Loading...

CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN
#10. Chương 10

CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN

#10. Chương 10


Báo lỗi

 

Ta nâng chén lên, lắp bắp đáp: “Vâng, vâng ạ, đa tạ điện hạ.”

 

 

Thái t/ử uống một chén rượu trái cây, ngước mắt nhìn ta : “Nàng lại gần đây một chút.”

 

 

Ta đứng dậy, bước đến gần hơn.

 

 

Nào ngờ thái t/ử đột nhiên ngã xuống đất.

 

 

Ta giật b/ắ/n mình ! Vội vàng cúi xuống bấm huyệt nhân trung cho hắn .

 

 

Thái t/ử lại ngồi dậy.

 

 

Thái giám bên cạnh hắn làm ra vẻ vô cùng kinh hãi, lớn tiếng nói : “Bệnh cũ của thái t/ử điện hạ tái phát! May mà Trần nhị cô nương hiểu đôi chút y lý, kịp thời cứu tỉnh thái t/ử điện hạ.”

 

 

Thái t/ử nhìn ta , vui mừng nói : “Trần nhị cô nương có tấm lòng nhân hậu, y thuật cao minh, đã cứu cô, phải thưởng!”

 

 

Ta và ca ca nhìn nhau , ta lí nhí như muỗi kêu: “Ca ca… giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người thế này , có phải quá lộ liễu rồi không …”

 

 

Thái t/ử làm như vẫn chưa hồi phục, giả vờ yếu ớt vịn vào cánh tay ta , thản nhiên nói : “Đồ ngốc, ta là thái t/ử, không trực tiếp ban cho muội cả một núi vàng đã xem như rất biết kiềm chế rồi .”

 

 

Hoàng hậu chẳng ăn canh cá, cũng không uống trà nữa, chỉ nhìn hai chúng ta mà cười mãi không thôi.

 

 

Thái t/ử nói muốn ban thưởng cho ta , ta liền tròn mắt nhìn hơn mười thị vệ khiêng từng chiếc rương tiến lên.

 

 

Mở ra xem.

 

 

Một rương đầy vàng bạc châu báu, một rương khác chứa đồ cổ, tranh chữ, còn gấm vóc lụa là chất đầy hai rương.

 

 

Ngoài ra còn vô số thứ khác, khiến ta nhìn đến hoa cả mắt.

 

 

Hoàng hậu liếc nhìn một lượt, mỉm cười trêu chọc: “Thái t/ử, có phải con còn định ban cho Trần nhị cô nương một tòa phủ đệ nữa không ? Tiểu viện của nàng ấy chẳng chứa nổi nhiều đồ như vậy đâu .”

 

 

Những quý nữ khác đã bị biến cố này làm cho choáng váng, không ngừng nhìn về phía ta .

 

 

Trưởng tỷ càng không giữ nổi nụ cười trên mặt, chiếc khăn tay trong tay gần như bị vò nát.

 

 

Ta đứng bên cạnh thái t/ử, nghe hoàng hậu nói vậy , vội vàng thưa: “Hoàng hậu nương nương, đủ rồi ạ, những thứ này đã đủ nhiều rồi .”

 

 

Hoàng hậu đầy ẩn ý nói : “Ngươi nói đủ thì xem như đủ vậy . Chỉ tiếc cho một số người , vốn chẳng giỏi bơi lội mà ngày nào cũng lén chạy đi luyện tập.”

 

 

Giọng người rất nhỏ, chỉ có ta và thái t/ử nghe thấy.

 

 

Ta càng căng thẳng hơn, chắc chắn đó là chuyện ca ca đã làm sau khi nhập vào thân thể thái t/ử.

 

 

Ta liếc nhìn huynh ấy , thấy huynh ấy vẫn bình thản như không , cứ như chẳng nghe thấy lời hoàng hậu, ta cũng đành giả ngốc theo.

 

 

Hoàng hậu muốn đi dạo một lát, bèn bảo các quý nữ cùng đi theo.

 

 

Ta cũng định rời đi , nhưng lại bị thái t/ử kéo lấy tay áo.

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Đợi mọi người đi hết.

 

 

Thái t/ử bỗng dán phập một lá bùa lên đầu ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-ve-co-nuong-hy-chan/chuong-10

 

 

Hắn làm bộ làm tịch hô lớn: “Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh! Mau hiện nguyên hình!”

