Loading...

CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN
#12. Chương 12

CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN

#12. Chương 12


Báo lỗi

 

Phụ thân hạ giọng mắng ta : “Khéo mồm khéo miệng! Bản thân ngươi không chịu cầu tiến, trái lại còn trách chúng ta ! Chúng ta đã dạy Nhu Gia những gì nào? Chẳng phải tự nó hiểu chuyện, bất kể ngày hè nóng bức hay mùa đông giá rét đều chăm chỉ đọc sách, học đàn đó sao ? Nhờ vậy mới có thể nổi bật giữa một đám quý nữ trong kinh thành.”

 

 

Nghe phụ thân nói vậy , trưởng tỷ cụp mắt, dường như có phần chán ghét mà kéo nhẹ miếng ngọc bội bên hông.

 

 

Ta thầm nghĩ, phụ thân nói vậy mà nghe được sao ?

 

 

Nữ nhi ruột thịt thì không biết cách nuôi dạy, ngay cả nữ nhi nhặt về cũng chẳng biết mình đã nuôi dạy thế nào.

 

 

Thôi bỏ đi , nói nhiều cũng vô ích.

 

 

Mẫu thân gọi người hầu đến, muốn đưa ta ra khỏi cung.

 

 

Họ chẳng có kiên nhẫn nghe ta giải thích, cũng không có tâm trí tiếp tục trò chuyện với ta .

 

 

Trong lòng họ chỉ một mực chờ đợi hôm nay hoàng hậu công bố người được chọn làm thái t/ử phi.

 

 

Ban đầu ta có chút đau lòng, nhưng nhớ đến lời thái t/ử ca ca muốn ta hứa không còn buồn bã vì người Trần gia nữa.

 

 

Ta bèn định vực lại tinh thần.

 

 

Nào ngờ ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.

 

 

Ta đã trông thấy hồn phách thái t/ử ca ca vụt một cái bay đến.

 

 

Đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy hồn phách của huynh ấy .

 

 

Huynh ấy đứng trước mặt ta , cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Có dọa nàng sợ không ?”

 

 

Ta nào dám đáp lời.

 

 

Giữa ban ngày ban mặt mà nói chuyện với khoảng không trước mặt, chẳng phải sẽ bị người ta xem là kẻ điên sao ?

 

 

Kỳ lạ thật, trước kia ta đều không nhìn thấy huynh ấy , sao lần này lại thấy được ?

 

 

Thái t/ử chỉ vào túi hương của ta .

 

 

Ta đưa tay sờ thử, lúc này mới phát hiện bên trong có thêm một lá bùa.

 

 

Ta ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu, phát hiện thái t/ử vẫn ngồi yên tại chỗ, trông như chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần.

 

 

Thái t/ử nói với ta : “Vừa rồi mẫu hậu đã trách mắng ta . Người nói lúc nàng yếu lòng nhất, ta lại giả làm tổ tông để tiếp cận nàng, tuy có ý tốt nhưng đã lợi dụng sự yếu đuối của nàng.”

 

 

Hóa ra lúc ấy hoàng hậu nương nương cau mày là vì đang nói chuyện này .

 

 

Vẻ mặt thái t/ử có phần buồn bã, huynh ấy thấp giọng nói : “Ta đã lợi dụng lúc nàng yếu lòng để chiếm lấy tình cảm của nàng. Khi nàng còn ngây thơ chưa hiểu chuyện, ta đã muốn nàng làm thái t/ử phi, hành vi ấy chẳng khác gì kẻ cường đạo. Mẫu hậu nói đúng. Trần Hy Chân, đợi nàng ở bên mẫu hậu thêm hai năm, trưởng thành hơn một chút, đến lúc ấy ta sẽ hỏi nàng thêm lần nữa.”

 

 

Hồn phách huynh ấy lại lơ lửng bay trở về.

 

 

Mẫu thân thấy ta ngồi bất động, bèn đưa tay kéo ta .

 

 

Thái t/ử vừa trở lại thân thể, trông thấy cảnh ấy liền sải bước thật nhanh chạy đến.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Mẫu thân bị hắn dọa giật mình , vội vàng định thỉnh tội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-ve-co-nuong-hy-chan/chuong-12

 

 

Thái t/ử dường như muốn nắm tay ta , nhưng lại e ngại ảnh hưởng đến thanh danh của ta , bèn lên tiếng: “Trần nhị cô nương, đi theo cô, mẫu hậu có lời muốn nói .”

 

 

Ta theo chân thái t/ử, từng bước đi về phía đài cao.

 

 

Hoàng hậu vẫn dịu dàng nhân từ như lần đầu ta gặp người .

 

 

Người nắm lấy tay ta , khiến ta cảm thấy trong lòng tràn đầy sức mạnh.

 

 

Trong đầu ta chợt nảy ra một ý nghĩ.

 

 

Nếu ta gả cho thái t/ử, chẳng phải sẽ có thể trở thành nữ nhi của hoàng hậu sao ?

 

 

Thái t/ử nhìn vẻ mặt ta , nghiến răng thấp giọng nói : “Trần Hy Chân! Nếu nàng chỉ vì muốn làm nữ nhi của mẫu hậu ta mà nghĩ đến chuyện gả cho ta , vậy ta thà cạo đầu vào chùa làm hòa thượng, cũng quyết không để nàng được hời!”

 

 

Hoàng hậu bất lực nói : “Ngày thường con đều bắt nạt Hy Chân như thế này sao ? Đáng lẽ ta phải sớm nghĩ đến, với tính tình ấy của con, càng thích ai lại càng không biết cách bày tỏ, chỉ biết giương nanh múa vuốt dọa người ta sợ hãi.”

 

 

Ta vội vàng nói : “Hoàng hậu nương nương, ca ca không dọa thần nữ đâu , huynh ấy chỉ sợ thần nữ chậm hiểu, bị người khác ức h/i/ế/p nên lời nói mới có phần nóng nảy thôi.”

 

 

Hoàng hậu nghe vậy lại trừng mắt nhìn thái t/ử: “Suốt ngày con đã dỗ dành Hy Chân gọi mình là gì hả?”

 

 

Mặt thái t/ử đỏ bừng.

 

 

Hoàng hậu gọi ta đến bên cạnh, ghé tai thì thầm mấy câu.

 

 

Ta nhìn thái t/ử, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới đưa ra câu trả lời cho người .

 

 

Tiếng ca múa bên dưới ngừng lại .

 

 

Thu Tang cô cô cất cao giọng: “Hoàng hậu nương nương có chỉ!”

 

 

Mọi người trên các hàng ghế dự tiệc đồng loạt bước ra , quỳ xuống nghe chỉ.

 

 

Thu Tang cô cô tuyên đọc : “Hoàng hậu ban ý chỉ: Nay có Trần thị Hy Chân, tính tình ôn lương khoan hậu, tấm lòng nhân từ đức độ, xứng đôi với trữ quân. Nay sắc phong làm Hoàng thái t/ử phi, chọn ngày lành cử hành đại lễ. Khâm thử.”

 

 

Thái t/ử vốn im lặng lắng nghe , đến câu cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn ta .

 

 

Huynh ấy từng dạy ta , ở trong cung, khi hoàng thượng hoặc hoàng hậu ban chỉ, phải quỳ xuống, dùng hai tay cung kính tiếp nhận.

 

 

Ta đang định quỳ xuống.

 

 

Thế nhưng thái t/ử lại giữ ta lại , tự mình dùng hai tay nhận lấy ý chỉ của hoàng hậu nương nương rồi trao vào tay ta .

 

 

Thu Tang cô cô tươi cười nhìn ta , hành lễ: “Chúc mừng thái t/ử phi. Nô tỳ kính chúc thái t/ử và thái t/ử phi bạc đầu giai lão, mãi mãi đồng tâm.”

 

 

Mọi người bên dưới đồng loạt nói : “Chúc mừng thái t/ử phi, kính chúc thái t/ử và thái t/ử phi bạc đầu giai lão, mãi mãi đồng tâm.”

 

 

Thái t/ử nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , ở nơi không ai nhìn thấy, huynh ấy khẽ hỏi: “Sao nàng lại đổi ý rồi ?”

 

 

Ta thành thật đáp: “Bởi vì ta nhận ra , ngay từ khi còn xem chàng là tổ tông ca ca, ta đã rất muốn được ở bên chàng mãi mãi. Ta sẽ nhớ chàng , mong ngóng chàng , ban đêm còn tưởng tượng dung mạo của chàng . Khi lầm tưởng chàng mất từ khi còn trẻ, ta đã buồn đến mức lén rơi nước mắt.”

 

 

Thái t/ử nghe xong, khẽ siết tay ta , rồi bắt gặp ánh mắt trêu ghẹo của hoàng hậu.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 12 của CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo