Loading...

Cục Dân Chính Hôm Nay Có Mở Cửa Không?
#16. Chương 16

Cục Dân Chính Hôm Nay Có Mở Cửa Không?

#16. Chương 16


Báo lỗi

Thế là người vốn định dậy sớm cuối cùng lại nằm thêm mười phút.

Hứa Thanh Dư cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn dường như ngày càng khiến người ta được lợi.

Cuối tuần, hai người cùng đến nhà bà nội Cố Hoài Sơn.

Bà nội anh sống ở phía bên kia làng. Căn nhà cũ đã được sửa sang mấy lần , nhưng khoảng sân rộng trước cửa vẫn được giữ nguyên như trước .

Hứa Thanh Dư từng gặp bà khi còn nhỏ. Chỉ là đã nhiều năm không trở về, nên bà cũng già đi không ít.

Vừa nhìn thấy cậu , bà đã nắm tay cậu thật lâu. Bà không hỏi chuyện tình cũ, cũng chẳng thắc mắc vì sao hai người lại kết hôn nhanh như vậy . Bà chỉ kéo cậu ngồi xuống, than rằng cậu gầy quá, sau đó sai Cố Hoài Sơn vào bếp lấy đồ ăn.

Hứa Thanh Dư đã nghe hai chữ gầy quá nhiều đến mức gần như miễn nhiễm.

Bà ngoại nói như vậy , bà nội cũng nói như vậy , khiến cậu bắt đầu nghi ngờ những người lớn tuổi trong làng có chung một tiêu chuẩn đ/á/n/h giá ngoại hình.

Cố Hoài Sơn từ trong bếp đi ra , đặt một đĩa bánh trước mặt cậu .

Hứa Thanh Dư nhìn đĩa bánh:

“Em vừa ăn sáng rồi .”

“Ăn thêm một chút.”

Cậu quay sang nhìn bà nội anh :

“Bà xem, anh ấy lúc nào cũng như vậy .”

Bà nội bật cười :

“Thì cứ để nó nuôi con.”

Hứa Thanh Dư không đáp, chỉ cúi xuống lấy một miếng bánh.

Cố Hoài Sơn ngồi bên cạnh rót trà . Động tác của anh tự nhiên như thể đã làm việc này không biết bao nhiêu lần .

Bà nội nhìn hai người , ánh mắt thoáng hiện vẻ dịu dàng.

Sau bữa trưa, Cố Hoài Sơn ra phía sau nhà giúp kiểm tra lại mái che. Hứa Thanh Dư ở trong phòng trò chuyện với bà.

Bà lấy từ ngăn tủ ra một chiếc hộp gỗ cũ.

“Thanh Dư, con xem cái này .”

Cậu tò mò nhận lấy.

Bên trong hộp đựng toàn ảnh cũ. Có ảnh Cố Hoài Sơn khi còn bé, ảnh thời anh học cấp hai, cũng có những tấm chụp anh đứng cạnh bố mẹ trong các dịp lễ.

Hứa Thanh Dư xem rất lâu. Cậu thật khó tưởng tượng người đàn ông cao lớn hiện tại khi còn nhỏ lại gầy gò đến thế.

Trong một tấm ảnh, Cố Hoài Sơn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Anh đứng cạnh một chiếc xe đạp cũ, khuôn mặt đã thấp thoáng những đường nét quen thuộc như bây giờ.

Hứa Thanh Dư bật cười :

“Ngày trước anh ấy trông khó gần thật đấy.”

Bà nội cũng cười theo:

“Nó từ nhỏ đã ít nói rồi .”

Cậu lật xem thêm vài tấm ảnh. Đến một tấm chụp dưới gốc cây, động tác của cậu bỗng khựng lại .

Trong ảnh, ngoài Cố Hoài Sơn còn có một người khác.

Đó chính là Hứa Thanh Dư.

Khi ấy , cậu chắc chỉ khoảng mười sáu tuổi. Người cậu gầy hơn bây giờ, mái tóc hơi dài, trên môi nở nụ cười rất tươi. Một tay cậu còn cầm que kem.

Cố Hoài Sơn đứng phía sau cậu . Anh không nhìn vào máy ảnh mà đang nhìn cậu .

Hứa Thanh Dư im lặng một lát rồi lật mặt sau tấm ảnh.

Ở đó có một dòng chữ nhỏ:

“Mùa hè Thanh Dư về làng.”

Bên dưới còn ghi ngày tháng.

Hứa Thanh Dư nhìn nét chữ, cảm thấy rất giống chữ viết của Cố Hoài Sơn.

Cậu ngẩng đầu hỏi:

“Ảnh này anh ấy giữ lại à ?”

Bà nội nhìn qua rồi gật đầu:

“Ừ.”

“Anh ấy viết dòng chữ này sao ?”

“Chắc vậy .”

Bà đáp rất tự nhiên.

Hứa Thanh Dư lại cúi xuống nhìn tấm ảnh. Không hiểu sao , trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

Cậu tiếp tục lật xem những tấm khác.

Có một tấm chụp cậu đang ngồi ở yên sau xe đạp, tay kéo áo Cố Hoài Sơn. Một tấm chụp ở hội làng. Lại có một tấm chụp chung với cả nhóm trẻ, nhưng phía sau vẫn được đ/á/n/h dấu ngày cậu trở về.

Hứa Thanh Dư nhìn mãi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

“Bà nội, trước đây Hoài Sơn từng thích ai chưa ?”

Bà nội nhìn cậu , chỉ mỉm cười chứ không trả lời ngay.

Chính sự im lặng ấy lại khiến t/i/m Hứa Thanh Dư khẽ chùng xuống.

Một lúc sau , bà mới đáp:

“Có.”

Cậu nhìn bà, chờ đợi câu tiếp theo.

Bà nội khẽ vỗ lên tay cậu :

“Người đó thích nó lâu lắm rồi .”

Hứa Thanh Dư ngẩn người .

Bà nội nhìn cậu , nụ cười càng thêm ý nhị:

“Con tự hỏi nó đi .”

Hứa Thanh Dư cúi đầu nhìn tấm ảnh trong tay. Trong lòng cậu đã thấp thoáng một đáp án, chỉ là vẫn chưa dám chắc chắn.

Cố Hoài Sơn trở về nhà lúc gần ba giờ chiều.

Hứa Thanh Dư không lập tức nhắc đến chuyện vừa nghe được . Cậu vẫn ăn cơm, vẫn cùng anh thu dọn đồ đạc, sau đó cùng anh ngồi xe trở về.

Chỉ có điều, hôm nay cậu yên lặng hơn thường ngày một chút.

Cố Hoài Sơn nhận ra điều đó, bèn hỏi:

“Em mệt à ?”

Hứa Thanh Dư lắc đầu.

Đến khi về tới nhà, cậu mới lấy tấm ảnh đã xin bà mang về, đặt lên bàn.

Cố Hoài Sơn vừa nhìn thấy tấm ảnh đã khựng lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuc-dan-chinh-hom-nay-co-mo-cua-khong/chuong-16

Hứa Thanh Dư dựa vào cạnh bàn, nhìn thẳng vào anh :

“Anh giải thích đi .”

Cố Hoài Sơn cầm tấm ảnh lên. Trông anh không quá bất ngờ, có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra .

Hứa Thanh Dư nhìn anh , hỏi thẳng:

“Anh thích em từ bao giờ?”

Cố Hoài Sơn im lặng.

Cậu cũng không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc sau , anh mới ngồi xuống ghế.

“Lâu rồi .”

“Lâu là bao lâu?”

Cố Hoài Sơn nhìn cậu :

“Trước khi em lên đại học.”

Hứa Thanh Dư thoáng khựng lại .

Cậu từng nghĩ có lẽ anh đã thích mình vài năm, nhưng không ngờ lại là từ lâu như vậy .

Khi ấy , cậu mới mười bảy tuổi.

Cố Hoài Sơn nói :

“Anh nhớ rất rõ.”

Hứa Thanh Dư không lên tiếng. Trong đầu cậu bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh từ những năm tháng trước kia .

Những mùa hè trở về làng, Cố Hoài Sơn đạp xe chờ cậu đi cùng. Cậu từng theo anh ra sông, từng ăn cơm ở nhà anh , cũng có lần ngủ quên ở ghế sau xe.

Sau đó, cậu lớn lên, rời khỏi làng rồi quen Trần Minh Viễn.

Cậu chưa từng biết rằng ở một nơi khác, có người đã âm thầm thích mình từ trước .

“Anh biết em có người yêu rồi sao ?”

“Biết.”

“Biết từ bao giờ?”

“Gần như từ đầu.”

Hứa Thanh Dư nhìn anh , trong lòng không khỏi kinh ngạc:

“Vậy mà anh chưa từng nói gì.”

“Không cần thiết.”

“Vì sao ?”

Cố Hoài Sơn chỉ đáp ngắn gọn:

“Vì em đang vui.”

Câu trả lời quá đỗi đơn giản ấy lại khiến l/ồ/ng n/g/ự/c Hứa Thanh Dư nặng trĩu.

Cố Hoài Sơn biết cậu yêu người khác, biết suốt bao năm, nhưng chưa từng chen chân vào giữa hai người . Anh không tìm cách phá hoại mối quan hệ ấy , cũng chẳng nói những lời như mình đã thích cậu lâu hơn đối phương.

Anh chỉ lặng lẽ đứng ở một khoảng cách vừa đủ, cho đến khi Hứa Thanh Dư tự mình trở về.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Anh không thấy thiệt thòi sao ?”

Cố Hoài Sơn nhìn cậu :

“Thiệt thòi gì?”

“Thích em lâu như vậy .”

Anh im lặng.

Hứa Thanh Dư cúi đầu, chẳng hiểu sao trong lòng lại bắt đầu thấy khó chịu.

Không phải khó chịu với Cố Hoài Sơn, mà là với chính bản thân mình .

Cậu nhớ lại trước đây mình từng kể với anh rất nhiều chuyện về Trần Minh Viễn. Khi còn nhỏ, có khi cậu còn thuận miệng nhắc đến việc người yêu mình tốt thế nào.

Cố Hoài Sơn đã nghe những lời ấy với tâm trạng ra sao ?

Cậu không biết .

Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng đã thấy xót xa.

Tối hôm ấy , Hứa Thanh Dư chủ động vào bếp nấu món Cố Hoài Sơn thích.

Cậu còn lên mạng tìm công thức trước khi bắt tay vào làm . Kết quả, món thịt cuối cùng lại bị cháy mất một chút.

Thế nhưng Cố Hoài Sơn vẫn ăn hết.

Hứa Thanh Dư nhìn anh :

“Nếu khó ăn thì đừng cố.”

“Không khó ăn. Em nếm rồi , anh ăn được .”

Cậu không nói thêm.

Ăn xong, cậu còn chủ động rửa bát. Sáng hôm sau , cậu lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Cố Hoài Sơn xuống tầng, thấy cậu đang đứng trong bếp thì hơi khựng lại .

“Em làm à ?”

“Ừ.”

“Sao không ngủ thêm?”

“Không cần.”

Hứa Thanh Dư đặt bát xuống trước mặt anh :

“Anh ăn đi .”

Cố Hoài Sơn không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống.

Mấy ngày tiếp theo, Hứa Thanh Dư đối xử với anh tốt hơn hẳn.

Cậu mua áo mới cho anh , mua những món anh thích ăn. Thấy anh thức khuya làm việc, cậu còn chủ động pha trà mang đến.

Mỗi khi Cố Hoài Sơn về muộn, cậu đều đợi anh . Buổi tối nằm trên giường, cậu cũng chủ động dịch lại gần anh hơn.

Ban đầu, Cố Hoài Sơn không nói gì.

Mãi đến ngày thứ tư, anh mới giữ tay cậu lại .

Hứa Thanh Dư đang định lấy tài liệu trên bàn. Bị anh nắm cổ tay, cậu quay sang hỏi:

“Gì vậy ?”

Cố Hoài Sơn nhìn cậu :

“Em đang làm gì?”

“Lấy giấy.”

“Không phải .”

Hứa Thanh Dư im lặng.

Cố Hoài Sơn vẫn nắm cổ tay cậu :

“Dạo này em làm sao vậy ?”

Cậu tránh ánh mắt anh :

“Không có gì.”

“Thanh Dư.”

Chỉ hai chữ ấy đã khiến Hứa Thanh Dư biết mình không thể tiếp tục giấu giếm.

Cậu ngồi xuống, ngập ngừng một lát rồi mới nói :

“Em chỉ muốn đối xử với anh tốt hơn.”

“Vì sao ?”

“Vì anh đã thích em lâu như vậy .”

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Cố Hoài Sơn nhìn cậu . Ánh mắt anh không hề vui lên như Hứa Thanh Dư tưởng tượng, trái lại còn thoáng trầm xuống.

“Em đang bù đắp cho anh à ?”

Hứa Thanh Dư khựng lại :

“Không phải …”

“Vậy thì là gì?”

Cậu nhất thời không trả lời được .

 

Chương 16 của Cục Dân Chính Hôm Nay Có Mở Cửa Không? vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đam Mỹ, Hiện Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo