Loading...
Tên này từ bé đã luôn tìm cách hơn thua với Lục Tri Hằng.
Hắn đảo mắt đ/á/n/h giá tôi từ trên xuống dưới , giọng điệu châm chọc: “Cô là người yêu của Tri Hằng đấy à ? Mặc bộ váy luộm thuộm thế này mà cũng dám bước vào nơi sang trọng như vậy sao ?”
Đám người đi cùng lập tức phụ họa: “Nghe bảo nhà cô mở tiệm lẩu phải không ? Hèn chi trên người cứ phảng phất mùi dầu mỡ, đúng là chẳng hợp chút nào với chỗ này .”
Tôi siết c/h/ặ/t mép váy, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt, cố đè nén lửa giận rồi đáp trả: “Gia đình tôi kinh doanh lẩu thì có vấn đề gì? Chuyện ấy liên quan gì đến các người ?”
Chu Minh Vũ nhếch mép cười khinh, vươn tay định vuốt tóc tôi , tôi lập tức nghiêng người tránh đi : “Cô còn dám tránh tôi sao ? Lục Tri Hằng chỉ đang ham của lạ thôi, một khi hết hứng thì trước sau gì cũng đá cô. Hạng người như cô vốn chẳng đủ tư cách đứng bên cạnh cậu ấy .”
Bị người ta công khai chà đạp ngay giữa buổi tiệc đông người , tôi suýt nữa không ngăn được nước mắt, nhưng từ trước đến nay tôi đâu phải người dễ dàng chịu khuất phục.
Vì vậy tôi đã một mình lớn tiếng đuổi cả ba tên ấy biến đi .
Có lẽ Chu Minh Vũ chẳng ngờ khả năng cãi nhau của tôi lại lợi hại như thế, nhưng trong một buổi tiệc nhiều nhân vật có địa vị, hắn cũng chẳng tiện làm ầm ĩ quá lâu, cuối cùng chỉ buông vài lời khó nghe rồi hậm hực rời khỏi.
Tôi bước ra khỏi sảnh, tựa người vào một góc gần cầu thang, rốt cuộc vẫn không nén được nước mắt. Nhưng tôi chỉ dám khóc trong im lặng, bởi sợ Lục Tri Hằng trở lại trông thấy sẽ lo lắng.
Hôm ấy anh mất rất lâu mới tìm ra tôi , nhưng khi anh xuất hiện, tôi đã lau sạch nước mắt, mỉm cười bảo: “Em chỉ đi loanh quanh xem một chút thôi.”
Anh không gặng hỏi thêm, chỉ cầm tay đưa tôi đến bàn bánh ngọt, còn vui vẻ nói : “Lần sau anh sẽ không để em gặp bọn họ nữa, tránh cho em cảm thấy mất hứng.”
“Em đang mải nghĩ gì vậy ?”
Giọng Lục Tri Hằng khiến tôi bừng tỉnh khỏi ký ức. Tôi ngẩng lên, mới nhận ra anh đã chuẩn bị xong mọi thứ, đang hướng về tôi nói : “Xe đã chờ dưới sảnh rồi , bộ đầm lần trước em mặc thử chắc vẫn vừa người .”
Khi chúng tôi đến địa điểm tổ chức tiệc tối, những chùm đèn pha lê vẫn sáng lấp lánh, khách mời vẫn ăn diện sang trọng như trong trí nhớ. Tôi vừa cùng Lục Tri Hằng bước vào đã nhận ra Chu Minh Vũ đang đứng cách đó không xa.
Hắn có vẻ phát tướng hơn hồi trước , một tay cầm ly rượu vang sủi bọt, đang trò chuyện với người bên cạnh. Vừa liếc thấy tôi , hắn khựng lại giây lát rồi lập tức tiến tới, khóe môi mang theo nụ cười giễu cợt.
“Ồ, đây chẳng phải tiểu thư Bạch sao ?”
Chu Minh Vũ cố tình cất cao giọng để mọi người xung quanh đều nghe thấy: “Lâu năm không gặp, chẳng ngờ cô cũng có thể bước chân vào nơi này cơ đấy? Không phải lại bám theo Tri Hằng để được vào chứ?”
Những vị khách gần đó lập tức tò mò
quay
sang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-duong-tai-loc/chuong-6
Tôi nắm c/h/ặ/t bàn tay, đang định đáp trả thì Lục Tri Hằng đã tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt tôi , ánh nhìn lạnh ngắt hướng thẳng về Chu Minh Vũ:
“Chu Minh Vũ, từng ấy năm trôi qua mà cậu vẫn chẳng học được chút phép lịch sự nào.”
Chu Minh Vũ thoáng sửng sốt, rõ ràng không nghĩ Lục Tri Hằng sẽ công khai bênh vực tôi như vậy :
“Tri Hằng, cậu làm sao thế? Chẳng lẽ cậu quên hồi ấy cô ta đã ruồng bỏ cậu kiểu gì rồi ? Nếu không phải vì con bé này thì cậu đâu đến nỗi—”
“Chẳng liên quan gì đến cậu ,” Lục Tri Hằng điềm tĩnh ngắt lời hắn : “Chuyện riêng của tôi , người tôi muốn bảo vệ, không cần cậu nhúng tay.”
Nụ cười châm biếm trên mặt Chu Minh Vũ còn chưa kịp tắt, sau khi nghe những lời ấy , hắn đứng sững vài giây rồi bật cười khinh bỉ:
“Tri Hằng, vậy mà cậu vẫn ra sức che chở cô ta à ? Hồi ấy chẳng phải chính cô ta tìm mọi cách trèo vào nhà giàu sao …”
Hai tiếng “trèo cao” vừa thoát khỏi miệng hắn , ánh mắt Lục Tri Hằng lập tức trở nên rét buốt.
“Chu Minh Vũ.”
Giọng anh lạnh lẽo đến mức chẳng còn chút cảm xúc, mỗi lời nói đều mang theo sức ép nặng nề: “Hình như cậu quên mất rồi , dự án bất động sản Đông Thành mà nhà cậu giành được năm ngoái là nhờ nguồn vốn của ai? Mới tháng trước bố cậu còn đích thân gọi cho tôi , mong tập đoàn Lục thị tiếp tục đầu tư để cứu công ty khỏi khó khăn.”
Anh hơi cúi người , nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần tái mét của Chu Minh Vũ, giọng càng trở nên lạnh hơn:
“Từ giờ trở đi , tập đoàn Lục thị sẽ thu hồi tất cả vốn đầu tư trong những dự án có liên quan đến gia đình họ Chu.”
“Cậu bị điên rồi sao ?!”
Chu Minh Vũ lập tức tỉnh rượu quá nửa, chiếc ly trên tay rơi xuống sàn đ/á/n/h choang, rượu b/ắ/n ra khắp nơi.
Hắn hùng hổ lao về phía trước , nắm c/h/ặ/t cổ áo vest của Lục Tri Hằng:
“Chỉ vì con nhỏ này thôi à ? Lục Tri Hằng, hai đứa chúng ta quen nhau từ bé, vậy mà cậu vì nó trở mặt với tôi , thậm chí rút cả vốn đầu tư nhà tôi ? Cậu mất trí rồi phải không ?!”
Đám đông chung quanh đồng loạt tránh ra , tiếng xì xào bàn tán lập tức lan khắp sảnh.
Tôi đứng phía sau Lục Tri Hằng, nhìn khuôn mặt Chu Minh Vũ biến dạng vì tức giận, nhịp t/i/m cũng trở nên dồn dập.
Lục Tri Hằng, chẳng lẽ anh đang… đứng ra bảo vệ tôi sao ?
Hay vẫn bởi những chuyện từng xảy ra nhiều năm trước ?
Lục Tri Hằng đưa tay gạt phăng bàn tay Chu Minh Vũ khỏi cổ áo.
Anh chỉnh lại vạt vest vừa bị kéo nhăn, ánh nhìn ngập tràn vẻ chán ghét:
“Cùng lớn lên từ bé ư? Tôi chẳng có loại ‘bạn bè’ chuyên đi ức h/i/ế/p phụ nữ rồi còn lấy đó làm tự hào như cậu . Hồi ấy lúc cậu khiến cô ấy bật khóc , tại sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?”
Cam Không Chua
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.