Loading...
Ta lại nhìn thái t/ử thêm vài lần , trông hắn cao quý đến mức không thể với tới, khiến người khác phải kính sợ.
Không ngờ thái t/ử cũng nhìn về phía chúng ta .
Ta nghe thấy trưởng tỷ khẽ thở ra một hơi , tỷ ấy nở nụ cười dịu dàng, ngồi thẳng lưng hơn.
Ta thu lại tâm tư, chỉ chờ hồn phách ca ca nhập vào thân thể thái t/ử.
Sau khi nghi thức dâng lễ kết thúc.
Hoàng hậu nương nương thương đám tiểu bối ngồi lâu không yên, bèn cho phép chúng ta tự do ra ngoài hoa viên dạo chơi.
Thái t/ử là người đầu tiên đứng dậy.
Hắn vừa đứng lên, tất cả mọi người liền đồng loạt đứng dậy, nối nhau đi ra ngoài.
Ta căng thẳng mở lòng bàn tay, nhìn dòng chữ viết trên mảnh giấy.
“Đến bên hồ Trừng chờ ta .”
Ca ca đã đến rồi ! Đây là mảnh giấy huynh ấy nhờ một tiểu thái giám lén đưa cho ta .
Tim ta đập thình thịch vì hồi hộp.
Chẳng hiểu sao trưởng tỷ cũng căng thẳng, tỷ ấy nhất quyết kéo ta cùng ra ngoài.
Sức tỷ ấy mạnh đến mức ta giãy thế nào cũng không thoát được .
Hôm nay ngoài trời không nắng gắt, mọi người đều tụ tập dạo chơi.
Khó khăn lắm ta mới tránh được trưởng tỷ, hỏi thăm đường đến hồ Trừng.
Quả nhiên, vừa đến nơi, ta đã trông thấy thái t/ử đứng bên kia hồ.
Bốn mắt chúng ta nhìn nhau .
Hắn chỉ tay xuống hồ, rồi bất ngờ nhảy ùm xuống nước.
Ta còn chưa kịp nhảy theo đã nghe thấy một tiếng “tõm”.
Chẳng biết trưởng tỷ từ đâu xuất hiện, cũng nhảy xuống hồ!
Ngay sau đó lại vang lên mấy tiếng “tõm, tõm”, thêm hai ba vị quý nữ nữa lao tới nhảy xuống!
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta trợn mắt há hốc miệng.
Chỉ thấy bọn họ ở dưới nước, liều mạng bơi về phía ca ca, tranh nhau muốn túm lấy huynh ấy .
Ca ca đạp văng từng người một, còn bị sặc một ngụm nước, phải dốc hết sức bình sinh bơi sang hướng khác.
Huynh ấy men theo một đường dẫn nước ở phía bên kia rồi trốn thoát.
Ừm, đúng vậy , huynh ấy trốn mất rồi …
Những quý nữ khác lần lượt bơi lên bờ, ai nấy đều làm như chẳng có chuyện gì xảy ra , nhanh ch/óng rời đi thay y phục.
Trưởng tỷ cũng thay một bộ y phục khác, trang điểm lại , bực bội nói : “Sao người nào người nấy đều có tai nghe ngàn dặm, mắt nhìn thấu muôn nơi, biết thái t/ử điện hạ đến hồ Trừng tản bộ vậy chứ? Nhưng cũng tốt , chẳng ai chiếm được lợi thế. Chuyện mất mặt như thế này , chắc chẳng ai còn mặt mũi nhắc đến!”
Nghe trưởng tỷ oán trách, ta mới biết hóa ra Thu Tang cô cô vô tình nhắc một câu rằng thái t/ử đã đến hồ Trừng, nên bọn họ mới lần lượt chạy đến tìm điện hạ.
Được thôi, phen phú quý ngút trời mà ca ca ban cho, ta đã không nắm bắt được .
Cũng chẳng biết lúc này huynh ấy còn ở trong thân thể thái t/ử hay không .
Đúng lúc ta đang lo lắng cho ca ca, lại có người đưa đến một mảnh giấy.
“Quay
lại
,
ta
sẽ nhảy thêm
lần
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-ve-co-nuong-hy-chan/chuong-9
”
Lại nữa sao ?
Ta siết c/h/ặ/t mảnh giấy, quay trở lại hồ Trừng.
Quả nhiên thái t/ử đã trở lại , lần này ta còn trông thấy thị vệ canh giữ xung quanh.
Ta căng thẳng nói : “Ca ca, thôi bỏ đi ! Có lẽ muội không có số hưởng phú quý này đâu .”
Ca ca đứng bên cạnh ta , nói : “Một lần không nhận được , ta sẽ cho muội hai lần ! Ba lần ! Bốn lần ! Phú quý này sẽ trút xuống như mưa rào, nhất định phải rơi trúng muội cho bằng được !”
Mang theo quyết tâm nhất định phải thành công, huynh ấy thuần thục nhảy xuống hồ.
Ta cũng định nhảy theo thì chẳng biết Thu Tang cô cô từ đâu xuất hiện, đột nhiên nắm lấy cánh tay ta .
10
Trên đài ngắm cảnh bên hồ Trừng vang lên một tràng cười vui vẻ.
Ta ngẩng đầu nhìn , chẳng biết hoàng hậu nương nương đã đứng ở đó từ bao giờ, bên cạnh còn có mấy vị quý nữ.
Thái t/ử chờ ta dưới nước một lúc, mãi không thấy động tĩnh, bèn nhô cái đầu ướt sũng lên tìm ta .
Thế nhưng vừa ngẩng đầu, hắn đã đối diện với hoàng hậu.
Hắn phun phụt một ngụm nước, bình thản trèo lên bờ, trong tay còn nắm một con cá.
Hoàng hậu mỉm cười hỏi hắn : “Thái t/ử đang yên đang lành, sao lại nhảy xuống hồ làm gì?”
Tim ta thắt lại , chỉ sợ hoàng hậu phát hiện người trước mặt không phải thái t/ử thật sự.
Thái t/ử ném con cá cho thị vệ, lau mặt rồi nói : “Mẫu hậu nói muốn ăn canh cá, nhi thần nghĩ tự tay bắt cá mới thể hiện được lòng hiếu thảo. Mang đi , bảo Ngự thiện phòng chế biến rồi dâng lên.”
Hoàng hậu cười như không cười : “Ồ, thái t/ử thật có lòng.”
Hoàng hậu thuận thế sai người bày mấy bàn tiệc canh cá bên hồ Trừng, mời mọi người cùng thưởng thức.
Người nhìn thấy ta : “Bên kia là Trần nhị cô nương phải không ? Đến bên cạnh bổn cung.”
Thu Tang cô cô thấy ta căng thẳng, bèn mỉm cười an ủi: “Đừng sợ, hoàng hậu nương nương vẫn luôn nhớ đến nhị cô nương suốt những ngày qua, người cứ theo nô tỳ đến đó.”
Ta không sợ hoàng hậu, ta chỉ sợ thân phận của ca ca bị bại lộ.
Ta cố giữ bình tĩnh, bước đến bên cạnh hoàng hậu nương nương.
Thái t/ử thay y phục xong quay lại , vừa khéo ngồi xuống ngay bên cạnh ta .
Vốn dĩ chuyện này không hợp quy củ, nhưng chính hoàng hậu nương nương đã lên tiếng bảo mọi người cứ t/ùy ý, không cần câu nệ.
Trưởng tỷ bước tới, giúp ta chỉnh lại tóc mai, dịu dàng mỉm cười : “Bẩm hoàng hậu nương nương, Hy Chân hễ gặp đông người là dễ hoảng loạn, xin cho thần nữ ngồi cùng để bầu bạn với muội ấy .”
Tỷ ấy ngồi xuống, vừa khéo chen vào giữa ta và thái t/ử.
Vốn dĩ ta định tìm cơ hội nói chuyện với ca ca, nhưng lúc này lại có phần khó khăn.
Nào ngờ thái t/ử đột nhiên lên tiếng: “Ngươi ngồi xa ra một chút, gần đây cô hô hấp không thông, không chịu được mùi son phấn quá nồng.”
Nụ cười trên mặt trưởng tỷ lập tức cứng đờ, tỷ ấy vội vàng đứng dậy, trở về chỗ ngồi ban đầu.
Hoàng hậu khẽ nhướng mày, ánh mắt đảo qua giữa ta và thái t/ử hai lượt.
Ta càng thêm căng thẳng, nhưng ca ca lại bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn nói với ta : “Trần nhị cô nương, rượu trái cây này không tệ, nàng nếm thử đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.