Loading...
Ngươi của hiện tại tuy ngu ngốc, chậm hiểu, nhưng ít ra vẫn còn lương thiện, rộng lượng, vẫn có thể cứu vãn.”
Nghe những lời tổ tông nói , trong lòng ta dần nhen nhóm chút hy vọng.
Ta lập tức chắp hai tay, quỳ ngay ngắn, thành khẩn cầu xin: “Nếu tổ tông đã hiển linh, con có thể cầu xin người dạy dỗ con được không ? Con không muốn làm bùn nhão. Con cũng muốn trở thành một quý nữ khiến phụ mẫu hài lòng, có được một mối lương duyên tốt đẹp khiến người nhà mãn nguyện.”
Tổ tông cười khẩy một tiếng: “Ngươi chỉ có chút tiền đồ ấy thôi sao ? Ta đã hiển linh, nhất định phải ban cho ngươi một phen phú quý ngút trời, khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Để đôi phụ mẫu lòng dạ đen tối của ngươi phải hối hận! Khiến Trần Nhu Gia giả nhân giả nghĩa kia tức đến mức đêm nào cũng không ngủ được !”
Nghe mà tim ta đập thình thịch, vội vàng hỏi: “Tổ tông, vậy chúng ta phải làm thế nào?”
Tổ tông suy nghĩ một lát rồi nói : “Rất đơn giản, đến lúc ấy ta sẽ nhập hồn vào thái t/ử, giả vờ sẩy chân rơi xuống nước, ngươi cứ nhảy xuống hồ cứu hắn . Có được ân cứu mạng này , hoàng thượng và hoàng hậu nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi, ngươi muốn gì cứ việc mở miệng. Để ta xem người Trần gia còn dám bạc đãi ngươi như vậy nữa không .”
Ta do dự một lát rồi nói : “ Nhưng con nghe nói thái t/ử nhiễm phong hàn, đang dưỡng bệnh ở Đông cung, đã nửa tháng không lộ diện rồi . Nếu người điều khiển thân thể điện hạ nhảy xuống hồ, liệu có khiến bệnh tình của điện hạ nặng thêm không ? Nếu làm hại điện hạ, vậy thì thôi đi ạ.”
Tổ tông không ngờ ta lại nói như vậy , ta còn tưởng người sẽ mắng ta chẳng nên thân .
Nào ngờ người im lặng một lát, trước tiên mắng ta một câu: “Trần Hy Chân, chính vì ngươi có quá nhiều lòng tốt vô dụng như vậy nên mới bị ức h/i/ế/p thành ra ngu ngốc thế này . Thái t/ử chẳng bệnh tật gì cả, hắn khỏe mạnh đến mức một hơi có thể mắng mười con lợn. Ngươi cứ yên tâm đi cứu hắn . Được rồi , cứ làm theo lời ta , bằng không nửa đêm ta bị ngươi chọc tức đến đội mồ sống dậy, nhảy lên đầu giường dọa ngươi c/h/ế/t khiếp, dù ngươi có thắp cho ta ba trăm nén hương cũng vô ích!”
Ta nhìn lư hương đã bị mình cắm đầy, không dám nói gì nữa.
Tổ tông hiển linh, ta vui thì có vui, nhưng cũng sợ lắm chứ.
Ta thành kính dập đầu ba cái rồi nói : “Tổ tông, con cảm ơn người . Nếu con được như nguyện, trở thành quý nữ, có được một mối lương duyên tốt đẹp , nhất định mỗi sáng mỗi tối đều thắp ba nén hương thờ phụng người .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
05
Ta bị nhốt trong từ đường suốt mười ngày, đến khi được thả ra , Thu Tang cô cô đã chuẩn bị hồi cung.
Ta vội vàng chạy ra ngoài, muốn tiễn cô cô một đoạn.
Thế nhưng khi chạy đến cửa, ta lại trông thấy trưởng tỷ đang thân thiết dìu tay Thu Tang cô cô.
Trưởng tỷ lưu luyến
nói
: “Mười ngày qua
được
cô cô chỉ dạy đôi chút y lý, quả thực
đã
học hỏi
được
rất
nhiều, chỉ tiếc thời gian quá ngắn ngủi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chuyen-ve-co-nuong-hy-chan/chuong-5
”
Thu Tang cô cô bèn đáp: “Sau này biết đâu Trần cô nương sẽ thường xuyên vào cung, còn nhiều cơ hội gặp lại nô tỳ.”
Bước chân ta khẽ khựng lại , hóa ra Thu Tang cô cô đã truyền dạy y lý cho A tỷ rồi .
Cũng phải , trưởng tỷ làm việc chu toàn mọi bề, chắc hẳn suốt mười ngày qua đều do tỷ ấy chăm sóc Thu Tang cô cô.
Ta do dự một lát, cuối cùng không bước ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người .
Thế nhưng Thu Tang cô cô lại trông thấy ta , cất giọng hỏi: “Trần nhị cô nương, người đến tiễn nô tỳ sao ?”
Trong lòng ta lập tức bừng sáng.
Cô cô nhìn thấy ta rồi ! Cô cô đã nhìn thấy ta rồi !
Ta vội vàng chạy ra ngoài.
Thu Tang cô cô quay sang nói với trưởng tỷ: “Trần cô nương cứ về trước đi , hoàng hậu nương nương có vài lời giáo huấn, nô tỳ cần truyền đạt lại cho nhị cô nương.”
Trưởng tỷ vỗ nhẹ lên cánh tay ta , lại áy náy nói với Thu Tang cô cô: “Muội muội ta có phần lỗ mãng, khó dạy bảo, mong cô cô kiên nhẫn với muội ấy đôi chút.”
Đợi trưởng tỷ rời đi .
Thu Tang cô cô nắm tay ta , dẫn lên xe ngựa.
Cô cô nhìn ta một cái, thở dài nói : “Không gặp được thì thôi, nhị cô nương xem kìa, ch/óp mũi đổ đầy mồ hôi, hai má đỏ bừng. Chắc hẳn người đã xách váy chạy suốt đường đến đây. Thất lễ như vậy , nếu để mẫu thân người biết được , e rằng lại bị trách phạt.”
Ta đưa túi hương đã nắm c/h/ặ/t suốt dọc đường cho Thu Tang cô cô, ngượng ngùng nói : “Không sao đâu , cùng lắm mẫu thân chỉ phạt ta không được ăn cơm tối thôi. Cô cô, bên trong là bồ công anh ta đã phơi khô từ trước , người có thể mang về pha trà uống.”
Hoàn thành được tâm nguyện này , ta liền định cáo biệt Thu Tang cô cô.
Thu Tang cô cô hỏi ta : “Nhị cô nương, người còn lời gì muốn nói với nô tỳ không ?”
Ta quay đầu nhìn cô cô, suy nghĩ một lát rồi thiếu tự tin nói : “Cô cô, thực ra mười ngày bị cấm túc vừa qua, ta chẳng nghiêm túc tự kiểm điểm chuyện thất lễ trước thánh giá, bởi ta cảm thấy lúc ấy mình không làm gì sai. Haiz, hình như ta hơi không biết trời cao đất dày rồi .”
Thu Tang cô cô lấy khăn tay lau mồ hôi cho ta , nói : “Bảo vệ hoàng hậu nương nương, sao có thể gọi là không biết trời cao đất dày? Nhị cô nương không có lời gì muốn nói với nô tỳ, nhưng nô tỳ lại có lời muốn nói với người .”
Ánh mắt cô cô nhìn ta dịu dàng như một làn gió ấm, khiến lòng ta ngứa ngáy, tựa như sắp nảy mầm đơm hoa.
“Nô tỳ đã dạy y lý cho A tỷ của người , nhưng lại không dạy người , đó là bởi thân phận nô tỳ chưa đủ cao. Sau này sẽ có người tôn quý hơn, tài giỏi hơn đích thân dạy dỗ người . Những lời này có lẽ người chỉ hiểu được đôi phần, có thể về hỏi mẫu thân , nhờ bà ấy giải thích cho.”
Nghe được những lời Thu Tang cô cô nói , ta vui mừng khôn xiết, lập tức muốn đi tìm mẫu thân .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.