Loading...
“Không phải em thầm để ý đến anh , mà là anh đã để ý đến em từ lâu. Thế nên Nam Nam, bây giờ em có bằng lòng làm bạn gái anh không ?”
16
Sau khi tỉnh rượu, tôi mơ mơ màng màng ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng xa lạ, trong lòng đầy thắc mắc.
Đây là đâu vậy ?
“Tỉnh rồi à ?”
Cửa phòng được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra . Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của một người đàn ông cùng mùi thức ăn thơm phức đã theo nhau bay vào .
Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Vị Nhiên thong thả bước vào , cúi người đặt chiếc khay trong tay lên tủ đầu giường.
Những lời đã lên đến đầu lưỡi cứ quanh quẩn mãi, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Sao anh lại ở nhà em?”
Lâm Vị Nhiên hơi khựng lại , sau đó khẽ cúi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
“Em nhìn kỹ lại xem, đây có phải nhà em không ?”
Tôi ngơ ngác chớp mắt, quay đầu nhìn quanh.
Căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản, hoàn toàn khác với căn phòng vừa hồng hồng xinh xinh vừa bừa bộn của tôi .
Thế nên…
Đây là nhà Lâm Vị Nhiên à ?
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn , đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất.
Bộ não sau một đêm say rượu vốn chẳng được tỉnh táo cho lắm, nhưng một khi đã chịu hoạt động, tất cả những chuyện xảy ra tối qua lập tức ùa về.
Đầu tiên là tôi đi uống rượu với Lâm Hy, sau đó gặp phải tên bạn trai cũ khốn nạn đến gây sự. Lâm Vị Nhiên xuất hiện kịp thời, cứu tôi khỏi tình cảnh khốn khổ ấy .
Rồi sau đó…
“Nếu em đồng ý, yêu đương nơi công sở cũng chẳng sao cả. Quy định có thể sửa mà.”
“Bà chủ nói thế đấy.”
“Không phải em thầm để ý đến anh , mà là anh đã để ý đến em từ lâu. Thế nên Nam Nam, bây giờ em có bằng lòng làm bạn gái anh không ?”
Hai má tôi lập tức đỏ bừng.
Khoan đã , khoan đã …
Vậy là tối qua… chúng tôi đã chính thức xác nhận quan hệ rồi sao ?
Tôi sắp có một mối tình công sở với chính vị sếp keo kiệt, vắt cổ chày ra nước của mình á?
Tôi ngẩn ngơ nhìn Lâm Vị Nhiên đang ngồi bên mép giường, chớp mắt liên tục mà mãi chẳng hoàn hồn nổi.
Là thật đấy à ?
Tối qua tôi rung động bao nhiêu thì bây giờ lại hoảng hốt bấy nhiêu.
Nhất là khi nhìn thấy gương mặt tràn đầy ý cười dịu dàng của Lâm Vị Nhiên.
Tôi lại càng hoảng hơn.
Rùa
Vì hôm qua tôi uống say, Lâm Vị Nhiên đã đặc biệt cho tôi nghỉ phép một ngày có lương, để tôi ở nhà nghỉ ngơi, còn bản thân anh thì vẫn đến công ty làm việc.
Trước khi đi , anh còn cố tình kéo tôi lại đòi một nụ hôn, nói rằng đây là chút phúc lợi dành cho lần đầu tiên được làm bạn trai tôi .
Tôi
ch//ết lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-tinh-mang-huong-vi-truong-thanh/chuong-9
Lần đầu tiên là sao chứ? Chẳng lẽ anh còn định làm bạn trai tôi thêm mấy lần nữa à ?
Tôi cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế này được .
Mặc dù thật ra tôi cũng khá hứng thú với thân phận bà chủ công ty, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật rằng Lâm Vị Nhiên đột nhiên trở thành bạn trai mình .
Không phải vì tôi không thích anh đến mức nào, cũng chẳng phải vì tôi ghét anh .
Ngược lại , nếu bỏ qua cái tật keo kiệt, vắt cổ chày ra nước ấy , thì anh thật sự đã đối xử với tôi rất tốt , chẳng có gì để chê trách.
Người mới bước chân vào môi trường công sở khó tránh khỏi mắc sai lầm. Mà trong số những lần tôi làm sai, có đến hơn một nửa là nhờ anh đứng ra giải quyết hậu quả giúp.
Thậm chí về sau , khi đã quen việc và bắt đầu tranh thủ lười biếng, mặc dù Lâm Vị Nhiên thường xuyên lấy chuyện trừ lương ra dọa tôi , nhưng số lần anh thật sự trừ tiền chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những chuyện trước đây còn mơ hồ, khó hiểu, sau lời tỏ tình tối qua của Lâm Vị Nhiên, dường như tất cả đều đã có lời giải đáp.
Thế nhưng lòng tôi lại bắt đầu thấp thỏm, bất an.
Rốt cuộc tôi có gì tốt đẹp mà lại được anh để mắt đến chứ?
Chẳng lẽ chỉ vì chiếc ô tôi đưa cho anh năm ấy thôi sao ?
Tôi nặng nề thở ra một hơi , siết c/h/ặ/t nắm tay.
Sau khi lặng lẽ thu dọn, chỉnh trang lại bản thân , tôi rời khỏi nhà Lâm Vị Nhiên.
17
Thật ra tôi đã muốn đi du lịch từ lâu rồi , chỉ là mãi chẳng có thời gian.
Công việc chiếm gần hết cuộc sống của tôi . Mỗi tuần được nghỉ hai ngày, tôi chỉ hận không thể nằm lì trên giường suốt cả hai ngày ấy . Đi đâu cũng chỉ muốn mang theo cả chăn ấm của mình .
Tôi ngắm nhìn cực quang phía xa, kéo c/h/ặ/t chiếc áo khoác dày trên người rồi chậm rãi thở ra một hơi .
Làn hơi trắng mờ tan dần trước mắt, hòa cùng ánh cực quang rực rỡ nơi chân trời, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Tâm trạng tôi cũng nhờ thế mà nhẹ nhõm, tươi sáng hơn rất nhiều.
Hôm ấy , sau khi rời khỏi nhà Lâm Vị Nhiên, lúc tôi đang ở nhà thu dọn hành lý thì anh gọi điện đến.
Tôi cũng chẳng vòng vo, thẳng thắn nói với anh rằng hiện tại mình vẫn chưa thể thích nghi với việc cấp trên đột nhiên biến thành bạn trai nhanh đến thế.
Không phải tôi muốn từ chối anh , cũng chẳng phải đơn phương đòi chia tay, tôi chỉ là…
Cần thêm chút thời gian để hiểu rõ lòng mình .
Hôm ấy , Lâm Vị Nhiên im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ đáp một câu “Anh hiểu rồi ” rồi cúp máy.
Tôi cũng cầm điện thoại ngồi lặng đi rất lâu. Cảm giác chua xót nơi l/ồ/ng n/g/ự/c cứ không ngừng nhắc nhở tôi một điều.
Dường như từ lúc nào không hay , tôi đã yêu anh sâu đậm mất rồi .
Rốt cuộc là từ khi nào nhỉ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.