Loading...

Cô Nàng Cá Mặn Liên Hôn Với Ông Trùm Nghiện Vợ
#2. Chương 2

Cô Nàng Cá Mặn Liên Hôn Với Ông Trùm Nghiện Vợ

#2. Chương 2


Báo lỗi

 

Đừng có giở trò giả điên giả khùng qua mặt tôi . Tưởng gia này không rảnh rỗi nuôi kẻ vô dụng, nhưng nếu cô biết an phận thủ thường, tôi sẽ chừa cho cô một con đường sống.

Ồ.

Tôi vừa nhai dưa nhóp nhép vừa gật đầu lia lịa:

Anh yên tâm, an phận là chuyên môn cốt lõi của tôi rồi . Tôi xin thề với anh , trừ những lúc cần đi vệ sinh và ăn cơm ra , tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi chiếc giường này nửa bước. Anh cứ xem tôi như một cái gối ôm hình người biết hít thở là được .

Tôi tin chắc rằng anh ta sẽ tức giận bỏ sang phòng dành cho khách. Ngờ đâu anh ta lại đứng lên, sải chân bước thẳng lên giường, lật chăn rồi nằm xuống ngay bên cạnh tôi . Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chừng một g/a/ng tay, hơi nóng hầm hập từ cơ thể anh ta tỏa ra khiến không khí xung quanh ấm sực lên.

Tôi liếc nhìn anh ta đầy nghi hoặc:

Tưởng tổng, chúng ta ngủ chung giường luôn à ?

Tưởng Đình Dạ nhắm nghiền mắt, giọng điệu vẫn lạnh như băng tuyết:

Căn biệt thự này có camera giấu kín do ông già tôi cài cắm khắp mọi ngóc ngách. Nếu đêm tân hôn mà tôi ra ngoài ngủ, sáng mai cả tôi và cô đều phiền toái, không để đâu cho hết. Nằm yên đấy, nếu cô dám cựa quậy vượt qua vạch phân cách ở giữa, tôi bẻ gãy hai chân cô luôn.

Tôi reo lên khe khẽ trong bụng, lập tức quay lưng về phía anh ta , ôm c/h/ặ/t lấy chiếc gối ôm hình củ cà rốt, tìm một tư thế cuộn tròn thoải mái nhất.

Đùa à , anh mà bẻ chân tôi thì tôi càng có lý do chính đáng để nằm liệt giường suốt quãng đời còn lại . Ai sợ ai chứ?

Chỉ đúng 3 phút sau , tiếng hít thở đều đặn và êm ái của tôi đã vang lên nhịp nhàng khắp căn phòng.

Ánh nắng mặt trời ch/ói chang xuyên qua khe rèm dọi thẳng vào ch/óp mũi khiến tôi khẽ cựa mình . Tôi vươn vai một cái thật dài, cảm giác gân cốt toàn thân được thư giãn đến mức tối đa. Giường nệm ở nhà giàu đúng là đáng đồng tiền bát gạo.

Tôi liếc mắt sang bên cạnh, Tưởng Đình Dạ đã rời đi từ đời thuở nào. Vị trí nằm của anh ta đã nguội lạnh. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. 12 giờ 30 trưa, quá tuyệt vời, vừa vặn bỏ qua được bữa sáng, tiết kiệm luôn công đoạn đ/á/n/h răng rửa mặt thêm một lần .

Tôi lững thững mở cửa bước ra khỏi phòng thì giật mình thấy hai gã vệ sĩ to như hộ pháp đang đứng chầu trực ngoài cửa. Gã bên trái cất chất giọng trầm đục:

Tô tiểu thư à không , Tưởng phu nhân. Đại ca dặn chúng tôi túc trực ở đây chờ người thức dậy.

Chờ tôi để áp giải đi trừng phạt ở đâu à ?

Tôi dè dặt hỏi thăm. Gã bên phải khẽ cúi đầu cung kính:

Đại ca dặn nếu quá trưa mà phu nhân chưa dậy thì lập tức gọi bác sĩ gia đình tới. Giờ người đã tỉnh, mời xuống nhà ăn dùng bữa.

À đi ăn cơm à ? Thế thì dẫn đường lẹ đi , bụng tôi đ/á/n/h trống múa lân rồi .

Đi ngang qua thư phòng, tôi chợt nghe giọng Tưởng Đình Dạ vang lên lạnh tanh:

Uy lực bến cảng số bốn mà bang Hắc Thủy còn dám nhúng tay vào thì xử đẹp luôn tên cầm đầu, không cần đàm phán thương lượng gì hết.

Tôi tò mò thò đầu nhìn lén qua khe cửa. Tưởng Đình Dạ đang ngồi bệ vệ trước một dàn ba màn hình máy tính khổng lồ, dường như đang tổ chức một cuộc họp video trực tuyến ngầm với các cổ đông cấp cao và đàn em. Anh ta mặc một chiếc sơ mi màu xám cho, sống mũi đeo chiếc kính gọng vàng thanh nhã che bớt đi vẻ sắc lạnh của vết sẹo nơi đuôi mắt. Trông anh ta lúc này mang đậm khí chất trí thức bại hoại vô cùng mị lực.

Thưa Tưởng tổng, bên Vương thị đang cố tình ép giá nguyên vật liệu...

Anh ta đột ngột giơ tay lên ngắt lời cấp dưới , ánh mắt dừng lại ở bộ đồ ngủ in hình con vịt ngốc nghếch và mái tóc rối bù như tổ quạ của tôi :

Dậy rồi à ?

Tôi ngơ ngác gật đầu:

Dậy rồi .

Anh ta vội tắt tiếng micro trên máy tính, quay sang ra lệnh cho vị quản gia đang đứng cạnh:

Dọn cơm đi , đừng để cô ta lả đi vì đói trong nhà tôi . Xúi quẩy.

Tôi được tháp t/ùng vào phòng ăn rộng lớn thênh thang với chiếc bàn dài theo phong cách hoàng gia đủ cho 20 người ngồi . Trên bàn bày la liệt đủ các món sơn hào hải vị, phật nhảy tường, bào ngư vi cá, cua hoàng đế và một loạt đồ tráng miệng tinh xảo.

Bác quản gia Trần, người có mái tóc bạc trắng vuốt keo gọn gàng bóng loáng, mỉm cười hiền từ bước tới:

Thiếu gia đặc biệt dặn dò nhà bếp nấu mấy món bổ dưỡng dễ tiêu hóa cho phu nhân. Người nếm thử xem có hợp khẩu vị không .

Tôi chợt nhớ đến giai thoại về bữa cơm ân huệ cuối cùng dành cho t/ử t/ù trước khi bị đem ra ngọ môn lên thớt. Chẳng lẽ anh ta định vỗ béo cho tôi ăn no rồi mới giải quyết?

Phu nhân sao không động đũa? Hay là thức ăn làm không hợp khẩu vị người ?

Quản gia Trần ân cần hỏi han. Thôi đằng nào cũng chầu ông bà, làm ma no vẫn có thể diện hơn ma đói. Tôi vơ đũa cắm mặt vào ăn luôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nang-ca-man-lien-hon-voi-ong-trum-nghien-vo/chuong-2

Động tác ăn của tôi không hề thô lỗ vương vãi, nhưng tốc độ càn quét thì nhanh đến mức khiến quản gia Trần và đám người hầu xung quanh phải trợn tròn mắt đứng hình. Một thố phật nhảy tường bốc hơi trong vòng một phút, nửa đĩa bào ngư biến mất tăm sau 30 giây, cái càng cua hoàng đế to đùng chỉ còn lại vỏ rỗng sau 5 phút.

Tưởng Đình Dạ họp xong bước vào phòng ăn, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng trước mặt tôi chỉ còn chơ lại một loạt đĩa trống trơn bóng loáng. Quản gia Trần vội ghé sát tai anh , xót xa thì thầm:

Thiếu gia, có lẽ nhà họ Tô độc ác đã bỏ đói phu nhân một thời gian rất dài rồi .

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi , nhíu mày:

Cô đói khát đến mức độ này cơ à ?

Tôi xoa xoa cái bụng đã hơi phồng lên một chút dưới lớp áo ngủ con vịt, thở dài một hơi đầy mãn nguyện và thanh thản:

Tưởng tổng, cơm ân huệ nhà anh nấu rất ngon, giờ anh muốn đày ải hay nhốt tôi ở góc vườn nào thì cứ chỉ thị, tôi chuẩn bị tinh thần xong xuôi rồi .

Tưởng Đình Dạ đưa tay day thái dương:

Đứa nào nói đây là cơm ân huệ và ai bảo là tôi muốn đoạt mạng cô?

Ơ, không phải người trong thế giới ngầm của các anh đều có quy trình thanh trừng người ngoài bằng bữa cơm cuối cùng sao ?

Tưởng Đình Dạ đập mạnh tay xuống mặt bàn một cái rầm, gằn giọng:

Tôi làm ăn có luật lệ của tôi , tôi không rảnh rỗi đi hại cô. Từ giờ trở đi , ăn no xong thì lăn lên phòng mà ngủ, cấm tuyệt đối việc tự biên tự diễn suy diễn lung tung.

Tôi ngồi im trên ghế nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần rồi quay sang chớp mắt hỏi quản gia Trần đang đứng ngơ ngác bên cạnh:

Bác ơi, vậy chốt lại là tôi không phải bay màu đúng không ?

Phu nhân cứ yên tâm, thiếu gia chỉ giữ miệng đe dọa thế thôi, ngài ấy không bao giờ vô cớ động tới người của mình đâu .

Tuyệt cú mèo. Vậy tôi xin phép lên phòng ngủ tiếp đây. Bác Trần nhớ dặn nhà bếp tối nay quay cho cháu con vịt Bắc Kinh nhé.

Khoảng một tuần sau , lịch trình sinh hoạt của tôi đã đi vào quỹ đạo ổn định. Giường ngủ lớn hơn bàn ăn, lớn hơn sofa xem phim, lớn hơn bồn tắm, lớn hơn trở lại giường. Mỗi ngày tổng số bước chân của tôi vận động không bao giờ vượt quá 200 bước, trong đó hết 180 bước là dùng để di chuyển qua lại giữa các khu vực nằm khác nhau . Làn da của tôi sau chuỗi ngày được điều hòa nuôi dưỡng và hải sản bào ngư bồi bổ đã trở nên trắng bóc, mịn màng, hồng hào như vừa bóc vỏ một quả trứng gà luộc.

Cho đến một buổi sáng thứ bảy, nhịp sống thần tiên như ở cõi Niết Bàn của tôi bỗng nhiên bị gián đoạn. Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài lết thân tàn xuống phòng khách để bới tìm đồ ăn vặt thì đã thấy Tưởng Đình Dạ ngồi sừng sững ở đó. Anh ta mặc một chiếc áo polo màu đen ôm sát khoe thân hình điêu khắc, cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn trị giá bằng cả cái biệt thự, trên đùi đặt chiếc laptop đang xử lý văn kiện.

Thấy tôi xuất hiện với bộ dạng mái tóc xõa buông lôi thôi lếch thếch, chân xỏ đôi dép bông hình móng vuốt gấu, anh ta khẽ nhướng mày, gập mạnh laptop lại . Cạch! Một tấm thẻ đen quyền lực sáng loáng được Tưởng Đình Dạ đẩy trượt qua mặt bàn kính.

Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ rồi lại ngước nhìn anh ta :

Tưởng tổng, phí chia tay đấy à ? Nếu bắt buộc phải dọn đi thì chí ít cũng cho tôi ăn nốt thùng sầu riêng Musang King trong tủ lạnh đã rồi hãng đi nhé.

Gân xanh trên trán Tưởng Đình Dạ giật nảy lên một cái. Anh ta đưa tay day trán hít một hơi thật sâu như đang cố gắng vận nội công đè nén cái khao khát muốn ném thẳng tôi ra ngoài cửa sổ:

Đây là thẻ đen vô hạn mức.

Ồ.

Tôi tròn mắt:

Rồi sao nữa?

Cầm lấy lết ra ngoài mà tiêu tiền đi . Cô đường đường mang danh Tưởng phu nhân mà quanh năm suốt tháng mặc mỗi đồ ngủ lượn lờ. Người ngoài nhìn vào lại tưởng Tưởng Đình Dạ tôi có sở thích bạo hành ngược đãi vợ.

Tôi chớp chớp mắt hai cái, cố gắng tiêu hóa cái lượng thông tin khổng lồ mang tính ép buộc này . Ý anh ta là bắt tôi phải đi tiêu tiền, hạn mức không giới hạn, hôm nay ít nhất phải quẹt bay vài triệu tệ.

Nói xong, anh ta đứng dậy khoác chiếc áo măng tô dài sải bước ra thẳng xe chuẩn bị đến trụ sở tập đoàn thị sát, để lại cho tôi một bóng lưng vừa lạnh lùng tàn nhẫn lại vừa toát ra mùi tiền vô cùng giàu có .

Tôi nhặt tấm thẻ đen mát lạnh lên, thở dài một hơi não nề:

Trời đất thiên địa ơi, làm người giàu sao mà cực khổ trăm bề thế này . Tiêu tiền cũng là một loại lao động bòn rút thể lực đấy, biết không ? Ra trung tâm thương mại là phải đi bộ rạc cẳng, phải thử đồ ra thử đồ vào , phải nhìn sắc mặt giả lả của nhân viên bán hàng, tốn biết bao nhiêu calo quý báu.

Tôi ngồi phịch xuống sofa, nhìn đăm đăm vào tấm thẻ đen, trong đầu lập tức lóe lên một kế hoạch tiêu tiền đỉnh cao mang đậm bản sắc của hệ tư tưởng cá mặn.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Cô Nàng Cá Mặn Liên Hôn Với Ông Trùm Nghiện Vợ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo