Loading...
Tôi nắm c/h/ặ/t mép chăn, ngượng ngập gật đầu.
Hai chúng tôi ngồi trong bầu không khí vô cùng khó xử hơn mười phút, mãi sau mẹ tôi mới quay trở lại .
Bà lịch sự trò chuyện đôi câu rồi tiễn Lục Tri Hằng đi . Còn tôi vẫn chưa hết kinh ngạc — Lục Tri Hằng thực sự đã tới tận nhà tôi ư?
C/h/ế/t rồi , liệu anh có trông thấy con thỏ gỗ kia không nhỉ? Nhưng thôi, cũng chẳng còn quan trọng, dù sao trong bữa tiệc cuối năm tôi còn ngang nhiên thổ lộ tình cảm với anh cơ mà.
Hừ, mất mặt thì đành chịu mất mặt, giờ giữa hai người vốn cũng chẳng còn cơ hội quay lại nữa.
Tôi vẫn đang mải mê với mớ suy nghĩ rối rắm, hoàn toàn không hay biết lúc nãy mẹ mình đã nhiệt tình mời Lục Tri Hằng đến nhà dùng cơm cuối tuần.
Và anh — vậy mà đã nhận lời!
Đến ngày cuối tuần, tôi dậy từ sớm, mang theo túi trái cây cùng ít bánh kẹo mua biếu bố mẹ , vui vẻ trở về nhà.
Tôi cứ nghĩ bố mẹ hẳn đã chuẩn bị một bàn thức ăn đầy ắp chờ con gái, nên trên đường còn phấn khích ngân nga vài câu hát.
Kể từ khi chuyển sang làm việc ở văn phòng tổng giám đốc, chuỗi ngày lo âu cuối cùng cũng tạm yên. Được trở về nhà nghỉ ngơi bên bố mẹ quả thật chẳng gì sánh bằng.
Tôi bước lên tầng, vừa mở cửa đã thấy Lục Tri Hằng ngồi ngay trên ghế sofa phòng khách, vui vẻ trò chuyện với bố mẹ tôi .
Trái t/i/m tôi đ/á/n/h thịch một tiếng, hai chân lập tức đứng khựng tại ngưỡng cửa.
Trên bàn tiếp khách còn chất đầy đủ loại quà tặng sức khỏe và thực phẩm bồi dưỡng.
“Ông nó ơi! Mau vào bếp lo đồ ăn đi ! Hôm nay phải cho Tổng giám đốc Lục nếm thử tay nghề của ông đấy nhé!” Mẹ tôi vừa nói vừa vỗ vai bố.
Bố tôi cười tươi rói, đứng dậy định vào bếp, đến lúc ấy mới chú ý thấy tôi đang đứng bất động ở cửa.
“Oánh Oánh? Cuối cùng con gái cũng về rồi à ! Sao cứ đứng đó không vào ? Sếp con đến chơi nhà đấy, người tốt thế này con phải biết trân trọng nghe chưa !”
“Tại sao anh lại tới đây?” Tôi run giọng, hướng ánh nhìn về phía Lục Tri Hằng đang điềm nhiên ngồi trong phòng khách.
Câu hỏi vừa bật ra , bầu không khí trong nhà lập tức trở nên căng thẳng.
Cam Không Chua
Chiếc khăn mẹ tôi đang cầm bỗng dừng giữa không trung, bố cũng tắt nụ cười , ngại ngùng nhìn hai chúng tôi .
“Oánh Oánh, sao con lại dùng giọng ấy nói với cấp trên ?” Mẹ tôi trách nhẹ: “Nếu hôm đó không nhờ Tổng giám đốc Lục phát hiện con ngất trong nhà, chẳng biết bây giờ mọi chuyện đã ra sao !”
“Không có gì đâu bác.” Lục Tri Hằng dịu giọng trấn an mẹ tôi .
Sau đó anh quay sang phía tôi : “ Tôi chỉ ghé thăm hai bác một chút.”
Tôi cố hít sâu để giữ bình tĩnh, rồi nói với Lục Tri Hằng: “Anh theo tôi ra ngoài một lát.”
Lục Tri Hằng hướng bố
mẹ
tôi
mỉm
cười
,
rồi
đứng
lên
đi
theo
tôi
xuống
dưới
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-duong-tai-loc/chuong-4
“Rốt cuộc anh đang định làm gì vậy !?” Tôi nắm c/h/ặ/t hai bàn tay: “Rõ ràng anh biết bố mẹ tôi chỉ nghĩ anh là cấp trên của tôi , họ hoàn toàn chẳng hay biết chuyện tình cảm trước kia giữa chúng ta …”
“Bây giờ anh đột nhiên tìm đến tận nhà, còn mang bao nhiêu quà cáp, anh muốn bố mẹ tôi hiểu lầm anh quan tâm tôi đặc biệt, hay định từng bước để họ phát hiện quan hệ năm xưa?”
Bố mẹ tôi đều là người dân bình thường, nếu họ phát hiện Lục Tri Hằng chính là bạn trai cũ của con gái, rồi biết cả chuyện chia tay lẫn tờ séc năm triệu năm ấy , chắc chắn sẽ lo lắng không yên.
Lục Tri Hằng nhìn tôi một hồi rồi đột nhiên bật cười : “Bạch Oánh, sao em phải hoảng hốt như vậy ? Em sợ bố mẹ phát hiện chuyện giữa hai chúng ta trước đây đến thế à ?”
“Em cứ an tâm, anh chỉ không muốn từ chối lòng tốt của bố mẹ em thôi. Dù sao hai bác cũng nhiệt tình mời anh đến vậy .”
Tôi vừa định mở miệng phản bác.
“Oánh Oánh! Tổng giám đốc Lục! Hai đứa trò chuyện xong chưa ? Thức ăn sắp chuẩn bị xong rồi , mau lên ăn đi !” Mẹ tôi gọi vọng xuống từ trên tầng, giọng vô cùng hồ hởi, rõ ràng vẫn đang vui vì chiếc khăn choàng cổ vừa được tặng.
“Lên nhà dùng bữa trước đã .” Lục Tri Hằng bình thản quay về phía cầu thang: “Chậm nữa đồ ăn sẽ nguội.”
Tôi : …
Chỉ đành vội vã bước theo phía sau .
Trong bữa cơm, mẹ tôi liên tục gắp thức ăn vào bát Lục Tri Hằng, miệng không ngừng căn dặn: “Con cứ ăn nhiều vào , người làm giám đốc hẳn bận rộn lắm, chắc hiếm khi được ăn uống t/ử tế.”
Bố tôi lại nhiệt tình mời anh uống rượu, từ việc kinh doanh đến chuyện gia đình đều hỏi han đủ cả. Lục Tri Hằng đối đáp rất khéo léo, còn tranh thủ khen bố tôi vài câu, khiến ông vui đến mức mặt mày sáng rỡ, liên tục uống thêm mấy chén.
Tôi chỉ biết cúi đầu ăn cơm, hầu như không chen lời, nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy ánh nhìn của Lục Tri Hằng lặng lẽ lướt về phía mình .
Dùng bữa xong, Lục Tri Hằng còn nhất quyết vào bếp phụ bố tôi dọn rửa chén đĩa.
Bố tôi càng thêm hài lòng, bởi ông luôn ủng hộ đàn ông biết chia sẻ việc nhà, mà những người chủ động làm điều ấy lại chẳng nhiều.
“Này, Tiểu Lục,” tôi nghe bố mình đã đổi cách xưng hô từ “Tổng giám đốc Lục” sang “Tiểu Lục”, rồi ông hỏi tiếp: “Tại sao trên tay con lại có vết sẹo lớn thế kia ?”
Lục Tri Hằng đáp rất nhẹ nhàng: “Không có gì nghiêm trọng đâu chú, trước kia con gặp chút va chạm xe cộ, giờ đã lành hẳn rồi .”
“Ôi chao, thanh niên bây giờ lái xe phải chú ý an toàn hơn mới được …”
“Tuần này cùng tôi tới Nam Xuyên một chuyến,” Lục Tri Hằng không ngẩng mặt, thản nhiên thông báo: “Có lẽ sẽ ở lại chừng một tuần.”
Nam Xuyên sao , đó chính là thành phố tôi gặp Lục Tri Hằng lần đầu, cũng là nơi hai chúng tôi trải qua quãng đời sinh viên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.