Loading...

CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN
#13. Chương 13

CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN

#13. Chương 13


Báo lỗi

 

Huynh ấy nói : “Được rồi , được rồi , nàng mà nói tiếp, tim ta sắp nhảy ra khỏi miệng mất thôi. Đồ ngốc này , sao nàng cứ thật thà đến thế. Nay đã khai hết tâm tư của mình , lỡ sau này ta nắm thóp được tấm chân tình của nàng rồi bắt nạt nàng thì sao ?”

 

 

Ta nhìn huynh ấy , ngập ngừng hỏi: “Chàng định bắt nạt ta thế nào?”

 

 

Mặt thái t/ử lập tức đỏ bừng.

 

 

Hoàng hậu lên tiếng: “Được rồi , được rồi , hai đứa có chuyện gì thì về Đông cung mà nói , bổn cung còn muốn ở lại vui vẻ cùng mọi người thêm một lát.”

 

 

Thái t/ử nắm tay ta , dẫn ta đi thẳng về phía Đông cung.

 

 

“Đi, ta đưa nàng đến xem nơi mình đã lớn lên từ thuở nhỏ.”

 

 

Bước chân huynh ấy vô cùng nhẹ nhàng.

 

 

Tựa như tâm trạng vui vẻ của ta khi vào cung, mang theo niềm mong đợi được gặp ca ca.

 

 

Mãi lúc này ta mới chợt hiểu ra , bèn hỏi: “Ca ca, trước kia chàng bảo ta cùng bàn bạc hoa văn trên quan tài, có phải … ý chàng là sau khi c/h/ế/t, hai chúng ta sẽ được hợp táng trong cùng một quan tài không ?”

 

 

Thái t/ử dừng bước, chăm chú nhìn ta : “Trần Hy Chân, ta nhớ trước kia từng tình cờ dạy nàng một câu trong Kinh Thi. Ý nghĩa cũng gần giống với chuyện hợp táng cùng quan tài, nàng thử nhớ lại xem.”

 

 

Ta suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi đọc : “Sống c/h/ế/t hay chia lìa, đôi ta đã cùng hẹn ước. Nắm lấy tay người , cùng người đến bạc đầu.”

 

 

Thái t/ử đứng sát bên ta , nói : “Dẫu sống c/h/ế/t hay chia lìa, Trần Hy Chân, nàng phải mãi mãi ghi nhớ, đừng phụ lòng ta .”

 

 

Có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng rắn, huynh ấy lại bổ sung một câu: “Có được không ?”

 

 

Ta không dám trả lời, bởi chuyện sống c/h/ế/t quá lớn lao, mà một đời lại quá dài.

 

 

Ta băn khoăn nói : “Lòng người dễ đổi thay , ta không thể đưa ra lời hứa như vậy .”

 

 

Thái t/ử: “... Vậy nàng dỗ dành ta một chút đi .”

 

 

Ta lắc đầu: “Không được hay cho lắm, chuyện không biết mình có làm được hay không mà đem ra dỗ dành người khác là không đúng.”

 

 

Thái t/ử dùng trán khẽ cụng vào trán ta : “Trần Hy Chân, nàng ấy à ! Nàng đúng là!”

 

 

Huynh ấy nhẹ nhàng cụng trán ta thêm vài lần .

 

 

Ta nâng gương mặt huynh ấy trong hai tay, hôn nhẹ lên môi rồi nói : “ Nhưng ta có thể làm được một điều, đó là ngay lúc này , trong lòng ta chỉ có mình chàng , chẳng nghĩ đến bất kỳ ai khác.”

 

 

Mặt thái t/ử lại đỏ bừng, thậm chí còn lắp bắp giống ta trước kia : “Nàng… nàng còn nói mình không biết dỗ dành người khác.”

 

 

Ta cuống lên, vội nói : “Không phải dỗ dành đâu ! Đây đều là lời thật lòng!”

 

 

Thái t/ử ôm lấy ta , ta cảm nhận được toàn thân huynh ấy nóng bừng, trái tim đập thình thịch: “Trần Hy Chân, nàng đúng là muốn lấy mạng ta mà.”

 

 

Ta nhìn huynh ấy , nghiêm túc khẽ nói : “Ừm, ta muốn chàng sống lâu trăm tuổi. Ta có thể… hôn chàng thêm một lần nữa không , ca ca?”

 

 

13. NGOẠI TRUYỆN

 

 

Hoàng hậu nương nương vậy mà lại chọn nhị cô nương nhà Trần Thượng thư làm thái t/ử phi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-ve-co-nuong-hy-chan/chuong-13

 

 

Tin tức vừa truyền ra , tất cả mọi người trong kinh thành đều sững sờ, cố gắng nhớ lại xem vị cô nương này là ai.

 

 

“Trần nhị cô nương? Chẳng phải là cô nhi được Trần gia nhận nuôi sao ?”

 

 

“ Đúng vậy ! Trước kia ta từng gặp một lần , dung mạo quả thực xinh đẹp thanh tú, chỉ là hơi rụt rè, không thích nói chuyện.”

 

 

“Ngươi nói vậy , ta cũng nhớ ra rồi , trong mắt đứa trẻ ấy lúc nào cũng mang theo ý cười , hễ mở miệng nói chuyện là đỏ mặt.”

 

 

“Phải đấy, nhìn qua đã biết là một tuyệt sắc giai nhân được trời đất ưu ái.”

 

 

Mọi người tụ tập với nhau , chỉ hận không thể đem hết những lời hay ý đẹp trên đời ra ca ngợi thái t/ử phi.

 

 

Thực lòng họ nghĩ thế nào chẳng quan trọng, quan trọng là ngoài miệng phải nói ra sao .

 

 

Ai mà chẳng biết hoàng hậu nương nương và thái t/ử điện hạ vô cùng hài lòng với vị thái t/ử phi này .

 

 

Thái t/ử phi muốn học y, thái t/ử liền cho người của Thái y viện ngày ngày đến Đông cung giảng dạy.

 

 

Hoàng hậu nương nương càng xem thái t/ử phi như nữ nhi ruột thịt mà yêu thương, chuyện lớn chuyện nhỏ đều đích thân quan tâm.

 

 

Thậm chí còn cho thái t/ử phi đổi sang họ Thôi của hoàng hậu.

 

 

Thôi Hy Chân và Trần Hy Chân, địa vị đã hoàn toàn khác biệt.

 

 

Từ đó, cả Thanh Hà Thôi thị đều trở thành chỗ dựa cho thái t/ử phi.

 

 

Theo lý mà nói , Trần gia quả thực có phúc lớn mới nhận được phần phú quý ngút trời này .

 

 

Thế nhưng thái t/ử lại không ban thưởng cho Trần gia, quả thực kỳ lạ.

 

 

Mọi người đều chờ đợi, chẳng lẽ thái t/ử sắp có hành động lớn gì sao ?

 

 

Quả nhiên chuyện lớn đã xảy ra , hơn nữa còn chẳng hề nhỏ.

 

 

Các đại thần trong triều vừa trở về nhà đã không nhịn được kể lại tình cảnh khi ấy cho người thân nghe .

 

 

“Thái t/ử đá một cước khiến Trần Thượng thư ngã lăn xuống đất, chẳng chừa cho ông ta chút thể diện nào!”

 

 

“Khi ấy Trần Thượng thư kinh ngạc đến ngây người , vừa bò vừa lết đến thỉnh tội.”

 

 

“Ông ta vừa khóc vừa cầu xin thái t/ử, nể mặt thái t/ử phi mà tha cho ông ta một mạng.”

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Thế nhưng thái t/ử chỉ cười lạnh một tiếng, lập tức cách chức ông ta để điều tra.

 

 

Có đại thần lẩm bẩm: “Trước kia Trần Thượng thư chỉ hơi gian xảo, gặp chuyện lớn cũng không dám làm bừa. Vậy mà lần này ông ta lại dám động đến bạc cứu trợ thiên tai ở Thương Châu, chẳng lẽ vì có thái t/ử phi làm kim bài miễn t/ử nên lá gan cũng lớn hơn rồi ?”

 

 

“Nói đến chuyện Trần Thượng thư tham ô, tội này có thể xử nặng cũng có thể xử nhẹ, bởi số bạc ông ta lấy không nhiều. Theo những trường hợp trước kia , nhiều nhất cũng chỉ bị khiển trách, giáng chức, vậy mà lần này thái t/ử lại như muốn lấy nửa cái mạng của ông ta .”

 

 

“Thái t/ử thậm chí còn cho Trần Thượng thư một cơ hội, bảo ông ta đến Đông cung quỳ, nếu có thể quỳ đủ mười hai canh giờ thì sẽ được giảm nhẹ tội trạng.”

 

 

Các nữ quyến trong Thừa Ân Hầu phủ tụ tập bàn luận, dần dần nhận ra điều bất thường.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 13 của truyện CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo