Loading...
Anh chỉ sợ, anh sợ nếu anh theo đuổi em từng bước nhẹ nhàng như bao người , em lười biếng sẽ gạt đi vì chê chuyện yêu đương quá phiền phức mệt mỏi. Nếu bây giờ em giận anh , anh hứa sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào ép em ở lại nữa.
Người đàn ông quyền lực nghiêng trời lệch đất, hô mưa gọi gió ngoài kia , lúc này lại đang ngước nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt, lo sợ bị vứt bỏ hệt như một chú cún lớn tội nghiệp.
Tôi nhìn anh rồi bật cười khúc khích:
Bỏ nhà đi bụi tốn calo lắm anh ơi. Nào là phải tự đi thu dọn hành lý, phải chen chúc bắt taxi rồi lóc cóc đi tìm mua nhà mới tự dọn dẹp. Eo ơi, em nghe thôi đã thấy mệt mỏi rã rời rồi .
Tưởng Đình Dạ sững sờ, hai mắt mở to:
Mộc Mộc, em nói vậy là em thật sự không bỏ đi ?
Tôi vươn tay vòng qua cổ anh , ôm lấy:
Có tiền thì mua trà sữa ở góc phố nào cũng có , nhưng để tìm được một người si tình cất giữ nửa cái vỏ bánh bao thịt xá xíu suốt bảy năm ròng rã thì chắc đào hết cái thành phố này cũng không ra người thứ hai. Em ở lại là vì anh , anh hiểu chưa đồ ngốc. Nhưng mà giao kèo trước , chuyện ngày ba bữa sơn hào hải vị ngon lành và máy lạnh trong phòng luôn phải duy trì ở mức 18 độ thì vẫn phải giữ nguyên y như cũ đấy nhé.
Tưởng Đình Dạ khựng lại vài giây, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng vì hạnh phúc, rồi anh vươn tay siết c/h/ặ/t tôi vào lòng. Nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống, sau đó không còn là một màn kịch diễn xuất để qua mắt thiên hạ nữa, mà là câu trả lời ngọt ngào nhất của cả hai.
Anh hôn rất vội, rất gấp, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi là tôi sẽ đổi ý, sẽ lại chui vào chăn ngủ quên mất anh . Tôi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, phải bám c/h/ặ/t lấy vai anh mới không ngã xuống. Đến khi anh buông ra , trán anh tựa vào trán tôi , hơi thở vẫn còn hổn hển:
Mộc Mộc, em nói lại lần nữa đi . Em ở lại là vì anh ?
Tôi lườm anh , thở hổn hển, cố tỏ ra chảnh chọe:
Nói một lần thôi. Nghe không rõ thì thôi, em lười nhắc lại lắm.
Nghe rõ rồi .
Anh cười rộ lên, tiếng cười trầm thấp rung cả l/ồ/ng n/g/ự/c, rồi bế thốc tôi lên, xoay một vòng giữa thư phòng:
Nghe rõ đến mức muốn khắc vào t/i/m luôn rồi .
Tôi bị xoay đến ch/óng mặt, đ/ấ/m nhẹ vào n/g/ự/c anh :
Thả em xuống, ch/óng mặt quá, em muốn nôn hết tôm hùm đất hôm qua ra rồi này .
Anh lập tức ngoan ngoãn đặt tôi xuống sofa, còn ân cần lấy gối kê sau lưng, rót cho tôi ly nước ấm, động tác thuần thục như đã làm cả trăm lần . Nhìn người đàn ông từng khiến cả giang hồ nghe tên đã run sợ giờ đang ngồi xổm dưới chân tôi , cẩn t/h/ậ/n xoa bóp cổ chân vì sợ tôi mỏi, tôi bỗng thấy lòng mình mềm nhũn ra một cách lạ lùng.
Hóa ra không phải anh ép tôi ở lại . Hóa ra từ năm 17 tuổi ấy , anh đã tự nguyện làm t/ù binh của con cá mặn này rồi . Tôi ném cho anh nửa cái bánh bao, anh trả lại cho tôi cả một đời cơm no áo ấm, ngủ ngon không lo nghĩ.
Đúng là món hời nhất trong đời tôi .
NGOẠI TRUYỆN
Ngày 12 tháng 5, mấy thằng đàn em thân tín vây quanh hỏi tôi bí kíp cách dỗ vợ giận.
Tôi nhả một hơi khói, nhạt nhẽo bảo:
Đơn giản, ném hết tiền
đi
mua cái nệm nào êm nhất thế giới, order một ly
trà
sữa kem cheese full topping
rồi
kéo rèm dập đèn để cô
ấy
ngủ đẫy giấc. Chân lý cốt lõi là tuyệt đối đừng bao giờ dại dột đ/á/n/h thức một con cá mặn đang say ngủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-nang-ca-man-lien-hon-voi-ong-trum-nghien-vo/chuong-8
Đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau :
Chỉ vậy thôi ạ? Không cần tặng kim cương, siêu xe, không cần quỳ gối tặng hoa sao ?
Tôi liếc bọn chúng một cái đầy khinh bỉ:
Vợ tao khác. Kim cương thì cứng, nằm cấn lưng. Siêu xe thì ồn, làm cô ấy mất ngủ. Hoa thì phải cắm, tốn công. Vợ tao chỉ cần một chỗ ngủ ngon, một bụng ăn no, và một thằng chồng không bao giờ làm phiền giấc ngủ của cô ấy . Hiểu chưa ?
Đám đàn em gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ghi chép lia lịa vào điện thoại như ghi bí kíp võ công thất truyền.
Trong phòng ngủ, Tô Mộc Mộc đang nằm ườn trên chiếc nệm nước sưởi ấm 2 triệu tệ, một tay ôm gối ôm củ cà rốt, một tay ôm ly trà sữa, vừa xem phim vừa lẩm bẩm:
Chồng ơi, phim này nam chính lại bắt đầu ngược nữ chính rồi , tức quá, anh bật điều hòa lạnh thêm một độ cho em hạ hỏa đi .
Tôi lập tức đứng dậy chỉnh điều hòa, tiện tay đút cho cô ấy một quả cherry đã bóc vỏ sẵn:
Lạnh rồi đấy, ăn đi , đừng tức, tức là mất ngủ.
Cô ấy hài lòng gật đầu, rúc sâu vào chăn:
Chồng là tốt nhất.
Đấy, dỗ vợ khó ở chỗ nào? Chỉ cần vợ muốn nằm , mình liền biến thành cái giường. Vợ muốn ăn, mình liền biến thành đầu bếp. Vợ muốn ngủ, mình liền biến thành người canh giấc.
Đời này , Tưởng Đình Dạ tôi nguyện làm cái giường êm nhất, cái chăn ấm nhất, và cái gối ôm trung thành nhất của một mình Tô Mộc Mộc.
Ngày 20 tháng 5 năm sau , Mộc Mộc sinh đôi một trai một gái, mẹ tròn con vuông.
Tôi đứng ngoài phòng sinh, tay siết c/h/ặ/t đến mức móng tay đ/â/m rách lòng bàn tay, m/á/u chảy mà không biết đau. Suốt 28 năm lăn lộn giang hồ, đối mặt với hàng trăm họng s/ú/n/g đen ngòm tôi chưa từng run. Vậy mà hôm nay, nghe tiếng cô ấy kêu đau trong phòng sinh, hai chân tôi run đến mức suýt quỳ sụp xuống.
Bác sĩ bế hai đứa nhỏ đỏ hỏn ra , cười nói :
Chúc mừng Tưởng tổng, một trai một gái, long phượng song toàn .
Tôi không thèm nhìn con, lao thẳng vào phòng, nắm c/h/ặ/t lấy tay cô ấy . Cô ấy mồ hôi ướt đẫm trán, tóc bết lại , mặt trắng bệch, nhưng vừa thấy tôi đã mỉm cười yếu ớt.
Câu đầu tiên cô ấy thốt lên sau khi tỉnh lại sau cơn sinh nở nhọc nhằn là:
Ôi trời ơi, từ nay em tuyên bố em sẽ nằm yên bất động ở cữ trên giường tròn đúng một tháng, ai gọi cũng không dậy.
Tôi nhìn cô vợ nhỏ vừa buồn cười vừa xót xa tận tâm can, cúi xuống hôn lên trán cô ấy , hôn lên bàn tay còn đang run rẩy của cô ấy :
Ừ, nằm đi , một tháng không đủ thì hai tháng, ba tháng. Em muốn nằm bao lâu cũng được . Con để anh trông, việc nhà để anh lo, em chỉ cần ngủ thôi.
Cô ấy chớp chớp mắt, rúc vào lòng tôi , giọng ngái ngủ:
Chồng ơi, vậy anh hát ru em ngủ đi . Hát dở cũng được , miễn là đừng bắt em dậy.
Tôi , Tưởng Đình Dạ, trùm giang hồ khiến người ta nghe tên đã mất mật, giờ đây ngồi bên giường, vụng về hát ru vợ ngủ bằng giọng hát ngang phè phè, còn hai đứa con sinh đôi nằm trong nôi bên cạnh cũng đang ngáp ngắn ngáp dài.
Cả cuộc đời giông bão này của Tưởng Đình Dạ tôi , nguyện vọng duy nhất chỉ là muốn cô ấy mãi mãi được ngủ yên giấc, được ăn no bụng và vĩnh viễn không bao giờ phải lo lắng sợ hãi bất cứ thế lực nào trên cõi đời này nữa.
Bởi vì cô ấy là cá mặn của tôi , mà cá mặn thì chỉ hợp để nằm trong vòng tay của tôi , hưởng phúc cả đời.
HOÀN VĂN.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.