Loading...
Có lẽ là khi tôi vừa mới bước chân vào môi trường công sở, bị một người đồng nghiệp đi trước cố tình chèn ép, bóc lột đến mức suýt bật khóc . Khi ấy , Lâm Vị Nhiên đã bước đến sau lưng tôi , hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Anh không chỉ sa thải người đồng nghiệp kia mà còn chuyển tôi sang một vị trí phù hợp hơn với chuyên ngành của mình .
Hoặc cũng có thể là lần tôi bất cẩn mắc sai sót trong công việc, làm ảnh hưởng đến một dự án hợp tác. Thế nhưng Lâm Vị Nhiên chẳng hề trách mắng, chỉ gọi tôi vào phòng làm việc, kiên nhẫn chỉ bảo từng chút một.
Bây giờ ngẫm lại thật kỹ, hóa ra Lâm Vị Nhiên đã làm cho tôi rất nhiều chuyện.
Vậy mà tôi lại đối xử với anh như thế…
Hình như đúng là có chút vô ơn thật.
Tôi không nhịn được mà bật cười khe khẽ, trong lòng cũng đã có quyết định.
Đợi chuyến này trở về, tôi sẽ…
Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại rung trong túi áo.
Tôi lấy điện thoại ra , không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình. Trái t/i/m bỗng đập rộn ràng, tôi đưa tay nhận cuộc gọi.
“Cực quang có đẹp không em?”
Giọng Lâm Vị Nhiên vô cùng dịu dàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-tinh-mang-huong-vi-truong-thanh/chuong-10
Kể từ lần nói rõ mọi chuyện hôm ấy , mặc dù chúng tôi không còn gọi điện cho nhau , nhưng vẫn luôn giữ liên lạc qua tin nhắn.
Dù sao , cho dù tôi không chủ động nói mình đang ở đâu , anh vẫn có thể tìm ra tôi thông qua Lâm Hy.
Rùa
Thế nên ngay từ đầu tôi cũng chẳng định giấu anh .
“Đẹp lắm.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt cong cong đầy mãn nguyện.
“Chỉ là… thiếu một người để cùng em ngắm nhìn thôi.”
Đầu dây bên kia bỗng yên lặng.
Mãi một lúc lâu sau , tiếng cười trầm thấp mới khẽ vang lên.
“Vậy anh có vinh hạnh được trở thành người cùng em ngắm nhìn cảnh đẹp ấy không ?”
“Tất nhiên là có rồi .”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ.
Như có một sự ăn ý vô hình, ngay khoảnh khắc Lâm Vị Nhiên bảo tôi quay đầu lại qua điện thoại, tôi cũng vừa hay ngoảnh đầu nhìn sang.
Dưới ánh cực quang rực rỡ, Lâm Vị Nhiên đang đứng ở đó.
Rõ ràng đã gặp anh biết bao nhiêu lần , vậy mà lần này , tôi lại cảm thấy cả người anh như đang tỏa sáng.
Bởi vì trong mắt tôi , anh chính là ánh sáng ấy .
(Hết).
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.