Loading...

Cô Nàng Cá Mặn Liên Hôn Với Ông Trùm Nghiện Vợ
#7. Chương 7

Cô Nàng Cá Mặn Liên Hôn Với Ông Trùm Nghiện Vợ

#7. Chương 7


Báo lỗi

 

Còn Triệu Cuồng, ông trùm giang hồ phương Bắc khét tiếng, đang cầm chiếc quạt nan phe phẩy quạt mát cho cô gái nhỏ. Thấy anh đến, tôi vui vẻ vẫy cái xiên thịt:

Chồng đến đón em rồi à ? Nhanh thế, em có để phần anh hai cái càng tôm hùm đất siêu cay đấy.

Tưởng Đình Dạ và 300 thuộc hạ...

Khẩu Desert Eagle trên tay anh khẽ run, suýt tuột xuống đất. Gân xanh trên trán nảy lên tưng tưng.

Triệu Cuồng nhìn thấy Tưởng Đình Dạ như nhìn thấy Bồ Tát cứu tinh. Gã vứt phăng quạt nan, lao vội tới:

Tưởng Đình Dạ, tao xin mày, mau mang vợ mày về giùm tao đi . Từ lúc bị bắt tới đây, cô ấy chê ghế đau lưng, đòi ăn hải sản rồi kéo cả bang của tao ngồi khóc vì xem phim kìa.

Tôi bĩu môi:

Tôm hùm đất tôi tự quẹt thẻ trả tiền cơ mà. Keo kiệt.

Tưởng Đình Dạ hít sâu, nhắm tịt mắt ngăn mình không phát điên tại chỗ. Anh sải bước tới trước mặt tôi , vứt đồ trên tay cho thuộc hạ rồi cúi người bế bổng tôi lên. Động tác vừa mạnh bạo vừa mang theo trừng phạt, nhưng khi chạm vào eo tôi lại vô cùng cẩn trọng nâng niu.

Anh nhìn vệt sốt ớt đỏ ch/ót bên khóe môi tôi , nghiến răng:

Bị bắt cóc tống tiền mà em biến sào huyệt kẻ thù thành quán nhậu được luôn à ?

Tôi rụt cổ, chớp mắt tỏ vẻ vô tội, vùi đầu vào n/g/ự/c anh hít hà mùi tuyết t/ùng quen thuộc:

Tại em biết chắc chắn chồng yêu sẽ tới cứu em mà. Có anh bảo kê, đứa nào dám làm gì em chứ?

Một câu nịnh hót trúng ngay t/i/m đen, cơn giận ngút trời của Tưởng lão đại thoáng cái xẹp lép như bóng bay xì hơi . Vành tai anh lại đỏ rực lên.

Anh cởi áo măng tô bọc kín lấy tôi , giấu nhẹm tôi vào lòng, rồi quay sang nhìn Triệu Cuồng bằng ánh mắt sắc lẹm:

Chuyện hôm nay tạm dừng ở đây, nhưng tổn thất tinh thần của vợ tao, ngày mai mày liệu hồn bồi thường cho đủ.

Triệu Cuồng méo mặt, muốn khóc không ra nước mắt, chỉ biết gật lia lịa:

Rõ rõ, chuyển khoản ngay, mày làm ơn đem cô ấy đi nhanh giùm tao.

Vụ chạm trán kết thúc với việc tài khoản tôi nhận thêm 10 triệu tệ bồi thường tổn thất tinh thần, kèm danh tiếng vang danh khắp giang hồ: kẻ hủy diệt các vụ tống tiền bằng tôm hùm đất xào cay.

Nhưng tin tôi bình an trở về lại là đòn sấm sét giáng xuống đầu nhà họ Tô. Qua điều tra, tôi mới biết kẻ đứng sau tuồn lộ trình của tôi cho Triệu Cuồng chính là Tô Kiến Nghiệp và Lý Thu Nguyệt. Bọn họ muốn mượn tay Triệu Cuồng xóa sổ tôi , dọn đường đưa Tô Uyển Đình vào Tưởng gia thế chỗ.

Khi kế hoạch bại lộ, Tưởng Đình Dạ tung đòn trừng phạt kinh hoàng nhất. Chỉ trong 48 tiếng, ngân hàng đồng loạt phong tỏa tài khoản Tô Thị. Đối tác hủy hợp đồng hàng loạt. Cổ phiếu cắm đầu rớt giá không phanh. Chủ nợ xã hội đen vây kín biệt thự nhà họ Tô đòi nợ. Chưa đầy hai ngày, nhà họ Tô tuyên bố phá sản trắng tay.

Sáng hôm đó, tôi đang nằm ườn trên nệm thông minh của Đức giữa phòng khách, vừa nhai cherry nhập khẩu vừa lướt điện thoại thì ngoài cổng vang lên tiếng gào khóc ầm ĩ. Quản gia Trần vào báo:

Phu nhân, ba người nhà họ Tô đang quỳ rạp ngoài cổng, dập đầu xin gặp ngài.

Tôi nhai nốt quả cherry, thở dài:

Cho họ vào đi , đứng ngoài mưa lỡ cảm lạnh ngã ra đấy, lại bắt đền nhà mình thì phiền lắm.

5 phút sau , ba con người tơi tả, ướt sũng như chuột lột bước vào . Tô Kiến Nghiệp tóc bạc trắng, mặt già sụp cả chục tuổi. Lý Thu Nguyệt và Tô Uyển Đình quần áo xộc xệch bám đầy bùn đất, phấn son lem nhem bê bết, như ba con ma đói vừa trốn khỏi tầng địa ngục 18.

Vừa thấy tôi nằm ung dung trên đệm ấm, ăn cherry có người hầu hạ, Tô Uyển Đình phát điên lao lên định túm váy tôi :

Mày đồ khốn, là mày hại nhà tao phá sản!

Kích tách, hai vệ sĩ lên đạn chặn đứng cô ta . Tô Kiến Nghiệp quỳ sụp xuống, vừa đập đầu bôm bốp vừa khóc :

Mộc Mộc, con ơi, dù sao bố cũng là bố đẻ của con, m/á/u mủ ruột rà, xin con nói một tiếng bảo Tưởng tổng nương tay cho nhà ta một đường sống.

Bà mẹ kế cũng bò tới bám mép t/h/ả/m khóc ỷ ôi:

Ngày trước mẹ đối xử với con không tốt là mẹ sai, nhưng con không thể trơ mắt nhìn em gái con bị chủ nợ dồn đến đường cùng được .

Tôi nhấp ngụm trà hoa cúc, điềm nhiên nhìn ba người từng ép tôi sang Tưởng gia gánh họa. Nếu là nữ chính Bạch Liên Hoa, có lẽ đã mủi lòng tha thứ. Nếu là nữ cường, có lẽ đã tát mỗi người một cái nảy lửa. Nhưng xin nhắc lại , tôi là cá mặn. Đánh người thì mỏi tay, mắng người thì khô cổ, tốn nước bọt, tôi chẳng có hứng.

Đúng lúc đó, Tưởng Đình Dạ đi làm về, mặc sơ mi đen thêu hoa văn chìm, khí chất vương giả lạnh lẽo lấn át toàn bộ không gian.

Tô Uyển Đình lập tức đổi sắc mặt, lén kéo trễ cổ áo xé rách, bày vẻ quyến rũ đáng thương chớp mắt:

Tưởng tổng, ngài cứu em với. Chị gái em lạnh lùng vô tình, ngay cả bố đẻ cũng không tha, chỉ có ngài mới thấu hiểu nỗi oan ức của em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nang-ca-man-lien-hon-voi-ong-trum-nghien-vo/chuong-7

Tôi lập tức tung skill trà xanh cá mặn đỉnh cao. Tôi ngả người tựa vào l/ồ/ng n/g/ự/c Tưởng Đình Dạ sụt sịt:

Chồng ơi, bọn họ lại mắng em kìa. Họ còn c/h/ử/i anh là ác ma vô tình, c/h/ử/i em lấy anh sớm muộn cũng gặp họa sát thân .

Người Tưởng Đình Dạ căng cứng, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng lửa giận, tay ôm c/h/ặ/t vai tôi , nhẹ nhàng vỗ dọc sống lưng trấn an. Ánh mắt anh phóng về phía ba người nhà họ Tô đã thành đôi mắt T/ử Thần:

Bọn chúng dám há mõm nói vậy với em?

Tôi hít mũi, ngước mặt đẫm lệ giả tạo lên, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ tuyệt đối:

Nhưng em không bao giờ tin đâu . Chồng em cho em ăn đồ ngon, cho em ngủ nướng, sắm nệm xịn cho em nằm , anh là tốt nhất trần đời. Em không muốn nhìn thấy mặt bọn họ nữa đâu .

Trái t/i/m Tưởng Đình Dạ như bị rót mật ong nguyên chất. Người đàn ông cả đời bị gọi là ác ma, nay được vợ nhỏ ôm c/h/ặ/t ca ngợi là người dịu dàng tốt bụng nhất thế gian. Cảm giác thỏa mãn phổng mũi này còn vĩ đại hơn thâu tóm 10 dự án nghìn tỷ gộp lại .

Anh cúi xuống hôn chụt lên trán tôi :

Ngoan, vợ không khóc , có anh bảo kê không kẻ nào dám bắt nạt em.

Nói xong anh ngẩng lên lườm nhà họ Tô. Ánh mắt ôn nhu vừa rồi hóa thành hai lưỡi d/a/o băng:

Tưởng Tiêu!

Có thuộc hạ.

Lấy danh nghĩa Tưởng thị thu mua toàn bộ khoản nợ của Tô thị, tịch thu toàn bộ tài sản theo hợp đồng, lột sạch không chừa một đồng, tống cổ cả nhà bọn chúng cút khỏi thành phố vĩnh viễn. Từ nay nếu còn lảng vảng làm phiền Mộc Mộc, thanh trừng ngay.

Tô Kiến Nghiệp nghe xong liền trợn trắng mắt, sùi bọt mép ngất lịm. Bà mẹ kế rú lên ngã quỵ, ôm lấy chồng. Tô Uyển Đình mặt cắt không còn giọt m/á/u, bò rạp gào khóc xin tha, nhưng lập tức bị vệ sĩ bịt miệng kéo lê ra cửa như kéo bao tải rác.

Tiếng gào nhỏ dần rồi tắt hẳn, phòng khách khôi phục yên bình ấm áp.

Sau khi bọn họ bị tống cổ, Tưởng Đình Dạ lôi từ cặp ra đặt phịch tập tài liệu dày cộp trước mặt tôi :

Anh đã ký chuyển nhượng cho em 20% cổ phần Tưởng thị và toàn bộ bất động sản hợp pháp thu hồi từ tay Tô gia.

Tôi ngơ ngác:

Cho em á? Nhiều giấy thế này em lười đọc lười quản lắm.

Anh bật cười , xoa rối tóc tôi , giọng sủng nịnh đến tận xương:

Em không cần quản gì cả. Tiền cổ tức mỗi tháng tự động nhảy tinh tinh vào tài khoản. Việc duy nhất của em là ăn ngon, ngủ kỹ và quẹt thẻ tiêu tiền cho anh .

Tôi nhìn người đàn ông hoàn hảo trước mặt rồi nhìn tập tài liệu hàng chục nghìn tỷ trên đùi, thầm cảm thán. Trời đất ơi, làm cá mặn mà cũng có ngày thành đệ nhất phú bà quyền lực nhất thành phố sao ? Kiếp số may mắn này , tôi xin nằm thẳng cẳng hưởng thụ trọn đời.

Cuộc sống phú bà cá mặn trôi qua trong nhung lụa yên bình đến nhàm chán. Mỗi ngày chỉ ăn ngủ, cày phim và thỉnh thoảng mở app ngân hàng nhìn tiền cổ tức hàng chục tỷ chảy róc rách về tài khoản.

Cho đến một buổi chiều mưa thu rả rích, sự tò mò hiếm hoi của cá mặn đã đẩy tôi khám phá ra bí mật động trời.

Tôi chui vào thư phòng, nằm sofa làm rớt điện thoại lăn xuống gầm bàn anh . Tôi cúi lom khom bò xuống nhặt thì chạm vào két sắt mini khóa vân tay và mật mã sáu số . Tò mò, tôi bấm thử ngày sinh của mình . Tách. Ổ khóa bật mở.

Trong két không phải tài liệu cơ mật hay kim cương mà là hộp bánh quy bằng thiếc cũ kỹ rỉ sét. Trong hộp chỉ có tấm ảnh thẻ của tôi năm 17 tuổi, vỏ giấy gói bánh bao nhân thịt xá xíu đã mờ chữ và mẩu giấy ố vàng. Nét chữ cứng cáp quen thuộc:

Ngày 15 tháng 10 năm ấy , trong con hẻm tối tăm sau Trường Nhất Trung, một con mèo nhỏ đã ném cho tôi nửa cái bánh bao thịt xá xíu rồi dõng dạc bảo: "Ăn đi cho có sức mà sống tiếp. Tôi nhất định sẽ sống sót và sẽ trở thành kẻ mạnh nhất quay lại tìm em."

Ký ức ùa về. Năm 17 tuổi, sau khi mẹ mất, tôi từng bắt gặp thiếu niên gục ngã đầy vết c/h/é/m bê bết m/á/u trong hẻm vắng sau trường. Thấy cậu ta sắp lả vì đói, tôi thuận tay bẻ nửa cái bánh bao ném qua rồi bỏ đi thẳng. Tôi thậm chí chẳng nhìn rõ mặt cậu ta .

Thì ra thiếu niên bầm dập ấy chính là Tưởng Đình Dạ. Còn khoản nợ 150 triệu tệ của Tô gia vốn đã tồn tại từ lâu. Anh chỉ âm thầm gom mua lại số nợ đó rồi tiện nước đẩy thuyền ép liên hôn để đường hoàng đưa tôi về bên mình .

Cạch. Cửa thư phòng mở ra . Tưởng Đình Dạ đứng sững ở cửa, thấy hộp thiếc rỉ sét trong tay tôi . Lần đầu tiên vẻ bình tĩnh trên mặt vị trùm khét tiếng biến mất sạch. Bầu không khí tĩnh lặng nghẹt thở. Anh chầm chậm bước tới, giọng khàn đi vì căng thẳng:

Em... em nhìn thấy hết rồi sao ?

Tôi giơ ảnh thẻ lên vẫy vẫy:

Cái ảnh thẻ này chụp xấu mù mắt, thế mà anh cũng lén giữ làm gì?

Anh im lặng rồi ngồi xổm trước mặt tôi , ngước lên. Anh biết cách anh tiếp cận và ép em cưới năm đó là thủ đoạn đê hèn không tốt đẹp gì.

Vậy là chương 7 của Cô Nàng Cá Mặn Liên Hôn Với Ông Trùm Nghiện Vợ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo