất sớm, tuy chỉ
có
một
thân
một
mình
, sống cảnh cơm đạm nước lã, bà vẫn nuôi nấng hai đứa cháu gái là Liễu Như Trác và Lâm Thụy Hương khôn lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuoc-chuoc-ky-hoa/chuong-8
Có điều, Lâm Thụy Hương
thân
thể vô cùng yếu ớt, bẩm sinh mắc bệnh t/i/m, bởi hôm
ấy
Như Trác vô tình
làm
đứt tua rua ngọc bội của Dung Trạm, nhân dịp Lâm Thụy Hương đến y quán
trên
trấn điều dưỡng, nàng liền nhờ
muội
ấy
mang theo sợi tua rua, dựa theo mẫu cũ mà kết
lại
một sợi mới. Dung Trạm mấy
lần
ngỏ ý tặng ngọc bội để báo đáp, Liễu Như Trác đều từ chối
không
nhận, mãi đến khi phó tướng dẫn theo đám
người
tìm tới, Dung Trạm
phải
vội vàng rời
đi
, nàng nắm c/h/ặ/t miếng ngọc trong tay, cuối cùng vẫn
không
đuổi kịp con tuấn mã của
hắn
.
Lần tiếp theo gặp lại Như Trác, vừa đúng lúc quân đội giành chiến thắng trong trận giao chiến với phản quân. Dung Trạm khoác chiến giáp, dáng vẻ hăng hái, khí thế ngút trời. Hắn đang định trở về doanh trướng, chợt nghe từ xa tiếng binh lính ồn ào ngoài cổng doanh, không khỏi liên tục cau mày — hắn quản quân cực kỳ nghiêm khắc, trong mắt không dung nổi dù chỉ một hạt cát.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Từ xa vọng đến một câu: “Quân doanh là trọng địa, nữ t/ử sao có thể t/ùy tiện vào trong?”
Một bóng dáng nhỏ nhắn đang xách chiếc túi thơm, nói : “Ta đến tìm Dung Trạm, trả hắn một món đồ.”
Tên lính đang định nổi giận quát mắng vì nàng dám gọi thẳng tên Tướng quân, liền bị Dung Trạm quát ngăn lại : “Không được vô lễ. Để nàng ấy vào .”
Trong chiếc túi thơm ấy , không ngờ lại là một sợi tua rua.
“Dung Trạm, tua rua mới đã kết xong rồi , ta đến trả cho ngươi.”
Dung Trạm vừa bực mình vừa buồn cười : “Như Trác cô nương, ta đã tặng ngọc bội cho cô rồi , còn lấy lại một sợi tua rua làm gì?”
Đôi mắt cô nương ấy sáng long lanh: “Thứ ngươi tặng ta mới là của ta , ngươi chỉ nói tặng ngọc bội cho ta , chứ có nói tặng cả tua rua đâu .”
Dung Trạm bật cười . Nàng đã vượt đường xa xôi đến đây, nên hắn để nàng ở trong chủ trướng của mình , còn bản thân chuyển sang doanh trướng khác. Vốn chỉ định cho nàng ở lại một ngày, nào ngờ hôm sau thương binh liên tục được đưa về, Liễu Như Trác liền xin ở lại chăm sóc người bị thương. Dung Trạm nhiều lần từ chối không thành, lại thực sự thiếu nhân thủ, đành ngầm đồng ý.
Nàng vô cùng chịu thương chịu khó, ban đầu còn hơi sợ m/á/u, nhìn thấy những vết thương ghê rợn liền đau lòng đến run tay, nhưng chẳng mấy ngày sau đã dần thích nghi, toàn tâm toàn ý lao vào việc cứu chữa. Quân y theo quân nhận nàng làm nữ đệ t/ử, thương binh cảm tạ nàng đã cứu giúp, phó tướng khen nàng tháo vát, ngay cả chiến mã cũng chẳng bài xích cỏ khô và thức ăn do nàng mang đến.
Dung Trạm nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng, lòng khẽ rung động. Nàng không giống những quý nữ kinh thành mà hắn từng gặp, ai nấy đều như những chậu cảnh được cắt tỉa, chăm chút tỉ mỉ, thoạt nhìn dường như muôn hình muôn vẻ, nhưng thực chất đều giống nhau ở sự khuôn phép, cẩn trọng.
Liễu Như Trác giống như một cây dẻ sồi thường thấy ở Phương Nam, bất kể giá rét hay nắng gắt đều có thể sinh trưởng trên mảnh đất cằn cỗi, vươn tán lá che mát một vùng, chắn gió ngăn lửa cho người đời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.