 

 

Ta sợ đến luống cuống tay chân, vội giật lá bùa xuống, kéo tay thái t/ử tránh sang một bên: “Ca ca, sao trên người huynh lại có bùa chú! Có phải hoàng hậu nương nương đã sinh nghi, âm thầm tìm đạo sĩ đến thu phục huynh không !”

 

 

Thái t/ử chỉ nhìn ta một lúc, nghiêm túc nói : “Trần Hy Chân, lá bùa trừ tà này của quốc sư xem ra đã chứng minh muội thật sự là con người . Nhưng sao muội lại ngốc đến thế chứ? Cơ hội tốt như vậy vừa rồi , muội cũng không biết nắm bắt. Chỉ cần muội mở miệng, bất kể muốn thứ gì, hoàng hậu cũng sẽ đồng ý. Chẳng phải muội muốn trở thành quý nữ, cầu một mối lương duyên tốt đẹp sao ?”

 

 

Thế nhưng nguyện vọng của ta đã thay đổi từ lâu rồi .

 

 

Ta c/ắ/n môi, không nói gì.

 

 

Thân thể thái t/ử chợt lảo đảo, rồi ngất đi .

 

 

Ta quỳ xuống đất, ôm lấy hắn , hoảng loạn gọi: “Ca ca… ca ca, huynh tỉnh lại đi !”

 

 

Thế nhưng mặc cho ta gọi thế nào, huynh ấy vẫn không tỉnh lại , nhất định là lá bùa kia đã đ/á/n/h tan hồn phách của ca ca rồi .

 

 

Nước mắt ta tuôn rơi như mưa, suy sụp nói : “Muội cứ tưởng rằng, chỉ cần muội mãi mãi không thể trở thành quý nữ, mãi mãi không có được một mối lương duyên tốt đẹp , ca ca sẽ luôn luôn ở bên cạnh, đối xử tốt với muội . Xin lỗi , là muội đã phụ lòng ca ca. Ca ca, muội chỉ cầu xin huynh dùng thêm chút hồn lực cuối cùng, nói cho muội biết huynh được chôn ở ngôi mộ nào, muội muốn đến thắp cho huynh một nén hương, bầu bạn cùng huynh .”

 

 

Thái t/ử nằm trong lòng ta chợt mở mắt, giơ tay lau nước mắt cho ta rồi nói : “Ta không biết vị tổ tông ca ca kia của nàng được chôn ở ngôi mộ nào, nhưng sau khi c/h/ế/t, ta sẽ được an táng trong hoàng lăng. Gần đây, lăng tẩm đang được xây dựng, sau này nàng cũng phải vào đó ở cùng ta . Chi bằng nàng cùng ta bàn bạc xem nên chọn kiểu quan tài nào, để sau này hai chúng ta nằm cho thoải mái một chút.”

 

 

Xong rồi … Lần này thì xong đời thật rồi , quả nhiên thái t/ử đã biết chuyện ta và ca ca âm thầm mưu tính.

 

 

Ta sợ đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy hỏi: “Thái t/ử điện hạ, ngài muốn ban c/h/ế/t cho thần nữ sao ? Thần nữ chỉ có một thỉnh cầu, có thể chôn thần nữ bên cạnh mộ của ca ca được không ?”

 

 

11

 

 

Thực ra chẳng hề có tổ tông nào hiển linh, từ đầu đến cuối chỉ có hồn phách của thái t/ử.

 

 

Hắn mắc chứng ly hồn, mỗi khi ta đau lòng buồn bã, hồn phách hắn lại không tự chủ được mà bay đến bên cạnh ta .

 

 

Bởi vậy , hắn mới biết rõ những chuyện tỉ mỉ như ta ăn giò heo đến mức nôn ra , hay giấu bánh bao trong chăn vào ban đêm.

 

 

Nghe thái t/ử giải thích, ta chỉ cảm thấy chân tay tê dại, lòng hụt hẫng như rơi xuống hồ băng.

 

 

Ca ca mà chỉ mình ta có thể cảm nhận được , tình yêu thương độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình ta , hóa ra đều là giả.

 

 

Thái t/ử vẫn đang nói : “Trước kia mẫu hậu coi trọng nàng, từng hỏi riêng ta có bằng lòng cưới nàng làm thái t/ử phi hay không . Khi ấy , ta nói nếu mẫu hậu muốn ban vinh sủng cho nàng, cứ nhận nàng làm nghĩa nữ là được . Mẫu hậu chỉ mỉm cười , không nói gì thêm.”

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của CHUYỆN VỀ CÔ NƯƠNG HY CHÂN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo