Loading...
Ta dùng tiếng Thương Sóc nói vài câu chào hỏi.
Nghe xong, ngài gật đầu.
“Quả thật không tệ.”
Ta không lên tiếng.
Ngài nhìn ta , im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi:
“Con có biết vì sao trẫm gọi con đến đây không ?”
“Thần nữ không biết .”
“Phía Thương Sóc đã phái người đến thúc giục.” Ngài nói , “Bọn họ muốn có một câu trả lời.”
Tim ta bỗng hẫng một nhịp.
Hồng Trần Vô Định
“Trẫm không muốn ép buộc con.” Ngài nói tiếp, “Nếu con không muốn đi , trẫm sẽ từ chối bọn họ. Dù sao bọn họ cũng chẳng dám làm gì. Chỉ là… mẫu thân con hẳn đã nói rồi , cuộc hôn nhân này không đơn thuần chỉ là chuyện thành thân .”
Ta gật đầu.
“Mẫu thân đã nói với con rồi . Con đường Cửu di mẫu mở ra ở nơi ấy vẫn còn dang dở.”
Ánh mắt ngài chợt sáng lên.
“Con hiểu được là tốt .”
Ngài đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, quay lưng về phía ta .
“Năm xưa, khi Cửu di mẫu con gả sang đó, nàng mới mười sáu tuổi. Khi ấy trẫm còn nhỏ, mãi đến khi trưởng thành mới biết , một khi nàng đã đi , thì cả đời này chẳng thể trở về nữa.”
Ngài xoay người , nhìn ta .
“Trẫm không muốn con cũng phải chịu cảnh ấy . Nhưng có những chuyện, ngay cả trẫm là Hoàng đế cũng không thể tự mình quyết định.”
Nghe những lời ấy , lòng ta chợt dâng lên cảm giác chua xót.
“Cữu cữu, con sẽ đi .”
Ngài sững sờ.
“Người đừng nghĩ nhiều. Con không đi vì bất kỳ ai, mà là vì chính bản thân mình . Mẫu thân đã dạy dỗ con nhiều điều như vậy , Cửu di mẫu cũng đã mở đường ở nơi ấy . Nếu con không đi , chẳng phải sẽ phụ lòng hai người họ sao ?”
Ngài nhìn ta thật lâu.
Cuối cùng, ngài chỉ nói một câu:
“Chiêu Ninh, con đã trưởng thành rồi .”
3
Sau khi hôn sự được định đoạt, mọi việc lập tức được chuẩn bị gấp rút.
Người của Lễ bộ ngày nào cũng đến phủ Công chúa, nào đo kích thước, may định lễ phục, nào lựa chọn của hồi môn.
Mẹ ta đem tất cả những món đồ quý giá trong kho ra , sai người khiêng từng rương từng rương ra sân.
“Đây là đồ ngoại tổ mẫu con để lại , đây là đồ cữu cữu con ban thưởng, còn đây là đồ năm xưa ta mang theo khi xuất giá…”
Mẹ vừa chỉ vừa nói : “Tất cả đều mang theo cho con.”
Ta đứng bên cạnh, nhìn mẹ tất bật ngược xuôi, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
“Mẹ, nhiều quá rồi . Mang theo nhiều đồ như vậy , đi đường sẽ bất tiện lắm.”
“Có gì mà bất tiện? Thuê thêm vài cỗ xe là được .” Mẹ chẳng buồn ngoảnh đầu lại , “Con đến nơi ấy , đất khách quê người , chẳng có ai quen biết . Mang thêm chút của cải phòng thân , dù sao cũng tốt hơn.”
Ta không nói gì nữa.
Ngày xuất giá, trời quang mây tạnh.
Trời còn chưa sáng, ta đã bị gọi dậy trang điểm.
Từng lớp từng lớp giá y được khoác lên người , rồi đội thêm mũ phượng nặng trĩu, khiến cổ ta gần như không thể ngẩng thẳng.
Mẹ
đứng
bên cạnh,
nhìn
ta
trong gương, vành mắt
hơi
đỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-gai-cua-truong-cong-chua/chuong-5
“Mẹ, người đừng như vậy .” Ta mỉm cười , “Chẳng phải người đã nói rồi sao ? Con chỉ là trở về nhà thôi mà.”
Mẹ gật đầu, không nói gì.
Giờ lành đã đến, ta được người dìu ra ngoài.
Trong sân đứng chật kín người , có quan viên Lễ bộ, có thân thích từ các phủ, còn có cả… cha ta .
Ông đứng giữa đám đông, nhìn ta bước tới.
Khi đi ngang qua trước mặt ông, ta dừng chân.
“Phụ thân .”
Ông nhìn ta , môi khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Bảo trọng.”
Vẫn là hai chữ ấy .
Ta gật đầu, tiếp tục bước về phía trước .
Ngoài cổng có một cỗ kiệu lớn tám người khiêng đang chờ sẵn, phía sau là đoàn đưa dâu kéo dài tưởng chừng không thấy điểm cuối.
Ta được dìu vào kiệu, rèm buông xuống, ngăn cách ánh mắt của những người bên ngoài.
Kiệu bắt đầu được khiêng đi .
Ta vén một góc rèm, nhìn ra ngoài.
Mẹ đứng trước cổng, mặc bộ lễ phục màu tím sẫm, sống lưng thẳng tắp.
Mẹ không khóc , chỉ đứng bất động nhìn theo cỗ kiệu của ta .
Kiệu càng đi xa, bóng dáng mẹ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Ta buông rèm xuống, nhắm mắt lại .
Từ kinh thành đến Bắc Cương, chúng ta đi mất tròn một tháng.
Suốt dọc đường, đoàn đưa dâu đông đảo nối đuôi nhau , mỗi khi đi qua châu huyện nào cũng phải dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Quan viên các địa phương đều đến bái kiến, kẻ tặng quà, người nịnh nọt, kẻ khác lại tìm cách kết giao.
Ta phiền không chịu nổi, đành giao hết cho đại cung nữ bên cạnh ứng phó.
Đại cung nữ này tên Thanh Đại, là người mẹ đích thân lựa chọn cho ta .
Nàng mười tám tuổi, ít nói , làm việc ổn thỏa chu đáo.
Nàng nói mình từ nhỏ đã theo hầu mẹ ta , biết võ công, hiểu y thuật, còn có thể nói được vài câu tiếng Thương Sóc.
“Quận chúa cứ yên tâm.” Nàng nói , “Đến nơi ấy , nếu có chuyện gì xảy ra , nô tỳ sẽ thay người đứng ra đối phó.”
Ta mỉm cười , không đáp.
Trên đường đi , có một chuyện khiến ta nhớ mãi.
Hôm ấy , chúng ta đến một huyện thành tên Vân Châu. Trời đã tối, đoàn người bèn nghỉ lại tại trạm dịch.
Nửa đêm, ta đột nhiên bị một trận ồn ào đ/á/n/h thức.
“Có chuyện gì vậy ?” Ta ngồi dậy.
Thanh Đại đã khoác áo đi ra ngoài.
Một lúc sau , nàng trở về, sắc mặt không được tốt lắm.
“Quận chúa, là người từ phương Bắc đến.”
“Người nào?”
“Họ nói là do Thương Sóc vương phái tới, muốn gặp người trước .”
Ta thoáng sững sờ.
“Thương Sóc vương? Hắn phái người đến làm gì?”
Thanh Đại lắc đầu.
“Nô tỳ không biết . Người dẫn đầu là một nam t/ử trẻ tuổi, tự xưng là thân tín của Thương Sóc vương, nhất quyết đòi gặp người . Quan viên Vân Châu ngăn cản không cho vào , hiện giờ bọn họ đang làm ầm ĩ bên ngoài.”
Ta suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy mặc y phục.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.