Loading...
Tôi gọi bác quản gia Trần và toàn bộ đội vệ sĩ tài xế tới. Chỉ 15 phút sau , 30 con người áo đen cao to lực lưỡng đứng xếp hàng ngay ngắn tắp lự trước mặt tôi . Ai nấy đều run rẩy vì tưởng vị phu nhân mới đang muốn ra oai phủ đầu dằn mặt.
Tôi cầm điện thoại lên dõng dạc tuyên bố:
Bác Trần, bác gọi điện đặt giúp cháu tất cả các món tráng miệng của năm nhà hàng sao Michelin ngon nhất thành phố mang tới đây. Các anh em còn lại chia nhau ra đi mua trà sữa, mua hết đồ ăn vặt vị cay và nạp tiền đăng ký hết các gói xem phim VIP dài hạn của iQIYI cho tôi . Quẹt cái thẻ này cứ quẹt mạnh tay vào cho tôi .
Quản gia Trần rút khăn tay lau mồ hôi hột:
Phu... phu nhân, ngài không đi mua túi xách Hermes hay hột xoàn kim cương sao ?
Đại ca của các chú dặn tiêu tiền mà túi xách kim cương thì có nhai nuốt được đâu . Cứ mua đúng danh sách ẩm thực giúp cháu, tốc độ lên.
Và thế là kết quả của một ngày tiêu xài điên cuồng của vị phu nhân nhà họ Tưởng là tôi không thèm bước chân ra khỏi cổng biệt thự dù chỉ nửa bước. Tôi nằm dài ườn trên chiếc ghế massage tự động đa năng siêu cấp vừa mới được ship hỏa tốc đến. Một tay cầm ly trà sữa full topping, một tay bấm điều khiển tivi màn hình cong 85 inch, xem liền t/ù tì một mạch sáu bộ phim tiên hiệp cẩu huyết với chất lượng âm thanh vòm đỉnh cao.
Cùng lúc đó, tại phòng họp tầng cao nhất của Tưởng thị, Tưởng Đình Dạ đang lạnh lùng nghe các giám đốc báo cáo về dự án thâu tóm khu phức hợp cảng biển nghìn tỷ. Bầu không khí căng thẳng như dây đàn đứt, không một ai dám ho he thở mạnh.
Điện thoại của Tưởng Đình Dạ đặt trên bàn bỗng rung lên liên hồi. Tinh tinh tinh tinh. Anh vốn đinh ninh tôi sẽ quét sạch các cửa hàng xa xỉ phẩm. Nhưng lịch sử báo biến động số dư lại vẽ ra một chân trời hoàn toàn khác. Anh ta cầm điện thoại lên mở thông báo chi tiết.
Tài khoản đuôi 8888 chi 35 tệ tại tiệm trà sữa.
Tài khoản đuôi 8888 chi 88 tệ cho gói hội viên kim cương nền tảng phim iQIYI.
Tài khoản đuôi 8888 chi 42 tệ tại quầy bánh bao.
Tài khoản đuôi 8888 chi 450 tệ cho 50 phần cổ vịt cay và chân gà nướng.
Khoản lớn nhất trong ngày là 3000 tệ cho một chiếc đệm sưởi thông minh công nghệ Đức. Tổng cộng cộng lại vẫn chưa chạm tới mức 5000 tệ.
Toàn bộ các giám đốc cấp cao trố mắt nhìn vị chủ tịch khét tiếng lạnh lùng tàn nhẫn của mình đang dán mắt vào màn hình điện thoại với vẻ mặt ngưng trệ, khóe mắt giật giật, cơ mặt co rúm lại như thể vừa nhìn thấy một phương trình vật lý lượng t/ử không có lời giải.
Trợ lý toát mồ hôi hỏi:
Tưởng tổng, tài khoản bị h/a/c/k có vấn đề sao ạ?
Tưởng Đình Dạ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía xa xăm, giọng nói trầm thấp mang theo một sự chấn động sâu sắc chưa từng có :
Không, cô ấy đang tiết kiệm tiền cho tôi .
Trợ lý ngơ ngác:
Dạ, chủ tịch nói gì cơ?
Tưởng Đình Dạ siết c/h/ặ/t chiếc điện thoại, trong lòng cuộn trào dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp ấm áp. Anh nhớ lại những người phụ nữ từng tiếp cận mình , kẻ nào cũng nhắm vào siêu xe, biệt thự, kim cương lấp lánh. Còn Tô Mộc Mộc, nàng cầm thẻ đen quyền lực nhưng lại chỉ mua đồ ăn vặt và những thứ giúp nàng nằm ngủ ngon giấc hơn. Nàng sợ mình tiêu hoang sẽ làm ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh của anh sao ? Nàng hiểu chuyện và biết xót xa đau lòng cho sự vất vả lăn lộn giang hồ của anh đến mức này ư?
Tưởng Đình Dạ thở hắt ra một hơi , ánh mắt lạnh lẽo thường ngày bỗng chốc tan chảy, thay vào đó là một tia ôn nhu cưng chiều đến cùng cực:
Hủy toàn bộ lịch trình tối nay, tôi về nhà ăn cơm với vợ.
Sau vụ tiêu tiền chấn động đó, nhà bếp luôn được chất đầy ắp đồ ăn vặt cả ngày lẫn đêm. Còn Tưởng Đình Dạ thì đêm nào cũng nhích lại gần, âm thầm kéo chăn đắp cho tôi .
Nhưng cuộc đời của một con cá mặn không bao giờ được trời ban cho sự yên bình quá lâu.
Một tuần sau , anh ném thẳng lên giường cho tôi một bộ lễ phục bằng lụa tơ tằm màu xanh lục bảo:
Tối nay
có
dạ
tiệc thường niên của giới thượng lưu và các tập đoàn lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nang-ca-man-lien-hon-voi-ong-trum-nghien-vo/chuong-3
Cô
thay
đồ
đi
cùng
tôi
.
Tôi lập tức phản xạ kéo chăn trùm đầu:
Tôi bị hội chứng dị ứng với nơi đông người , dị ứng với cả việc phải đứng thẳng gồng mình quá 30 phút. Tưởng tổng, anh dẫn cô thư ký chân dài đi đi , tôi ở nhà canh chừng giường ngủ cho anh là được rồi .
Tưởng Đình Dạ không nói hai lời, bước tới nắm lấy góc chăn lôi một cái xoẹt:
Người nhà họ Tô tối nay sẽ có mặt. Bọn họ đang tung tin đồn nhảm là cô bị tôi bạo hành nhốt trong ngục tối. Tối nay cô bắt buộc phải xuất hiện.
Nghe tới ba chữ nhà họ Tô, tôi thở dài thườn thượt. Bọn họ đã đẩy tôi sang hang cọp gánh nợ thay rồi mà vẫn chưa chịu để tôi yên ổn nằm ngủ.
Đi thì đi .
Tôi uể oải lết xác ngồi dậy:
Nhưng tôi nói trước đấy nhé. Đến đó tôi chỉ tìm góc khuất để ngồi ăn thôi. Không tiếp khách, không xã giao, không bưng rượu đâu .
Tùy ý cô.
Khóe môi Tưởng Đình Dạ khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.
Tối hôm đó, sảnh tiệc của khách sạn bảy sao dát vàng rực rỡ ánh đèn pha lê ch/ói lóa. Giới siêu giàu thành phố tề tựu đông đủ, các quý bà quý cô s/ú/n/g sính trong những bộ cánh lộng lẫy. Mùi nước hoa hàng hiệu nồng nặc đắt tiền bay ngợp trong không khí.
Khi Tưởng Đình Dạ vừa sải bước vào sảnh tiệc, đám đông tự động giạt ra thành một lối đi . Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục Armani màu đen cắt may hoàn hảo, khí chất bức người , đôi mắt chim ưng sắc lạnh quét qua đám đông khiến ai nấy đều bất giác lùi lại một bước, cúi đầu chào kính cẩn sợ hãi.
Và bên cạnh anh ta , một bàn tay nhỏ nhắn đang hờ hững khoác vào khuỷu tay anh . Tôi mặc bộ váy lụa xanh lục bảo, trang điểm nhẹ nhàng lười biếng. So với những ánh mắt dè chừng xu nịnh xung quanh, vẻ uể oải thảnh thơi của tôi lại càng trở nên lạc lõng nổi bật.
Trong góc đại sảnh, ba người nhà họ Tô đang đứng hình như hóa đá. Tô Uyển Đình trợn tròn mắt, ly rượu vang trên tay suýt chút nữa thì tuột khỏi ngón tay vỡ nát. Bà mẹ kế Lý Thu Nguyệt thì há hốc mồm kinh ngạc tột độ.
Vừa bước qua khỏi cửa kiểm soát an ninh, tôi liền lập tức buông tay Tưởng Đình Dạ ra , thì thầm vào tai anh ta :
Tưởng tổng, tôi hoàn thành nhiệm vụ ra mắt rồi nhé. Giờ tôi đi thực hiện chuyên môn ăn uống của mình đây.
Tưởng Đình Dạ chưa kịp giơ tay giữ lại thì tôi đã lướt đi êm du như một làn khói, nhắm thẳng tiến về phía quầy buffet dài dằng dặc chất đầy đồ ăn cao cấp. Tôi nhanh ch/óng tìm được một góc sofa êm ái khuất người ngay cạnh tháp socola tráng miệng. Nơi có điều hòa phả xuống vừa đủ mát. Tôi lấy một đĩa đầy ắp càng cua chân nhện và bánh macaron rồi ngồi phịch xuống, lén tháo nhẹ gót giày cao gót ra cho đỡ mỏi.
Đang nhai dở miếng thịt cua ngọt lịm thì một bóng đen đổ ập xuống che khuất tầm nhìn của tôi . Tô Uyển Đình cầm ly rượu ẻo lả uốn éo bước tới với nụ cười giả tạo đến phát tởm. Đi theo làm đuôi phía sau cô ta là một vài cô bạn thiên kim tiểu thư nhà giàu rảnh rỗi chuyên hùa theo bắt nạt người yếu thế.
Ái chà chà, ở nhà hay ở tiệc thì chị vẫn chỉ biết cắm mặt vào ăn nhỉ? Đúng là cái bản tính nhà quê rẻ tiền có tẩy cũng không sạch.
Tôi nuốt trôi miếng cua xuống bụng, ngước mắt lên nhìn cô ta , bình thản đáp trả:
Đồ ăn đầu bếp xịn nấu ngon thế này thì phải ăn chứ. Còn em, em đứng dịch sang bên kia một chút đi , mùi nước hoa rẻ tiền của em át hết mùi thơm của cua rồi đấy.
Tô Uyển Đình tức giận đến mức đỏ bừng mặt:
Mày! Ai ở đây chẳng biết mày bị Tưởng tổng ghẻ lạnh vứt bỏ phải lủi thủi một mình trốn ở cái góc xó xỉnh này ăn đồ thừa mà còn giả vờ thanh cao cái nỗi gì?
Mấy cô bạn tiểu thư bên cạnh lập tức cười khúc khích phụ họa mỉa mai, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự khinh bỉ.
Tôi thở dài, định bụng cầm đĩa đồ ăn chuyển sang góc khác cho yên tĩnh thì bỗng nhiên toàn bộ khu vực ồn ào xung quanh đột ngột chìm vào im lặng như tờ. Một luồng áp lực vô hình nặng nề và sát khí lạnh buốt từ phía sau lưng ập tới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.