Loading...
Đùa nhau đấy à ?
Một người đàn ông hoàn hảo như Lâm Vị Nhiên mà tôi còn từ chối, huống hồ là loại cặn bã như anh ?
Còn tại sao hắn lại trở thành tên bạn trai cũ khốn nạn của tôi ấy à ? Chuyện này phải kể từ cô bạn thân giả tạo hồi tôi còn đi học.
Khi ấy , cô bạn giả vờ ngây thơ, trong sáng đó đã dụ dỗ một đứa đơn thuần như tôi , nói rằng yêu đương đang là xu hướng, rồi giới thiệu cho tôi một anh chàng .
Đáng trách là tôi lại ngốc nghếch tin thật, còn hết lòng hết dạ dành dụm từ khoản tiền tiêu vặt một trăm tệ mỗi tuần để lấy lòng tên khốn ấy .
Mãi về sau , tôi cũng chẳng nhớ vì chuyện gì mà mình phát hiện tên bạn trai cũ và cô bạn giả tạo kia đã lén lút lên giường với nhau .
Hai người họ đã cắm cho tôi một cặp sừng to đùng ngay từ khi tôi còn trẻ người non dạ .
Thậm chí tên khốn ấy còn nói , vì tôi không cho hắn động vào người , đến hôn môi cũng chẳng chịu, nên hắn mới thích cô bạn kia .
Ồ…
Rùa
Còn đòi hôn môi cơ à ?
Anh không biết miệng mình hôi đến mức trong vòng mười mét chẳng ngọn cỏ nào sống nổi sao ?
Đến tận bây giờ, tôi vẫn phải khâm phục cô bạn giả tạo kia , chẳng hiểu làm thế nào mà cô ta có thể hôn hắn được .
“Nam Nam, em thấy sao ?”
Chỉ mới thất thần một lát, vậy mà bàn tay tên khốn ấy đã mò tới quấn lấy tôi từ lúc nào.
Tôi lập tức nổi hết da gà, vội vàng hất mạnh tay hắn ra , dứt khoát nhích sang ngồi cách xa một chút.
“Khoan đã , để tôi nhớ xem anh tên gì…”
Tôi đưa tay xoa trán, vất vả lục tìm cái tên của hắn trong một góc ký ức.
“À, Hình Thạch.”
“Hình Lỗi.”
Mặt tên khốn lập tức xanh mét.
Tôi chớp mắt, thuận miệng sửa lại ngay:
“Hình Lỗi, anh thấy đấy, đến tên anh mà tôi còn chẳng nhớ nổi. Thế nên anh có thể biết điều một chút, tránh xa tôi ra được không ?”
Nhìn mái tóc nhuộm đủ thứ màu lòe loẹt trên đầu hắn , tôi thật sự chỉ muốn lấy kéo cắt phăng đi cho rồi .
Nhịn nào, phải nhịn…
Hình Lỗi còn định nói gì đó, nhưng Lâm Hy đã mất kiên nhẫn.
“Anh có thể tự biết thân biết phận một chút được không ? Không thấy bọn tôi chẳng ai muốn tiếp anh à ?”
Lâm Hy đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ khó chịu.
“Hơn nữa, Nam Nam có bạn trai rồi . Loại như anh , cậu ấy chẳng thèm để mắt đến đâu .”
“Trước đây cô ấy còn từng nói ngoài tôi ra thì chẳng lấy ai đấy.”
Lâm Hy: “……”
Lâm Hy quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó tả.
Nhìn đến mức da đầu tôi tê dại.
Không, không phải thế đâu , nghe tớ giải thích đã …
“Ồ? Vậy sao ? Nhưng bây giờ Nam Nam cũng nói ngoài tôi ra thì chẳng lấy ai đấy.”
Tôi
còn đang nghĩ xem
phải
làm
thế nào để tống cổ tên khốn
này
khỏi tầm mắt thì bên tai bỗng vang lên một giọng
nói
vô cùng quen thuộc, mang theo ý
cười
nhàn nhạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-tinh-mang-huong-vi-truong-thanh/chuong-8
Ngay sau đó, một bàn tay lớn nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy vai tôi . Người đàn ông đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang ngồi phía bên kia tôi .
“Thế nên bây giờ, phiền anh rời khỏi đây được không ? Nam Nam không muốn nhìn thấy anh .”
15
Có lẽ vì khí chất hai người quá khác biệt, nên vừa thấy Lâm Vị Nhiên xuất hiện, Hình Lỗi đã lập tức cụp đuôi bỏ chạy.
Còn Lâm Vị Nhiên thì nghiễm nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi .
Lâm Hy ngồi đối diện đã sớm viện đại một cái cớ rồi chuồn mất.
Đúng là chẳng thể tin lời con gái được mà. Rõ ràng tôi đã dặn nó đừng nói cho anh biết rồi cơ mà?
Nhưng mà…
Cũng nhờ Lâm Vị Nhiên xuất hiện nên chuyện này mới được giải quyết nhanh ch/óng như thế.
“Nghe nói lý do em từ chối anh là vì công ty không cho phép yêu đương nơi công sở?”
Tôi vẫn còn đang mải chìm trong suy nghĩ của mình thì giọng Lâm Vị Nhiên bỗng vang lên bên tai, trầm thấp, êm ái đến mức khiến người ta tê dại.
Tôi lập tức sững người , chợt nhớ ra cái cớ này vừa mới được mình dùng để qua loa với Lâm Hy cách đây một tiếng.
Ngay cả chuyện này mà nó cũng kể cho anh sao ???
Tôi còn đang định mở miệng giải thích thì Lâm Vị Nhiên bỗng bật cười khẽ.
“Nếu em đồng ý, yêu đương nơi công sở cũng chẳng sao cả. Quy định có thể sửa mà.”
“???”
Tùy tiện thế cơ à ?
Ngay giây tiếp theo, Lâm Vị Nhiên đã đưa ra câu trả lời:
“Bà chủ nói thế đấy.”
Đầu óc tôi nhất thời chưa kịp hiểu hai chữ “bà chủ” mà anh nói có ý gì.
Đến khi nghĩ thông, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Trở thành bà chủ của công ty…
Nghe cũng không tệ lắm nhỉ?
Chỉ là…
“Nam Nam, em còn nhớ hồi học đại học, có một lần trời mưa rất to, em chỉ có một chiếc ô nhưng lại đưa cho một người đang trú mưa ở phòng bảo vệ, còn bản thân thì đội mưa chạy về ký túc xá không ?”
“Hả? Em nhớ chứ. Sau đó em còn bị cảm vì dầm mưa nữa mà.”
Tôi nhớ mang máng khi ấy là một anh chàng cực kỳ đẹp trai, nhưng trông lại vô cùng yếu ớt, cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã gục vậy .
Thế là lòng tốt trong tôi bỗng trỗi dậy. Nhất thời không suy nghĩ nhiều, tôi đưa luôn chiếc ô duy nhất của mình cho anh ấy , còn bản thân thì đội mưa chạy về ký túc xá.
Sau chuyện đó, tôi sốt cao suốt hai ngày liền.
Suýt chút nữa thì sốt đến hỏng cả não.
Hóa ra người đó lại là anh sao ?
Tôi ngẩn ngơ nhìn Lâm Vị Nhiên, nhất thời chẳng thể nào liên tưởng người đàn ông trước mắt với chàng trai gầy yếu, sắc mặt tái nhợt năm ấy .
“Khi đó anh vừa phẫu thuật xong, có chút việc nên phải ghé qua trường. Không ngờ lại gặp mưa lớn. Anh đang đứng đợi tài xế đến đón thì em bỗng đưa cho anh một chiếc ô.”
Lâm Vị Nhiên đưa tay nắm lấy tay tôi , mỉm cười nhìn tôi .
“Từ lúc ấy , anh đã luôn nhớ thương em rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.