Loading...

CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN
#11. Chương 11

CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN

#11. Chương 11


Báo lỗi

 

Ta hoàn hồn, theo bản năng đáp: “Thần nữ chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành thái t/ử phi, điện hạ cứ yên tâm.”

 

 

Thế nhưng thái t/ử lại có phần bực bội nói : “Trần Hy Chân, nàng cũng thay lòng đổi dạ nhanh quá đấy. Mấy hôm trước còn nói cả đời cả kiếp chỉ kính yêu một mình ta , sao nay đã thay đổi hoàn toàn rồi ?”

 

 

Ta mím môi, cúi đầu nói : “ Nhưng ngài đâu phải ca ca của ta , ngài là thái t/ử.”

 

 

Thái t/ử bảo ta ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn , nghiêm túc hỏi: “Là ai đã nói cho nàng biết bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Trần Nhu Gia, là ai tận tâm dạy nàng đọc sách viết chữ, học lễ nghi quy củ? Lại là ai nghĩ đủ mọi cách để giúp nàng hưởng vinh hoa phú quý?”

 

 

Ta nhỏ giọng đáp: “Là ca ca…”

 

 

Không.

 

 

Ta vội sửa lời: “Là thái t/ử…”

 

 

Thái t/ử chăm chú nhìn vào mắt ta , giọng nói dịu đi đôi chút: “Vậy thì sao ?”

 

 

Ta vừa mờ mịt vừa luống cuống nói : “Thái t/ử chính là ca ca, ca ca cũng chính là thái t/ử.”

 

 

Thái t/ử hài lòng gật đầu: “Tốt, nếu đã vậy , chỉ cần nàng gả cho ta , nàng có thể thực hiện lời hứa cả đời cả kiếp của mình rồi . Lát nữa mẫu hậu sẽ để nàng lựa chọn, nàng nhớ nói với người rằng mình muốn làm thái t/ử phi.”

 

 

Hắn đứng dậy, cũng kéo ta đứng lên, vui vẻ tự nói tiếp: “Đến lúc ấy , nàng cứ ở lại trong cung chờ xuất giá, không cần trở về Trần gia nữa. Phụ thân nàng ham mê hư vinh danh lợi, mẫu thân nàng cũng thiển cận. Nếu biết nàng sắp trở thành thái t/ử phi, chắc chắn họ sẽ giả nhân giả nghĩa mà vây quanh lấy lòng nàng. Còn Trần Nhu Gia nữa, chẳng biết sẽ dùng thủ đoạn gì để ức h/i/ế/p nàng.”

 

 

Nói xong, thái t/ử quay sang nhìn ta : “Nàng còn nhớ trước kia mình từng nói gì không ?”

 

 

Nghe quá nhiều chuyện trong một lúc, đầu óc ta giờ đây đã có phần ngây dại.

 

 

Ta ngước nhìn hắn .

 

 

Thái t/ử dang rộng hai tay, hắng giọng, có chút mất tự nhiên nói : “Chẳng phải nàng từng nói , khi gặp được ta , nàng muốn ôm ta một cái sao ?”

 

 

Ta chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy hắn .

 

 

Thế nhưng thái t/ử lại ôm ta vào lòng thật c/h/ặ/t, thật c/h/ặ/t.

 

 

Hắn còn khẽ vỗ vai ta : “Trần Hy Chân, đừng sợ. Sau này ở trong cung, mẫu hậu sẽ che chở, dạy dỗ nàng. Ta cũng sẽ giống như trước kia , làm người ca ca đáng tin cậy nhất, độc nhất vô nhị của nàng.”

 

 

Vòng tay thái t/ử rất ấm áp.

 

 

Chẳng hiểu vì sao , ta lại bật khóc .

 

 

Ta khịt khịt mũi.

 

 

Thái t/ử nhét cho ta một chiếc khăn tay, ghét bỏ nói : “Nếu nàng dám lau nước mắt nước mũi lên y phục của ta , ta sẽ đá nàng xuống hồ cho cá ăn.”

 

 

Ơ, bị hắn mắng như vậy , ta lại cảm thấy yên lòng hơn đôi chút.

 

 

Ta có phần không chắc chắn mà nghĩ, hình như mình thích ca ca nóng nảy, hung dữ hơn một chút.

 

 

Bởi chỉ có như vậy , ta mới cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của huynh ấy thực sự đặt lên người mình , lắng sâu trong lòng mình , nặng trĩu mà chân thật.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-ve-co-nuong-hy-chan/chuong-11

 

 

Thế nhưng nghe qua, hình như suy nghĩ này chẳng bình thường cho lắm?

 

 

Chắc chẳng ai muốn cưới một thê t/ử trong lòng chứa những ý nghĩ kỳ quặc như vậy đâu nhỉ.

 

 

Ta lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn rồi hỏi: “Có thể chỉ làm ca ca, không làm phu quân được không ?”

 

 

Thái t/ử sa sầm mặt nói : “Không được . Ta đã hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của nàng. Trở thành quý nữ, có được lương duyên, tất cả đều phải thực hiện cho nàng! Trần Hy Chân, nàng đừng nghĩ nữa, với đầu óc của nàng, nhất thời cũng chẳng nghĩ thông được đâu . Được rồi , ở đây lâu quá, mẫu hậu sẽ phái người đến tìm chúng ta , giờ cứ đi gặp người trước đã .”

 

 

12

 

 

Hoàng hậu đã đến Sùng Văn quán xem những tiết mục ca múa mới do Giáo Phường ty biên soạn.

 

 

Lúc này , buổi biểu diễn đang diễn ra náo nhiệt, mọi người đều chăm chú thưởng thức.

 

 

Ta rón rén đi vào từ cửa bên, ngước mắt liền thấy thái t/ử đã ngồi xuống.

 

 

Hoàng hậu liếc nhìn ta , sau đó nghiêng đầu nói gì đó với thái t/ử.

 

 

Thái t/ử cũng đang nhìn ta , hắn đưa tay véo tai mình rồi mới đáp lại hoàng hậu một câu.

 

 

Hoàng hậu trừng mắt nhìn hắn .

 

 

Ta còn đang thất thần đoán xem hai người nói chuyện gì.

 

 

Mẫu thân đột nhiên bước tới, kéo ta lại , hạ giọng hỏi: “Hy Chân, nghe nói vừa rồi ở hồ Trừng, con đã cứu thái t/ử, điện hạ còn ban thưởng cho con rất nhiều thứ?”

 

 

Ta gật đầu.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Mẫu thân có phần sốt ruột nói : “Có phải con đã lén lút quyến rũ thái t/ử điện hạ không ? Haiz! Con biết rõ A tỷ của mình đang tham gia tuyển chọn thái t/ử phi, sao còn làm ra chuyện xấu hổ tỷ muội tranh giành như vậy ? Vừa rồi Nhu Gia đã khóc lóc với ta một hồi, nói rằng nó không trách con. Đứa trẻ này , ngày thường con lặng lẽ ít nói , không ngờ tâm cơ lại sâu đến thế.”

 

 

Phụ thân cũng cau mày, tức giận nói : “Ngươi lấy gì để tranh giành với Nhu Gia? Cho dù ngươi dựa vào nhan sắc của mình để nhất thời mê hoặc thái t/ử, cũng phải hiểu rằng lấy sắc đẹp hầu hạ người khác, cuối cùng chỉ là công dã tràng. Chỉ có cô nương tài sắc vẹn toàn như Nhu Gia mới có thể vào Đông cung làm thái t/ử phi.”

 

 

Vành mắt trưởng tỷ hơi đỏ, rõ ràng vừa khóc một trận.

 

 

Nghe những lời ấy , ta khẽ nói : “ Đúng là con chẳng có bao nhiêu tài trí. Bởi sau khi lưu lạc bên ngoài, ngày nào con cũng chỉ nghĩ làm sao được ăn no, làm sao sống sót, căn bản chẳng có cơ hội đọc sách học đạo lý. Một năm qua kể từ khi trở về nhà, phụ mẫu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm người dạy dỗ con, chỉ một mực cho rằng con ngu dốt, học gì cũng không biết . Ngay cả nuôi một con mèo hay con ch/ó, người ta còn phải dạy nó vài bản lĩnh. Nhưng phụ mẫu, hai người đã dạy con được những gì?”

 

 

Ta nhớ đến lời thái t/ử ca ca từng mắng phụ mẫu, rằng họ chẳng bỏ ra chút công sức nào mà đã muốn không công có được một cô nương tài sắc vẹn toàn , quả thực là nằm mơ.

 

 

Lúc này , ta cảm thấy những lời huynh ấy nói đúng vô cùng.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 11 của CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo