Loading...
Người ta thường bảo sống ở đời thì phải có chí tiến thủ, phải vươn lên mạnh mẽ như đóa hướng dương đón ánh mặt trời. Nhưng tôn chỉ sống suốt 24 năm qua của tôi , Tô Mộc Mộc, lại được gói gọn xúc tích trong ba chữ: loài cá mặn.
Dành cho những ai chưa biết , cá mặn là danh xưng thần thánh dành cho kiểu người chỉ khao khát được nằm bẹp một chỗ, lười đến cái mức mà lật người thôi cũng cảm thấy hao tổn nguyên khí. Nếu thế giới có tổ chức thế vận hội dành cho những kẻ lười biếng, tôi xin phép nhường luôn huy chương vàng cho người về nhì. Bởi vì tôi lười bước lên bục nhận giải.
Thế nhưng ông trời hình như rất có định kiến với những tâm hồn yêu trụng hòa bình và đam mê giường nệm.
Chiều hôm nay khi tôi đang cuộn mình trong chăn bông cày bộ phim tiên hiệp dài tập, cánh cửa phòng đột ngột bị đạp tung. Cô em gái cùng cha khác mẹ Tô Uyển Đình lao ầm vào , gục xuống mép giường nhà tôi , nước mắt tuôn rơi lã chã như mưa rào tháng bảy:
Chị ơi, em cầu xin chị, chị cứu lấy cái nhà này đi . Em, em còn trẻ, em chưa muốn bay màu đâu . Kẻ đó là hung thần giáng trần, ra tay không gớm tay. Em mà gả qua bên đó, chắc chắn sẽ bị hành hạ thê t/h/ả/m mất thôi.
Tôi chậm rãi hạ góc chăn xuống, chớp chớp mắt nhìn cô em gái đang bùng nổ diễn xuất thần sầu, xứng đáng ẵm ngay cúp ảnh hậu:
Từ từ đã , ai ép em đi lấy Diêm Vương à ? Với lại em có thể nhích sang trái nửa mét không ? Em đứng che mất phụ đề phim của chị rồi .
Gương mặt Tô Uyển Đình sượng trân trong 1/4 giây, ngay sau đó lại tiếp tục gào khóc t/h/ả/m thiết hơn.
Lúc này bố tôi , ông Tô Kiến Nghiệp, mới hắng giọng bước lên. Trên mặt ông ta là sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ hổ thẹn giả tạo và sự đe dọa trắng trợn:
Mộc Mộc à , dự án khu Nam của công ty chúng ta vừa vỡ nợ 150 triệu tệ, chủ nợ lớn nhất hiện giờ là Tưởng thị. Cậu ba nhà họ Tưởng, Tưởng Đình Dạ, đã đưa ra tối hậu thư: Hoặc là trả đủ tiền mặt trong ba ngày, hoặc là nhà họ Tô phải dùng hôn ước để cấn trừ nợ nần.
Tôi ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm:
Thế thì gả Tô Uyển Đình đi . Chẳng phải năm ngoái cả nhà mình tung hô ầm ĩ em ấy là đệ nhất mỹ nhân giới danh viện, chỉ chờ ngày gả vào hào môn sao ?
Bà mẹ kế Lý Thu Nguyệt lập tức nhảy dựng lên như bị ai giẫm phải đuôi:
Mày ăn nói cái kiểu gì đấy? Uyển Đình nhà tao là lá ngọc cành vàng, tương lai sáng lạn. Còn mày, mày là đứa con gái lớn vô tích sự, ăn rồi chỉ biết nằm phơi bụng ra đấy. Mày có biết Tưởng Đình Dạ là ai không ? Hắn ta là trùm thế giới ngầm khét tiếng đội lốt doanh nhân. Nghe giang hồ đồn thổi trên người hắn mang một vết sẹo c/h/é/m dài từ cổ xuống tận eo, tính tình bạo ngược vô tình. Bất cứ người phụ nữ nào bước chân vào biệt phủ của hắn đều không thể bình yên qua khỏi ngày thứ ba. Mày gả sang đó, coi như là trả nốt cái công ơn dưỡng d/ụ/c của bố mày bao năm qua.
Tôi gãi gãi sống mũi:
À, hóa ra là bắt tôi đi hiến tế.
Trong đầu tôi lập tức nảy số . Cái nhà họ Tô này đối xử với tôi có ra gì đâu ? Xem tôi như không khí suốt mười mấy năm trời, giờ họa sát thân ập xuống thì mới nhớ ra nhà vẫn còn một đứa con gái.
Bình thường nếu rơi vào mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, nữ chính lúc này sẽ uất ức quỳ xuống khóc lóc hoặc là thề non hẹn biển sẽ có ngày quay về vả mặt trả thù. Nhưng xin lỗi , tôi là ai? Tôi là Tô Mộc Mộc, một con cá mặn hàng real.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mặt bố mình , nghiêm túc hỏi ba câu:
Thứ nhất, qua bên đó làm dâu thì có cần phải báo thức lúc 5 giờ sáng để nấu đồ ăn cho cả nhà như ở đây không ?
Bố tôi ngẩn người :
Không, nghe bảo nhà họ Tưởng nuôi hơn 70 người hầu kẻ hạ.
Thứ hai, phòng ngủ bên đó có điều hòa bật 24/7 và giường trang bị nệm cao su non nhập khẩu không ?
Bà mẹ kế ngơ ngác đáp:
Biệt thự Tưởng gia rộng cả ngàn mét vuông, mày muốn bật lạnh đến mức vỡ ống nước đóng băng luôn cũng được .
Thứ ba, mỗi tháng có phát tiền tiêu vặt đều đặn không ? Tôi có cần phải lết xác ra ngoài đi làm kiếm tiền không ?
Bố tôi nuốt nước bọt cái ực:
Tưởng thị giàu nứt đố đổ vách, tiền xài ba đời không vơi một cắc. Mày chỉ cần đừng chọc điên Tưởng Đình Dạ thì cứ ngồi không mà hưởng phúc. Nhưng Mộc Mộc à , hắn ta là ác ma ra tay không chớp mắt đấy.
Tôi lập tức kéo chăn trùm kín mít lên tận đỉnh đầu, chất giọng từ trong chăn truyền ra vô cùng dứt khoát và kiên định:
Thành giao, chốt đơn. Ngày mai lúc đưa váy cưới tới đây nhớ chọn cho tôi cái loại vải lụa tơ tằm mềm mại một chút, đừng có đính cườm hay đá quý gì cả. Cọ vào lưng xước ra đau lắm tôi ngủ không ngon. Giờ thì xin mời cả nhà bước ra ngoài, đóng cửa lại cẩn t/h/ậ/n để tôi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau , lễ rước dâu diễn ra âm thầm lặng lẽ y như một cuộc áp giải tội đồ nguy hiểm xuyên quốc gia. Không kèn hoa rộn rã, không truyền thông báo chí. Đỗ trước cổng là một dàn sáu chiếc Rolls-Royce đen bóng lộn cùng hai hàng vệ sĩ mặc vest, đeo kính đen, mặt mũi hầm hố lạnh tanh.
Bố và mẹ kế tôi đứng nép c/h/ặ/t sau cánh cổng sắt, run lẩy bẩy như hai con chim cút gặp bão tuyết. Tô Uyển Đình nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương hại vừa đắc ý. Chắc mẩm trong bụng tối nay tôi sẽ bị vứt bỏ ở một bãi hoang vắng nào đó.
Tôi mặc một chiếc váy cưới lụa trơn bóng, nhưng bên trong đã tính toán thủ sẵn một bộ đồ ngủ bằng lụa mát rượi, chỉ cần kéo khóa váy xuống là chuyển ngay sang chế độ sẵn sàng say giấc nồng trong đúng ba giây.
Một gã vệ sĩ to con lực lưỡng bước tới, cung kính mở cửa xe:
Tô tiểu thư, mời lên xe. Tưởng tổng đang đợi ở biệt thự.
Tôi
xỏ đôi dép bông hình chân mèo lững thững bước lên xe, mặc kệ ánh mắt kỳ quái của vạn vật xung quanh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nang-ca-man-lien-hon-voi-ong-trum-nghien-vo/chuong-1
Ôi chao, ghế bọc da thật êm ái
làm
sao
? Điều hòa phả
ra
luồng khí mát rượi thoang thoảng mùi gỗ đàn hương vô cùng sang trọng.
Tôi
nhanh ch/óng điều chỉnh ghế ngả
ra
một góc
hoàn
hảo 135 độ, kéo tấm rèm che nắng xuống
rồi
nhắm tịt mắt
lại
.
Bác tài xế lén nhìn qua kính chiếu hậu, chất giọng hơi run rẩy:
Phu nhân, ngài không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi chút nào sao ?
Tôi thở dài, rút cái bịt mắt bằng lụa trong túi xách ra , che kín hai mắt:
Bác tài à , đời người ngắn ngủi mong manh lắm, lo lắng cũng tốn hơi thở mà đi ngủ thì cũng là thở. Thay vì tự dọa mình vì những thứ chưa xảy ra , chi bằng tranh thủ chợp mắt dưỡng thần 40 phút. Bao giờ xe tới nơi bác cứ gọi cháu dậy nhé. Cảm ơn bác.
Chân lý sinh tồn tối cao của tôi chính là: Chỉ cần bạn chủ động buông xuôi, áp lực của dòng đời sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đè bẹp được bạn.
Biệt thự nhà họ Tưởng nằm biệt lập trên đỉnh một ngọn núi. Phong cảnh sơn thủy hữu tình nhưng không khí thì u ám, lạnh lẽo y hệt như tòa lâu đài của bá tước Dracula. Căn phòng ngủ trên tầng ba được thiết kế theo tông màu đen xám chủ đạo nhưng bù lại cực kỳ xịn sò. Giữa phòng là một chiếc giường king size với tấm nệm lông cừu dày cộp mềm mại đến mức khiến hai mắt tôi sáng bừng lên như đèn pha ô tô.
Tôi vứt luôn đôi dép bông, treo tót lên giường, kéo chiếc chăn lông vũ êm ái đắp kín đến cằm, thỏa mãn thở hắt ra một hơi :
A, thiên đường có thật trên trần gian là đây chứ đâu . Kệ xác Tưởng Đình Dạ, cứ ngủ trước rồi có bề gì thì tính sau .
Và thế là tôi ngủ một mạch, ngủ không biết trời trăng mây đất từ 3 giờ chiều đến tận 11 giờ đêm.
Tôi tỉnh dậy không phải vì đói bụng mà là vì cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt dọc sống lưng đang bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Nhiệt độ xung quanh dường như đã tụt xuống dưới mức âm độ.
Tôi khẽ hé một bên mắt, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững ngay bên mép giường. Người đàn ông đó mang một thân hình vạm vỡ, chiếc sơ mi đen mở hờ hai cúc áo trên cùng, gương mặt đẹp sắc xảo như tượng tạc, nhưng vết sẹo mờ ở đuôi mắt trái lại khiến anh ta trông nguy hiểm và hoang dã tột cùng. Một mùi tanh tưởi nhàn nhạt hòa lẫn với hương t/h/u/ố/c lá bạc hà và tuyết t/ùng phảng phất trong không khí.
Tưởng Đình Dạ, vị đại ca mà cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều khiếp sợ tôn xưng là Diêm Vương sống, đang cúi đầu nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng, ánh nhìn sắc như d/a/o cạo, tựa như loài mãnh thú đang muốn nuốt chửng con mồi trước khi từ từ nhấm nháp.
Cảnh tượng này mà rơi vào người Tô Uyển Đình, chắc chắn em ấy đã quỳ rạp xuống đất lạy lục van xin, thậm chí dọa cho sợ ngất xỉu. Nhưng bộ não của tôi sau tám tiếng ngủ say như khúc gỗ, chỉ kịp nảy số ra một thông tin duy nhất: Cấu trúc cơ thể của tên này bự quá, anh ta đứng cản mất luồng gió điều hòa rồi .
Tưởng Đình Dạ nhếch mép, một nụ cười tàn nhẫn lạnh lẽo đến thấu xương nở trên môi:
Cô là Tô Mộc Mộc? Nhà họ Tô các người to g/a/n thật đấy, dám giở trò tráo người , đưa một đứa con gái phế vật bị vứt bỏ sang đây nạp mạng thay sao ?
Tôi nằm im bất động, chớp chớp mắt nhìn anh ta , cố gắng biểu diễn thần thái của một con cá ươn phơi nắng:
Vâng thưa anh , tôi đúng là Tô Mộc Mộc. Tưởng tổng này , anh có thể đứng dịch sang bên phải một chút được không ? Anh cản hết gió điều hòa của tôi rồi .
Anh ta khựng lại , dường như không tin vào tai mình , sau đó chậm rãi cầm con d/a/o bướm trên bàn lên. Lưỡi d/a/o sắc lẹm bật tung ra trong đêm tĩnh mịch, phát ra một âm thanh thanh thúy nhưng rợn tóc gáy. Tưởng Đình Dạ xoay xoay lưỡi d/a/o trong tay, từng bước từng bước ép sát về phía giường, giọng nói trầm khàn đầy mùi đe dọa:
Tô Mộc Mộc, cô có biết những kẻ từng g/a/n to tày trời dám lừa dối tôi , bây giờ kết cục ra sao không ? Kẻ thì đang nằm dưới đáy vịnh làm mồi cho cá mập, kẻ thì bị tôi trừng trị thê t/h/ả/m từng chút một. Cô gả sang đây, chẳng lẽ không sợ tôi dùng con d/a/o này rạch nát khuôn mặt của cô sao ?
Nghe vậy , tôi dứt khoát rút luôn hai tay ra khỏi chăn, chìa cổ tay trắng nõn về phía anh ta , nhắm tịt hai mắt lại , cất giọng vô cùng chân thành và tha thiết:
Tưởng tổng, tôi biết thừa nhà họ Tô nợ anh ngập đầu, tôi sang đây cũng chỉ là vật thế mạng gánh tội. Tôi hoàn toàn không có ý kiến phản đối gì về việc anh giải quyết tôi cả. Nhưng trước khi đi , tôi có một thỉnh cầu nhỏ xíu bằng móng tay thế này thôi.
Bàn tay đang múa d/a/o của Tưởng Đình Dạ khựng lại giữa không trung. Đôi lông mày kiếm của anh ta nhíu c/h/ặ/t lại :
Thỉnh cầu gì?
Nếu anh định phạt tôi thì xin anh làm ơn ra tay một nhát dứt khoát nhé. Tôi sợ đau lắm. Với lại làm ơn đừng làm vấy bẩn ra bộ nệm lông cừu này . Nằm êm lắm, mang đi giặt hỏng mất form thì phí của trời.
Nói xong tôi ngửa cổ ra phơi bày tư thế chờ định đoạt vô cùng ngoan ngoãn và cam chịu. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Khoảng vài giây tĩnh lặng trôi qua, tôi bỗng nghe một tiếng cạch. Hé một con mắt ra xem, tôi thấy Tưởng Đình Dạ đã ngồi phịch xuống ghế sofa, dùng chính con d/a/o sắc lẹm đó để gọt một quả dưa lưới. Sau khi gọt xong, anh ta dùng mũi d/a/o cắm một miếng dưa đưa thẳng đến sát miệng tôi , gằn từng chữ:
Há miệng!
Tôi tròn xoe mắt:
Gì đây? Độc d/ư/ợ/c giấu trong hoa quả trá hình à ?
Ăn đi . Hoặc là tôi khâu miệng cô lại .
Sát khí lại bùng lên ngùn ngụt. Tôi lập tức ngoan ngoãn há to miệng, ngậm lấy miếng dưa. Vị ngọt lịm giòn tan lan tỏa khắp khoang miệng. Ngon tuyệt cú mèo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.