Loading...
Nhìn bát mì đặt trước mặt, Hứa Thanh Dư bỗng nhớ đến Cố Hoài Sơn.
Người kia lúc nào cũng canh thời gian vừa vặn, chưa từng để xảy ra chuyện như thế này .
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi bực bội.
Dù vậy , Hứa Thanh Dư vẫn tự mình ăn hết bát mì.
Đến ngày thứ ba, trời bắt đầu đổ mưa.
Hứa Thanh Dư đang làm việc thì nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài sân. Cậu đứng dậy, vội vàng đi thu quần áo phơi bên ngoài.
Mới thu được một nửa, cậu chợt nhận ra hôm nay chỉ có một mình mình .
Trước đây, mỗi khi trời mưa, Cố Hoài Sơn luôn là người bước ra trước . Hai người mỗi người đứng một đầu dây phơi để thu quần áo.
Cậu thường đứng dưới mái hiên, đưa tay đón lấy những bộ quần áo anh chuyển vào .
Còn bây giờ, mọi việc đều phải tự mình xoay xở.
Hứa Thanh Dư ôm đống quần áo vào nhà. Chẳng hiểu vì sao , cậu lại nhớ đến câu nói trước đây của Cố Hoài Sơn.
Vì đây là nhà.
Cậu đứng giữa phòng khách thật lâu, sau đó mới mang quần áo lên tầng.
Ngày thứ tư, Hứa Thanh Dư ăn tối ở nhà bà ngoại.
Bà ngoại nhìn cậu , thuận miệng hỏi:
“Hôm nay không về nhà à ?”
Hứa Thanh Dư ngẩng đầu:
“Con đang ở đây mà.”
“Ý bà là nhà của con với Hoài Sơn ấy .”
Hứa Thanh Dư khựng lại .
Hai chữ nhà con với Hoài Sơn được bà ngoại nói ra tự nhiên đến mức cậu nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Cậu cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.
“Lát nữa con về.”
Bà ngoại không nói thêm, chỉ gắp cho cậu một miếng cá.
Đêm đó, Hứa Thanh Dư trở về nhà một mình .
Căn nhà tối om. Sau khi bật đèn, phòng khách lập tức sáng bừng.
Vẫn là chiếc sofa ấy , chiếc bàn ấy . Cốc nước Cố Hoài Sơn thường dùng vẫn đặt trên kệ, đôi dép của anh cũng nằm ngay ngắn bên cửa.
Mọi thứ đều không có gì thay đổi.
Chỉ thiếu một người .
Tắm rửa xong, Hứa Thanh Dư lên giường nằm .
Ban đầu, cậu nằm ở phía bên mình . Một lúc sau , cậu lại vô thức dịch vào giữa giường rồi dừng lại .
Không có cánh tay nào vòng qua eo cậu .
Cũng chẳng có ai kéo chăn giúp cậu hay nằm ngay phía sau , để hơi thở đều đặn phả lên lưng.
Hứa Thanh Dư mở mắt nhìn trần nhà tĩnh lặng, sau đó cầm điện thoại lên.
Đã mười một giờ hai mươi.
Cố Hoài Sơn vẫn chưa nhắn tin.
Cậu tiếp tục chờ.
Mười một giờ ba mươi.
Mười một giờ bốn mươi.
Hứa Thanh Dư bắt đầu cảm thấy bực bội.
Đúng lúc ấy , màn hình điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn của Cố Hoài Sơn:
“Anh vừa họp xong. Em ngủ chưa ?”
Hứa Thanh Dư lập tức trả lời:
“Chưa.”
Ngay sau đó, Cố Hoài Sơn gọi video đến.
Cậu bắt máy. Gương mặt anh nhanh ch/óng xuất hiện trên màn hình, trông có vẻ mệt mỏi hơn mấy hôm trước .
Hứa Thanh Dư nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi:
“Anh đang ở đâu ? Đã về căn hộ chưa ?”
“Anh đang trên xe.”
“Vậy sao còn gọi?”
“Em chưa ngủ.”
“Anh gọi cho em thì em càng không ngủ được .”
Cố Hoài Sơn khẽ bật cười .
Hứa Thanh Dư lại im lặng.
Một lúc sau , anh mới hỏi:
“Nhớ anh à ?”
Cậu lập tức phủ nhận:
“Không.”
“Ừ.”
“Anh đừng có ừ kiểu đó.”
“Kiểu nào?”
“Kiểu như thể anh biết em đang nói dối ấy .”
Cố Hoài Sơn lại bật cười .
Hứa Thanh Dư nhìn gương mặt anh trên màn hình. Chẳng hiểu sao , càng nhìn lại càng cảm thấy nhớ nhung.
Cậu nằm nghiêng, kéo chăn lên người rồi hỏi:
“Bao giờ anh về?”
“Chắc còn năm ngày nữa.”
Hứa Thanh Dư nhẩm tính.
Ban đầu, khi nghe nói phải xa nhau mười ngày, cậu chẳng cảm thấy có gì lâu lắm. Vậy mà bây giờ chỉ còn năm ngày, cậu lại thấy khoảng thời gian ấy dài đằng đẵng.
“Ừ.”
Lần này đến lượt cậu đáp như vậy .
Cố Hoài Sơn nhìn cậu qua màn hình, giọng nói dịu dàng hơn:
“Thanh Dư, anh cũng nhớ em.”
Hứa Thanh Dư khựng lại .
Cậu im lặng vài giây rồi kéo chăn lên, che gần nửa khuôn mặt.
“Biết rồi .”
Thế nhưng khóe môi cậu đã không giấu nổi nụ cười .
Ngày thứ sáu, Hứa Thanh Dư tình cờ gặp Trần Minh Viễn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuc-dan-chinh-hom-nay-co-mo-cua-khong/chuong-23
Cậu xuống thị trấn mua ít đồ. Đúng lúc ấy , Trần Minh Viễn từ một cửa hàng phía bên kia đường bước ra .
Hai người vừa hay chạm mặt nhau .
Lần này , Hứa Thanh Dư không tránh đi .
Trần Minh Viễn chủ động bước tới:
“Anh nghe nói Cố tổng đã về thành phố.”
Hứa Thanh Dư hơi nhướng mày:
“Tin tức trong công ty các anh nhanh thật.”
Trần Minh Viễn cười nhạt:
“Dự án lớn như vậy , không biết mới là chuyện lạ.”
Hứa Thanh Dư gật đầu. Vốn dĩ cậu không muốn nói chuyện nhiều, nhưng Trần Minh Viễn vẫn chưa có ý định rời đi .
Một lát sau , hắn hỏi:
“Em sống ở đây vẫn ổn chứ?”
“Ổn.”
“Không thấy buồn à ?”
Hứa Thanh Dư nhìn hắn :
“Không.”
Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhớ đến những ngày vừa qua.
Thật ra , cậu cũng có hơi buồn.
Chỉ có điều, nguyên nhân không phải vì cuộc sống ở quê, mà là bởi Cố Hoài Sơn không có ở đây.
Trần Minh Viễn nhìn vẻ mặt cậu . Không biết hắn có nhận ra điều gì hay không , chỉ thấy hắn im lặng rất lâu rồi lại hỏi câu hỏi mà trước đây vẫn chưa từng nhận được một lời đáp trọn vẹn:
“Nếu ngày đó anh chọn em thì sao ?”
Hứa Thanh Dư hơi khựng lại .
Gió từ đầu đường thổi tới. Người đi chợ vẫn qua lại tấp nập, nhưng câu hỏi lần này không khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Cậu thật sự suy nghĩ về điều đó.
Nếu ngày ấy Trần Minh Viễn từ chối sự sắp đặt của gia đình, nếu hắn nói muốn kết hôn với cậu , nếu hắn lựa chọn cậu ...
Thực ra , câu trả lời rất rõ ràng.
“Ngày đó thì có .”
Trần Minh Viễn nhìn cậu . Có lẽ hắn không ngờ Hứa Thanh Dư lại thẳng thắn thừa nhận như vậy .
Cậu tiếp tục nói :
“Nếu ngày đó anh chọn em, em sẽ cưới anh .”
Bảy năm tình cảm không phải giả dối. Hứa Thanh Dư cũng chẳng cần thiết phải phủ nhận điều đó.
Trần Minh Viễn khẽ siết c/h/ặ/t bàn tay.
“Vậy còn bây giờ?”
Hứa Thanh Dư nhìn hắn , giọng nói rất nhẹ:
“ Nhưng bây giờ thì không .”
Trần Minh Viễn im lặng.
Hứa Thanh Dư nhìn về phía con đường trước mặt, chậm rãi lên tiếng:
“Minh Viễn, em từng thật lòng yêu anh . Đến tận bây giờ, em cũng không cảm thấy bảy năm ấy là vô nghĩa.”
Cậu ngừng lại một chút.
Trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh hết sức bình thường.
Cố Hoài Sơn đứng trong bếp, tay áo thun được xắn lên, một tay cầm đũa. Anh quay đầu hỏi cậu tối nay muốn ăn món gì.
Hứa Thanh Dư khẽ mỉm cười .
“Chỉ là mọi chuyện đã kết thúc rồi . Bây giờ, em đã có người muốn cùng trở về nhà.”
Trần Minh Viễn nhìn cậu , không nói thêm lời nào.
Một lúc sau , hắn mới gật đầu:
“Anh hiểu rồi .”
Có lẽ lần này hắn thật sự hiểu.
Hai người không tiếp tục trò chuyện.
Hứa Thanh Dư xoay người rời đi . Cậu bước được vài bước mà không hề ngoảnh đầu lại .
Lần này , trong lòng cậu đã hoàn toàn không còn vướng bận.
Chiều hôm đó, Hứa Thanh Dư về nhà từ sớm.
Cậu ngồi trên sofa, vừa nhìn đồng hồ vừa nghĩ đến chuyện còn bốn ngày nữa Cố Hoài Sơn mới trở về.
Bốn ngày.
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hơi phiền lòng.
Hứa Thanh Dư cầm điện thoại lên, mở ứng dụng đặt vé. Từ quê lên thành phố cũng không mất quá nhiều thời gian.
Cậu xem lịch trình một lượt. Ngày mai không có cuộc họp quan trọng, công việc cũng có thể mang theo để xử lý.
Suy nghĩ khoảng một phút, Hứa Thanh Dư quyết định đặt vé.
Sau đó, cậu nhắn tin cho bà ngoại:
“Ngày mai con lên thành phố mấy hôm.”
Bà ngoại trả lời rất nhanh:
“Đi tìm chồng à ?”
Hứa Thanh Dư nhìn màn hình, im lặng một lát rồi mới trả lời:
“Vâng.”
Bên kia lập tức gửi lại một biểu tượng mặt cười .
Hứa Thanh Dư nhìn nó, càng cảm thấy bà ngoại thật đáng ghét.
Sáng hôm sau , cậu kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi nhà.
Lần này không có Cố Hoài Sơn giúp xách hành lý. Hứa Thanh Dư tự mình kéo vali, cũng không báo trước cho anh biết .
Cậu muốn xem phản ứng của người kia khi bất ngờ nhìn thấy mình .
Chuyến xe lên thành phố mất gần ba tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.