Loading...
Trong yến tiệc thưởng hoa, nàng ta đem chuyện ngươi tham ăn ra nói , hủy hoại thanh danh của ngươi! Trước mặt mẫu thân ngươi lại giả vờ bênh vực, cố tình châm ngòi khiến bà ta nổi giận. Nay còn nhốt ngươi lại , một mình đi lấy lòng Thu Tang để kiếm tiếng thơm. Vậy mà ngươi còn quỳ ở đây, chẳng biết xấu hổ nói rằng may mà có A tỷ của ngươi!”
Người mắng một tràng dài, cuối cùng hít sâu một hơi rồi chất vấn ta : “Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có biết thế nào mới gọi là đối xử tốt với mình không hả?!”
Ta sợ đến ngây người , run rẩy xin lỗi : “Con… con xin lỗi tổ tông, đã khiến người tức giận rồi .”
Tổ tông càng tức hơn, giận dữ quát: “Ta mắng ngươi đến mức này ! Vậy mà ngươi còn xin lỗi ta !”
Ta quỳ trên bồ đoàn, dè dặt nói : “Tổ tông nói với con nhiều như vậy , thực ra cũng là vì muốn tốt cho con, đúng không ?”
Nói xong, ta lại có chút không chắc chắn, bèn bổ sung: “Ừm, chắc là vì muốn tốt cho con nhỉ, bằng không sao người lại tức giận đến thế?”
Tổ tông dường như bị ta chọc tức đến bật cười , người hít sâu một hơi rồi nói : “Xem ra kẻ ngu như lợn chính là ta mới đúng, vậy mà còn vọng tưởng mắng cho ngươi tỉnh ngộ. Với cái dáng vẻ nhu nhược, cam chịu bị người ta ức h/i/ế/p này , ngươi đáng đời bị tính kế đến mức mất sạch mọi thứ, xương cốt bị thiêu thành tro rồi ném vào thùng nước cơm thừa cho lợn ăn!”
Ta sợ tổ tông bị mình chọc tức đến mức đội mồ sống dậy, vội vàng thắp cho người ba nén hương, mong người hưởng chút hương khói rồi nguôi giận.
Rõ ràng tổ tông vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục mắng ta : “Ngươi ăn giò heo đến mức nôn ra ! Đó là vì suốt một thời gian dài ngươi chẳng được ăn uống đầy đủ, hiếm khi được ăn thịt cá, vậy mà cái ả Trần Nhu Gia xấu xa kia cứ giả nhân giả nghĩa hầm giò heo cho ngươi, còn nói là tự tay nàng ta làm , bảo ngươi đừng lãng phí. Kết quả ngươi thì hay rồi , thật sự cảm động đến rưng rưng nước mắt, ngay trong gia yến ăn đến mức nôn ra trước mặt mọi người .”
“Còn chuyện ngươi dùng xong bữa tối vẫn trốn trong chăn ăn bánh bao, đó là vì Trần Nhu Gia không cho ngươi ăn no! Khiến ngươi đói đến hoa mắt ch/óng mặt suốt đêm! Con ả Trần Nhu Gia này cũng thật nham hiểm, cố tình lấy những chuyện ấy ra hủy hoại thanh danh của ngươi, khiến ngươi muốn giải thích cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.”
Giọng tổ tông đầy căm tức.
Nghe xong, lòng ta lại thấy ấm áp, cảm động hỏi: “Tổ tông, người vẫn luôn dõi theo con, có phải vì quan tâm đến con không ?”
Tổ tông như bị đá đập trúng chân, vội vàng nói một tràng: “Bớt tự mình đa tình đi ! Ta quan tâm ngươi từ bao giờ hả!”
Ta “ồ” một tiếng, không dám hỏi thêm nữa.
Ta ngây ngốc nhìn làn khói mỏng lượn lờ bay lên, nhớ lại những lời tổ tông vừa nói .
Có lẽ trưởng tỷ thật sự là người giả nhân giả nghĩa.
Nhưng
ở trong nhà,
ta
quả thực
rất
cô đơn, trưởng tỷ thật sự
đã
tặng y phục cho
ta
, trò chuyện với
ta
, mỗi
lần
ra
ngoài đều dẫn
ta
theo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-ve-co-nuong-hy-chan/chuong-4
Vì vậy , ta không muốn so đo xem trong những việc ấy có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả dối.
Ngay từ khi tìm thấy ta , phụ mẫu đã từ bỏ ta rồi .
Họ chưa từng nghĩ đến chuyện công khai thừa nhận ta là nữ nhi ruột thịt thất lạc nhiều năm của mình .
Phụ thân từng nói riêng rằng: “Một thời gian nữa, hoàng hậu sẽ mở yến tiệc xem mắt các quý nữ thế gia để tuyển thái t/ử phi. Nhìn dáng vẻ Hy Chân như vậy , e rằng chẳng trông mong được gì, chi bằng cứ đặt hy vọng vào Nhu Gia.”
Mẫu thân do dự nói : “ Nhưng Nhu Gia và Hy Chân bằng tuổi nhau , người ngoài khó tránh khỏi nghi ngờ thân thế của hai đứa. Lỡ để người ta biết Nhu Gia không phải nữ nhi ruột thịt của chúng ta , đừng nói đến chuyện được chọn làm thái t/ử phi, e rằng ngay cả gả vào thế gia quyền quý cũng chẳng dễ dàng.”
Phụ thân thản nhiên nói : “Nàng cứ một mực khẳng định Nhu Gia mới là nữ nhi ruột thịt của chúng ta . Còn Hy Chân… cứ xem như nó mới là đứa được nhặt về đi . Nếu chúng ta không tìm nó về, giờ nó vẫn chỉ là một đứa ăn mày nhỏ bé lang thang đầu đường xó chợ. Nghĩ lại , dù biết chúng ta sắp xếp như vậy , nó cũng chẳng có tư cách gì để oán trách bất công.”
Ta đứng dưới hành lang, trên tay bưng bát canh mình đã cẩn thận hầm nấu, lặng lẽ rời đi .
Phụ mẫu nói đúng, ta không có tư cách oán trách hay cảm thấy tủi thân .
Vì vậy , trước lời chất vấn của tổ tông.
Ta nhỏ giọng nói : “ Nhưng mà… cho dù phụ mẫu và A tỷ thật sự có tư tâm, cũng chỉ vì thể diện của Trần gia, vì muốn Trần gia có được một vị thái t/ử phi. Vốn dĩ con chỉ là một đứa ăn mày lang thang, có được đối xử tốt hay không cũng chẳng đáng để bận tâm. Mẫu thân nói con là bùn nhão không thể trát lên tường, con cảm thấy cũng chẳng sai.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tổ tông tức đến nhảy dựng, quát lớn: “Bọn chúng đ/á/n/h rắm! Thái t/ử có mù mắt mới để ý đến một nữ nhân giả dối, kiểu cách, trong ngoài bất nhất như Trần Nhu Gia! Cái gì mà bùn nhão không thể trát lên tường, đó là bởi bọn chúng căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện nâng đỡ ngươi! Chỉ muốn bánh từ trên trời rơi xuống, một ngày cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng, vậy mà đã muốn không công có được một nữ nhi hiểu lễ nghĩa, thông thi thư, hoàn mỹ không chút tì vết. Trên đời làm gì có chuyện hời đến thế!”
Tổ tông thở hắt ra một hơi , lại mỉa mai nói : “Trần Thượng thư này , những năm đầu còn biết làm chút việc thực tế, nay chỉ biết nịnh trên nạt dưới , tham lam hư danh. Người ta thường nói quan trường chìm nổi, theo ta thấy, sớm muộn gì hắn cũng lật thuyền. Trần Nhu Gia học theo y hệt, giả dối đến cực điểm. Nếu thật sự để bọn chúng nuôi ngươi lớn lên, biết đâu ngươi cũng trở thành một mầm cây mọc lệch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.