Loading...
Tiếng bước chân dày nặng nện trên sàn đá hoa cương vang lên từng nhịp đều đặn. Cộp... cộp... cộp...
Mặt Tô Uyển Đình thoáng cái trắng bệch như xác cá trôi. Đám bạn của cô ta sợ hãi dạt sang hai bên, hai chân run lẩy bẩy.
Tôi vừa định đổi chỗ thì Tưởng Đình Dạ đã đi tới. Trên tay anh ta là một đĩa tôm hùm và cua đã được bóc sạch vỏ. Trước con mắt kinh hoàng của hàng trăm quan khách, Tưởng Đình Dạ từ từ quỳ một bên đầu gối xuống nền đá lạnh, đặt đĩa lên bàn trà nhỏ, rồi dùng nĩa bạc xiên một miếng thịt cua đưa đến tận môi tôi .
Giọng người đàn ông từng bẻ gãy tay chân bao nhiêu trùm giang hồ, lúc này lại trầm ấm cưng chiều đến nổi da gà:
Em chê bóc vỏ bẩn tay đúng không ? Anh bóc xong hết rồi này . Há miệng ra .
Tôi , Tô Uyển Đình cùng toàn bộ sảnh tiệc đồng loạt rớt cằm. Tôi nhìn miếng cua trước mặt, trong lòng vẫn nghi ngờ: Có khi nào anh ta lén bỏ thạch tín không ?
Ăn đi . Hay là em chê anh bóc không đủ sạch?
Bản năng sinh tồn của cá mặn mách bảo đừng làm mất mặt đại ca trước đám đông. Tôi ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy:
Ngon lắm, chồng bóc là tuyệt nhất, cảm ơn anh .
Khóe môi Tưởng Đình Dạ cong lên thành nụ cười mãn nguyện cực độ. Anh đứng dậy, rút khăn lụa trong túi vest, tao nhã cúi xuống lau vệt sốt bên khóe môi cho tôi . Sau đó anh mới chậm rãi xoay người .
Khoảnh khắc quay mặt về phía Tô Uyển Đình, nụ cười ấm áp như gió xuân thoáng cái bốc hơi , chỉ còn gương mặt lạnh tanh như tảng băng ngàn năm cùng sát khí ngùn ngụt.
Tô Uyển Đình run bần bật, ly rượu va vào vòng ngọc phát ra tiếng lách cách:
Tưởng... Tưởng tổng...
Tưởng Đình Dạ nhìn cô ta từ trên cao xuống, như nhìn một bịch rác ven đường:
Vừa rồi cô mới mở miệng nói , ai là đồ bị thay thế?
Em... em chỉ nói đùa với chị gái một chút thôi ạ.
Mặt cô ta cắt không còn giọt m/á/u, đầu gối nhũn như cọng b/ún.
Vợ tôi bản tính lười đi bộ, tôi chăm sóc còn sợ cô ấy mỏi chân. Cô lấy tư cách rác rưởi gì mà dám đứng trước mặt vợ tôi nói nhảm?
Cả sảnh im bặt. Tưởng Đình Dạ lạnh lùng gọi:
Tưởng Tiêu!
Gã vệ sĩ xăm trổ đầy mình bước ra :
Có thuộc hạ.
Sáng mai, cắt đứt toàn bộ nguồn vốn dự án phía đông của Tô thị. Còn cô ta , ném ra ngoài cho khuất mắt vợ tao.
Trước sự chứng kiến của giới thượng lưu, Tô Uyển Đình bị hai vệ sĩ xách nách lôi xềnh xệch ra khỏi cửa như lôi bao tải rác. Tiếng khóc van xin vang vọng cả hành lang.
Tôi ngồi thụp trên sofa, tay cầm nĩa nhỏ, lặng lẽ nuốt nước bọt. Má ơi, ra tay tàn nhẫn thật. May tuần trước mình biết điều không chọc giận anh ta , nếu không người bị ném ra đường hứng gió bắc chắc chắn là mình rồi .
Tưởng rằng sau màn dằn mặt đó tôi sẽ được yên ổn về nằm khểnh. Nào ngờ sóng gió này vừa tắt, bão khác đã ập tới.
Ba ngày sau , Tưởng Đình Dạ bận xử lý thanh trừng ở bến cảng. Tôi ở nhà ngủ nướng đến tận trưa. Đang mặc đồ ngủ hình ch/ó Corgi đi tìm đồ ăn vặt thì Lâm Mạn Ngữ xông thẳng vào .
Quản gia Trần hớt hải báo:
Phu nhân, Lâm tiểu thư của bang Xích Long tới kiếm chuyện.
Chưa kịp load xong tên này , tiếng giày cao gót cục cục đã tiến vào phòng khách. Lâm Mạn Ngữ diện váy đỏ rực như bốc cháy, tay lăm lăm roi da. Cô ta là con gái cưng thế lực hắc đạo phương Nam, từ lâu xem Tưởng Đình Dạ là miếng mồi của riêng mình .
Thấy tôi mặc đồ ngủ lông xù, mặt trát mặt nạ bùn rong biển đen thùi, tay cầm xiên kẹo hồ lô, cô ta lộ rõ khinh bỉ:
Thì ra cô chính là con nhỏ nhà họ Tô nhét vào đây nạp mạng hả?
Tôi nhai kẹo rôm rốp:
Nói chuyện thì nói bình thường, đừng vung roi đập bàn vỡ kính nhà tôi , lát nữa thay kính ồn ào tôi không ngủ trưa được .
Cô ta hừ lạnh, ném phăng tờ séc xuống trước mặt tôi :
Mười triệu tệ, ký ngay đơn ly hôn rồi cút khỏi thành phố này . Đình Dạ ca ca không phải loại rồng phượng mà thứ quê mùa như cô giữ được .
Tôi cúi nhìn con số 1 kèm đống số 0. Mười triệu tệ! Trời đất, Bồ Tát hiển linh rồi sao ? Với số tiền này , tôi dư sức mua biệt thự ngoại ô, thuê dì giúp việc, sắm nệm massage đắt nhất thế giới, rồi nằm phơi bụng ngủ đến năm 80 tuổi. Đây không phải sỉ nhục, đây là cơ hội đổi đời ngàn năm có một của cá mặn.
Hai mắt tôi sáng rực như bóng đèn:
Lâm tiểu thư, cô mang theo b/út không ? Cho tôi mượn ký ngay và luôn nè. Nếu tôi dọn đi ngay chiều nay, cô có bo thêm 500 tệ tiền thuê xe tải chở đồ ăn vặt của tôi không ?
Lâm Mạn Ngữ hóa đá năm giây. Theo kịch bản của cô
ta
,
tôi
phải
khóc
lóc giãy giụa thề sống c/h/ế/t vì tình yêu,
rồi
cô
ta
quất roi dằn mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nang-ca-man-lien-hon-voi-ong-trum-nghien-vo/chuong-4
Đằng
này
tôi
hào hứng như trúng Vietlott.
Cô ta run rẩy ném b/út Montblanc về phía tôi :
Ký lẹ lên rồi cút.
RẦM! Cánh cửa gỗ nguyên khối bị đạp tung, đập mạnh vào tường. Gió lạnh ùa vào mang theo sát khí nghẹt thở. Tưởng Đình Dạ đứng sừng sững ngoài cửa, áo măng tô còn dính mưa. Mắt chim ưng phóng thẳng vào tờ séc và đơn ly hôn trong tay tôi .
Lâm Mạn Ngữ tái mặt:
Sao... sao anh về sớm vậy ?
Anh không đáp, chỉ trừng tôi . Không khí đông cứng thành băng. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm bốc lên ngùn ngụt. Chắc chắn anh ta nghĩ tôi cấu kết với người ngoài phản bội. Nếu anh ta nổi điên, 10 triệu này tôi chỉ có nước mang xuống âm phủ đốt vàng mã xài dần.
Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn thượng thừa của cá mặn tự động kích hoạt, bật mode trà xanh tốc độ ánh sáng.
Xoẹt! Tôi vứt phăng séc và kẹo hồ lô, lao về phía Tưởng Đình Dạ như tên lửa. Bộp! Tôi trượt dài trên sàn, quỳ sụp ôm c/h/ặ/t đùi anh ta :
Chồng ơi, anh mà không về kịp là em bị con hồ ly tinh này bắt nạt tới nghẹt thở mất thôi.
Đám thuộc hạ ngơ ngác. Lâm Mạn Ngữ hóa đá. Tưởng Đình Dạ đang hừng hực lôi đình, bỗng bị cục bông ôm c/h/ặ/t đùi thì khựng lại .
Tôi ngẩng mặt còn dính mặt nạ bùn đen nhẻm, hai mắt ngấn lệ uất ức như nữ chính Quỳnh Dao, chỉ tay thẳng mặt Lâm Mạn Ngữ:
Cô ta dám đem 10 triệu tệ dơ bẩn tới sỉ nhục tình yêu son sắt vững như kiềng ba chân của em dành cho anh . Em đã gào vào mặt cô ta là dù mang 100 triệu hay một tỷ tới cũng không đổi được người chồng hoàn hảo của em.
Lâm Mạn Ngữ tức suýt hộc m/á/u:
Mày nói láo! Rõ ràng vừa nãy mày còn hỏi tao có hỗ trợ thêm tiền thuê xe tải không cơ mà.
Cô ngậm miệng lại cho tôi .
Tưởng Đình Dạ gầm lên như sấm. Lâm Mạn Ngữ câm bặt.
Tôi lén ngước lên, thấy vành tai vị trùm tàn bạo đang đỏ ửng bất thường. Gương mặt sát khí đã bay biến, thay vào đó là lúng túng, bối rối và đắc ý sướng rơn không giấu nổi. Anh ta đang bấn loạn: Cô ấy bảo tình yêu dành cho mình son sắt như trời biển, một tỷ cũng không đổi lấy mình . Trái t/i/m sắt đá như bị bàn tay mềm bóp nghẹn, đập liên hồi như trống trận.
Thôi xong, anh ta u mê thật rồi .
Anh cúi xuống gỡ tay tôi khỏi đùi, rồi bế thốc tôi lên kiểu công chúa. Đồ ngủ lông xù ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của tôi lọt thỏm trong l/ồ/ng n/g/ự/c vạm vỡ của anh ta .
Tưởng Đình Dạ lạnh lùng vứt lại cho Lâm Mạn Ngữ:
Về đi , lần sau còn dám xông vào nhà tôi dọa vợ tôi , tôi sẽ mang hàng nóng đến nói chuyện với cha cô.
Lâm Mạn Ngữ ôm mặt khóc chạy thục mạng.
Tưởng Đình Dạ bế tôi lên tầng hai. Về phòng, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống mép giường, vào phòng tắm lấy khăn ấm ra , tỉ mỉ lau sạch từng vệt mặt nạ bùn trên mặt tôi , nâng niu như sợ làm vỡ đồ gốm quý nghìn năm.
Những lời em nói dưới nhà là thật lòng sao ?
Tôi chớp mắt, bụng thầm gõ mõ: Lạy Phật, con nói dối giữ mạng thôi chứ con mê 10 triệu thấy mồ luôn. Ngoài mặt lại e thẹn cúi mặt, lý nhí ngọt ngào:
Thật mà, em không thèm tiền, em chỉ cần anh thôi. Lần sau lỡ ai mang tiền đến, anh cứ bảo họ đưa tiền cho em giữ hộ, còn người thì để anh tự tay giải quyết cho đỡ bẩn tay nhé.
Vừa nuốt trọn tiền bồi thường của tiểu tam, vừa được chồng dọn hiện trường hộ. Đời cá mặn của tôi sắp lên đỉnh cao nhân sinh mới rồi .
Sau vụ Lâm Mạn Ngữ, Tưởng Đình Dạ như mắc chứng hoang tưởng lo âu trầm trọng. Anh ta ám ảnh thế giới ngầm quá nguy hiểm với cô gái ngây thơ yếu đuối, một lòng say đắm yêu anh như tôi . Kẻ thù nhiều như sao , nếu chúng đ/á/n/h úp lúc anh vắng nhà, con sâu lười là tôi chắc chắn bị bắt sống mang đi hầm xương chưa kịp lật mình .
Thế là 6 giờ sáng, khung giờ linh thiêng mà tôi còn đang mơ bơi ngửa trong bể trà sữa trân châu, Tưởng Đình Dạ tàn nhẫn lôi tuột tôi khỏi chăn. Anh mặc đồ thể thao bó sát khoe múi cơ hoàn mỹ, ném cho tôi bộ đồ thể d/ụ/c rộng thùng thình:
Dậy đi , hôm nay bắt đầu học võ tự vệ.
Tôi ngồi rũ rượi, mắt nhắm tịt, đầu lắc lư như lật đật:
6 giờ là giờ âm binh lên đồ, cho em ngủ thêm năm tiếng đi mà.
Anh không phí lời, xách bổng cổ áo tôi như xách mèo lười, kéo tuột xuống tầng hầm cải tạo thành phòng tập võ rộng hàng trăm mét vuông. Bao cát, bia ngắm, v/ũ k/h/í lạnh sáng loáng.
Tưởng Đình Dạ khoanh tay đứng giữa phòng, nghiêm khắc như huấn luyện viên đặc nhiệm:
Bài đầu tiên: chạy. Đánh không lại thì ít nhất cũng phải có thể lực để bỏ chạy.
Tôi đảo mắt nhìn phòng rộng thênh thang:
Chạy sao ? Mười vòng á? Chạy xong chắc t/i/m em nhảy ra ngoài nằm phơi nắng luôn quá.
Bắt đầu ngay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.