Loading...
Tôi thương anh đến mức sẵn lòng cố gắng hết sức để thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.
“Thật ra bác vốn không muốn tìm cháu sớm như vậy , dù sao đàn ông trẻ tuổi có trải qua vài mối tình cũng chẳng ảnh hưởng gì,” giọng mẹ Lục vẫn giữ vẻ mềm mỏng.
“ Nhưng gần đây nó liên tục đòi bằng được phải cưới cháu, khiến bác thực sự chẳng biết xử lý thế nào… nên mới buộc lòng đến đây trò chuyện với cháu.”
“Bác cũng đã tìm hiểu sơ qua, gia cảnh cháu không có gì nổi trội, bố mẹ chỉ kinh doanh một tiệm lẩu nhỏ. Bản thân cháu thực ra khá tốt , có điều…”
Bà dừng lời giữa chừng, nhưng ánh mắt đã bộc lộ rõ sự xem thường.
Ngay lúc ấy , tôi hiểu rằng người phụ nữ đang ngồi trước mặt đại diện cho cả gia đình Lục Tri Hằng, và họ không những coi nhẹ tôi mà còn chẳng đặt bố mẹ tôi vào mắt.
Vì yêu Lục Tri Hằng, tôi có thể nhẫn nhịn ánh nhìn khinh bạc của người nhà anh , chịu đựng sự thiếu thiện cảm từ bố mẹ anh .
Thế nhưng bố mẹ tôi có lỗi gì?
Họ vốn chỉ là những con người lao động hiền lành, thật thà.
Lẽ nào chỉ bởi con gái muốn theo đuổi tình yêu mà họ phải gánh chịu những lời x/úc p/hạ/m như thế?
Họ có thể xem thường tôi , nhưng tuyệt đối không được hạ thấp bố mẹ tôi .
“Có điều gì ạ?” Tôi ngước lên nhìn thẳng mẹ Lục: “Là cháu không đủ tư cách làm vợ con trai bác, đúng không ? Nhưng bác Lục à , gia đình cháu luôn sống rất hạnh phúc, bố mẹ đã dốc hết khả năng để nuôi dạy và giúp đỡ cháu. Bác thật sự không cần nói những điều như vậy .”
Giọng tôi hơi run, nhưng tôi vẫn nỗ lực bảo vệ lòng tự trọng của bản thân .
Mẹ Lục mỉm cười nhàn nhạt: “Cháu Bạch, đừng xúc động quá, có lẽ vừa rồi bác lựa lời chưa phù hợp.”
Đúng lúc ấy , bà lấy một tờ séc đặt xuống trước mặt tôi .
“Cháu cứ nhận năm triệu này , xem như chút bồi thường cho ba năm tuổi trẻ đã dành cho nó. Dù gì thì Tri Hằng cũng thật lòng có tình cảm với cháu.”
“Cháu không cần đâu , cháu sẽ chấm dứt quan hệ với Lục Tri Hằng.” Tôi bật đứng dậy, nói thẳng: “Số tiền ấy bác cứ giữ để chuẩn bị cuộc hôn nhân liên kết gia tộc cho anh ấy .”
Nụ cười trên mặt mẹ Lục lập tức đông cứng, dường như bà không lường trước tôi lại phản ứng quyết liệt đến vậy .
Tôi chẳng ngoảnh lại , lập tức quay lưng bỏ đi .
Sau lần ấy , chính tôi là người chủ động yêu cầu Lục Tri Hằng chia tay.
Anh nhất quyết không chấp nhận, vì thế tôi đành giả vờ đã phải lòng một người đàn ông khác.
Tôi nắm lấy bàn tay anh họ, nhìn Lục Tri Hằng nói : “Lục Tri Hằng, em đã nhờ thầy xem số rồi , anh với em khắc mệnh nhau . Nếu còn tiếp tục yêu đương, không chỉ tiền bạc tiêu tan mà gia đình cũng dễ gặp tai họa. Chúng ta dừng lại đi .”
Hôm đó Lục Tri Hằng đã van nài tôi rất lâu, lâu đến mức tôi chẳng còn nhớ nổi.
Thậm chí
anh
còn quỳ xuống, cầu xin
tôi
đừng bỏ rơi
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-duong-tai-loc/chuong-2
Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn lạnh lùng quay lưng bước đi .
“Nói chung là mẹ anh ấy từng đưa tôi năm triệu, bảo tôi tránh xa con trai bà.”
Tôi lầm bầm giữa cơn say, dùng một câu ngắn gọn kể lại tất cả, sau đó chẳng chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi .
Khi mở mắt vào sáng hôm sau , tôi đã nằm trong nhà mình .
Nghĩ lại , có lẽ Tiểu Mỹ là người đưa tôi về, dù sao chúng tôi cũng khá thân thiết.
Rồi tôi nhớ đến cảnh tượng mình say khướt đêm trước , may mắn là hình như chưa làm ra chuyện gì quá mất mặt.
Cùng lắm chỉ ôm Tiểu Mỹ mè nheo một trận mà thôi.
Tôi đưa tay day day hai bên thái dương đang âm ỉ đau, nắng sớm lọt qua khoảng hở rèm cửa, chiếu thẳng lên con thỏ bằng gỗ đặt cạnh đầu giường.
Đây là món đồ Lục Tri Hằng từng tự tay chạm khắc tặng tôi , khi ấy anh nói con thỏ rất giống tôi , vừa mềm mại vừa dễ dỗi hờn.
Giống như mọi buổi sáng, tôi khẽ vỗ đầu chú thỏ, coi như chào nó một tiếng.
Sau đó tôi lấy điện thoại, định chuyển cho Tiểu Mỹ chút tiền cảm ơn vì đã giúp mình về nhà.
Vừa mở màn hình, tôi quả nhiên thấy Tiểu Mỹ gửi tới cả một loạt dấu hỏi chấm.
Tôi hơi sửng sốt: “Có chuyện gì thế?”
Cam Không Chua
Tiểu Mỹ bên kia lập tức trả lời, lời lẽ vô cùng ngắn gọn: “Tối qua người đưa cậu về là anh ấy .”
“Chính tổng giám đốc đã chở cậu về nhà đêm qua.”
Mấy chữ ấy chẳng khác nào sấm sét đ/á/n/h thẳng xuống đầu tôi .
Tôi vội nhắn trả: “Cậu với tổng giám đốc có quan hệ gì vậy hả???”
Tôi nhìn chòng chọc màn hình, đầu ngón tay lạnh ngắt, những mảnh ký ức lẫn lộn trong men rượu tối qua dần dần kết nối thành hình.
Mọi manh mối đều dẫn về duy nhất một cái tên — Lục Tri Hằng!
Thảo nào, thảo nào vị tổng giám đốc ấy cứ cố tình truy hỏi chuyện tình cảm của tôi .
Bởi hóa ra anh chính là nhân vật nam trong câu chuyện ấy !
Tôi cảm giác toàn thân mềm nhũn, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Làm thế nào bây giờ, nếu bạn trai cũ lại trở thành tổng giám đốc nơi tôi làm việc, liệu những ngày sắp tới tôi còn sống yên ổn được không ?!
Chú thỏ gỗ đặt cạnh giường vẫn nằm im lìm — món quà anh tự tay khắc năm xưa — giờ đây lại như đang trách móc tôi vì đã quá nhẫn tâm cắt đứt tình cảm trước kia .
Đáng ghét thật! Nếu biết trước sẽ thành ra như vậy , hồi ấy tôi đã chẳng tuyệt tình đến thế!
Ngay lúc đó điện thoại lại rung lên, lần này là thông báo từ bộ phận nhân sự: “Bạch Oánh, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ được chuyển sang văn phòng tổng giám đốc để hỗ trợ công tác, nội dung cụ thể ngày mai trao đổi trực tiếp với Tổng giám đốc Lục.”
“Hỗ trợ công tác” ư? Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ, đưa tay lau khóe mắt, trong đầu bất chợt hiện lên một suy nghĩ: Chẳng lẽ Lục Tri Hằng chuẩn bị trả thù tôi thật rồi ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.