Loading...
Hôm nay khi đến nhà bếp sắc t/h/u/ố/c, có mấy người cứ nhìn ta mãi, hồi lâu mới chịu dời mắt.
Qua một lúc lâu, ca ca mới lên tiếng: “Đẹp không phải là y phục, mà là muội . Được rồi , hôm nay ta không dạy nữa, ta phải đi đây.”
Ta vội nói : “ Nhưng ca ca, muội vẫn chưa học xong lễ nghi mà.”
Ca ca chỉ đáp: “Lòng ta không tĩnh, không thể dạy tốt được . Hơn nữa, lễ nghi chỉ cần biết tương đối là đủ. Vào cung rồi , tự khắc sẽ có người che chở cho muội , chẳng ai dám khiến muội khó xử. Cho dù thỉnh thoảng có phạm chút sai sót, cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.”
Ta siết nhẹ dải khăn choàng, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca… đợi đến khi huynh nhập hồn vào thái t/ử, muội có thể ôm huynh một cái không ?”
Ca ca không đáp lời, có lẽ cảm thấy yêu cầu của ta quá đường đột nên trực tiếp biến mất.
Ta thở ra một hơi , ôm lấy gương mặt nóng bừng rồi ngồi xuống giường mềm, tự lẩm bẩm: “Haiz, Trần Hy Chân, có những chuyện chỉ nên nghĩ trong lòng thôi, sao ngươi lại nói ra chứ? Thật chẳng biết xấu hổ chút nào.”
08
Ta mong ngóng mãi, cuối cùng cũng đến ngày vào cung.
Sáng sớm, ta đã đến tiền viện chờ đợi.
Trưởng tỷ vẫn còn đang trang điểm trong phòng.
Mẫu thân trông thấy ta , bèn bước tới, đột nhiên cầm tay ta lên xem xét thật kỹ.
Bà giơ tay bảo ma ma mang đến một hộp cao thơm, mở ra rồi thoa cho ta một ít: “Đôi tay này của con thực sự hơi thô ráp. Sau này nhớ mang theo hộp cao thơm bên mình . Việc trong nhà bận rộn, ta không chăm lo cho con chu đáo được , con cũng phải biết tự chăm sóc bản thân nhiều hơn.”
Ta nhìn đôi tay thô ráp của mình , có chút ngượng ngùng.
Thuở nhỏ ta đã bị thất lạc, những năm đầu khi còn bé, ta từng sống tạm một thời gian ở Từ Ấu cục.
Lớn thêm một chút, ta liền đi khắp nơi làm đủ loại việc lặt vặt để nuôi sống bản thân .
Khi vận khí không tốt , ta phải giặt y phục thuê, đổ thùng phân cho người ta .
Khi vận khí tốt , ta được vào phụ việc trong hậu trù của t/ửu lâu, còn có thể kiếm được một bữa no.
Lúc vừa trở về nhà, đôi tay này vừa đầy vết chai vừa bị nứt nẻ vì giá rét, nay chỉ còn hơi thô ráp, đã tốt hơn trước rất nhiều.
Mẫu thân cẩn thận nhìn những chỗ phồng rộp vì bỏng trên tay ta , trước tiên có chút trách móc mà nói : “Con là đứa trẻ ta chịu đau suốt một ngày một đêm mới sinh ra , được nâng niu như vàng ngọc đến năm sáu tuổi, vậy mà lại thất lạc, khiến ta khóc đến suýt mù cả mắt. Khó khăn lắm mới tìm được con về, trong lòng ta cũng thương con, chỉ trách bản thân con không chịu phấn đấu. Dù sao A tỷ của con cũng đã được nuôi dưỡng bên cạnh ta suốt mười năm, người trong nhà lại một lòng mong nó được vào cung, bởi vậy mới có phần lơ là con.”
Năm xưa, khi mẫu thân đưa ta đi thăm ngoại tổ mẫu đang lâm bệnh, bà đã để lạc mất ta .
Thuở nhỏ, ngoại tổ mẫu vô cùng yêu thương ta , mẫu thân sợ ngoại tổ mẫu biết tin ta thất lạc sẽ càng bệnh nặng hơn.
Vì thế, bà mới tìm trưởng tỷ về
thay
thế
ta
, cho tỷ
ấy
dùng cái tên Trần Nhu Gia vốn thuộc về
ta
,
thay
ta
sống
dưới
thân
phận
ấy
suốt bao nhiêu năm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-ve-co-nuong-hy-chan/chuong-8
Khi trưởng tỷ mới được nhặt về, thân phận ấy vốn là giả, nhưng giả lâu ngày lại thành thật, thật cũng hóa giả.
Tình cảm và công sức phụ mẫu bỏ ra suốt những năm qua đều là thật, một khi đã dốc lòng vun đắp, đương nhiên cũng mong nhận được sự báo đáp.
Ta khiến phụ mẫu thất vọng, vậy nếu trưởng tỷ không được chọn làm thái t/ử phi, liệu họ có thất vọng về tỷ ấy hay không ?
Những lời này , ta không hỏi ra miệng.
Ca ca từng dạy ta , có những lời trước khi nói ra , phải nghĩ xem đối phương có muốn nghe hay không .
Ta im lặng, không đáp lời mẫu thân .
Mẫu thân thở dài nói : “Được rồi . Sau này A tỷ của con vào cung, mẫu thân sẽ có thời gian chăm sóc con hơn. Lần này vào cung, đừng gây họa nữa. Phải ngoan ngoãn, biết chưa ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Đang nói chuyện thì trưởng tỷ bước ra .
Hôm nay tỷ ấy trang điểm vô cùng xinh đẹp , vừa đoan trang rạng rỡ, vừa cao quý thanh nhã.
Mẫu thân vội bước đến đón, nở nụ cười , hết lời khen ngợi tỷ ấy .
Chúng ta cùng ngồi xe ngựa đến dự yến tiệc.
Mắt thấy sắp vào cung.
Trưởng tỷ đột nhiên nắm lấy tay ta , nói : “Trần Hy Chân, muội đừng trách tỷ dùng tâm kế với muội , tỷ chỉ sợ mất đi tất cả những gì mình đang có . Đợi khi tỷ trở thành thái t/ử phi, sẽ không còn ai tranh giành những thứ thuộc về Trần gia với muội nữa.”
Thật kỳ lạ.
Mẫu thân nói những lời như vậy , trưởng tỷ cũng nói những lời như thế.
Dường như chỉ khi trưởng tỷ trở thành thái t/ử phi, ta mới có tư cách nhận được sự quan tâm và yêu thương của họ.
Ta nhớ đến lời ca ca từng nói : “Trần Hy Chân, đừng tham luyến chút tình thương thừa thãi mà người khác bố thí. Tình yêu muội xứng đáng có được phải trọn vẹn, lớn lao và là duy nhất.”
Vì vậy , ta kiên định lắc đầu nói : “A tỷ, muội chưa từng oán trách tỷ. Bất kể tỷ có trở thành thái t/ử phi hay không , muội cũng không cần sự quan tâm và yêu thương của phụ mẫu nữa. Giờ đây, lòng muội đã rất mãn nguyện rồi .”
Trưởng tỷ chỉ cho rằng ta đang giận dỗi.
Mẫu thân quay đầu thúc giục chúng ta : “Mau theo kịp đi . Hy Chân, đừng kéo A tỷ con lại nói chuyện phiếm nữa!”
09
Sau khi vào cung, chỗ ngồi của chúng ta được sắp xếp rất gần phía trước .
Vẻ vui mừng trên mặt phụ mẫu và trưởng tỷ càng thêm rõ rệt.
Ta ngước nhìn lên chỗ ngồi cao, cẩn thận quan sát thái t/ử.
Dung mạo hắn có phần lạnh lùng sắc sảo, đôi mắt trầm tĩnh, sống mũi cao thẳng.
Riêng đôi môi lại trái ngược, trông mềm mại, căng mọng, ừm, điểm này rất giống hoàng hậu nương nương.
Ta nghe thấy những người bên cạnh khe khẽ bàn tán.
“Hôm nay thái t/ử điện hạ lại ăn mặc trang trọng đến vậy .”
“ Đúng thế, ngày thường điện hạ là người ít chú trọng chuyện y phục nhất.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.